Ðiểm Báo
chuyến viếng thăm Rio de Janeiro
của ÐTC Gioan Phaolô II
(2 - 5/10/1997)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐIỂM BÁO về chuyến thăm của ÐTC tại Rio de Janeiro

ÐIỂM BÁO về chuyến thăm của ÐTC tại Rio de Janeiro.

Sau cuộc gặp gỡ của ÐTC với 150 ngàn gia dình tại Sân vận động Maracanà của Rio Janeiro, một sân vận dộng rộng nhất thế giới, báo chí bắt đầu nói nhiều vế những ngày viếng thăm của ÐTC tại Brazil.

Nhật báo Il Tempo, số ra sáng chúa nhật dành hai bài về cuộc gặp gỡ tại Maracanà nơi trang 5.

Bài nhất viết : Cuộc chiến đấu của Ðức Gioan Phaolô II để bảo vệ sự sống tiếâp tục tại Rio de Janeiro. Dưới tít này, nhật báo viết: "Hôm qua: cuộc gặp gỡ-chứng tá tại sân vận dộng Maracanà và hôm nay thánh lễ trọng thể tại Aterro do Flamengo với hai triệu người dân Brazil. Ðể cho con mắt thế giới thấy rằng gia đình lớn lao khác thường của các gia đình tức là Giáo hội. Giáo hội luôn luôn tỏ mình cho mọi dân tộc cách công khai. Giáo hội không phải là Giáo hội thầm lặng hay Giáo hội Hang Toại Ðạo như các thời bách hại. Những quang cảnh Paris, Bologna, nay lại tái diển tại Rio de Janeiro: Giáo hội sẽ còn tiếp tục sống và sống mạnh mẽ giữa các dân tộc".

Trong bài hai, nhật báo Roma viết: Bên ngoài xem ra mệt nhọc, ÐTC chú ý quan sát tất cả, học hỏi tất cả, lưu ý đến tất cả, có lúc lại khôi hài về những cái ngài nghe , ngài thấy ngài đọc. Thí dụ sáng hôm qua, vào phòng Hội nghị trước 2,500 đại biểu, trong đó có khoảng 400 giám mục, nhìn lên tường phòng hội có câu viết : "Nếu Thiên Chúa là người Brazil, thì ÐTC là "carioca", nghĩa là người cảm thấy mình là người dân Rio de Janeiro". Ngài khôi hài, dĩ nhiên bằng tiếng của Brazil: Phải rồi, phải rồi. Nếu Chúa là Brasileiro, Papa "está carioca". Lúc ra đi, Vị thư ký trao chiếc gậy cho ngài. Cầm gậy trong tay, ngài giơ cao và quay chiếc gậy ( như ngài đã làm tại Manila, tại Paris và tại Bologna) để chào dân chúng đang vỗ tay hoan hô.

IL Tempo nhắc lại sứ điệp của ÐTC gửi ngày thế giới gia đình tại Rio gồm tóm trong các diểm nền tảng sau đây: Tính cách hiệp nhất và tính cách bất khả li khai của Hôn nhân là nền tảng của tất cả trật tự xã hội. Nghĩa vụ làm cha mẹ và cần phải nâng đỡ gia đình.

Nhật báo La Stampa cũng dành hai bài và để hai hình: một hình ÐTC đang gặp gỡ Ðức Cha Helder Camara, giám mục hồi hưu, nổi tiếng về bênh vực các người nghèo, người dân thổ cư tại Brazil. Bên cạnh hình này, Báo này viết với hàng chữ lớn cả trang: Ðêm của ÐTC tại Maracaná - Cuộc gặp gỡ với các gia đình: Hãy từ chối việc phá thai.

Hình hai là hình bà Dona Ruth, phu nhân Tổng thống. Bà tuyên bố: chuyến viếng thăm của ÐTC không ảnh hưởng gì đến việc Quốc hội sắp bỏ phiếu về luật cho phép phá thai. Thật sự tại Brazil đã có luật cho phép phá thai trong hai trường hợp: bi hãm hiếp và khi mạng sống của người mẹ bị nguy hiểm. Nay Quốc hội muốn mở rộng việc phá thai hơn nữa.

Hội Ðồng Giám mục Brazil, cách riêng ÐHY Lucas Moreira Neves, chủ tịch Hội Ðồng, nhờ dịp này chỉ trích Tổng thống, một người công giáo khô đạo, đã dùng người vợ để lên tiếng, ÐHY chủ tịch cho rằng những lời tuyên bố của bà Dona Ruth "không hợp thời, đúng lúc và thiếu tế nhị". Tờ báo viết thêm: Ðức Wojtyla không để ý đến những chuyện chỉ trích này. Theo Ðức Cha Jaime Chemello, phó chủ tịch HÐGM Brazil, thì ÐTC không được báo tin về chuyện này. Cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Tổng thống Cardoso và bà Dona Ruth, phu nhân với gia đình tại Phủ Tổng thống đã diễn ra trong bầu khí thân mật.

Theo nguồn tin khác: trước cuộc gặp gỡ với ÐTC vào sáng thứ sáu, chiều thứ năm, ÐHY Sales, đã gặp Bà Ruth. Thật sự phải công nhận Bà người thành thực, đơn sơ. Như vậy lời tuyên bố trong bài phỏng vấn, báo chí đã giải thích sai lời của bà hoặc bã đã tuyên bố do sự thúc đẩy của người khác.

Tờ báo Pháp Le Figaro viết: Vừa đặt chân lên đất Brazil, ÐTC dã yêu cầu tôn trọng các quyền của các nhóm thiểu số. Báo Pháp nhấn mạnh rằng: trong 13 lần viếng thăm Châu Mỹ Latinh trưóc đây, ÐTC đã chào thăm cách riêng các dân tộc thổ cư và các nhóm Afro-Brazil ( gốc Châu phi xưa kia bị bán làm nô lệ của các người thực dân). ÐTC yêu cầu các nền văn hóa của họ phải được tôn trọng và chính họ phải được hội nhập vào đời sống quốc gia.

Nhật báo công giáo Pháp La Croix cũng viết tương tự như tờ Le Figaro: Ngay trong bài diễn văn tiếp đón tiếp tại sân bay, ÐTC đã bày tỏ sự tôn trọng và tình yêu thương của ngài đối với hai lớp người trong xã hội Brazil, sống trong cảnh cùng cực hơn cả: dân bản thổ và các dân gốc Châu phi. ÐTC cũng lưu ý nhiều đến những chênh lệch xã hội , việc phân chia tài sản không đồng đều, vấn đế nhi đồng bị bỏ rơi: đây là những vấn đề lớn lao cho các nhà cầm quyền.

Tờ báo L'Unità (của Ðảng cựu cộng sản Ý nay là Ðảng xã hội khuynh tả) cho rằng những lời Ðức Gioan Phaolô II nói trong Ðại hội thần học mục vụ về Gia đình tại Rio de Janeiro là những lời rất mạnh mẽ. Báo này viết: Trong khi nhắc lại lập trường của ngài, Ðức Karol Wojtyla đã có những lời rất mạnh mẽ đối với nhiều chính phủ, đối với tình hình quốc tế về sự kiện này là việc hiệp thông vợ chồng không được công nhận và cũng không được tôn trọng trong sự bình quyền của đôi bạn. Báo này ghi nhận sự hài lòng của Hội Ðồng truyền giáo các người thổ cư về sự bênh vực của ÐTC đối với các người dân thổ cư.

Nhật báo Anh International Herald Tribune, số ra ngày thứ bẩy 4.10.97, dành cho chuyến viếng thăm tất cả một trang, với tít đề: Lên án hố sâu bất công giữa người giầu và người nghèo. Trong bài, sau khi nhắc lại Ðức Gioan Phaolô II đã liệt kê Brazil vào sổ các nước giầu và lên án hố sâu quá rộng giữa người giầu và người nghèo, báo này viết: Trong khi nói đến những sự dữ của Brazil, ÐTC cho rằng: sự bất quân bình của việc phân phối tài sản là căn cớ gây nên những tranh chấp trong xã hội.

Il Messaggero, tờ báo lớn của Roma, số ra ngày chúa nhật viết nơi trang 5 dành cho các biến cố, tin tức ngoại quốc: "ÐTC đến sân vận động Maracanà, chung quanh ngài có khoảng 500 giám mục (dĩ nhiên trong số này có nhiều vị đến từ các nước ngoài, vì Brazil chỉ có khoảng 360 giám mục mà thôi) để gặp các gia đình. Ngài ở lại đây sân vận dộng thời danh nhất thế giới trong ba tiếng đồng hồ. Ngài tuyên bố "chiến tranh chống lại nạn phá thai". Trong bài, báo này viết: Ðây là một quang cảnh thật hiếm có: sự hăng say lên tới cực điểm. Sau Loreto năm 1995, Paris tháng 8 vừa qua, Bologna tuần trước đây, hai đề tài cùng di đôi được nêu lên tại Rio de Janeiro: rao giảng Tin Mừng qua các cuộc gặp gỡ biển người và bằng ca vũ, nhạc kịch. Tại Macaranà, các gia đình đến từ khắp thế giới tụ họp lại đây với chứng tá của cuộc đời, để tỏ cho mọi người biết rằng: lòng trung thành vợ chồng và sự hiệp nhất gia đình đem lại hạnh phúc thật.

Cũng tờ Il Messaggero đăng lại những lời cải chính của phát ngôn viên Tòa Thánh về việc báo chí loan tin rằng: ÐTC sẽ vào bệnh viện để giải phẫu sửa bên hông bị té cách đây ba năm. Chính giáo sư Gianfranco Fineschi, bệnh viện Gemelli, người đã giải phẫu ÐTC sau khi bé té ngã ngày 29 tháng 4 năm 1994, tuyên bố: "ÐTC không cần một cuộc giải phẫu nào khác nữa nơi hông . Tôi biết nghề của tôi. Cuộc giải phẫu đã thành công rất tốt đẹp". Có người thắc mắc: tại sao ngài đi lại khó khăn. Sự kiện này không do cuộc giải phẫu, mà có thể do việc máu luân chuyển không đều, nhất là lúc ÐTC ngồi xuống, đứng lên. Thực sự ÐTC có sức khỏe rất tốt. Sự hiện diện của ngài tại Paris, tại Bologna và trong những ngày này tại Rio de Janeiro với bao công việc và thay đổi thì giờ, khí hậu... chứng tỏ sức khỏe của ngài không có gì đáng lo ngại. Báo chí nói nhiều và xem ra chỉ chủ ý đến một vài chi tiết hoặc cử chỉ nhỏ mọn, để tung tin "báo động". Họ biết những tin này "ăn tiền" hơn những giáo lý của ngài đưa ra và những công việc nặng nhọc của ngài làm, với sức của một người quá 77 tuổi rồi. Mỗi chuyến ra đi, thường có những loại tin "giật gân" như vậy được tung ra.


Lời Cầu Nguyện của Gia Ðình

Lời Cầu Nguyện của Gia Ðình:

(RG 5/10/97). "Lời Cầu Nguyện của Gia Ðình", đó là tựa đề của một bài hát do linh mục ZEZINHO sáng tác và đã được trình diển lần đầu tiên trong Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ nhất, tại Roma, năm 1994. Hôm tối thứ bảy vừa qua, mùng 4/10,bài hát nầy đã được chọn hát đầu tiên, để khai mạc Buổi Gặp Gỡ của ÐTC Gioan Phaolô II với các Gia Ðình, tại Sân Ðá Banh MARACANA của thành phố Rio de Janeiro. Sau đây là những lời đầy ý nghĩa của Bài Hát: Lời Cầu Nguyện của Gia Ðình:


Back to Radio Veritas Asia Home Page