Tin Tức và Thời Sự
hạ tuần tháng 9/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Vài nét về cuộc xuống đường của dân chúng Philuậttân dưới sự điều động của các Vị Lảnh Ðạo Giáo Hội công giáo Phi

Vài nét về cuộc xuống đường của dân chúng Philuậttân dưới sự điều động của các Vị Lảnh Ðạo Giáo Hội công giáo Phi, để chống lại việc Thay Ðổi Hiến Pháp.

Có thể nói, cuộc xuống đường của 600 ngàn người ở thủ đô Manila, do các vị lảnh đạo Giáo Hội Công giáo điều động, để chống lại việc Thay Ðổi Hiến Pháp, trong buổi chiều hôm qua, chúa nhật 21/9, ngày ghi nhớ biến cố cố Tổng Thống Marcos ban hành thiết quân luật cách đây 25 năm, tức vào năm 1972, (có thể nói Cuộc Xuống Ðường nầy) là một thành công và đã diển ra trong bầu khí ôn hòa, trong trật tự và không có bạo động, mặc dù vào ngày thứ bảy trước đó, nhân viên an ninh đã tháo gở được hai quả bôm, tại hai nhà thờ, một ở nhà thờ Baclaran của các cha dòng Chúa Cứu Thế và một ở nhà thờ Sancto Domingo của các cha dòng ÐaMinh, ở Thủ Ðô Manila, và vào sáng Chủ Nhật còn gở thêm một trái dầu lửa nội hóa khác nữa tại nơi gần địa điểm quy tụ dân chúng, là Công Viên Luneta Park. Chính Quyền phải huy động 5000 nhân viên an ninh để giữ trật tự quanh khu vực tập hợp, bởi vì trước cuộc xuống đường, cũng có những nguồn tin cho biết là có nhóm quá khích âm mưu ám sát ÐHY Sin và Bà cựu tổng thống Aquinô, hai nhân vật nói được là chủ chốt của biến cố chiều Chúa Nhật hôm qua. Thêm vào đó, vị Tổng Tư Lệnh Liên Quân PhiLuậtTân, Tướng Acedera, cũng đã lên tiếng khuyên nhẹ dân chúng nên tránh tập trung đông, vì những phần tử xấu có thể cho nổ bôm khủng bố. Những yếu tố nầy góp phần tạo ra bầu khí trước biểu tình hơi căng thẳng một chút. Nhưng rồi, lời tuyên bố của Tổng Thống Ramos, khi mới vừa đến nhà, hôm sáng thứ bảy, sau chuyến viếng thăm Âu Châu về, rằng Ông nhất định không ra tranh cử lần tới, vừa đồng thời cho biết là sẽ giao cho Ủy Ban Hiến Pháp lo việc tu chính hiến pháp, sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 năm tới 1998, (những lời tuyên bố và thái độ trên của Tổng Thống Ramos) đã góp phần làm cho bầu khí bớt căng thẳng, trước khi cuộc Biểu Tình bắt đầu vào chiều Chúa Nhật 21/9.

Phần Ðức Hồng Y Sin, TGM Manila, thì ngài nhấn mạnh rằng, đây không phải là một cuộc biểu tình chính trị, nhưng là một cuộc "Biểu Tình để Cầu Nguyện", một hành động tôn giáo, và vì thế thánh lễ là cao điểm của cuộc tập trung chiều hôm qua, chúa nhật 21/9. Trong bài giảng, ÐHY đã tỏ ra ôn hòa hơn. Trước hết, ÐHY nhắc đến thời kỳ đen tối đã trải qua, khi cố Tổng thống Marcos tuyên bố thiết quân luật, ngày 21 tháng 9 năm 1972. Sau đó. Kinh nghiệm đau thương của quá khứ không cho phép các vị lảnh đạo giáo hội Phi làm ngơ trước những toan tính thay đổi Hiến Pháp, tạo dịp cho một sự lạm dụng quyền hành chính trị trong tương lai. ÐHY kêu gọi cầu nguyện cho hòa giải quốc gia và xin tha thứ, với những lời như sau:

Trong tinh thần cảm tạ Thiên Chúa và trong lời cầu nguyện cho sự hòa giải, nếu trong lúc biểu lộ tình yêu thương say mê đối với đất nước và nền dân chủ của chúng ta, mà những lời qua tiếng lại đã xúc phạm đến ai đó,thì chúng tôi khiêm tốn xin Thiên Chúa và những ai bị xúc phạm, kể cả Vị Tổng Thống, hãy tha thứ cho chúng tôi. "Chúng ta không cổ võ cho sự hận thù và không bêu xấu ai cả."

Những lời xin lỗi nầy đã được các hảng tin trích lại và phổ biến khắp nơi. Vì thế mà sau khi cuộc biểu tình chấm dứt, Tổng Thống Ramos tỏ vẻ bằng lòng và tuyên bố rằng: Ngôi Nhà Philuậtân chưa bị cháy . Ông cám ơn ÐHY và Cựu Tổng thống Cory Aquino, vì những lời kêu gọi Hòa Giải, khiêm tốn, tha thứ và hiệp nhất. Trong bài diển văn vào cuối thánh lễ, Bà Cựu Tổng Thống Cory Aquino tuyên bố: Chúng tôi muốn nói lên cho các nhà lảnh đạo hôm nay và ngày mai rằng chúng tôi sẽ đến biểu tình nơi đây, mỗi lần cần phải làm như vậy, để nhắc lại cho quý vị lảnh đạo nhớ rằng quý vị là những kẻ phục vụ, chớ không phải là những chủ nhân của dân chúng. Chúng ta đến đây đông. Chúng ta là những con người tự do. Chúng ta dấn thân bênh vực nền dân chủ. Và chúng ta có sức mạnh. Chúng ta thực hiện sức mạnh nhân dân một lần nữa. Chúng ta đã chiến thắng trên sự độc tài đàn áp trước đây. Sự độc tài không thể nào thắng trên chúng ta một lần nữa.

Tham dự cuộc biểu tình chiều Chúa Nhật 21/9, còn có nhiều vị dân biểu nghị sĩ và những nhà chính trị muốn ra ứng cử tổng thống vào tháng năm năm tới 1998. Ðứng đầu danh sách các vị nầy là đương kim phó tổng thống Joseph Estrada. Tuy nhiên, ban tổ chức đã không xếp chương trình cho các nhà chính trị nầy lên phát biểu ý kiến, vì không muốn biến cuộc biểu tình thành cuộc tranh cử tổng thống. Ban tổ chức chỉ dành chổ cho ÐHY Sin giảng và Bà Cory Aquino phát biểu vào cuối thánh lễ mà thôi. Ðã có khoảng hơn 500 linh mục đồng tế thánh lễ với ÐHY và các giám mục thuộc giáo tỉnh Manila.

Ðức Cha Nguyễn Văn Nho, Ðức Cha Nguyễn Tích Ðức, Ðức Cha Lê Ðắc Trọng, Ðức Cha Nguyễn Văn Hòa đã đến Roma

Tin từ Roma: Ðức Cha Nguyễn Văn Nho và Ðức Cha Nguyễn Tích Ðức đã đến Roma để tham dự Khóa Tu Nghiệp dành cho các Giám Mục khắp thế giới. Như Ðã loan tin, Theo bản tin của Hãng thông tấn quốc tế Fides, thì các giám mục hiện đang tham dự Khóa tu nghiệp dành cho Các Giám Mục, và tất cả các Giám Mục về Roma từ khắp nơi rất hài lòng về sáng kiến tổ chức khóa Tu Nghiệp này. Các ngài hài lòng cách riêng về bầu khí của hiệp thông và của việc phong phú lẫn nhau. Vẫn theo Fides, có hơn 70 giám mục, đa số đến từ các nước Châu Phi tham dự Khóa này. Cộng hòa dân chủ Congo (Zaire) chiếm con số đông hơn cả: 14 vị; tiếp đến hai nước Côte d'Ivoire và Trung Phi, mỗi nước 7 vị. Hãng Fides cũng nhắc đến ba vị giám mục Việt Nam có tên trong danh sách: Ðức Cha Phaolô Lê Ðắc Trọng, giám mục phụ tá Hà-nội; Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, giám mục phó Nha trang và Ðức Cha Giuse Nguyễn Tích Ðức, giám mục phó Ban mê thuột.

Tin mới nhất vừa cho biết: Trong số ba giám mục Việt Nam, thì đã có Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho đã tới Rôma hôm thứ ba 16/9/97. Ðức Cha Nguyễn Tích Ðức thì mới tới Roma hôm thứ ba 23/9/97. Ðức Cha Lê Ðắc Trọng (Phụ Tá Hà Nội) và Ðức Cha Nguyễn Văn Hòa (Giám Mục Nha Trang) vừa đến Roma hôm thứ tư 24/9/97. Hiện nay quý Ðức Cha đang ngụ tại Nhà Phát Diệm Roma. Ðức Cha Hòa đến Roma để dự khóa họp chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

ÐTC sắp triệu tập Cuộc Họp Các Vị Hồng Y để bổ nhiệm những vị hồng y mới

Về việc ÐTC sắp triệu tập Cuộc Họp Các Vị Hồng Y để bổ nhiệm những vị hồng y mới.

( CWN 16/9/97) Các quan sát viên chuyên môn về sinh hoạt của Tòa Thánh cho rằng ÐTC Gioan Phaolô II sắp triệu tập Công Nghị Hồng Y, để bổ nhiệm thêm khoảng 15 vị hồng y mới. Lần công nghị cuối cùng là vào tháng 11 năm 1994, và hiện hồng y đoàn đã trống 13 chổ. Về thời gian lúc nào sẽ có Công Nghị, thì các quan sát viên đưa ra những giả thiết khác nhau, có người cho là vào cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 tới đây, nhưng ít ra là trước Mùa Vọng. Có những vị khác thì suy đoán là công nghị sẽ vào tháng 2 năm 1998, để con số các vị được bổ nhiệm Hồng Y tăng thêm, vì lúc đó sẽ có thêm vài vị hồng y đến tuổi đi hưu.

Theo luật hiện hành về việc bầu giáo hoàng, thì con số các hồng y được bỏ phiếu là 120 vị. Hiện nay, hồng y đoàn có 148 vị, nhưng trong số nầy, đã có 41 vị trên 80 tuổi, không còn quyền bầu giáo hoàng nữa. Vậy thì chỉ còn 103 vị hồng y còn trong hạng tuổi còn quyền bầu giáo hoàng, và như vậy con số chưa đủ 120 vị. Trong số 148 vị Hồng y hiện nay, thì đã có 115 vị, tức 77 phần trăm, là những vị hồng y do Ðức Gioan Phaolo II bổ nhiệm.

Trong giáo triều hiện nay tại Roma, có vài vị tổng trưởng các bộ, mới được bổ nhiệm là những tổng giám mục. Ðó là những vị tổng trưởng bộ Phụng Tự và Bí Tích, bộ Phong Thánh, Bộ Giáo Sĩ, và Vị chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân. Theo truyền thống, thì những vị đứng đầu các bộ và cơ quan nầy, là những vị Hồng Y. Vì thế, các quan sát viên cho rằng vào công nghị hồng y tới, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ bổ nhiệm những vị nầy trong giáo triều lên tước Hồng Y. Ngoài phạm vi tại giáo triều Roma ra, thì các vị Tổng Giám Mục của các tòa giám mục quan trọng sau đây theo thường cũng là những vị hồng y, nhưng hiện tại chỉ là tổng giám mục mà thôi. Những tòa hồng y đó là: Tòa Napoli, tòa Genova, tòa Viena, Tòa Lyon, tòa Toledo, và tòa Thành Phố Mehicô, tòa Bogota. Nhưng tất cả chỉ là những dự đoán. Chỉ mình ÐTC biết và có toàn quyền trong việc bổ nhiệm các vị tân hồng y.

Có thể ÐTC sẽ ban hành một Văn Kiện mới về vấn đề bài do-thái

Có thể ÐTC sẽ ban hành một Văn Kiện mới về vấn đề bài do-thái.

Tin Vatican ( CWN 23/9/97): Trong một cuộc Hội Thảo được tổ chức đầu tuần nầy, tại Ðại Học Grêgôriana về đề tài "Chủ Nghĩa Bài Do Thái", người ta đồn nhau rằng ÐTC Gioan Phaolô II sắp công bố một Văn Kiện mới về Chủ Nghĩa Bài Do Thái. Cuộc Hội thảo đã do ÐHY EDWARD CASSIDY, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, chủ sự, và sẽ kết thúc vào ngày mai, thứ năm 25/9. Trong thời gian từ ngày 30 tháng 10 cho đến ngày mùng 1 tháng 11, Ủy Ban Lịch Sử và Thần Học của Ban Trung Ương Năm Thánh tại Roma, sẽ họp nhau để bàn về nguyên nhân của tinh thần bài do thái. Và như thế, người ta hy vọng là ÐTC Gioan Phaolô II sẽ công bố văn kiện về vấn đề nầy, trước thời diểm trên.

Các Giám Mục Pháp sẽ công bố nhận định về thái độ của Giáo Hội Pháp trong thời thế chiến thứ hai

Các Giám Mục Pháp sẽ công bố nhận định về thái độ của Giáo Hội Pháp trong thời thế chiến thứ hai.

Tin Paris ( CNS 23/9/97): Ngày 30 tháng 9 nầy, là ngày kỷ niệm 57 năm, chính phủ Vichy của nước Pháp bị chiếm đóng, cộng tác với Lực Lượng Ðức Quốc Xã, để ban hành những luật bài do thái. Linh Mục Jean DUJARDIN, thư ký của Ủy Ban Giám Mục Pháp đặc trách về những liên lạc với do thái giáo, cho biết rằng, nhân dịp kỷ niệm nầy, các giám mục Pháp muốn suy tư về những yếu tố tích cực và tiêu cực trong thái độ của Giáo Hội Pháp trong thời gian nầy. Các giám mục Pháp cũng sẽ công bố một tài liệu phê phán về thái độ im lặng của mình đối với số phận của những người do thái sinh sống tại Pháp lúc đó. Nhưng Cha Jean Dujardin cũng xác nhận rõ ràng là bản chất của văn kiện sắp được công bố, không phải là lời xin lỗi, nhưng là một nhận định phê bình về các biến cố. Các giám mục Pháp muốn làm như vậy, là để đáp lại lời mời gọi của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị, muốn cho toàn thể giáo hội, vào lúc gần đến năm 2000, hãy canh tân mình khỏi những nếp sống thiếu sót trong thời gian đen tối của lịch sử.

Các Giám Mục Italia thiết lập đài Truyền Hình Công Giáo Italia

Các Giám Mục Italia thiết lập đài Truyền Hình Công Giáo Italia.

Tin Roma ( CWN 24/9/97): Các giám mục Italia đã đồng ý thiết lập Ðài Truyền Hình Công Giáo qua Vệ Tinh, với phí tổn khoảng 5 triệu mỹ kim. Ðức Ông Francesco Ceriotti, giám đốc Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội của Hội Ðồng Giám Mục Italia, đã được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của Ðài Truyền Hình công giáo nầy. Ðây chỉ mới là giai đoạn mở đầu. Các giám mục Italia chưa cho biết sẽ gọi Ðài Truyền Hình nầy bằng tên gọi gì, nhưng cho biết là Ðài sẽ hoạt dộng vào cuối năm nay. Hiện nay, Hội Ðồng Giám Mục Italia đã xuất bản một Nhật Báo, có tên gọi là "Tương Lai". Trên bình diện tư nhân và toàn quốc, hiện đang có một đài Truyền Hình công giáo, có tên gọi là "Telepace" ( TêlêPacê) có nghĩa là "Ðài Truyền Hình Hòa Bình". Và các giám mục Italia cho biết là Ðài Truyền Hình Công Giáo mà các ngài sắp thành lập, là đài chính thức của giáo hội công giáo italia, do Hội Ðồng Giám Mục kiểm soát, nhưng không có tính cách cạnh tranh với đài Truyền Hình công giáo tư nhân Telepace.

Thượng Viện Nga đã chấp thuận Dự Luật Mới về Tự Do Tôn Giáo

Thượng Viện Nga đã chấp thuận Dự Luật Mới về Tự Do Tôn Giáo.

Tin Mascova ( CWN 24/9/97): Theo nguồn tin của Hảng Tin Công Giáo Hoa Kỳ ( CWN), thì Thượng Nghị Viện Nga đã bỏ phiếu chấp thuận dự thảo luật về Tự Do Tôn Giáo, đã được sửa lại, hôm thứ ba vừa qua. Như thế, dự thảo luật nầy chỉ còn chờ được tổng thống Yeltsin phê chuẩn, để trở thành Luật chính thức. Trước đây, Tổng Thống Yeltsin đã phủ quyết bản dự thảo thứ nhất của Luật nầy, vì cho nó đi ngược lại Hiến Pháp Nga và những cam kết quốc tế của chính phủ. Mặc dù có thêm vào những thay đổi trong bản văn, nhưng các quan sát viên cho rằng Dự Thảo thứ hai nầy vẩn còn nhiều giới hạn, nhất là đối với những cộng đoàn tôn giáo chỉ mới đến hoạt động tại Nga, sau khi chế độ cộng sản Liên Xô bị sụp đổ, vì Dự Thảo Luật vẩn còn duy trì điều kiện buộc Tổ Chức Tôn giáo phải có mặt tại Nga đủ 15 năm, thì mới được đăng ký và được chính thức nhìn nhận. Nguời phát ngôn của tổng thống Yeltsin cho biết là dự thảo luật thứ hai nầy rất có thể sẽ được tổng thống Nga phê chuẩn.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Sinh của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI
The 100th Birthday of the Pope Paul VI (Sep. 26, 1897 - 1997)

Kỷ niệm 100 năm Ngày Sinh của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI.

(RG 23/9/97) Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã được sinh ra tại CONCESIO (Công-xê-siô), tỉnh BRESCIA, miền Bắc Italia, ngày 26 tháng 9 năm 1897, tức là cách đây đúng 100 năm. Hôm nay, thứ sáu 26/9, là ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ngài. Ðược thụ phong linh mục ngày 29 tháng 5 năm 1920, lúc 23 tuổi, Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI bắt đầu việc phục vụ tại phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, từ năm 1924. Sau nhiều trách vụ khác nhau, vào năm 1952, Ngài được bổ nhiệm làm phụ tá Quốc Vụ Khanh, dưới thời Ðức Cố Giáo Hoàng Piô XII. Năm 1954, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Milanô, miền Bắc Italia. Giáo Phận Milano nầy là giáo phận lớn nhất thế giới, với tổng số 968 giáo xứ. Trong suốt thời gian 9 năm làm Tổng Giám Mục Milanô, từ năm 1954 cho đến năm 1963, Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã đi thăm mục vụ được 820 giáo xứ. Ngày 21 tháng 6 năm 1963, trong Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng, ÐHY MONTINI được chọn lên kế vị Ðức cớ Giáo Hoàng Gioan 23, với tên gọi là Phaolô VI. Ngài tiếp tục và bế mạc Công Ðồng Vaticano II vào ngày 4 tháng 12 năm 1963. Những công việc quan trọng nhất của triều đại giáo hoàng của Ngài, là canh tân giáo triều Roma, và điều hành công cuộc canh tân Giáo Hội theo giáo huấn của Công Ðồng Vaticanô II.

Vào chính ngày hôm nay, thứ sáu 26/9, đúng ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ðức Phaolô VI, Ðức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, khai mạc tại Nhà Thờ ChínhToà giáo phận BRESCIA, NĂM KỸ NIỆM Ðức Phaolô VI, với thánh lễ đồng tế với tất cả các giám mục xuất thân từ Giáo Phận Brescia. Và vào chúa nhật tới, 28/8, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô tại Roma, ÐHY Sôdanô, nhân danh ÐTC, chủ sự thánh lễ đồng tế, để cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI và đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ Nhất. Và vào ngày thứ bảy 22 tháng 11 tới đây, trong thời gian diển ra khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ, toàn thể giáo triều tại Roma, sẽ cử hành lễ tưởng niệm Ðức Cố Giào Hoàng Phaolô VI. Ðó là những cử hành chính, để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ðức Phaolô VI. Nhân dịp những cử hành nầy, ÐHY Paolô DEZZA, cha linh hướng của Ðức Phaolô VI, đã nhận định như sau về Dung Mạo Của Ðức Phaolô VI.

"Gương mặt ngài trong hơi buồn, nhưng ngài không phải là con người ưu buồn, nhưng là một con người nghiêm nghị và kín đáo. Ngài đau khổ rất nhiều. Tôi đã được dịp biết Ngài, trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, lúc ngài còn là Hồng Y TGM Milanô. Sau nầy, khi làm giáo hoàng, tôi thấy ngài hơi thay đổi khác trước một chút, theo nghĩa là những trách nhiệm và những quyết định mà ngài phải làm với tư cách là giáo hoàng, đã làm cho ngài đau khổ rất nhiều. Chẳng hạn như trong trường hợp của Ðức Cha Lefèvre. Có lúc ngài đã suy nghĩ rất nhiều về việc Ngài có nên từ chức hay không, nhưng không đi đến quyết định dứt khoát. Trong những năm cuối đời, Ngài có hai bận tâm lớn, trước hết là bận tâm chuẩn bị đón nhận cái chết, và bận tâm sợ bị đau yếu. Vì thế ngài thường cầu nguyện xin Chúa ban cho ngài ơn làm việc cho đến giây phút cuối cùng. Và thật vậy, Ðức Phaolô VI đã làm việc cho đến ngày cuối cùng, tức là vào ngày áp ngày ngài qua đời, Ðức Phaolô VI vẩn còn làm việc."

Ðó là vài chi tiết về Ðức Phaolô VI, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ngài.

Ðại Hội Quốc Tế tại Roma về Ðời Sống Tu Trì của người trẻ

Ðại Hội Quốc Tế tại Roma về Ðời Sống Tu Trì của người trẻ.

Tin Roma (RG 21/9/97): Lần đầu tiên, tại Roma, từ ngày thứ hai 29 tháng 9 cho đến ngày thứ bảy mùng 4 tháng 10, Một Ðại Hội Quốc Tế quy tụ những tu sĩ nam nữ trẻ tuổi, để bàn về tương quan giữa Ðời Tu và Tương Lai. Ban Tổ chức dự trù sẽ có khoảng 800 tu sĩ trẻ nam nữ, thuộc nhiều dòng tu khác nhau trên thế giới sẽ tham dự Ðại Hội nầy. Ðây là một sáng kiến của hai Hiệp Hội Các Bề Trên Cả các dòng Nam và các dòng Nữ, để đáp lại lời mời gọi của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Ðời Tận Hiến đã được diển ra vào tháng 10 năm 1994. Các Tu sĩ nam nữ được mời gọi sống làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới ngày nay. Các Tu Sĩ trẻ nam nữ tham dự Ðại Hội sẽ được mời chia sẽ những quan niệm, những cái nhìn của họ, về Tương Lai.

Bàn về việc Nhạc ROCK được đưa vào trong sinh hoạt của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia

Bàn về việc Nhạc ROCK được đưa vào trong sinh hoạt của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia.

( CNS 21/9/97). Hôm nay thứ bảy 27/9, ÐTC Gioan Phaolô II đến Bologna để tham dự vài sinh hoạt của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia, lần thứ 23, được tổ chức từ ngày thứ bảy vừa qua 21/9, và sẽ được bế mạc vào Chúa Nhật ngày mai 28/9, với thánh lễ trọng thể do ÐTC chủ sự. Và một trong những sinh hoạt ÐTC tham dự vào chiều hôm nay, thứ bảy 27/9, là gặp gỡ các bạn trẻ, vào lúc 8.30 tối. Trong buổi gặp gỡ nầy, sẽ có phần trình diển các bản nhạc ROCK, do Ca Sĩ nhạc Rock Nổi tiếng là BOB DYLAN cùng các bạn nhạc sĩ khác nữa, trình diển cho ÐTC và các bạn trẻ thưởng thức. Ðây là lần đầu tiên, Nhạc ROCK, vốn bị một số các vị lảnh đạo giáo hội trước đây phê phán như là ít có tính cách xây dựng các giá trị luân lý và tôn giáo, được đưa vào trong một sinh hoạt đặc biệt như thế nầy: cuộc gặp gỡ các bạn trẻ trong khung cảnh của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia. Văn Phòng đặc trách mục vụ giới trẻ của HÐGM Italia đã đồng ý tổ chức buổi hòa nhạc Rock nầy, để thu hút các bạn trẻ đến với sinh hoạt tôn giáo như Ðại Hội Thánh Thể. Dĩ nhiên, buổi trình diển Nhạc ROCK vào chiều thứ bảy, không phải là một sinh hoạt tôn giáo, bên trong nhà thờ, nhưng là một biến cố văn hóa, vừa có tính cách giải trí, vừa có tính cách khơi dậy sự chú ý và suy tư của các bạn trẻ về biến cố tôn giáo. Một nhà báo lảo thành người Italia, Ông Vittorio Messori đã có phản ứng như sau: Tôi thắc mắc không biết việc biến đại hội Thánh Thể thành như buổi nghe nhạc, có giúp ích gì cho việc xây dựng Nước Chúa hay không. Những người trẻ ngày hôm nay cần đến sự thinh lặng của các tu viện, hơn là nhạc Rock ồn ào. Chính Ðức Hồng Y Giacomo BIFFI, TGM Bologna, cũng đã có ý kiến hơi dè dặt như sau: "Tôi quan ngại là buổi trình diển Nhạc ROCK với BOB DYLAN có thể làm mờ đi tầm quan trọng của Ðại Hội Thánh Thể."

Và không phải là không có lý do chính đáng, để một số nguời tỏ vẻ e ngại đối với Nhạc ROCK. Nhiều ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác nhạc ROCK đã có thái độ thù nghịch Giáo Hội, bài bác giáo lý công giáo, và châm biếm ÐGH. Chẳng hạn như vào năm 1992, Nữ Ca Sĩ Nhạc Rock SINEAD O'CONNOR đã công khai xé tấm hình Ðức Gioan Phaolô II, trong buổi trình diển nhạc ROCK, vừa nói với thính giả câu nói phạm thượng chống lại ÐGH như sau: "Chúng ta hãy chống lại kẻ thù đích thực". Cô ám chỉ ÐGH là kẻ thù của con nguời. David PEEL thì trình diển bài hát phạm thượng chống ÐGH có tựa đề là: "ÐGH nghiện thuốc phiện", trong đó có câu hát: "Tôi muốn sống để nhìn thấy ngày mà vị giáo hoàng lên cơn nghiện thuốc phiện."

Tuy nhiên, không phải ai ai trong nhạc ROCK đều phỉ báng tôn giáo. Việc BOB DYLAN được mời đến trình diển nhạc ROCK trong khung cảnh sinh hoạt của một Ðại Hội Thánh Thể, đã được chuẩn bị trước bởi chính những hoạt động lành mạnh của anh. Từ lâu trước, BOB DYLAN đã dùng nhạc ROCK để quảng bá những tâm tình tôn giáo, và thường thích lồng các câu kinh thánh trong những bài hát. Chẳng hạn như trong thập niên 1980, BOB DYLAN thường trình diển bài hát có tựa đề là "Bạn sẳn sàng chưa?" với lời ca đầy ý nghĩa như sau: Bạn có sẳn sàng gặp Chúa Giêsu chưa? Bạn có sống tại nơi bạn muốn được sống hay không? Chúa có nhận ra bạn, khi ngài gặp bạn hay không? Trong hai năm 1979-1980, BOB DYLAN đã phát hành hai băng nhạc ROCK với những lời ca đầy gợi hứng từ Phúc âm Chúa. Ðó là băng nhạc có tên là "Ðược Cứu Rỗi", và "Xe Lửa đang chạy tới". Với thành tích nầy, BOB DYLAN làm cho mình xứng đáng được mời đến rình diển nhạc ROCK cho các bạn trẻ và ÐTC thưởng thức vào tối thứ bảy 27/9 nầy.

Tin giờ chót, theo hảng tin Công giáo Hoa Kỳ, thì cô ca sĩ nhạc ROCK SINEAD O'CONNOR, người đã xúc phạm xé hình ÐGH trong buổi trình diển nhạc năm 1992, đã lên tiếng xin lỗi ÐTC vì hành động vô lễ trên.

ÐTC đến Bologna chủ sự Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia

ÐTC đến Bologna chủ sự Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia.

Buổi chiều thứ bảy (27/9/97), ÐTC tham dự hai biến cố chính: trước hết, tại Nhà Thờ Chính Tòa Bologna, ÐTC chủ sự buổi đọc Kinh Chiều và Lễ Nghi Phong Chân Phước cho Ðầy Tớ Chúa là Bartolomeo Maria dal Monte, linh mục truyền giáo. Tân Chân Phước là đồ đệ của thánh Leonardo da Porto Maurizio, sống từ năm 1726-1778. Ngài đã đi rao giảng Tin Mừng không ngừng, khắp các họ đạo của Tổng Giáo Phận Bologna, và bên ngòai giáo phận, nơi 63 giáo phận Italia. Vào lúc sắp bước qua ngưỡng cửa của Ngàn Năm Thứ Ba, trong giờ phút thực hiện công cuộc tái rao giảng Tin Mừng, và với ý thức rằng Nhà Truyền giáo phải là một vị thánh, Giáo Hội nhìn thấy nơi Tân Chân Phước Bartolomeo Maria dal Monte một mẩu gương để bắt chước, mẩu gương rao giảng Lời Chúa và thực thi đức bác ái. Bí Tích Thánh Thể là nền tảng của đời sống Ðức Tin của tân chân phước, vì thế mà phong chân phước cho Ngài trong dịp Ðại Hợi Thánh Thể là điều hết sức ý nghĩa, nhất là Ðại Hội Thánh Thể tại Bologna, nơi Ngài đã sống và rao giảng Lời Chúa.

ÐTC tham dự buổi trình diển Nhạc ROCK, do danh ca BOB DYLAN
The Pope JOHN PAUL II & the Rock Singer BOB DYLAN

Biến cố thứ hai, là vào lúc 8.30 tối thứ bảy 27/9, ÐTC đến Trung Tâm Canh Nông và Thực Phẩm của Bologna, để gặp gỡ các bạn trẻ và trong buổi gặp gỡ nầy, ÐTC sẽ tham dự buổi trình diển Nhạc ROCK, do danh ca BOB DYLAN. Số tiền thu được trong buổi trình diển nầy sẽ được trao tặng cho các Nữ Tu của Mẹ Têrêsa, để lo cho nguời nghèo. Biến cố ÐTC cùng với các bạn rẻ tham dự buổi ca nhạc Rock. Là biến cố thật đặc biệt. Biến cố đã khơi dậy vài lời phê bình. Nhưng rất được chú ý, Hệ Thống Truyền Hình Thế Giới truyền hình biến cố nầy khắp nơi trên hệ thống Thế Giối (Mondovisione).

Tối thứ bảy 27/9, ÐTC và 350.000 bạn trẻ đã tham dự buổi trình diển Nhạc ROCK, trong đó danh ca BOB DYLAN đã trình diển những bài ca đặc sắc của mình, làm say mê nhiều người. Ðặc phái viên Bruno Bartoloni, của hảng tin AFP, đã ghi nhận là ÐTC Gioan Phaolô II đã tỏ ra xúc động khi nghe danh ca BOB DYLAN trình diển, nhất là bài "Thổi trong làn gió" ( Blowing in the Wind).

Trong bài diển văn ngắn vào cuối buổi trình diển, ÐTC đã gợi lại vài tư tưởng nổi bật trong các bài ca. ÐTC nói như sau: "Cách đây vài phút, một trong các ca sĩ nổi danh đã nói với cha rằng Câu trả Lời cho những vấn đề mà chúng con đặt ra về cuộc sống, là "thổi trong làn gió". "Và đúng như vậy, nếu làn gió đó là hơi thở là tiếng nói của Thánh Thần." Danh ca đã hát lên câu hỏi: Con người phải đi qua bao nhiêu con đường, để được gọi là người? Cha xin trả lời cho câu hỏi nầy như sau: chỉ đi qua một con đường duy nhất mà thôi. Con Nguời chỉ cần đi qua trên một con đường mà thôi. Ðó là Chúa Kitô, con đường của sự thật và sự sống. Khi chúng con đứng trước ngả ba đàng trong cuộc sống, thì chúng con hãy hỏi chính mình về giá trị nội tại của tất cả mọi sự chọn lựa của chúng con". Và những người trẻ hiện diện đã vỗ tay hoan hô ÐTC thật lâu, nói lên sự mộ mến nồng nhiệt của các bạn trẻ đối với ÐTC, vì họ cảm thấy ÐTC cảm thông được với những thao thức, những tâm tình của họ, được lồng vào trong các bài ca vừa được trình diển. Và không phải chỉ có ÐTC mới rung động theo dòng nhạc, mà cả những vị Hồng Y, TGM và GM, tháp tùng ÐTC tham dự buổi ca nhạc tối thứ bảy vừa qua, cũng cho thấy là họ cũng rung động theo. Ðặc phái viên của hảng tin AFP, Ông BRUNO Bartoli, đã chú ý ghi lại trong bản tin rằng Ông cũng nhìn thấy một số vị nhịp chân theo điệu nhạc trình diển. Ðó là về buổi tối thứ bảy 27/9.

Ngày Bế Mạc của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia

Bước sang ngày Chúa Nhật 28/9, Ngày Bế Mạc của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia. Ðây là đại hội thánh thể quốc gia cuối cùng của Giáo Hội Công Giáo Italia, trước khi bước vào ngàn năm thứ ba. Hơn nữa, theo như trong Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba, thì ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ ước mong sẽ có Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế vào Năm 2000, tại Roma. Vì thế, có thể nói, Ðại Hội Thánh Thể quốc gia Italia tại Bologna, là một chuẩn bị hết sức thích hợp cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế trong Năm Thánh 2000. Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia vừa bế mạc, lại trở thành như là điểm khởi đầu để tiến về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế năm 2000. Trước khi cử hành thánh lễ Bế Mạc tại Trung Tâm Nông Nghiệp và Thực Phẩm của Bologna, vào lúc 10 giờ sáng hôm qua,chúa nhật 28/9, thì ÐTC đã đến Nhà Thờ Chính Tòa của TGM Bologna, lúc 8 giờ sáng, để gặp đặc biệt các nữ tu dòng kín trong Tổng Giáo Phận. Trước đó, ÐHY Eduardo MARTINEZ SOMALO, đã chủ sự thánh lễ cho các nữ tu dòng kín, và hướng dẩn giờ chầu Thánh Thể. ÐTC đến tham dự giờ chầu Thánh Thể nầy, nói vài lời chào chúc và ghi ơn công việc âm thầm cầu nguyện của các nữ tu cho Ðức Giáo Hoàng. ÐTC so sánh cuộc đời tu trì kín trong tu viện của các nữ tu như là một cuộc "sống với Chúa" (Ở lại với Chúa) trong cầu nguyện và thực thi bác ái, để cung cấp sức mạnh cho công việc mục vụ của giáo hội. Sau 4ó ÐTC nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa bí tích Thánh Thể và cộng đoàn đan viện, giữa chiêm niệm và sứ mạng. ÐTC nhắc đến mẩu gương của thánh Nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng mà ngài sẽ phong tước hiệu làm tiến sĩ Hội Thánh vào ngày 19/10 tới, với những lời như sau:

Trong khao khát hết sức nồng nhiệt của thánh nữ muốn cộng tác với công việc cứu chuộc, thánh nữ đã đặt ra cho mình câu hỏi, như mọi người biết, đâu là sứ mạng riêng biệt của mình trong Giáo Hội. Không một chọn lựa nào thỏa mãn thánh nữ hoàn toàn, cho đến ngày mà thánh nữ được soi sáng trong nội tâm và hiểu rằng Giáo Hội có một con tim và con tim nầy cháy lửa yêu mến. Và thánh nử nói: "Trong con tim của Giáo Hội , mẹ của tôi, tôi sẽ là tình yêu."

Sau cuộc gặp gỡ với các nữ tu dòng kín tại nhà thờ Chính Tòa, ÐTC lên xe đi đến Trung Tâm Nông Nghiệp và Thực Phẩm, để chủ sự thánh lễ đồng tế Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia. Toàn thể Giáo Hội Italia được đại diện có mặt trong Thánh Lễ Bế Mạc, trong sự hiệp nhất với ÐTC, vị chủ chăn tối cao của toàn thể Giáo Hội. Bài giảng của ÐTC bị ngắt khoảng nhiều lần vì những tiếng vổ tay hoan hô của cộng đoàn tín hữu. ÐTC đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia đối với Giáo Hội Italia đang tiến tới Năm Thánh 2000 như sau:

Ðối với dân tộc Italia, Ðại Hội Thánh Thể nầy là Ðại Hội cuối cùng của thế kỷ 20 nầy: một thế kỷ đã nhìn thấy diển ra trên thế giới những mưu mô ám hại con người trong sự thật của chính hữu thể của nó. Nhân danh những ý thức hệ độc tài và gạt gẩm, thế kỷ 20 nầy đã hy sinh hàng triệu mạng sống con người. Nhân danh cho sự tự quyết định, gọi là Tự do, người ta tiếp tục loại bỏ những con người chưa được sinh ra và vô tội. Nhân danh cho sự sống đầy đủ tiện nghi, nhưng không biết duy trì những viển tượng hạnh phúc được hứa hẹn, nhiều người đã nghĩ là có thể sống mà không cần có Thiên Chúa. Ðây là một thế kỷ bị ghi dấu bởi những bóng tối, nhưng cũnglà một thế kỷ còn duy trì Ðức Tin được các tông đồ truyền lại, vừa làm cho nó được sáng chói bởi sự thánh thiện.

Kết thúc bài giảng, ÐTC dâng lên Chúa Giêsu lời nguyện như sau: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đồng hành với dân tộc Italia trên những nẻo đường của công bằng và tình liên đới, của hòa giải và hòa bình. Xin hãy làm cho Ðất Nước Italia nầy biết gìn giữ nguyên vẹn phần gia tài những giá trị nhân bản và Kitô, những giá trị đã làm cho dân tộc Italia được cao cả trong các thế kỷ. Từ biết bao nhà tạm Thánh Thể trên khắp đất nước Italia, xin hãy giải chiếu ánh sáng sự thật và sức nồng ấm của tình thương, trong dớ niềm hy vọng của tương lai cho dân tộc Italia cũng như cho mọi dân tộc trên mặt đất nầy.

Sau Thánh Lễ, ÐTC còn nói thêm vài lời trao phó những thành quả của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia cho Mẹ Maria và khuyến khích mọi tín hữu hãy can đảm và quảng đại thực hiện những dốc quyết của Ðại Hội. Chúng tôi sẽ trình bày điểm nầy rõ hơn trong mục Trưa Chúa Nhật với ÐTC vào chương trình tối Chúa Nhật.

Thánh lễ bế mạc Năm kỷ niệm Thánh Têrêsa

ÐHY Paul Poupard đại diện ÐTC chủ sự thánh lễ bế mạc Năm kỷ niệm Thánh Têrêsa, tại Lisieux, bên Pháp.

Tin Vatican ( VIS 29/9/97): Vào lúc 10.30 sáng Chúa Nhật vừa qua, 28/9, ÐHY Paul Poupard, Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha, đã chủ sự Thánh Lễ trọng thể tại Vương Cung Thánh Ðường Lisieux, bên Pháp, để bế mạc Năm Kỷ Niệm 100 năm qua đời của Thánh Nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng. Giảng trong thánh lễ, ÐHY Paul Poupard đã gọi Thánh Têrêsa là vị thánh của thời đại, nêu gương cho mọi người vào lúc sắp bước vào ngàn năm thứ ba. Thánh nữ dạy cho mọi tín hữu biết rằng phẩm chất của đời sống nội tâm được đo lường không phải bằng những hành động phi thường, nhưng bằng mức độ tình yêu Chúa trong tâm hồn con người. ÐHY đã dâng lên thánh nữ Têrêsa lời cầu nguyện sau đây:

Lạy Thánh Têrêsa, quan thầy của các xứ truyền giáo, xin giúp chúng con chia sẽ bí quyết sống của ngài, nhất là với những anh chị em không tin, lảnh đạm, không biết Chúa và cả chống lại Chúa nữa. Mỗi nguời chúng con đều được Chúa yêu thương. Xin hãy chia sẽ cho chúng con biết bí quyết sống đôn sơ, trong sáng và quảng đại, để có thể cho đi tất cả, và nhất là cho đi chính mình. ÐHY cũng nhắc lại rằng ngày thánh nữ Têrêsa về trời, cũng là ngày mà Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô Ðệ Lục sinh ra, cách đây 100 năm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page