Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 02/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội Nghị Quốc Tế về đề tài Người Kitô và nền văn hóa Hòa Bình

Hội Nghị Quốc Tế về đề tài Người Kitô và nền văn hóa Hòa Bình.

 Tin Vatican (VIS 29/2/2000) : Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, do ÐHY Francis Arinze làm chủ tịch, sẽ tổ chức cuộc họp Quốc Tế, từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 3/2000, tại thủ đô YAOUNDÊ của Cameroun, bên Phi Châu, về đề tài: "Nền Văn Hóa Kitô phục vụ cho Hòa Bình". Ðược biết, Năm 2000 đã được Liên Hiệp Quốc tuyên bố là "Năm của Nền Văn Hóa Hòa Bình".

 Các tham dự viên Hội Nghị Quốc Tế nầy gồm những thành viên Phi Châu của Hội Ðồng Giáo Hoàng về Văn Hóa, và những đại diện của các Hội Ðồng Giám Mục, cũng như đại diện của Liên Hiệp Các Hội Ðồng Giám Mục miền Trung Phi Châu, bao gồm sáu quốc gia sau đây: Cameroun, Chad, Congo, Gabon, Equatorial Guinêa, và Cộng Hòa Trung Phi.
 
 


Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu nhóm họp tại Roma

Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu nhóm họp tại Roma.

 Tin Roma (Apic 29/2/2000): Văn Phòng Tổng Thư Ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, đã họp nhau lần thứ năm tại Roma, trong hai ngày 23 đến 24 tháng 2/2000 vừa qua, để phân tích những câu trả lời cho bản Câu Hỏi có liên quan đến việc Áp Dụng Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục của ÐTC về Giáo Hội tại Mỹ Châu. Các tham dự viên đã đồng thanh chấp nhận từ ngữ được dùng trong Tông Huấn nói về Ðại Lục Mỹ Châu, như là Một Ðại Lục Duy Nhất, trên bình diện địa lý và kitô. Một Mỹ Châu duy nhất với ba miền bắc Trung Nam, (Amerique), chớ không phải có nhiều Châu Mỹ (Ameriques), được phân chia ra làm Châu Mỹ La Tinh, và Bắc Mỹ tách riêng ra như trước đây.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page