Tin Tức và Thời Sự
ngày 23 tháng 05/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Eritrea kêu gọi hòa bình

Các Giám Mục Eritrea kêu gọi hòa bình.

 Roma - (Zenit 23/5/2000) - Các Giám Mục Eritrea vừa lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc thảm sát vô ích giữa hai nước Eritrea và Ethiopia giữa lúc chiến sự giữa quân đội của hai quốc gia bộc phát dữ dội. Cuộc tranh chấp lãnh thổ biên giới chưa giải quyết xong là nguyên nhân của cuộc chiến hiện nay.

 Các tổ chức quốc tế, cụ thể là Liên Hiệp Âu Châu và Tổ Chức Hiệp Nhất Châu Phi đang tận dụng mọi nỗ lực để hai quốc gia trở lại bàn thương thuyết bị gián đoạn tại Algeria vào ngày 5 tháng 5/2000 vừa qua sau gần một năm đình chiến. Quân đội Ethiopia, với hỏa lực và binh sĩ được trang bị mạnh hơn đang chiếm ưu thế. Thực ra, các binh sĩ Ethiopia đã tiến vào sâu lãnh thổ của Eritrea. Theo ước lượng của Phủ Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc có hơn 20 ngàn người Eritrea đã phải chạy khỏi vùng giao chiến, sang Sudan để lánh nạn. Từ thủ đô Asmara của Eritrea, các Giám Mục nước này kêu gọi tất cả những người hữu trách và có khả năng, hãy can thiệp để chấm dứt chiến tranh. Thông cáo của các Giám Mục Eritrea có đoạn ghi như sau: "Là các vị mục tử của dân số đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh họ không bao giờ muốn, chúng tôi chỉ xin nhắc nhở một điều là, dù chỉ một ngày chậm trễ thôi cũng có thể đưa tới sự tiêu diệt của cả một dân tộc và tàn phá lãnh thổ. Chúng tôi kêu gọi chặn đứng tức thì cuộc thảm sát và im tiếng súng. Chúng ta không nên để bạo động vượt lên trên lý trí. Ngày mai có thể sẽ quá trễ".

 Theo tin hãng thông tấn Fides của bộ Truyền Giáo, thứ Năm 25/5/2000, các Giám Mục của Ethiopia và Eritrea có cuộc họp tại Roma. Thứ Sáu ngày 26/5/2000, các Giám Mục sẽ đồng tế thánh lễ và cầu nguyện cho hòa bình tại Nhà Thờ Thánh Maria của Các Thiên Thần (St. Mary of the Angels Church). Ðây là cuộc gặp gỡ thường niên giữa các Giám Mục Ethiopia và Eritrea kể từ khi hai quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao.
 
 


3 người chết trong vụ bạo động tôn giáo tại Sulawesi bên Indonesia

3 người chết trong vụ bạo động tôn giáo tại Sulawesi bên Indonesia.

 Indonesia (Jakarta) - (Reuters 23/5/2000) - Bạo động giữa người Kitô và Hồi Giáo bộc phát tại đảo Sulawesi bên Indonesia vào thứ Ba (23/5/2000).

 Hãng thông tấn Antara của Indonesia cho biết, có 3 người gồm một cảnh sát và hai thường dân bị thiệt mạng sau vụ đụng độ giữa hai nhóm tôn giáo tại thị trấn Poso thuộc đảo Sulawesi, nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 1,650 cây số về hướng Ðông Bắc. Hàng chục căn nhà và cửa tiệm bị đốt và dân chúng trong vùng, đa số là phụ nữ và trẻ em phải chạy tới một trại lính tại địa phương để lánh nạn. Ðây là vụ bạo động tôn giáo thứ hai xảy ra tại Poso trong thời gian gần đây. Tháng trước có 2 người bị thiệt mạng trong một vụ bạo động tương tự. Ðảo Sulawesi nằm cận đảo Moluccas, nơi có hàng ngàn người bị thiệt mạng trong những vụ đụng độ giữa người Kitô và Hồi Giáo kể từ tháng Giêng năm ngoái (1999). Hàng chục ngàn người từ Moluccas đã phải sang lánh nạn tại đảo Sulawesi. Tỉ lệ người kitô và Hồi Giáo tại thị trấn Poso của Sulawesi gần ngang nhau.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page