Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 05/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn tìm ơn gọi trên mạng lưới Internet

Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn tìm ơn gọi trên mạng lưới Internet.

 Nam Hàn - (Zenit 25/5/2000) - Câu hỏi chính trong tâm trí nhiều người công giáo tại Nam Hàn hiện nay muốn hiểu được nguyên nhân sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo hội công giáo Nam Hàn là liệu sự tăng trưởng này có còn tiếp tục trong những năm tới đây hay không? Và để duy trì sự tăng trưởng này, giáo hội công giáo Nam Hàn có một sáng kiến mới để tìm ơn gọi, đó là qua mạng lưới Internet.

 Tuy rằng số linh mục tại Nam Hàn tăng 10% trong những năm thuộc thập niên 80, nhưng trong thập niên 90 số chủng sinh theo học tại các chủng viện có mức suy giảm đáng kể, năm 1995 giảm 3,5%, năm 1996 - giãm1,6%, năm 1997 - giãm 3,1%. Trong khi số tu sĩ nam nữ cũng giảm theo tỉ lệ tương tự. Nhưng trong năm 1999, ơn gọi linh mục tại Nam Hàn tăng 2,7% và ơn gọi tu sĩ tăng 2,9%. Giải thích những nguyên nhân đưa đến tình trạng sụt giảm ơn gọi tại Nam Hàn, linh mục Kim Hyonn-Choi, thành viên của Ủy Ban Huấn Luyện thuộc Hiệp Hội Bề Trên các Dòng Tu tại Nam Hàn cho biết như sau: "Thập niên 90 được coi là giai đoạn chuyển tiếp từ một xã hội kỹ nghệ sang một xã hội thông tin. Giáo hội đã không theo kịp mức độ tăng trưởng nhanh chóng của thời đại kỹ thuật, và thông tin văn hóa hiện đại trong xã hội. Sự suy giảm ơn gọi không hoàn toàn do sự chậm lại về mặt tinh thần, nhưng là hậu quả của cú sốc tạm thời do những thay đổi trong cơ cấu xã hội.

 Hiện nay, giáo hội công giáo Nam Hàn đang theo đuổi một chương trình cổ võ ơn gọi trên mạng lưới Internet. 14 giáo phận trên toàn quốc và hơn 50 cơ sở khác của giáo hội đã có mặt trên Internet và đang có sự đáp ứng mạnh mẽ từ khắp nơi. Số người tìm hiểu về ơn gọi qua mạng Internet đang gia tăng lên tới 10 ngàn người. Theo các vị giám đốc đặc trách về ơn gọi thì công tác cổ võ ơn gọi không nhất thiết phải theo một con đường chính. Ðiều quan trọng là phải tiếp tục nghĩ ra những sáng kiến để thu hút giới trẻ, và trên hết cần phải có chính sách và chương trình dài hạn, cộng với sự dấn thân táo bạo để thực hiện công tác này.
 
 


ÐTC tiếp bốn vị tân Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh đến trình thư ủy nhiệm

ÐTC tiếp bốn vị tân Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh đến trình thư ủy nhiệm.

 Tin Vatican (Vis 25.5.2000): Sáng thứ Năm (25.5.2000) ÐTC đã tiếp bốn vị tân đại sứ cạnh Tòa Thánh, đến trình thư Ủy Nhiệm. Bốn vị tân đại sứ nầy đến từ Tân Tây Lan, Kuwait, Cộng Hòa Congo và Ghana.

 Trong bài diễn văn bằng tiếng Pháp chung cho các vị Tân Ðại Sứ, ÐTC đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng thiêng liêng của Năm Toàn Xá đối với Giáo Hội. Giáo Hội muốn gởi lời kêu gọi khẩn thiết đến cộng đoàn quốc tế, vào lúc bước sang ngàn năm mới, hãy dấn thân trợ giúp cho sự phát triển của từng quốc gia, từng dân tộc, nhất là tại Ðại Lục Phi Châu, nơi có nhiều dân tộc bị thử thách bởi những cuộc xung đột. ÐTC cũng nhắc đến vấn đề các món nợ nước ngoài của các quốc gia nghèo, và quả quyết rằng "còn nhiều điều cần phải làm, để giúp cho các quốc gia nghèo nầy được tham dự tích cực vào sinh hoạt quốc tế. Làm như vậy là giúp cho những quốc gia nghèo có thể hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn." ÐTC còn quả quyết thêm rằng "những quốc gia giàu có nhất, ngoài việc tha nợ, còn cần phải trợ giúp thêm về nhân sự và vật chất cho các quốc gia nghèo, ngỏ hầu những quốc gia nghèo nầy có thể đảm trách vận mệnh riêng của họ và trở nên độc lập mỗi ngày một hơn."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page