Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 tháng 06/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo tại ÁiLên mừng kỷ niệm 1,000 năm kitô

Giáo Hội Công Giáo tại ÁiLên mừng kỷ niệm 1,000 năm kitô.

 Tin Roma (Apic 21.6.2000): ÐHY Edward Idris Cassidy, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, sẽ có mặt tại REYKJAVIK, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 7/2000, với tư cách là Sứ Giả của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2, để mừng lễ kỷ niệm 1,000 năm kitô giáo đến đảo Ái lên (Islande).

 Mặc dù công việc rao giảng Phúc Âm tại đảo ÁiLên đã được bắt đầu vào thế kỷ thứ VII, nhưng kitô giáo chỉ được chính thức nhìn nhận tại đây vào năm 1000. Và vị giám mục đầu tiên của Ái Lên đã được tấn phong vào năm 1056.

 Sau nầy, trong khoảng từ năm 1537 đến năm 1552, (tức thế kỷ thứ XVI), Tin Lành Lutêrô được du nhập vào đảo Ái lên và sau đó trở thành quốc giáo. Từ đó mãi cho đến năm 1874, người công giáo mới được hưởng sự tự do tôn giáo.

 Hiện nay, trên toàn đảo Ái lên, chỉ có 3,000 (ba ngàn) tín hữu công giáo, trên tổng số 270 ngàn dân đa số theo Tin lành. Ðức Gioan Phaolô II đã đến thăm đảo Ái lên năm 1989, trong chuyến viếng thăm Scandinavie.

 Trong bức thơ cử ÐHY Cassidy làm sứ giả đại diện ngài đến mừng lễ kỷ niệm 1,000 năm kitô giáo hiện diện tại Ái Lên, ÐTC cầu mong sao cho lễ Kỷ Niệm nầy mang lại những "hoa trái thiêng liêng" cho công cuộc đối thoại Ðại kết.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page