Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 06/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chiếu cuốn phim về ÐTC cho các dân biểu, nghị sĩ quốc hội

Chiếu cuốn phim về ÐTC cho các dân biểu, nghị sĩ quốc hội.

 Roma - 05.6.2000 - Ðể chuẩn Ngày Toàn xá, Liên nhóm "các dân biểu, nghị sĩ Ý", cổ võ việc chiếu cuốn phim dài khoảng một giờ, về Ðức GP II vào lúc 9 giờ tối thứ Ba mồng 6.6.2000, tại Tòa nhà "Marini", kế bên Quốc hội Ý. Cuốn phim được đề đầu là "Gioan Phaolô đệ nhị, chứng nhân của Ðấng Vô Hình", do Dân biểu và nhà báo Alberto Michelini, thực hiện, trong dịp mừng Thượng thọ "80 tuổi" của ÐTC. Cuốn phim được chia thành ba đoạn: Những hình ảnh mới đây của Ðại Toán xá năm 2000 và cuộc hành hương tại Ai cập và Thánh địa - tiếp sau là lược tóm các chuyến viếng thăm quốc tế của Triều Giáo Hoàng "lưu động" - sau cùng, về những khía cạnh đời sống hằng ngày của ÐTC và thân thế của Ngài. Hiện diện trong buổi chiếu phim này, ngoài nhiều Dân biểu và Nhgị sĩ, còn có ÐHY Camillo Ruini, Tổng đại diện Giáo phận Roma và Chủ tịch HÐGM Ý, và hai ông Chủ tịch Thượng và Hạ viện: Ông Nicola Mancino và Ông Luciano Violante.
 
 


ÐTC Gioan Phaolô II tiếp tổng thống MONG CỔ tại Vatican

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp tổng thống MONG CỔ tại Vatican.

 Tin Vatican (Apic 5.6.2000): Sáng thứ Hai,mùng 5 tháng 6/2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp riêng Tổng Thống của Mông Cổ, ông Natsagiin Bagabandi, trong vòng 20 phút. Hai vị đã trao đổi với nhau nhờ qua một thông dịch viên người Ý.

 Sau cuộc gặp gỡ với ÐTC, Tổng Thống Mông Cổ cũng đã được ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tiếp kiến. Phái đoàn tháp tùng tổng thống Mông Cổ trong chuyến viếng thăm Vatican gồm có phu nhân tổng thống, Ðức Lama Phật giáo, và 15 thành viên. Tòa Thánh và Mông Cổ đã thiết lập liên lạc ngoại giao từ năm 1992, khi Hiến Pháp mới được ban hành, bảo đảm tự do tôn giáo cho mọi nguời dân Mông Cổ. Mông Cổ là quốc gia rộng lớn nằm ở miền Trung Á, nhưng chỉ có khoảng 2 triệu rưởi dân, và trong số nầy, chỉ mới có khoảng 1,000 người công giáo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page