Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 05/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC kêu gọi liên kết thể thao với những giá trị thiêng liêng

ÐTC kêu gọi liên kết thể thao với những giá trị thiêng liêng.

 Tin Vatican ( VIS 12 may 2000): Sáng thứ sáu, ngày 12 tháng 5/2000, trước khi lên đường đi Fatima, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến ban tổ chức và những tham dự viên "Cuộc Ðua Xe Ðạp Toàn Quốc Italia", lần thứ 83. Cuộc Ðua được bắt đầu từ Quảng Trường Thánh Phêrô, vào ngày thứ bảy 13 tháng 5/2000. Ngỏ lời với mọi người, ÐTC đã nói như sau: "Cuộc Ðua năm nay có một ý nghĩa đặc biệt trong khung cảnh Năm Thánh 2000. Người ta có thể nói rằng đoạn đường đua ngày mai, không phải chỉ là một "mở đầu" cho Cuộc Ðua Toàn Quốc Italia, nhưng còn là giai đoạn đầu tiên cho Ngày Toàn Xá dành cho giới thể thao, mà nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ vui mừng cử hành với nhau vào ngày Chúa Nhật cuối cùng của thánh 10 tới đây, tức chúa nhật 29 tháng 10/2000, tại Sân Vận Ðộng Roma."

 Sau đó, ÐTC nhấn mạnh đến mối tương quan phải có giữa sinh hoạt thể thao và những giá trị thiêng liêng, ngõ hầu thể thao có thể chiếu sáng với những đức tính tốt như sự trong sáng, sự chân thành và tình thần chia sẻ; những đức tính tốt nầy làm cho thể thao trở thành như một chiếc xe đầy ý nghĩa đưa nhân loại đến những giá trị cao quý nhất. ÐTC nói: "Người ta không thể nào rút gọn sinh hoạt thể thao về như thể đây chỉ là một cố gắng, hay một biểu diển của sức mạnh thân xác mà thôi".
 
 


ÐTC kêu gọi hãy đặt Con Người, chớ không phải tiền của, vào điểm trung tâm của Công Việc

ÐTC kêu gọi hãy đặt Con Người, chớ không phải tiền của, vào điểm trung tâm của Công Việc.

 Tin Vatican (VIS 12 may 2000): Hôm mùng 7 tháng 5/2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi đến phong trào Những Người Lao Ðộng Kitô trên thế giới, một sứ điệp, nhân dịp Phiên Họp Khoáng Ðại của phong trào, được diễn ra tại thành phố SAO PAOLO, bên Brazil. Sứ điệp bằng tiếng Pháp, được gởi đến Phong Trào, qua ông Laurent KATAME, chủ tịch.

 Trong sứ điệp, có đoạn ÐTC viết như sau: "Nhờ qua lao động, con người có sứ mạng xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ, trong đó những anh chị em lao động thấy mình được nhìn nhận có chổ đứng và có phẩm giá. Tuy nhiên, dù có tầm quan trọng trong cuộc sống, lao động không phải là tất cả của con người. Cần phải chú ý đến thời giờ dành cho việc nghỉ ngơi giải trí, cho đời sống cá nhân và gia đình, cho việc nghỉ ngày Chúa Nhật; việc nghỉ ngày Chúa Nhật nầy giúp cho con người hướng mình về Thiên Chúa, để có thể sống trọn vẹn hơn mọi giây phút của cuộc đời, và cũng để "đừng quy hướng đời sống mình về những của cải hưởng thụ mà thôi".

 ÐTC cũng không quên nhắc đặc biệt đến nhữngnguời trẻ đang đi tìm công việc, những anh chị em thất nghiệp, và những ai không có được đồng lương đủ sống, hoặc thiếu những phương tiện vật chất. ÐTC nhấn mạnh rằng "cần phải huy động tất cả mọi người, để giúp cho việc hội nhập hay tái hội nhập những lớp người đến tuổi cần có một nghề nghiệp; và cũng cần phải huy động mọi người làm sao ngõ hầu những hoàn cảnh nghèo cùng và nguy hiễm, những hoàn cảnh xúc phạm đến phẩm giá con người, đều được chiến thắng vượt qua, nhờ bởi một tình liên đới càng ngày càng tích cực hơn." ÐTC Gioan Phaolô II cũng nhắc đến tầm quan trọng của "việc toàn cầu hóa tình liên đới" và việc xóa bỏ những món nợ nước ngoài nơi những quốc gia nghèo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page