Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 05/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nổ bom tại một nhà thờ tin lành ở Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra bên Indonesia

Nổ bom tại một nhà thờ tin lành ở Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra bên Indonesia.

 Indonesia (Jakarta) - (AFP 28/5/2000) - Có ít nhất 33 người đã bị thương trong vụ nổ bom tại một nhà thờ tin lành ở Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra bên Indonesia vào hôm Chúa Nhật (29/5/2000). Trong khi đó cảnh sát đã tìm thấy 2 quả bom đặt tại hai nhà thờ khác nữa.

 Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, tướng Sutanto, tư lệnh cảnh sát tỉnh Bắc Sumatra cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 8 giờ 30 sáng Chúa Nhật 29/5/2000 giữa lúc các tín hữu đang dự lễ. Cảnh sát đã được bố trí trên khắp các đường phố ở Medan để đề phòng bạo động có thể xảy ra theo sau vụ nổ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo quân đội, cảnh sát, chính quyền địa phương và tôn giáo đã nhóm họp. Tướng Sutanto không tiết lộ chi tiết cuộc họp nhưng nói rằng, các nhà lãnh đạo tôn giáo tham dự cuộc họp đã đồng ý kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh.

 Tướng Sutanto cho biết như sau: "Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy bình tĩnh và đừng để mình bị khiêu khích vì vụ nổ bom này, đồng thời hãy cảnh giác đề phòng mọi âm mưu nhắm làm tăng thêm tình hình căng thẳng và bất an trong vùng. Dân số tại thủ phủ Medan chiếm khoảng 2 triệu 500 ngàn người, trong số này người kitô chiếm một tỉ lệ khá cao.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page