Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 04/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ngày Toàn xá năm 2000 của giới Lao công

Ngày Toàn xá năm 2000 của giới Lao công.

 Roma - 29.4.2000 - Những chuẩn bị sau cùng của Ngày Toàn xá Giới Lao công đã hoàn tất. Cuộc họp bạn của giới Lao công và Thánh lễ do ÐTC chủ tế ngày mồng một tháng 5/2000, được diễn ra tại khuôn viên của Ðại Học Nhà nước ở Torre Vergata, vùng ngoại ô Roma. Ðây cũng là nơi tổ chức cuộc gặp gỡ và Thánh lễ buổi kết thúc Ngày quốc tế giới trẻ và cũng là ngày Toàn xá cho giới trẻ vào trung tuần tháng 8/2000 tới đây. Có thể nói: Ngày Toàn xá của Giới Lao công và của Thanh niên là những biến cố quan trọng và vĩ đại nhất của Năm Thánh 2000.

 Vào lúc 7:30 ngày mồng 1 tháng 5/2000, cổng sân Ðại Học được mở rộng để đón tiếp các đoàn thể Lao công thuộc các nghiệp đoàn khác nhau, cách riêng ba nghiệp đoàn lớn của nước Ý: Cgil (theo tinh thần Kitô giáo) - Cisl (khuynh hướng cộng sản) và Uil (theo chủ nghĩa xã hội). Cả ba vị lãnh đạo các nghiệp đoàn: Sergio D'Antoni (Cgil), Sergio Cofferati (Cisl) và Pietro Larizza (Uil) và đại diện các nghiệp đoàn khác trong nước Ý và quốc tế, sẽ tham dự Ngày Toàn xá và gặp ÐTC sau thánh lễ tại Campus của Ðại học, và sau đó ÐTC đọc sứ điệp cho giới Lao công.

 Ba ca đoàn lớn và Ban nhạc của Cảnh Binh thị xã Roma sẽ linh hoạt Thánh lễ và các buổi liên hoan của Ngày Lễ. Ngoài ra Ban tổ chức bảo đảm mọi trường hợp bắc trắc có thể xẩy ra về sức khỏe và công việc cấp cứu, bằng sự hiện diện của 16 xe cứu thương, hai trực thăng cứu thương và 200 nhân viên y tế, bác sĩ và ý tá.

 Tối 30.4.2000, trong Ðền thờ Thánh Gioan Laterano, có buổi canh thức của giới Lao công công giáo, do Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận hướng dẫn, do lời mời của ÐHY Camillo Ruini, Chủ tịch HÐGM Ý và Tổng đại diện giáo phận Roma.
 
 


Ngày Toàn xá năm 2000 của Cộng đồng Sant'Egidio

Ngày Toàn xá năm 2000 của Cộng đồng Sant'Egidio.

 Roma - 29.4.2000 - Trong Năm Thánh, Cộng đồng Sant'Egido tổ chức nhiều ngày hành hương toàn xá cho các thành viên. Cộng đồng Sant'Egidio là một phong trào giáo dân, do Giáo sư Andrea Riccardi, giáo dân, thành lập sau Công đồng Vatican II. Cộng đồng phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng trong nước Ý và lan rộng tại nhiều nước Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi. Số hội viên hiện nay khoảng gần 30 ngàn, đa số là người Ý. Cộng đồng đã được Tòa Thánh công nhận chính thức là một Hội đoàn Giáo dân và trực thuộc Hội đồng Tòa Thánh phụ trách Giáo dân.

 Cuộc hành hương thứ nhất khởi sự Chúa nhật 30.4.2000 và dành cho một ngàn bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới.

 Cuộc hành hương thứ hai vào ngày mồng 7 tháng 5/2000 tới đây dành cho các người già lão - và cuộc hành hương tháng sáu 2000, dành cho các trẻ em và các thành viên tàn tật.

 Hoạt động tông đồ của Cộng đồng rất khác nhau, nhưng việc tông đồ chính là giúp đỡ các người nghèo khổ sống tại các vùng ngoại ô các Thành phố lớn. Hằng ngày tại Roma mà thôi, Cộng đồng tổ chức một ngàn bữa ăn dành cho các người nghèo, người di cư, tị nạn... do sự đóng góp tiền của và công việc của các hội viên.

 Sau ngày cầu nguyện của các tôn giáo lớn thế giới cho hòa bình, do ÐTC triệu tập tại Assisi tháng 10 năm 1986, hàng năm Cộng đồng Sant'Egidio tiếp tục tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các tôn giáo và các Giáo hội, tại các nước khác nhau, để theo đuổi và thực hiện sáng kiến của ÐTC.

 Cộng đồng Sant'Egidio còn đứng ra làm trung gian giảng hòa giữa các phe tranh chấp vũ trang tại một số quốc gia Châu phi, như tại Mozambic. Tuy nhiện, cuộc giải hòa tại Angola và Algérie không thu lượm được nhũng thành quả mong muốn, như tại Mozambic.

 Cộng đồng lấy tên là "Cộng đồng Sant'Egidio", vì trụ sở được đặt kế bên nhà thờ Thánh Egidio, thuộc khu phố Roma cũ, cạnh Ðền thờ Santa Maria in Tratevere và Tòa nhà San Callisto của Tòa Thánh, nơi có nhiều Cơ quan trung ương của Giáo Triều Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page