Tin Tức và Thời Sự
trung tuần tháng 8/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ngày Quốc tế Gia Ðình tại Rio de Janeiro

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ tham dự Ngày Quốc Tế Gia Ðình tại RIO de JANEIRO, bên BRAZIL, vào tháng 10 tới.

Tin Vatican ( RG 12/8/97): "Chuyến viếng thăm của ÐTC tại RIO de JANEIRO, bên Brazil, từ ngày mùng 2 đến mùng 5 tháng 10 tới đây, là một bằng chứng cho niềm xác tín của chính Ðức Thánh Cha, rằng: sức mạnh của gia đình luôn mạnh mẽ hơn tất cả mọi lực lượng thù nghịch đang hăm dọa gia đình". Ðó là lời tuyên bố của Cha Frank PAVONE, người Hoa Kỳ, hiện đang làm việc tại Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Gia đình, hôm thừ bảy vừa qua, mùng 9 tháng 8. Như đã thông báo, ÐTC Gioan Phaolô II đến Rio de Janeiro vào tháng 10 tới đây, để tham dự vào Ngày Quốc Tế Gia Ðình, để cử hành sự thật về gia đình và loan báo niềm hy vọng mà gia đình có thể mang đến cho thế giới. Cha Frank PAVONE còn nhấn mạnh thêm rằng gia đình là một hồng ân. Nó không phải chỉ là do con người tạo thành, nhưng bắt đầu với sáng kiến của Thiên Chúa. Và chính vì Thiên Chúa đã thiết lập gia đình, nên con người không thể nào tự ý thay đổi cơ cấu gia đình theo như ý thích riêng. Hơn nữa, vì con người được mời gọi đến với sự sống và sự thật, nên những người côâng giáo phải làm chứng cho thế giới nhìn thấy ý nghĩa đích thực của tình yêu và mục tiêu thật của gia đình.Và khi các gia đình sống như thế, thì thế giới vẩn còn có hy vọng.

Vài nét lịch sử về những ngày Quốc tế Giới trẻ

Vài Nét Lịch sử về Những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

(RG13/8/97). Ngày mai, thứ năm 14/8/97, tại Trường Kỷ Thuật Palaiseau ở thủ đô Paris, sẽ được khai mạc biến cố đi liền trước Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, là Diển Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ. Diển đàn nầy sẽ kéo dài đến ngày 18/8. Và Ngày 19/8 sẽ là ngày khai mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 12. Mục Thời sự hôm nay xin được nhắc lại đây hai điểm: thứ nhất, về vài con số liên quan đến Diển Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ, và điểm thứ hai là những chủ đề của các ngày quốc tế Giới Trẻ, từ đầu đến nay.

Liên quan đến biến cố Diển Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ, chúng ta có được con số sau đây: Có tất cả là 320 Bạn Trẻ được chọn Ðại Diện cho 135 Quốc Gia trên thế giới, để tham dự vào diển đàn quốc tế nầy. Chia theo các đại lục, thì chúng ta có con số sau đây: 41 bạn trẻ từ các quốc gia Âu Châu, 23 bạn trẻ từ các quốc gia Mỹ Châu, 37 bạn rẻ từ các quốc gia Phi Châu, 5 bạn trẻ đến từ Ðại Dương Châu, và 29 bạn trẻ đến từ các quốc gia Á Châu. Theo tin cho đến giây phút nầy, thì không có bạn trẻ đại diện nào từ Việt Nam cả. Trong những ngày tham dự diển đàn, các bạn trẻ đại diện tham dự sẽ trao đổi với nhau về kinh nghiệm sống Ðức Tin và cùng nhau suy tư về căn cước và vai trò của thế hệ Kitô trẻ trước ngàn năm thứ ba. Cuối Diển Ðàn, các bạn trẻ sẽ dâng lên ÐTC và gởi cho toàn thế giới, một sứ điệp ngắn, đúc kết những điểm nổi bật của Diển Ðàn.

Bước sang điểm thứ hai của bài thời sự hôm nay, chúng ta giờ đây hãy ôn lại những chủ đề đã được ÐTC chọn cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ, từ đầu đến nay. Như chúng tôi đã có dịp chia sẻ với quý vị và các bạn, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ nhất đã được cử hành tại các giáo phận, vào Chúa Nhật lễ Lá, ngày 23 tháng 3 năm 1986, với chủ đề là: "Hãy luôn luôn sẩn sàng làm chứng cho niềm hy vọng trong chúng ta". Chủ đề nầy được trích từ lời khuyên của thánh Phêrô Tông đồ, nơi thứ nhất Phêrô, chương 3 câu 15.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trước khi cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Lần đầu tiên vào năm 1986, như vừa nói trên, ÐTC Gioan Phaolô II đã có hai lần gặp gỡ giới trẻ quốc tế, tại thủ đô Roma. Lần thứ nhất là vào tháng tư năm 1984, ÐTC gặp giới trẻ quốc tế, nhân dịp Kết Thúc Năm Thánh Ðặc Biệt, kỷ niệm 1950 Ân Cứu Chuộc được Chúa Giêsu thực hiện qua cái chết trên thập giá. Lúc đó, ÐTC đã nói với các bạn trẻ hiện diện như sau: Chúng con là niềm hy vọng của Cha, của Giáo Hội, và của xã hội. Với sức mạnh của Ðức Tin trẻ trung của chúng con, chúng con nâng đỡ cho niềm hy vọng về một thế giới được canh tân trong Chúa Kitô." Tiếp sau Năm Thánh Ðặc Biệt 1984, thì Năm 1985 được Liên Hiệp Quốc công bố là Năm Quốc Tế Giới Trẻ. Như thế, ÐTC lên tiếng mời gọi các bạn trẻ về Roma, để cử hành Năm Quốc Tế Giới Trẻ với ngài, vào Chúa Nhật Lễ Lá 31 tháng 4 năm 1985. Và trong năm 1985 nầy, ÐTC Gioan Phaolô II đã công bố hai Văn Kiện quan trọng, liên quan đến giới trẻ. Văn kiện thứ nhất, là Sứ Ðiệp Hòa Bình cho ngày mùng 1 tháng giêng năm 1985 về chủ đề: Giới Trẻ và Hòa Bình luôn đi đôi với nhau. Và Văn Kiện thứ hai là Thơ của ÐTC gởi cho tất cả các bạn trẻ, được công bố cho dịp cử hành Năm Quốc Tế Giới Trẻ 1985. Trong thơ nầy, ÐTC đã giải thích sâu rộng về biến cố chàng thanh niên giàu có trong Phúc Âm đến gặp Chúa để hỏi: Lạy Thầy, tôi phải làm gì, để được sống đời đời. Nhưng rồi vì bám víu vào của cải, chàng thanh niên đó đã thôi không theo Chúa nữa. Ðó là hai biến cố gặp gở giới trẻ tại Roma, năm 1984 và năm 1985, trước khi chính thức bắt đầu Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Lần Thứ Nhất, vào chúa nhật lễ lá, 23 tháng 3 năm 1986, như đã nói trên. Chủ đề của ngày quốc tế giới trẻ lần thứ hai, được cử hành tại Buenos Aires bên Argentina, ngày 11 tháng 4 năm 1987, là :"Chúng tôi đã biết và đã tin vào Tình Yêu của Thiên Chúa đối với chúng tôi". Câu nầy được trích từ thơ 1 Thánh Gioan, chương 4, câu 16.

Chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ ba, được cử hành tại các giáo phận, vào chúa nhật lễ lá, ngày 27 tháng 3 năm 1988, là: "Hãy làm điều Ngài truyền dạy". Ðây là mệnh lệnh của Mẹ Maria trong tiệc cuới Cana, được kể lại nơi phúc âm theo thánh Gioan, chương 2 câu 5.

Chủ đề của ngày quốc tế giới trẻ lần thứ tư, được cử hành tại thành phố SANTIAGO de COMPOSTELA, bên Tây Ban Nha, từ ngày 19 đến 20 tháng 8, năm 1989,là : Thầy là Ðàng, là sự thật và là sự sống", được trích từ Phúc Âm theo thánh Gioan, chương 14 câu 15. Chủ đề của ngày quốc tế giới trẻ lần thứ năm, được cử hành tại các giáo phận, vào Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 8 tháng 4 năm 1990, là: "Thầy là Cây Nho, chúng con là những ngành nho", được trích từ Phúc âm theo thánh Gioan chương 15 câu 5. Chủ đề của ngày quốc tế giới trẻ lần thứ sáu, được cử hành tại CZESTOCGHOWA, bên BaLan, trong hai ngày 14 và 15 tháng 8, năm 1991, là :"Chúng con đã lảnh nhận Thánh Thần làm con cái Thiên Chúa", từ lời khuyên của thánh Phaolô tông đồ nơi thơ Roma chương 8 câu 15.

Chủ đề của ngày quốc tế giới trẻ lần thứ bảy, được cử hành tại các giáo phận, vào Chúa Nhật lễ lá, ngày 12 tháng năm 1992, là: "Chúng con hãy đi khắp nơi trên thế giới và hãy rao giảng Tin Mừng". Ðó là mệnh lệnh của Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, nơi Phúc Âm theo thánh Marcô chương 16 câu 15.

Chủ đề của ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 8, được cử hành tại Denver, Hoa Kỳ, trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 1993, là: Ta đến để cho họ được sống và sống dồi dào", từ Phúc Âm theo thánh Gioan, chương 10, câu 10.

Chủ đề của ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 9, được cử hành tại các giáo phận, chúa nhật lễ lá ngày 27 tháng 3 năm 1994, là: "Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con", từ phúc âm theo thánh Gioan chương 20 câu 21.

Chủ đề của ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 10, được cử hành tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân, trong hai ngày 14 và 15 tháng giêng năm 1995, lặp lại cùng chủ đề của năm trước. Ðó là lời Chúa sai các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng: Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. (Gn 20,21).

Chủ đề của ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 11, được cử hành tại các giáo phận, Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 31 tháng 3 năm 1996, là câu: "Thưa Thầy, chúng con sẽ đến với ai? Chỉ Thầy mới có lời ban sự sống". Ðó là lời tuyên xưng của thánh Phêrô với Chúa Giêsu, nơi Phúc Âm theo thánh Gioan chương 6, câu 68.

Và cuối cùng, chủ đề của ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 12, sắp được cử hành tại thủ đô Paris, từ ngày 19 đến 24 tháng 8 nầy, có chủ đề là: "Thưa Thầy ,Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem". Ðó là mẩu đối thoại giữa Chúa Giêsu và hai môn đệ của Gioan muốn theo Chúa, như được kể nơi phúc âm theo thánh Gioan, chương 1, câu 38 và 39.

Ðó là 12 chủ đề của 12 ngày Quốc Tế Giới Trẻ, từ năm 1986 đến nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vài chi tiết về chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC tại Paris

Vài chi tiết về chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC tại Paris.

(RG 12/8/97 và Reuter 13/8/97). ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến thăm Nước Pháp lần thứ sáu, từ ngày 21 đến 24 tháng 8 nầy, tại một địa điểm chính là Thủ Ðô Paris. Dĩ nhiên, lý do chính để đến thăm Nước Pháp lần nầy, là để cử hành và bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 12, được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 24/8, như quý vị và các bạn đã biết rồi. Ngoài việc gặp gỡ với các bạn trẻ khắp nơi tựu về Thủ Ðô Paris trong dịp nầy, ÐTC còn cử hành thánh lễ phong chân phước cho một giáo dân sống vào thế kỷ thứ 19, và đã thành lập hội từ thiện bác ái, có tên gọi là Hội Thánh Vinh Sơn Ðệ Phaolô. Nguời giáo dân sắp được ÐTC phong chân phước, tức á thánh, vào ngày thứ sáu 22/8, là Ông Federic Ozanam. Dĩ nhiên là những biến cố của chuyến viếng thăm nước Pháp lần thứ sáu nầy, sẽ được chương trình tiếng Việt của Ðài Chân Lý Á Châu tường thuật trong các buổi phát những ngày đó. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau theo dỏi vài chi tiết liên quan đến khía cạnh tổ chức chuyến viếng thăm của ÐTC. Hôm thứ hai vừa qua, hảng tin Reuter trích lại lời tuyên bố của Ông Philippe Massoni, cảnh sát trưởng thủ đô Paris cho biết là chính quyền Pháp sẽ xử dụng khoảng 7000 cảnh sát để gìn giữ an ninh và trật tự trong những ngày ÐTC viếng thăm.Ông Philippe Massoni còn cho các ký giả biết rằng cho tới nay chưa có lời hăm dọa nào chống lại ÐTC, mặc dù có vài dư luận đã bắt đầu công kích lập trường của ÐTC Gioan Phaolô II chống phá thai, kêu gọi bảo vệ sự sống con người. Dù sao, với tư cách là thủ lảnh của một quốc gia, quốc gia Vatican, ÐTC Gioan Phaolô II, đáng được bảo vệ an ninh đặc biệt. Trong số tổng cộng 4000 cảnh sát được huy động cho công tác vừa kể, Ông cảnh sát trưởng thủ đô Paris còn cho biết thêm về các thành phần của lực lương cảnh sát đó như sau: những cảnh sát đặc trách về những sinh hoạt bình thường của người dân, những cảnh sát chống biểu tình, những lực lượng đặc biệt chống khủng bố phá hoại, và những chuyên viên về các chất nổ.

Về con số người trẻ được dự trù sẽ tham dự ngày quốc tế giới trẻ và gặp ÐTC, ban tổ chức đã ước lượng là sẽ lên đến khoảng 650 ngàn. Tuy nhiên, hôm qua thứ tư, vài người cấp cao trong ban tổ chức chuyến viếng thăm của ÐTC, đã bày tỏ lo ngại là con số tham dự sẽ ít hơn, có thể là sẽ khoảng chừng 300 ngàn mà thôi, vì trong thời gian tháng 8 nầy là thời gian nghỉ hè, và tại Paris thời tiết trở nên nóng nực. Hơn nữa, mối quan tâm của dân chúng đối vớichuyến viếng thăm lần nầy, cũng ít hơn, so với lần trước. Ðức Ông Michel Dubost, người đứng đầu của ủy ban giáo hội đặc trách tổ chức Ngày quốc tế giới trẻ lần nầy, đã cho biết là tổng số dự chi cho hai biến cố: Ngày Quốc Tế Gíới Trẻ và Chuyến viếng thăm tại Thủ Ðô Paris, tổng số dự chi lên đến khoảng 250 triệu quan pháp, tức khoảng 40 triệu mỹ kim. Ðây là con số chi phí khá to, và ban vận động tài chánh xem ra hơi lo ngại, vì không biết có thể tìm được đủ số tiền đó hay không. Trong số 300 hảng xưởng được liên lạc để xin ủng hộ tài chánh, thì chỉ mới có 80 hảng xưởng dâng cúng tiền bạc để trợ giúp mà thôi. Ðó là một vài chi tiết có thể nói là trần tục, thuộc phạm vi tổ chức biến cố mà thôi, và là những chi tiết dự trù, đoán trước mà thôi. Thực sự sẽ như thế nào, chúng ta cần chờ cho đến khi biến cố xảy ra như thế nào, thì mới có thể có nhận định đầy đủ và chính xác hơn mà thôi. Dù sao, chúng ta không nên chỉ nhìn đến khía cạnh nhân loại, khía cạnh số lượng nhiều ít mà thôi, cần phải nhìn đến khía cạnh phẩm chất, khía cạnh tinh thần của biến cố nữa. Ít hay nhiền bạn trẻ tham dự, không quan trọng cho bằng sự canh tân tinh thần, canh tân đời sống đức tin, mà các biến cố trên mang lại cho các bạn trẻ.

Các nhà lảnh đạo Giáo Hội Nam Phi yêu cầu chính phủ ngưng trả nợ nước ngoài

Các Nhà lảnh đạo các Giáo Hội tại Nam Phi yêu cầu chính phủ ngưng trả nợ nước ngoài.

(CNS 13/8/97). Mới đây, trong một khóa học hội, do Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Tổng Giáo Phận Cape Town, tổ chức, Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo NJONGONKULU NDUGANE, của Tổng giáo phận Anh Giáo Cape Town, bên Cộng Hòa Nam Phi, đã lên tiếng kêu gọi chính phủ của tổng thống Nelson MANDELA, ngưng trả nợ nước ngoài, với lý do chính được đưa ra là những món tiền nợ nước ngoài đó là do chính phủ trước của sự phân biệt kỳ thị chủng tộc vay muợn, và vay mượn để thiết lập những cơ cấu cỗ võ cho sự kỳ thị chủng tộc, như việc lập những làng cô lập cho người da màu sinh sống. Vả lại, chính phủ kỳ thị chủng tộc trước đây không đại diện cho tất cả mọi người dân Nam Phi, mà chỉ lo bảo vệ quyền lợi của một thiểu số muốn duy trì những đặc ân xã hội của họ trên nguời dân da màu. Giờ đây, nếu phải trả số nợ đó, thì cũng chính những người dân da màu là những kẻ phải chịu nhiều thiệt thòi. Trước dây, họ đã chịu thiệt thòi, vì chính phủ trước đã muợn nợ để thực thi chính sách phân biệt kỳ thị chủng tộc. Ngày nay, nếu phải lo dành tiền trả nợ, thì họ lại bị thiệt thòi nữa, vì chính phủ không còn tiền để phát tirển đất nước. Những người dân nghèo phải trả nợ cho những số tiền đã được mượn từ ngoài để áp bức họ. Vì thế, theo lập luận của Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo, thì việc ngưng trả nợ nước ngoài là một cơ hội tốt, để bắt đầu lại thời đại mới để phát triển đất nước. Trong năm 1997 nầy, chính quyền của tổng thống Mandela của Nam Phi phải dành ra 8 tỉ 400 triệu mỹ kim để trả lời cho số nợ nước ngoài. Số tiền nầy là thật nhiều hơn ngân sách dành cho công việc giáo dục, y tế, an sinh, tử thiện,và tư phát, cộng chung lại. Hiện nay, Nam Phi mắc nợ nước ngoài tổng cộng bằng 20 phần trăm ngân sách quốc gia. Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo cho rằng thời điểm vào cuối ngàn năm thứ hai của kỷ nguyên Kitô, là thời gian thuận tiện để xóa bỏ các món nợ, giống như vào thế kỷ 18 và 19, người ta đã can đảm xóa bỏ nạn buôn bán nô lệ.

Trong khi đó, tại giáo phận công giáo RUSTENBURG, cha ALBERT NOLAN, một nhà thần học nổi tiếng của Nam Phi, cũng đã lên tiếng trong buổi các tu sĩ của giáo phận, để kêu gọi các nước chủ nợ hãy xóa bỏ nọi món nợ, nhân dịp và vào năm 2000. Ðó là những tiếng nói tại Nam Phi. Nguời ta chắc không thể quên được lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II, trên bình diện rộng lớn hơn, trên toàn thế giới, kêu gọi các quốc gia hãy xét lại vấn đề nợ và trả nợ, và đề nghị một cử chỉ đẹp để mừng năm 2000, là các quốc gia giàu có, dư thừa, hãy can đảm tha nợ cho các nước nghèo, để mừng Năm Thánh. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, thì trong khoảng thời gian từ năm 1980 cho đến năm 1992 , tổng cộng số tiền trả nợ nước ngoài của các quốc gia nghèo trên đường phát tiển là 1,700 tỉ mỹ kim. Nghĩa là số tiền trả nợ vào năm 1992 đã gia tăng ba lần hơn, so với số tiền trả nợ của năm 1980. Và các quốc gia nghèo trên thế giới mắc nợ nước ngoài hiện nay tổng cộng lên đến 1300 tỉ mỹ kim.

Diễn Ðàn Quốc Tế Giới trẻ tại Paris

Diển đàn quốc tế giới trẻ đã bắt đầu tại trường Kỷ Thuật Palaiseau, trường nổi tiếng thủ đô Paris

(RG15/8/97). Diển đàn Quốc Tế Giới Trẻ đã được khai mạc tại Trường Bách Khoa Kỷ Thuật Palaiseau, một cơ sở nổi tiếng ở thủ đô Paris, hôm thứ năm vừa qua 14/8, và sẽ kéo dài cho đến thứ hai tới nầy, 18/8. Chủ đề chính của Diển Ðàn được rút ra từ thơ của Thánh Phaolô gởi cho các tín hữu Corintô như sau: Anh chị em là bức thơ của Chúa Kitô, do chúng tôi viết ra, không phải bằng mực,nhưng bằng Thánh Thần của Thiên Chúa hằng sống, và không phải viết trên bia đá, mà trên thịt con tim anh chị em." (2Co 3,3). Trong số hơn 300 bạn trẻ đại diện cho 140 quốc gia trên thế giới, người ta còn chú ý đến sự tham dự lần đầu tiên của những bạn trẻ không công giáo như : 4 bạn trẻ chính thống giáo, một bạn trẻ thuộc giáo hội Lutêrô và một bạn rẻ thuộc giáo hội tin lành cải cách. Chúa nhật 17 tháng 8, Diển Ðàn sẽ dành chương trình cho một cuộc đối thoại Ðại Kết giữa các bạn trẻ. Và một trong những buổi cầu nguyện của Diển Ðàn sẽ được dành đặc biệt cho thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, mẩu gương hướng dẩn các bạn trẻ trong biến cố trọng đại nầy. Ðây là Diển Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ, lần thứ VI. Và từ khi được thành lập đến nay, Diển Ðàn đã luôn được tổ chức trong những ngày đi liền trước Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ngỏ lời trong buổi lễ khai mạc diển đàn, hôm thứ năm vừa qua, 14/8, Ðức Tổng Giám Mục James Francis STAFFORD, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, đã nói với các bạn trẻ hiện diện như sau: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã mời gọi chúng con đến đây, như là giới trẻ của Ngàn Năm mới và như là giáo hội của ngàn năm mới. Diển Ðàn Quốc Tế là một cuộc đối thoại mang tính cách bi hùng, vì nó liên quan đến ơn cứu rỗi của Thiên Chúa và sự tự do của con người. Trong cuộc đối thoại nầy, các người trẻ sẽ phải tìm gặp thực thể riêng biệt của mình trước thềm ngàn năm mới, như là người Kitô và là người rao giảng Tin Mừng. Ðức Tổng Giám Mục cầu chúc cho tất cả các bạn trẻ hiện diện được gặp thấy Tình Yêu của Thiên Chúa Cha trong trái tim bị đâm thâu qua của Con Thiên Chúa làm người, để rồi nhờ sức mạnh của tình yêu và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, các bạn trẻ có thể chiếu sáng cho mọi người khắp nơi trên thế giới. Các tham dự viên Diển Ðàn đã chú ý đến hai phái đoàn đặc biệt từ Á Châu, đó là phái đoàn đại diện các bạn trẻ từ Mongolia và phái đoàn đại diện các bạn trẻ đến từ Hồng Kông, được kể như là đại diện cho Trung Quốc, vì Hồng Kông đã trở lại chủ quyền của Trung Quốc, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua.

Bảo vệ những quyền lợi của các trẻ em vị thành niên

Phong Trào Trợ Giúp cho Giới Trẻ Bụi Ðời bên Brazil kêu gọi thành lập một cơ cấu quốc tế nhằm bảo vệ những quyền lợi của các trẻ em vị thành niên.

Tin MADRID ( RG 14/8/97): Trong buổi họp báo hôm thứ ba vừa qua, 12/8, do Hiệp Hội Nhân Quyền Tây Ban Nha tổ chức tại thủ đô Madrid, Anh JOSE DAS GRACAS, phát ngôn viên của Phong Trào Trợ Giúp cho giới trẻ bụi đời tại Brazil, đã lên tiếng kêu gọi thành lập một Tổ Chức Quốc Tế nhắm bảo vệ những quyền lợi của các trẻ em vị thành niên, với sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Anh Jose das GRACAS cũng đã lên tiếng kêu gọi hãy dẹp bỏ hệ thống du lịch quốc tế nhắm khai thác tính dục và lạm dụng trẻ vị thành niên. Anh cho biết rằng phong trào du lịch lạm dụng tính dục trẻ nhỏ khá thịnh hành tại Brazil. Theo anh, hiện nay, tại Brazil có khoảng 30 triệu trẻ nhỏ nam và nữ, sống trong cảnh cùng cực, và khoảng 8 triệu trẻ sống lang thang ngoài đường, không nhà cửa, không gia đình chăm sóc,và phải chịu sự đàn áp bóc lột của những người quyền thế. Những kẻ vô tâm nầy, sau khi đã lạm dụng các em, thì ra tay hạ sát thủ tiêu chúng. Anh Jose DAS GRACAS gọi đây là những "nhóm tử thần" chuyên thủ tiêu các trẻ nhỏ, với lý do vô nhân đạo là để giãm bớt con số những trẻ bụi đời. Hằng ngày, tính bình quân, tại Brazil, có 5 trẻ em bị thủ tiêu bởi những nhóm tử thần nói trên, mà thành phần là những cựu cảnh sát viên hay những kẻ giết muớn.

ÐTC ngỏ lời với các bạn trẻ nhân ngày Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời

Những Lời ÐTC Gioan Phaolô II ngỏ với các bạn trẻ nhân ngày lễ Kính Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời 15/8

(RG 15/8/97). Tin Roma : Trong ngày lễ trọng kính Mẹ Maria Linh Hồn và Xác Lên Trời, ÐTC Gioan Phaolô II đã hai lần nói với các bạn trẻ, để mời gọi họ hãy nêu gương sống của Mẹ Maria, và hẹn gặp lại họ tại Paris. Lần thứ nhất, ÐTC ngỏ lời với các bạn trẻ là trong bài giảng thánh lễ Kính Mẹ Hồn xác lên trời, vào sáng ngày 15/8, tại Sân Trong của Nhà Nghỉ Mát, ở CastelGandolfo. ÐTC đã nói như sau: Các con rất thân mến, các con hãy nhìn lên Ðức Maria và hãy tín thác cầu khẩn Mẹ. Trong ít ngày nữa, Ngày quốc tế Giới Trẻ sẽ được khai mạc tại Paris (19/8). Ngày nầy sẽ cho các con cơ hội cảm nghiệm một lần nữa sự chăm sóc của Mẹ. Mẹ Maria sẽ giúp các con cảm thấy mình là thành phần của Giáo Hội, và sẽ thôi thúc chúng con đừng sợ lảnh nhận những trách nhiệm của mình, làm những chứng nhân đáng tin của Tình Yêu Thiên Chúa. Hôm nay, Ðức Mẹ lên trời, chỉ cho chúng con biết tình yêu và sự trung thành hoàn toàn với Chúa Kitô ở trần gian, sẽ dẫn đưa chúng con đến đâu: đến đời sống an vui đời đời trên trời." Sau thánh lễ, đến lúc trưa, ÐTC xuất hiện nơi bao lơn của Nhà Nghỉ Mát để đọc kinh truyền tin với tín hữu. Và có rất đông các bạn trẻ tham dự. Họ hát hò, hoan hô ÐTC vang dội và thật nồng nhiệt, đến độ ÐTC phải nói đùa, để yêu cầu các bạn trẻ im lặng lại, để dành cho ngài nói, như sau: Chúng ta phải dành sức , dành thời giờ cho biến cố tại Paris nữa chớ.Và các bạn trẻ đã hiểu ý nghĩa của những lời nói đùa nầy. Họ hoan hô ÐTC nhiều hơn nữa, nhưng rồi cũng phải tự chế im lặng nghe ÐTC nói về ý nghĩa của ngày Lễ Kính Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, đặc biệt đối với cuộc sống đức tin của người trẻ. Như thế, đây là lần thứ hai, ÐTC ngỏ lời với các bạn trẻ, trong cùng một ngày 15/8, như sau: "Nơi Ðức Maria, chúng ta tất cả được mời gọi khám phá sau cuộc đời trên trần gian nầy, khám phá sự sống lại trong sự sung mãn của cuộc đời vĩnh cửu. Trong viển tượng nầy, Lễ Mẹ Maria Hồn Xác lên trời là một thúc đẩy chúng ta suy ngắm về phẩm giá cao cả của mỗi một người. Và sự suy ngắm nầy có ghi trong việc chuẩn bị ngày quốc tế Giới Trẻ. Cha muốn mượn lời khuyên của thánh Phaolô tông đồ để nói với các con rằng: Hãy hiến dâng thân xác các con như lễ hy sinh sống động, thánh thiện và được Chúa chấp nhận. Ðừng sống theo tâm thức của thế gian nầy. Cùng với Mẹ Maria, chúng con hãy trở nên chứng nhân của niềm hy vọng vượt quá biên giới của trần gian nầy. Cùng với Mẹ Maria, chúng con hãy tiến lên, mỗi ngày một tiến lên hơn, với niềm hy vọng một ngày nào đó, chúng ta cũng được về với Mẹ hưởng hạnh phúc trên trời."

Ðó là hai lần, trong ngày lễ 15/8, ÐTC ngỏ lời với các bạn trẻ, mời gọi họ noi gương Mẹ Maria, sống kính trọng phẩm giá của thân xác trong sạch, sống chứng nhân đáng tin cho tình yêu và niềm hy vọng giữa đời, cho đến khi được về với Mẹ Maria trên cỏi phúc đời đời.

ÐTC ngỏ lời với các bạn trẻ vào Trưa Chúa Nhật trước Ngày Quốc Tế Giới trẻ

Những Lời ÐTC ngỏ với các bạn trẻ hôm Trưa Chúa Nhật vừa qua, về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sắp được khai mạc tại thủ đô Paris.

(RG 17/8/97). Buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật (17/8/97) vừa qua tại Castelgandolfo thật là nồng nhiệt với thật đông bạn trẻ hoan hô Ngài thật lâu. ÐTC đã nói về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sắp được khai mạc tại Paris, với những lời như sau:

Ngày mai—ÐTC muốn nói đến ngày khai mạc 19/8— được khai mạc tại thủ đô Paris ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 12, một giai đoạn có ý nghĩa của con đường Giáo Hội tiến đến Ðại Năm Thánh 2000. Chúng ta đã chuẩn bị cho biến cố quan trọng nầy bằng lời cầu nguyện, và trong những Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã cùng nhau suy tư về vài chủ đề của cuộc gặp gỡ giới trẻ quốc tế sắp đến. Giờ đây, cha muốn ngỏ lời nhất là với các bạn trẻ sẽ tham dự vào tuần lễ cao điểm sống sự thông hiệp thiêng liêng và cử hành lễ mừng vui sống với nhau.

Các bạn trẻ thân mến, một biến cố đặc biệt như vậy cống hiến cho chúng con dịp để sống kinh nghiệm trực tiếp về đặc tính phổ quát của giáo hội. Thật vậy, tại thủ đô Nước Pháp, sẽ gặp nhau những người trẻ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Và trong sự hiệp nhất tinh thần với những người được hiện diện tại chổ, còn có tất cả những bạn trẻ từ các đại lục, dù sống xa cách trên bình diện thể lý, nhưng hướng về Paris với tinh thần và con tim của họ. Người ta đến gặp Giáo Hội của những người trẻ. Lời cầu chúc chân thành nhất của cha là ước chi sự hăng say của tuổi trẻ chúng con giúp cho toàn thể dân Chúa được ý thức về ơn gọi cao cả mà Chúa Giêsu kêu gọi họ đến nhận. Ước chi mẩu gương của chúng con trở thành lời khuyến khích đặc biệt cho những bạn trẻ đồng tuổi với chúng con, đang đi tìm một ý nghĩa đích cho cuộc sống của họ.

"Chúng con hãy đi khắp nơi trên thế giới" (Mc 10,15) Lời mời gọi nầy của Chúa Phục Sinh cho các đồ đệ ngày xưa, nay cũng vang dội đến chúng con, những kẻ được kêu gọi trở thành những tông đồ của Chúa Kitô trong thời đại chúng ta. Thời gian chúng con sống tại thủ đô Paris là dịp để chúng con dấn thân mạnh mẽ trong giáo hội và trong sứ mạng truyền giáo. Với những giây phút đối thoại và suy tư, với những cử hành phụng vụ, và những giây phút thinh thặng để chiêm niệm, Những ngày sống tại thủ đô Paris sẽ giúp chúng con sống một cách mới mẽ, sống sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần, Ðấng hiện diện trong Giáo Hội hoặc bằng các bí tích, nhất là qua bí tích thêm sức, hoặc qua những ơn đoàn sũng khác nhau, những trách nhiệm và những tác vụ được Ngài khơi dậy để phục vụ cho điều thiện hảo của Giáo Hội" (Ngàn năm ba, số 45). Ðược vững mạnh trong đức tin và với ý thức về hồng ân đổ xuống tràn đầy của Chúa Thánh Thần, Ðấng được lảnh nhận trong các bí tích rửa tội và thêm sức, chúng con sẽ trở về lại quê hương mình với sức hăng say đã được canh tân. Chúng con hãy là những sứ giả của niềm hy vọng, những chứng nhân của tình yêu thương nhân từ của Chúa. Lạy Mẹ Maria, đền thờ của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã kiên trì cầu nguyện tại Nhà Tiệc Ly với các tông đồ, xin Mẹ hãy hiện diện và bảo vệ Ngày quốc tế giới trẻ sắp tới.

Như thế, nghe qua những lời trên, chúng ta hiểu thêm rằng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là dịp để sống kinh nghiệm về một giáo hội phổ quát, đại đồng, quy tụ mọi dân nước trong sự hiệp thông huynh đệ. Và ÐTC đã mời gọi các bạn rẻ hãy là những sứ giả của niềm hy vọng và những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong môi trường xã hội chúng ta đang sống. Dù không được hiện diện tại thủ đô Paris, nhưng chúng ta hãy sống tinh thần của Ngày quốc tế giới trẻ, như đã được ÐTC giải bày, hôm trưa chúa nhật vừa qua.

Các phái đoàn tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đang kéo về thủ đô Paris

Các phái đoàn tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đang kéo về thủ đô Paris.

(tin Tổng Hợp RG,AP,AFP,17/8/97) Tin Paris: Từ hôm Chúa Nhật vừa qua, 17/8, các phái đoàn giới trẻ, đang là khách được tiếp đón tại các giáo phận ngoài thủ đô Nước Pháp, hoặc đang hành hương tại những địa điểm nổi tiếng, như Lộ Ðức chẳng hạn, đã bắt đầu kéo về thủ đô Paris, bước vào giai đoạn cử hành chính của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 12. Trong khi đó, thì tại thủ đô Paris, các bạn trẻ Pháp hăng hái tiếp tay với ban tổ chức, đến túc trực tại các nhà ga xe lửa, và các trạm xe bus, để đón tiếp và hướng dẩn các phái đoàn giới trẻ nước ngoài, về các địa điểm đã được chỉ định trước. Các bạn trẻ mặc áo thung (T-shirt) màu xanh, trên có vẻ huy hiệu của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Pháp, là hình tháp EIFFEL có hình thánh giá trên đỉnh tháp. ÐHY Jean Marie Lustiger, TGM thủ đô Paris, cử hành thánh lễ khai mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, vào chiều thứ ba, theo giờ địa phương bên Pháp, tại quảng trường rộng nằm dưới chân tháp EIFFEL. Cũng tại quảng trường nầy, vào chiều thứ năm 21/8, các bạn trẻ sẽ quy tụ lại để chào đón ÐTC từ Roma đến, để cử hành ngày quốc tế Giới Trẻ. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ chính của ÐTC với các bạn trẻ, trong buổi canh thức cầu nguyện vào chiều thứ bảy 23/8, sẽ được diển ra tại Trường Ðua Ngựa LONGCHAMP. Thánh lễ Bế Mạc vào sáng Chúa Nhật 24/8, cũng sẽ được cử hành tại Trường Ðua Ngựa nầy, với sự tham dự được ước lượng trước của khoảng 300 ngàn bạn trẻ. Chúng tôi sẽ tường thuật về các biến cố nầy trong những ngày kế tiếp.

Vai trò của các vị lảnh đạo tinh thần trong việc làm trung gian giải quyết những căng thẳng

Ðức Tổng Giám Mục JOHN FOLEY, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội nói về vai trò của các vị lảnh đạo tinh thần trong việc làm trung gian giải quyết những căng thẳng.

TIN ESCORIAL, Tây Ban Nha (RG 14/8/97): Hôm thứ năm tuần vừa qua, ngày 14 tháng 8, Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội, đã thuyết trình tại thành phố ESCORIAL, bên Tây Ban Nha, về đề tài: Trách vụ của những vị lảnh đạo tinh thần và của những tổ chức tôn giáo trong công tác làm trung gian giải quyết những xung đột trên thế giới. Trong bài thuyết trình, Ðức Tổng Giám Mục Foley đã nhắc lại sự thành công của Tòa Thánh trong việc làm trung gian giữa Argentina và Chile để giải quyết tranh chấp trước đây về con kênh BEAGLE. Rồi việc ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi các vị hồng y của Argentina và Anh quốc, đến đồng tế với Ngài tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, để tìm giải pháp cho cuộc chiến tại quần đảo FALKLAND, vào năm 1982. Ðức Tổng Giám Mục Foley cũng nhắc đến việc làm trung gian của các giám mục tại MOZAMBIC, để hòa giải chính quyền với nhóm phiến quân trong nước; đến việc can thiệp của Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo Desmond TUTU, để hòa giải những người da trắng với những anh chị em da màu tại cộng hòa Nam Phi. Tháng 11 năm 1994, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gặp tại Vatican và ngỏ lời với những tham dự viên của Hội Nghị Quốc Tế về Hòa Bình và Tôn Giáo như sau: Ngày hôm nay, những vị lảnh đạo tôn giáo cần chứng minh rõ ràng là họ dấn thân trong việc cỗ võ cho Hòa Bình, vì niềm xác tín tôn giáo của họ. Tôn giáo không là và cũng không nên là một cái cớ cho cuộc xung đột. Tôn giáo và hòa bình luôn đi đôi với nhau. Nhân danh tôn giáo để gây chiến tranh là một điều rõ ràng mâu thuẩn. Nguời ta không thể giết người, nhân danh Thiên Chúa.

ÐTC lên đường đi Paris để cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

ÐTC lên đường đi Paris để cử hành ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 12.

Tin Vatican (TH,RG 19/8/97): Vào lúc 8.20 sáng hôm nay, giờ địa phương Roma, tức là lúc 1 giờ 20 phút chiều, giờ việt nam, thứ năm 21 tháng 8, ÐTC Gioan Phaolô II lên đường đi thủ đô Paris, để cử hành ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 12. Ðến thủ đô Paris, ÐTC dành buổi sáng thứ năm để viếng thăm Tổng Thống Cộng Hòa Pháp và các nhân vật cao cấp trong chính phủ tại Ðiện Eâlisê. Buổi chiều, lúc 4 giờ 45 chiều, ÐTC sẽ đến quảng trường CHAMP de MARS, kế bên Tháp EIFFEL, để cho các bạn trẻ chào chúc ngài. Và ngày mai, thứ sáu 22 tháng 8, tại Nhà Thờ Ðức Bà ở thủ đô Paris, ÐTC sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước cho đầy tớ Chúa FÊdêric OZANAM, vị sáng lập Hội Từ Thiện Bác Aùi Vinh Sơn. Chiều thứ bảy 23/8, ÐTC sẽ tham dự buổi canh thức với các bạn trẻ, và sáng Chúa Nhật 24 tháng 8, ngài sẽ chủ sự thánh lễ Bế Mạc Ngày quốc tế giới trẻ. Sau đó, vào chiều chúa nhật, ÐTC sẽ về lại Roma. Ðó là vài nét tổng quát về chương trình viếng thăm của ÐTC tại thủ đô Paris. Vì sự khác biệt thời giờ giữa Việt Nam và Pháp, nên chúng tôi chỉ có thể bắt đầu tường thuật các chi tiết của chuyến viếng thăm nầy vào ngày mai thứ sáu mà thôi. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dỏi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page