Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 02/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC mời gọi các Cha Giám Ðốc Ðại Chủng Viện hãy trở thành những con người sống hiệp thông và cầu nguyện

ÐTC mời gọi các Cha Giám Ðốc Ðại Chủng Viện hãy trở thành những con người sống hiệp thông và cầu nguyện.

 Tin Vatican (RG 17/2/2000): "Anh em hãy là những con người có khả thể mở ra những tương giao nhân bản vững chắc trên mọi bình diện, giáo hội, trí thức và thiêng liêng, những con người của sự hiệp thông, những con người của cầunguyện." Ðó là lời khuyến khích ÐTC Gioan Phaolô II dành cho 18 vị Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Âu Châu, nói tiếng Anh, đang họp nhau trong những ngày nầy tại Roma, và được Ngài tiếp kiến sáng thứ năm 17 tháng 2/2000.

 Cách riêng, ÐTC nhắc đến trách nhiệm của các Cha Giám Ðốc Ðại Chủng Viện hãy giúp cho các chủng sinh được phát triển tối đa những tài năng của họ. ÐTC nói thêm như sau: "Việc huấn luyện triết học, thần học và mục vụ nơi Ðại Chủng Viện, sẽ trở thành trống rỗng và không hiệu nghiệm, nếu tất cả những chương trình huấn luyện nầy không ăn rễ sâu nơi con người Chúa Giêsu Kitô, trong kinh nghiệm hằng ngày của Ðấng Cứu Chuộc duy nhất của nhân loại.

 Tuy nhiên, bổn phận ưu tiên của các cha Giám Ðốc Ðại Chủng Viện, theo ý ÐTC, là bổn phận trở thành những con người đích thực sống đời cầu nguyện, và khắc ghi nếp sống nầy vào trong tâm trí của các chủng sinh, bởi vì chỉ như thế Giáo Hội của Ngàn Năm Kitô thứ ba mới có thể "đáp lại cách vui tươi và hữu hiệu" cho những nhu cầu của những người mà Giáo Hội được mời gọi đến phục vụ cho.
 
 


Tin về Ngày Toàn Xá của các Nghệ Sĩ

Tin về Ngày Toàn Xá của các Nghệ Sĩ.

 Tin Roma (Apic 17/2/2000): Trong cuộc họp báo vào ngày áp lễ, tức thứ Năm 17 tháng 2/2000, Ðức Cha Francesco Marchisanô, chủ tịch Ủy ban Nghệ Thuật và Văn Hóa của Năm Toàn Xá, đã ước lượng có khoảng từ 3 đến 4 ngàn nghệ sĩ đến Roma để cùng nhau cử hành Ngày Tòan Xá dành riêng cho họ, vào ngày thứ Sáu 18 tháng 2/2000.

 Theo Ðức Cha Marchisanô, những ngày cử hành nầy là dịp để Giáo Hội và Nghệ Thuật xích lại gần nhau. Có thể nói, từ 2,000 năm qua, Giáo Hội đã dùng nhgệ thuật để thông truyền sứ điệp của mình, để thông truyền đức tin cho các tín hữu. Nhưng với nghệ thuật của thời tân tiến hiện đại, xem ra như có phát sinh một sự "hiểu lầm" giữa Giáo Hội và nghệ thuật. Vào năm 1964, trong một lần gặp gỡ với giới nghệ sĩ trong Nhà Nguyện Sixtine, Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI, đã lên tiếng xin lỗi.

 Ðức Cha Marchisanô lưu ý đến một khía cạnh đặc biệt của Ngày Toàn Xá dành cho giới nghệ sĩ: đó là những cử hành của Ngày Toàn Xá muốn nhắm đến chính bản thân người nghệ sĩ, hơn là đến những tác phẩm của họ. Các nghệ sĩ tham dự NgàyTòan Xá cũng được mời gọi suy tư và thảo luận về những đề tài đã được ÐTC Gioan Phaolô II đề ra trong Bức Thơ Ngài đã gởi cho giới nghệ sĩ ngáy 4 tháng Tư, năm 1999.

 Ðồng thời, trong những ngày từ 18 đến 20 tháng 2/2000 nầy, Các Thầy Phó Tế vĩnh viễn, cùng với gia đình của họ, cũng đến Roma, để cử hành Ngày Toàn Xá đặc biệt dành riêng cho các Phó Tế Vĩnh Viễn, theo chương trình như sau:

 Thứ Sáu, 18/2/2000. ÐHY Dario Castrillon Hoyos, tổng trưởng bộ giáo sĩ, sẽ tiếp các thầy phố tế hàng hương Roma, tại Nhà Thờ Ðức Bà Cả. Sang ngày thứ Bảy, 19/2/2000, sau thánh lễ do ÐTGM Zenon GROCHOLEWSKI, tổng trưởng bộ giáo dục công giáo, chủ sự, thì giáo sư Francesco Moraglia, giám đốc phòng Văn Hóa của Ðại Học Genova, thuyết trình về đề tài: "Thầy phó tế Laurent:: một mẫu gương được đọc hiểu trong khung cảnh ngày nay". ÐTC sẽ tiếp kiến các thầy phó tế vỉnh viễn nầy, vào sáng thứ Bảy 19/2/2000. Sau cuộc diễn hành thống hối và bước qua Cửa Thánh tại Ðền thờ Thánh Phêrô, các thầy phó tế sẽ tuyên xưng đức tin và lặp lại lời hứa dấn thân của ngày họ lãnh nhận chức phó tế.
 
 


ÐTC nhấn mạnh đến vai trò cần thiết của giáo dân trong công cuộc tái rao giảng Phúc Âm

ÐTC nhấn mạnh đến vai trò cần thiết của giáo dân trong công cuộc tái rao giảng Phúc Âm.

 Tin Vatican (RG 17/2/2000): Những người giáo dân ngày nay được mời gọi dấn thân phục vụ hết sức cần thiết trong công cuộc rao giảng phúc âm cho xã hội hiện nay, để "linh động" thực tại trần gian theo tinh thần kitô. Trong "giai đoạn thiêng liêng mới của Giáo Hội, được Năm Thánh khai mạc, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắn mạnh đến phần đóng góp quan trọng của giáo dân bên cạnh các tu sĩ.

 Ðó là nội dung chính bài diễn văn của ÐTC trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên Tổng Công Hội dòng Tận Hiến cho Thánh Giuse; dòng nầy đã được thành lập vào năm 1878, do bởi chân phước Giuse Marellô, với mục đích tông đồ riêng biệt là chăm sóc cho những người nghèo khổ nhất và giáo dục giới trẻ.

 ÐTC cũng đã không quên khuyến khích các Tu Sĩ dòng Tận Hiến Thánh Giuse, hãy trở thành những chứng nhân trung thành cho Chúa Kitô, trong thời đại chúng ta hôm nay, vừa sống tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Tình yêu Thiên Chúa. ÐTC khuyến khích thêm như sau: "Anh em hãy biết ngỏ lời với con tim của người trẻ, vừa can đảm trình bày cho họ lý tưởng Phúc Âm. Hãy giúp người trẻ yêu mến Giáo Hội. Anh em hãy xác tín rằng những lời nói của anh em sẽ được chấp nhận hay không là tùy theo mẫu gương đời sống của anh em."

 Dòng các Tu Sĩ Tận Hiến Thánh Giuse, hiện nay có khoảng 500 linh mục, hiện diện tại 12 quốc gia thuộc bốn đại lục khác nhau. Tổng công hội của Dòng đã được bắt đầu tại Roma, từ ngày 31 tháng Giêng 2000 cho đến nay.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page