Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 01/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thư mục nhân dịp Năm Thánh 2000 của ÐTGM TGP Dublin

Thư mục nhân dịp Năm Thánh 2000 của ÐTGM TGP Dublin.

 (Zenit 27/1/2000) - Ai Len (Dublin) - Tuần vừa qua, ÐTGM Desmond Connell, TGM Dublin bên Ai Len, đã cho công bố thư mục vụ dài 40 trang nhân dịp Năm Thánh 2000. Thư mục vụ mang tựa đề "Sự Hiểu Biết về Chúa Giêsu Kitô" (Knowledge of Christ).

 Thư mục vụ đề cập tới các vấn đề về việc cầu nguyện theo phụng vụ cũng như riêng cá nhân, vai trò của người tín hữu torng giáo hội, và sự tăng trưởng của kiến thức về Chúa Giêsu qua lòng sùng kính Thánh Tâm. Bắt đầu thư mục vụ với chủ đề được ÐTC Gioan Phaolô II chọn cho Năm Thánh 2000 này: "Chúa Giêsu Kitô là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi", ÐTGM Connell đã nhấn mạnh rằng, việc cử hành lễ mừng 2000 năm ngày sinh của Chúa Giêsu, không giống như bất cứ một lễ mừng nào khác. Ðây là sự gợi lại quá khứ, nhưng vẫn tồn tại cho tới ngày hôm nay, đó là sự hiện diện của Thiên Chúa chúng ta trong giáo hội. Thư mục vụ ghi nhận tình trạng có biết bao người trên thế giới ngày nay đang bị thất vọng, bị thương tổn vì ảnh hưởng của các quan hệ bị đổ vỡ và ngài đặt câu hỏi: "Phải chăng trong chúng ta không đang đi tìm một người để chúng ta có đặt hết sự tin tưởng vào người đó hay sao?? Tuy nhiên chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà sự tin tưởng có thể bị phản bội, một nơi mà tư lợi cá nhân có thể vượt lên trên mọi bổn phận và cam kết. Nhiều người ngày nay cảm thấy bị bỏ rơi và họ cũng phải đặt nghi vấn về nhân phẩm của chính mình.

 Kế đến, thư mục vụ chỉ dẫn cho các tín hữu, bằng cách nào, Chúa Giêsu đang mời gọi tất cả mọi người trở thành bạn của ngài, và bằng cách nào sự đáp trả của chúng ta bằng đức tin nơi ngài trở thành một hồng ân của Thiên Chúa. ÐTGM Connell nói như sau: "Thiên Chúa của chúng ta 'ngày hôm nay', hiện diện trong những giây phút này trong cuộc sống của chúng ta, Ngài đang cố gắng tìm kiếm chúng ta, để liên lạc, để gặp gỡ với chúng ta, và thiết lập một quan hệ bạn hữu, để chúng ta sống trong tình yêu của Ngài. Một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu là một lời mời gọi tới tình bạn hữu, nhưng đức tin được đáp lại không đơn thuần làhành động của con người, nhưng đó là hồng ân do Thiên Chúa ban".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page