Tin Tức và Thời Sự
ngày 2 tháng 03/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhật Bản đề nghị người Công giáo suy nghĩ về trách nhiệm xã hội của họ trong mùa chay

Nhật Bản đề nghị người Công giáo suy nghĩ về trách nhiệm xã hội của họ trong mùa chay.

 Tin TOKYO (UCAN 2-3-2000) -- Caritas Nhật Bản đang đề nghị người Công giáo suy nghĩ về trách nhiệm xã hội của họ trong mùa chay này qua một chiến dịch nêu bật nỗi đau khổ do tình trạng lạm dụng, cô lập và gạt ra ngoài lề xã hội gây ra, thậm chí ngay trong cộng đồng Kitô giáo. Các tập sách và tờ báo nhỏ về chủ đề: "Hãy lắng nghe và đáp lại tiếng kêu khóc của những người sầu buồn và tuyệt vọng" đã được phân phát đến các nhà thờ và trường học, chuẩn bị cho mùa chay bắt đầu từ thứ Tư lễ Tro ngày 8-3-2000. Tập sách nhan đề "Ðáp lại tiếng kêu khóc của họ" trình bày những vụ khiến Caritas Nhật Bản phải chú ý, liên quan tới những người trong nội bộ cộng đồng Kitô giáo phải chịu đau khổ vì bị lạm dụng thể xác và tinh thần, bị cô đơn và thất vọng. Có cả các trường hợp người già bị chính gia đình họ đối xử tàn tệ, các đôi vợ chồng sống cuộc sống hôn nhân không có tình yêu, các trường hợp ghen tuông, hăm dọa và khai trừ giữa các thành viên trong cộng đồng Giáo hội. Chính những người bị đánh động bởi các tập sách trong các chiến dịch mùa Chay trước đây đã cung cấp thông tin về các trường hợp này. Kể cả những vụ bạo hành trong gia đình, nỗi lo âu của cha mẹ có con cái bị khuyết tật, đấu tranh chống nạn nghiện rượu và các vấn đề của người đồng tình luyến ái.

 Caritas Nhật Bản cho biết tổ chức hy vọng người ta sẽ đọc kỹ tập sách của mùa Chay năm nay để giúp họ xét mình dưới ánh sáng đức tin. Tổ chức cứu trợ và an sinh xã hội này của Hội đồng Giám mục Công giáo Nhật Bản dự kiến qua chiến dịch này sẽ thu được khoảng 100 triệu yen (910,000 Mỹ kim) dành cho các việc từ thiện. Tổ chức cho biết trong chiến dịch mùa Chay năm ngoái họ đã thu được khoảng 77,6 triệu yen, trong đó 70% được chuyển cho các việc từ thiện ở nước ngoài, còn 30% đã được sử dụng để làm giảm khổ đau tại Nhật Bản.
 
 


ÐHY RUINI gởi thơ kêu gọi các gia đình Roma hãy mở rộng cửa đón tiếp các bạn trẻ đến hành hương Roma

ÐHY RUINI gởi thơ kêu gọi các gia đình Roma hãy mở rộng cửa đón tiếp các bạn trẻ đến hành hương Roma.

 Tin Vatican (VIS 2 MARCH 2000): Mới đây, ÐHY Camillo RUINI, Tổng Ðại Diện Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, đã gởi thơ kêu gọi một triệu năm trăm ngàn gia đình sinh sống trong tổng giáo phận, "hãy mở rộng cửa" đón các bạn trẻ hành hương đến Roma, nhân ngày quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành tại đây, từ ngày 14 đến 20 tháng 8/2000 tới đây. Ban tổ chức ước lượng sẽ có khoảng 2 triệu người trẻ từ khắp nơi tuôn đến Roma, trong thời gian cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào tháng Tám 2000 tới đây.

 Các bạn trẻ hành hương nầy, theo lời ÐHY, không cần nhiều chổ, nhưng chỉ cần khoảng rộng nhỏ trong gia đình, đủ để trải chiếc nệm, ngủ qua đêm; và các gia đình Roma cần tiếp đón họ với nụ cười tươi trên môi và với một tâm hồn đơn sơ. ÐHY còn viết trong thơ mục vụ của Ngài như sau: "Thành Phố Roma là một thành phố cao cả, nhất là bởi vì Roma có một com tim đầy lòng tốt tiếp đón. Vào mùa thu tới đây, Roma sẽ trở thành thành phố trẻ nhất trên thế giới. Chúng ta hãy mở rộng cửa đón tiếp, để các bạn trẻ cảm thấy thoải mái, khi được đón tiếp trong gia đình chúng ta".

 Cùng với bức thơ mục vụ, ÐHY cũng gởi kèm theo một bản trả lời, để những gia đình nào sẵn sàng cộng tác vào việc đón tiếp nầy, có thể dùng để thông báo cho ban tổ chức biết trước.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page