Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 04/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Giáo chủ các tín hữu Kitô Arménie tại Thổ nhĩ kỳ mời ÐTC viếng thăm

Ðức Giáo chủ các tín hữu Kitô Arménie tại Thổ nhĩ kỳ mời ÐTC viếng thăm.

 Vatican - 25.4.2000 - "Kính thưa ÐTC, xin hãy đến viếng thăm chúng con; đất chúng con cũng là "thánh địa". Ðây là những lời mở đầu bức thư Ðức Mesroh đệ nhị, Giáo chủ các tín hữu Kitô Arménie, gửi đến Ðức Gioan Phaolô II dịp Lễ Phục sinh này. Ðức Giáo chủ xin ÐTC viếng thăm Thổ nhĩ kỳ trong những tháng tới đây.

 Bức thư của Ðức Giáo chủ đã được các báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đăng lại, và minh xác rằng: Ðức Giáo chủ đã gửi thư mời chính thức lên Ðức Karol Wojtyla, trong ngày ngài cử hành Lễ Phục sinh tại Istanbul.

 Năm 1998, Tổng thống Suleyman Demirel đã chính thức mời ÐTC viếng thăm, và năm 1999, ông còn nhắc lại lời mời này. Trong những tháng vừa qua, Ðảng Dân chủ của Kurdistan cũng đã mời ÐTC viếng thăm miền Bắc Irak, trong chuyến viếng thăm được dự tính tại Ur dei Caldei; nhưng chuyến viếng thăm này bị Tổng thống Irak, ông Saddam Husein, đình lại vô thời hạn (sine die).

 Ðức Giáo chủ Arménie tại Thổ Nhĩ Kỳ lãnh đạo một cộng đồng gồm khoảng 70 ngàn tín hữu. Theo các báo chí Thổ, lý do được Ðức Giáo chủ trình bày trong thư mời là vì Anatolia (tên thường được dùng để chỉ cả miền Tiểu Á (Asie mineure) một hai khi cũng chỉ cả Thổ nhĩ kỳ miền Á châu), cũng là nơi thánh như Ai cập, Jordanie, Israel và Palestine, các miền được coi là những nơi thánh, đã được ÐTC viếng thăm trong những tháng vừa qua.

 Thực sự Thổ nhĩ kỳ, một quốc gia đại đa số theo Hồi giáo, đã được hai vị Giáo Hoàng viếng thăm: năm 1967 Ðức Phaolô VI và năm 1979, Ðức Gioan Phaolô II.
 
 


Ngày Toàn xá năm 2000 của các người tị nạn Sudan

Ngày Toàn xá năm 2000 của các người tị nạn Sudan.

 Khartoum -25.4.2000 - Ðầu tháng tư 2000 vừa qua, Tổng giáo phận Khartoum (thủ dô Sudan) đã cử hành Ngày Toàn xá cho các tín hữu công giáo tị nạn.

 Cuôc nội chiến giữa miền bắc, theo Hồi giáo và miền nam đại đa số thuộc Kitô giáo, từ nhiều năm gây đẫm máu Sudan, đã cưỡng ép từng triệu người dân từ miền nam di cư đến miền bắc, đồng thời cuộc di tản này cũng gây nên nhiều li tán trong nhiều gia đình. Trong khi nhắc lại những hoàn cảnh khó khăn về đời sống của người tị nạn, Ðức Cha Gabriel Zubeir Wako, TGM giáo phận Khartoum, nhấn mạnh rằng: phong trào tị nạn rộng lớn này có thể trở thành một sứ vụ: đem Tin mừng từ miền Nam đến miền bắc. Chiến tranh đã di chuyển một triệu người công giáo từ miền nam đến miền bắc, nơi trước đây không có sự hiện diện của Ðạo công giáo. Vì thế - lời Ðức TGM - điều quan trọng là giữ được đức tin, nền văn hóa và các giá trị riêng của người tín hữu Kitô, nhất là đối với giới trẻ, dễ bị ảnh hưởng bởi nếp sống mới và dễ mất căn cước riêng của họ, hơn các người lớn.
 
 


Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger nhận xét về sức khỏe của ÐTC

Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger nhận xét về sức khỏe của ÐTC.

 Paris - 25.4.2000 - Trong những ngày Tuần Thánh, mọi người đều nhận thấy ÐTC mệt nhọc nhiều vì các lễ nghi lâu dài, cách riêng trong Lễ nghi Ngắm Ðàng Thánh giá tại Hí trường Roma (Colosseo) tối thứ sáu Tuần Thánh và các Lễ nghi Ðêm Vọng Phục sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô.

 Thứ hai 24/4/2000, sau lễ Phục sinh, ban chiều ÐTC ra Trại hè Castelgandolfo, để nghỉ ít ngày, nhưng ngài trở về Vatican sáng thứ tư để tiếp chung các đoàn hành hương và sau đó trở lại Castelgandolfo. Chiều thứ bẩy, ÐTC trở về Vatican, để chủ tế Thánh lễ Phong Hiển Thánh của Chân Phước Faustina, người Ba lan, sáng Chúa nhật 30.4.2000.

 Trong bài phỏng vấn trong những ngày này, Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, TGM Paris, cũng là vị rất gần gũi và cảm phục ÐTC, nhận xét như sau về tình trạng sức khỏe của ngài: "ÐTC vẫn giữ được một sức mạnh thiêng liêng, một khả năng trí tuệ, và một trí nhớ ... thực là họa hiếm đối với một người 80 tuổi, vào tháng 5 tới đây". ÐHY TGM nói thêm: "Dù ngài mắc một chứng bệnh (Parkison) có thể đưa đến tê bại dần dần thân thể, nhưng các khả năng của tinh thần vẫn toàn vẹn".

 Nhận xét của ÐHY không sai sự thực. Phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến sĩ Navarro Valls, tuyên bố: ÐTC gây ngạc nhiên cho chính các vị cộng tác của ngài với một lô sáng kiến cần tiếp tục phác họa chương trình, cả cho giai đoạn dài hạn nữa. Trong dịp Phục sinh này, ÐTC đã nhận được lời mời viếng thăm Thổ nhĩ kỳ trong năm tới đây.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page