Tin Tức và Thời Sự
ngày 20 tháng 01/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội mong muốn sự hiệp nhất, tình huynh đệ và công lý trong Năm Thánh

Giáo Hội mong muốn sự hiệp nhất, tình huynh đệ và công lý trong Năm Thánh.

 Tin DHAKA, Bangladesh (UCAN 20/1/2000) -- Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bangladesh mong muốn tình đoàn kết và công lý nơi đồng bào các tôn giáo trong sứ điệp Năm Thánh, trong đó ngài cũng chia sẻ mối quan tâm sâu sắc của Kitô hữu. Ðức Tổng Giám mục Michael Rozario, tổng giáo phận Dhaka, nói trong sứ điệp ngày 9-1: "Khi xây dựng được sự hòa giải và tình huynh đệ, thì hòa bình thực sự và sự thánh thiện sẽ hiện diện trên trái đất và sẽ có cứu độ." Nhân danh người Công giáo ngài gửi tới tín đồ các tôn giáo một sứ điệp với lời chúc mừng ("shuvechha bani") nhân dịp mừng Năm Thánh 2000. Ngài nói: "Chúng tôi mong đợi một 'lễ hội hòa giải' giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người và toàn thể tạo vật." Bày tỏ lòng biết ơn về việc cộng đồng Kitô hữu thiểu số đã có thể phát triển, Ðức Tổng Giám mục khẳng định sự tận tụy và tình yêu thương của cộng đồng Kitô hữu đối với mọi người Bangladesh. Ngài nói rằng các Kitô hữu tạ ơn Thiên Chúa vì đã có thể sống đức tin của mình và được cơ hội phục vụ đất nước trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Ngài nói thêm rằng cộng đồng Kitô hữu ghi nhớ và tôn vinh tất cả những ai đã hy sinh và chịu đau khổ vì đất nước. Ðức Tổng Giám mục nói rằng mặc dù người dân Bangladesh theo các tôn giáo khác nhau, nhưng họ hiệp nhất trong tâm tình mến mộ Thiên Chúa. Ngài xin các lãnh đạo cộng đồng và tôn giáo cũng như chính phủ hãy hành động vì sự hiệp nhất và hứa rằng Kitô hữu cũng sẽ làm bổn phận của mình. Ngài cũng chia sẻ mối quan tâm về một số xu hướng tiêu cực trong xã hội. Ngài nói: "Vấn đề nghiêm trọng nhất là suy thoái đạo đức." Theo ngài, người dân Bangladesh có sức mạnh nội tâm, tính kiên nhẫn và lòng can đảm đương đầu với nhiều khó khăn và thế lực có tính hủy diệt. Nhưng ngài than phiền "chỉ vì thiếu đạo đức mà chúng ta bị mất phương hướng." Ngài cho rằng nếu mọi thành phần trong nước đều thể hiện lòng đạo đức, thì sẽ có tiến bộ. Ngài nói rằng với ý thức trách nhiệm đối với xã hội và Nhà nước, những người "dấn thân phục vụ người dân sẽ trở nên công chính." Ðức Tổng Giám mục Rozario bày tỏ mối quan tâm đối với giới trẻ và lĩnh vực giáo dục. Ngài cũng than phiền sự bành trướng của chủ nghĩa khủng bố mà theo ngài là một thế lực đang càng ngày trở nên mạnh hơn. Ngài nói rằng các vấn đề chính trị và đấu tranh vũ trang đang làm "kiệt quệ đất nước." Ngài kêu gọi các chính trị gia hãy nói và hành động bằng sự "hiểu biết và khôn ngoan" để tránh đối đầu và giải quyết các vấn đề tại bàn thảo luận.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page