Tin Tức và Thời Sự
ngày 15 tháng 02/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chương Trình Ngày Toàn xá của giới nghệï sĩ

Chương Trình Ngày Toàn xá của giới nghệï sĩ.

 Vatican - 15.2.2000 - Trong lúc Ngày Toàn xá của Bệnh nhân và Nhân viên Y tế còn để lại những hình ảnh cảm động trong tâm hồn nhiều người đã trực tiếp tham dự hoặc gián tiếp qua đài truyền hình, thì Roma lại đang chờ đợi Ngày Toàn xá của Giới Nghệ sĩ sẽ được tổ chức vào những ngày thứ năm và thứ sáu 17 và 18 THÁNG 2/2000 nầy. Thứ Sáu 18 tháng 2/2000, là ngày lễ Phụng Vụ kính chân phước ANGÊLICÔ, quan thầy của giới nghệ sĩ. Lúc 6 giờ chiều thứ Năm, ngày 17 tháng 2/2000, Ngày Toàn xá của Giới Nghệ sĩ được khai mạc trong nhà thờ Santa Maria in Minerva, ở trung tâm Roma, bằng lễ nghi hát Kinh Chiều kính Chân phước Angelico, một họa sĩ nổi tiếng tại Ý (thuộc Dòng Ða minh), do Ðức TGM Francesco Marchisano , chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các tài sản văn hóa của Giáo hội, chủ sự. Cha Innocenzo Venchi, cáo thỉnh viên của Dòng Ða minh sẽ giảng thuyết. Trước đây, Cha cũng là cáo thỉnh viên của Vụ phong Hiển Thánh cho 117 Chân phước Tử đạo Việt nam, cùng với Ðức Ông Vincenzo Trần ngọc Thụ và Linh Mục Ðại diện Hội Truyền giáo ngoại quốc Paris ở Roma.

 Lúc 9:30 sáng thứ Sáu 18 tháng 2/2000, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, thánh lễ đồng tế do ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh, chủ tế. Sau Thánh lễ, ngay trong Ðền thờ Thánh Phêrô, ÐTC tiếp chung các nghệ sĩ, đọc diễn văn và ban phép lành cho các người tham dự.

 Ban chiều lúc 17 giờ, trong Thính đường Phaolô VI, sẽ có Hội nghị quốc tế về đề tài: "Giáo hội và nghệ thuật trong cuộc lữ hành tiến về Thiên Chúa".

 Trong cuộc gặp gỡ này sẽ có nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều ngành khác nhau thuyết trình về lãnh vực của mình, theo đề tài: mối liên quan giữa nhệ thuật và đức tin. Trong số các diễn giả có ông Venancio Blanco, nhà điêu khắc Tây ban nha - Nữ họa sĩ Bồ đào nha, bà Emilia Nadal - Nhà đạo diễn Ba lan, ông Krzysztof Zanussi - Nhạc sĩ người Ý, ông Ennio Morricone - Họa sĩ người Pháp, linh mục André Gence - Chuyên viên ghép ảnh (Mosaiste), người Slave, linh mục Marko Van Rupnik - Kiến trúc sư người Anh, ông Austin Winkley và sau cùng, Ðức Giám mục Friedhelm Hofmann, người Ðức. Diễn văn kết thúc Hội nghị quốc tế được dành cho Ðức TGM Ennio Antonelli, Tổng thư ký Hội Ðồng Giám mục Ý.

 Như chúng tôi đã loan tin, ÐTC đã công bố về Ngày Toàn Xá cho giới Nghệ Sĩ trong bài huấn đức trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 13 tháng 2/2000.
 
 


Những cảm tưởng rất tốt đẹp về Ngày Toàn xá của Bệnh nhân

Những cảm tưởng rất tốt đẹp về Ngày Toàn xá của Bệnh nhân.

 Vatican - 15.2.2000 - Sau những ngày Toàn xá của Bệnh nhân và nhân viên Y tế, Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy ban trung ương Năm Thánh, tuyên bố rằng: Ngày Toàn xá của Bệnh nhân và của nhân viên Y tế sẽ tồn tại trong tâm trí con người như một trong những giờ phút mạnh mẽ nhất và ý nghĩa hơn cả trong suốt Năm Thánh. Ðức TGM nói tiếp: "Cuộc biểu dương tình yêu thương, biểu dương đức ái và tình liên đới Kitô, tạo thành một chứng tá cao nhất của đức tin". Ðức Tổng thư ký Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh đã nhấn mạnh như sau: "Ðây chính là Phúc âm của Tám mối phúc thật trở nên một thực tại trước mắt chúng ta. Những người mà xã hội của việc thi đua và của hiệu năng, coi như là những người sau cùng, bằng việc dấu kín họ hay loại trừ họ ra ngoài lề xã hội, lại là những người được đặt vào hàng đầu, đới với Giáo Hội của Chúa Kitô.

 Nói về điểm cao nhất của ngày Toàn xá Bệnh nhân và nhân viên Y tế, Ðức TGM Sepe quả quyết: Ðó là Thánh lễ do ÐTC chủ tế. Những lời ngài nói lên trong bài giảng còn vượt qua những lời an ủi thường dùng cho các bệnh nhân, các người đau khổ. ÐTC nói: Từ hai ngàn năm, từ ngày của Cuộc Tử nạn, Thánh giá chiếu sáng như một biểu dương tột bậc của Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ai biết đón nhận việc biểu dương này trong đời sống mình, cảm nghiệm như sự đau đón, nhưng sự đau đớn được soi sáng bởi đức tin, trở nên nguồn mạch của hy vọng và của ơn cứu rỗi . Ðức TGM nhấn mạnh thêm rằng: Ngày Toàn xá của Bệnh nhân và của nhân viên Y tế đã minh chứng lời trên đây của ÐTC. Thánh giá, dù nặng nề, có thể là dụng cụ của ơn cứu rỗi. Ðức Cha Sepe kết thúc bằng việc nhắc lại lời ÐTC: Nhũng lời của ngài, tuy nói lên cho các bệnh nhân, là lời mời gọi gủi đến mỗi người trong chúng ta, là chiếc địa bàn cho mọi tín hữu Kitô. Giáo hội bước vào Ngàn Năm mới, bằng việc ôm chặt vào mình Phúc Âm của đau khổ, đau khổ là một loan báo của ơn cứu chuộc và ơn cứu rỗi. Và chúng ta muốn nhắc lại rằng: Toàn xá ôm chặt vào linh hồn Phúc Âm của đau khổ và mời gọi các người nghèo nàn, các bệnh nhân, các người đau khổ nơi thể xác và tinh thần trên cả thế giới này đón nhận với nièm an vui Sứ diệp giải phóng của Tin Mừng, bằng việc biết rõ ràng rằng: Thiên Chúa ở bên cạnh họ như Vị Cứu Thế".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page