Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 10/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi dân chúng hãy dùng lá phiếu có lợi cho sự sống

Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi dân chúng hãy dùng lá phiếu có lợi cho sự sống.

 Tin Washington/ Hoa Kỳ (Apic 26/10/2000): Những người công giáo cần bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào biết nhìn nhận tính cách trung tâm tuyệt đối của sự sống con người. Ðó là nội dung chính trong tuyên ngôn của các vị giám mục thuộc 4 giáo phận trong bang Massachussettes, Hoa Kỳ, trước ngày bầu cử tổng thống vào ngày 7 tháng 11/2000.

 Bốn vị giám mục của bang Massachussettes còn viết như sau: "Chúng tôi không bao giờ ngừng tố cáo việc phá thai và việc làm cho chết êm dịu; chúng tôi không bao giờ ngưng giảng dạy cho tất cả những người công giáo rằng bênh vực việc phá thai và làm cho chết êm dịu, là chọn lấy sự chết trên sự sống". Các giám mục nhắc lại cho các công dân về trách nhiệm phải bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào cỗ võ cho nền văn hóa sự sống, hơn là nền văn hóa sự chết.
 
 


ÐTC Gioan Phaolô II tiếp tân đại sứ Liban cạnh Tòa Thánh đến trình thư Ủy Nhiệm

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp tân đại sứ Liban cạnh Tòa Thánh đến trình thư Ủy Nhiệm.

 Tin Vatican (VIS 26/10/2000): Sáng thứ năm 26 tháng 10/2000, ÐTC đã tiếp ông Fouad AOUN, tân đại sứ Liban cạnh Tòa Thánh, đến trình thư Ủy Nhiệm.

 Trong bài diễn văn bằng tiếng Pháp đọc trong dịp nầy, ÐTC đã nhắc đến tình hình hiện nay tại Liban và vùng Trung Ðông, và cho biết mình đang quan tâm theo dõi. ÐTC đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tin tưởng lẫn nhau, một sự tin tưởng được xây dựng trước hết trên những giá trị tinh thần chung được mọi người chấp nhận, và là điều cần thiết để thực hiện một cuộc đối thoại kiên nhẩn và biết tôn trọng lẩn nhau.. Ðể thành công đạt đến mục tiêu nầy, thì tất cả những ai có trách nhiệm điều khiển quốc gia, cần hành động cách cương quyết, vô vị lợi và kiên trì để phục vụ cho công ích, vừa đồng thời cổ võ một sự chia sẽ đồng đều những trách nhiệm, mà không tìm kiếm những đặc ân riêng cho mình cũng như cho cộng đồng của mình.

 ÐTC cũng cho rằng tình hình hiện nay tại Vùng Trung Ðông là rất đáng ngại. Cuộc bùng nổ những bạo lực luôn làm cho mọi người quan tâm nhiều hơn.. Thánh Ðịa cần trở thành nơi tốt nhất để hòa bình và công bằng phát triển. Thành Giêrusalem cần trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho sự hiệp nhất, hòa bình và hòa giải, cho toàn thể gia đình nhân loại.

 Kết thúc bài diễn văn, ÐTC trình bày nguyện ước của mình như sau: "Ước chi những quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và các dân tộc trong vùng, cho phép chúng ta hy vọng rằng sẽ đến một ngày, trong đó một quy chế đặc biệt được quốc tế bảo đảm, có thể được dành cho những nơi thánh thiêng nhất của thành Giêrusalem, nhờ qua cuộc đối thoại và thương thuyết, trong tinh thần tôn trọng phẩm giá và căn cước của các cộng đồng khác nhau có mặt trong vùng."
 
 


Thánh Tomas More được công bố là Quan Thầy của các nhà chính trị và các vị cầm quyền

Thánh Tomas More được công bố là Quan Thầy của các nhà chính trị và các vị cầm quyền.

 Tin Vatican ( VIS 26/10/2000): Sáng thứ năm 26 tháng 10/2000, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy ban Trung Ương năm Thánh 2000, đã chủ tọa cuộc họp báo, để giải thích về việc ÐTC Gioan Phaolô II đề nghị Thánh Tomas MORE, làm thánh bổn mạng của những Nhà Chính Trị và Những Vị Cầm Quyền Cai Trị, vào ngày 31 tháng 10/2000 nầy.

 ÐHY Etchegaray quả quyết rằng ÐTC Gioan Phaolô II "tặng một món quà" đặc biệt cho các vị cầm quyền, khi đặt thánh Tomas More làm quan thầy cho các nhà chính trị và những kẻ trách nhiệm việc điều hành đất nước. Qua hành động nầy, ÐTC Gioan Phaolô muốn nhắc mọi người nhớ lại quyền ưu tiên tuyệt đối của Thiên Chúa trong các công việc chính trị. Trong thời mà lương tâm con người bị che mờ, Ðức Gioan Phaolô II nêu chỉ cho chúng ta một mẫu gương dám hy sinh mạng sống để trung thành với lương tâm".

 Trong một cuộc tiếp kiến riêng hôm ngày 25 tháng 9/2000, Thượng nghị sĩ và cũng là Cựu Tổng Thống Italia, ông Francesco Cossiga, và Thượng Nghị Sĩ Hilarion Cardozo của Venezuela, đã trình lên ÐTC một kiến nghị xin Ngài đặt thánh Tomas MORE làm quan thầy của các nhà chính trị và những kẻ cầm quyền. Kiến nghị đã được hàng trăm vị nguyên thủ quốc gia, các bị bộ trưởng các chính phủ và những nhà chính trị thuộc nhiều đảng phái và niềm tin tôn giáo khác nhau, ký tên vào.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page