Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 01/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Nam Phi lên tiếng xin lỗi vì đã không mạnh mẽ chống lại chính sách Kỳ thị chủng tộc

Giáo Hội công giáo tại Cộng Hòa Nam Phi lên tiếng xin lỗi vì đã không mạnh mẽ chống lại chính sách Kỳ thị chủng tộc.

 TIN NAM PHI (Apic 11/01/2000): Ðức Tổng Giám Mục Wilfrid NAPIER, tổng giám mục DURBAN, Nam Phi, vừa lên tiếng xin lỗi vì những lỗi lầm Giáo Hội Công Giáo đã phạm tại Nam Phi, trong thời gian sống dưới chế độ kỳ thị chủng tộc.

 Theo Ðức Cha NAPIER, thì Giáo Hội Công Giáo tại Nam Phi đã không lên tiếng chống lại cách mạnh mẽ và rõ ràng đối với chính sách phân biệt chủng tộc (apartheid). Ðức Cha cho biết thêm là Ngài còn có chương trình lên tiếng xin lỗi, vì Giáo Hội Công Giáo đã tham dự vào việc gây thiệt hại cho nền văn hóa Phi Châu.

 Theo ý của Ðức Cha, thì Giáo Hội đã thường gây tổn thương cho nhiều người, vì thái độ thiếu nhạy cảm và vì đã đặt những lợi lộc cho riêng mình lên trên việc bảo vệ Tin Mừng. Trong khung cảnh của năm thánh 2000, Giáo Hội Công Giáo cần nhìn lên tương lai và bắt đầu công cuộc tái rao giảng Phúc Âm cho chính mình trước, để vượt qua những lỗi lầm của quá khứ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page