Tường thuật
chuyến viếng thăm Rio de Janeiro
của ÐTC Gioan Phaolô II
(2 - 5/10/1997)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC lên đường đi Rio de Janeiro để tham dự ngày quốc tế Gia Ðình lần thứ hai

ÐTC lên đường đi Rio de Janeiro để tham dự ngày quốc tế Gia Ðình lần thứ hai.

Tin Vatican ( CWN 2/10/97): Hôm nay, mùng 2 tháng 10, ÐTC lên đường đi Rio de Janeiro, bên Brazil, để tham dự ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ hai, được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 10. Ðây là chuyến viếng thăm đặc biệt tại Brazil, vì ÐTC đến để tham dự một biến cố có tính các quốc tế, quy tụ nhiều gia đình khắp nơi trên thế giới tựu về Rio de Janeiro. Tại Roma,nhiều quan sát viên tỏ vẻ lo ngại cho sức khỏe của ÐTC, vì những thay đổi thời tiết và giờ giấc. Nhưng vì muốn cổ võ cho gia đình, nên ÐTC cho biết là ngài sẳn sàng chấp nhận những cực nhọc của chuyến đi trong vòng 4 ngày nầy. Vào ngày thứ bảy mùng 4 tháng 10, Ban Tổ chức dự trù là sẽ có hơn một triệu ( 1 triệu) người đến dự thánh lễ của ÐTC.

Trong khi đó, tại Roma, sau bài huấn đức chính dành cho các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ tư, mùng 1 tháng 10, ÐTC đã ngõ lời bằng tiếng Bồ Ðào Nha, để chào những khác hành hương nói tiếng Bồ Ðào Nha, đặc biệt là một nhóm đến từ Brazil, nơi ÐTC đến thăm lần nầy. ÐTC kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho cuộc hành trình của Ngài, và nói: Biến cố gặp các gia đình tại Rio de Janeiro, là dịp may chưa từng có để suy nghĩ, làm chứng và cầu nguyện.

Ðại Hội Thần Học và Mục Vụ được khai mạc tại Rio de Janeiro

Ðại Hội Thần Học và Mục Vụ được khai mạc tại Rio de Janeiro.

Tin Vatican ( VIS 1/10/97): Ði chung với Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ hai, được tổ chức tại Rio de Janeiro, trong hai ngày 4 và 5 tháng 10 nầy, với sự tham dự của ÐTC, Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình cũng tổ chức, trong ba ngày từ mùng 1 đến 3 tháng 10, một Ðại Hội, gọi là Ðại Hội Thần Học và Mục Vụ, với chủ đề là: Gia Ðình là Một Hồng Ân vừa là một Trách Nhiệm, và là Niềm Hy Vọng cho nhân loại. Mỗi ngày của Ðại Hội Thần Học và Mục Vụ nầy, đều có một chủ đề riêng: chẳng hạn như hôm qua, mùng 1 tháng 10, các tham dự viên đã nghe các bài thuyết trình về: Giáo Hội và việc Bênh vực Các Gia Ðình; Gia Ðình trong Công Tác Phục Vụ cho sự sống. Và ngày hôm nay, mùng 2 tháng 10, được dành cho đề tài: Cơ cấu tự nhiện của Gia Ðình, như là Hồng Ân và là Trách nhiệm dấn thân. Và sau cùng, ngày 3 tháng 10, các tham dự viên sẽ trao đổi về đề tài: Con Cái Trong Gia Ðình là một sự chúc lành cho nhân loại. ÐTC Gioan Phaolô II sẽ kết thúc Ðại Hội nầy vào ngày 3 tháng 10.

Tường thuật chuyến viếng thăm Rio de Janeiro và tham dự Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ hai của ÐTC Gioan Phaolô II

Tường thuật chuyến viếng thăm Rio de Janeiro và tham dự Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ hai của ÐTC Gioan Phaolô II.

Tin Vatican ( CWN 3/10/97) Lúc 9.30 sáng thứ năm hôm qua, mùng 2 tháng 10, theo giờ địa phương Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên đường viếng thăm Rio de Janeiro, để tham dự Ngày Quốc Tế Gia Ðình, tại Rio de Janeiro, trong hai ngày thứ bảy mùng 4 và Chúa Nhật mùng 5 tháng 10. Ðây là chuyến viếng thăm thứ 80 của ngài, ngoài Italia, và là chuyến viếng thăm Brazil, lần thứ tư. Có người thì cho đây là chuyến viếng thăm lần thứ ba, tùy theo cách đếm, có công nhận lần ÐTC ghé qua Rio de Janeiro, vào tháng 11 năm 1982, trong chuyến viếng thăm Argentina lúc đó, hay không. Lần thứ nhất, ÐTC viếng thăm Brazil là vào tháng 7 năm 1980 (30.6-11.7); lần thứ hai, là vào tháng 11 năm 1982. ÐTC chỉ dừng chân kỷ thuật tại Rio de Janeiro, trong chuyến viếng thăm Argentina; lần thứ ba là từ ngày 12 đến 21 tháng 10 năm 1991; và lần thứ tư, là lần viếng thăm nầy, từ ngày 2 đến 5/10, 1997.

Ðoạn đường từ Roma đến Rio de Janeiro, bên Brazil, gồm có 9,197 cây số, và máy bay phải mất trong thời gian dài 11 tiếng rưởi đồng hồ. Brazil là quốc gia rộng lớn tại Châu mỹ latinh, theo thể chế Cộng Hòa Liên Bang, gồm có 26 bang. Thành phố Rio de Janeiro là thủ phủ của Bang mang cùng tên, và có 6 triệu dân. Nếu tính luôn cả vùng ngoại ô, thì thành phố có 9 triệu dân. Tổng giáo phận Rio nầy đã được thành lập ngày 16 tháng 11 năm 1676. Trong số 6 triệu dân của thành phố RIO, thì nguời công gíao chiếm 80 phần trăm. Tổng giáo phận có 233 giáo xứ, 400 nhà thờ hay thí điểm truyền giáo, 841 cơ cấu giáo dục và 217 cơ cấu từ thiện bác ái, 589 linh mục và 1,396 tu sĩ.

Trên chuyến bay, ÐTC đã dành cho các phóng viên tháp tùng một cuộc phỏng vấn. Một phóng viên đã hỏi ÐTC về Văn Kiện sắp được công bố liên quan đến việc giết hại những nguời do thái thời thế chiến thứ hai, và được ÐTC trả lời như sau: Chúng ta hãy lắng nghe trước, rồi quyết định sau. Biến cố diệt chủng thời thế chiến thứ hai là điều không thể chối cải đưộc. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng còn có những cuộc diệt chủng khác trên thế giới, và chúng ta không nên quên đi những nạn nhân đó. Như chúng ta đã nghe qua tin tức, là ÐTC đã triệu tập một cuộc Họp vào cuối tháng nầy, tại Vatican, để bàn về tương quan giữa Nguời Kitô và Tinh Thần bài do thái. Các quan sát viên hy vọng là cuộc họp nầy sẽ đưa đến việc công bố Văn Kiện về Ðức Quốc Xã tiêu diệt những người Do Thái trong thời thế chiến thứ hai. Hôm thứ ba vừa qua 30/9, Hội Ðồng Giám Mục Pháp đã công khai nhìn nhận sự thiếu sót của mình vì đã không lên tiếng chống lại cuộc trục xuất những người Do Thái ra khỏi Nước Pháp lúc đó, và đưa họ tới các trại Tập Trung bên BaLan. Một ký giả đã lên tiếng hỏi là liệu việc công khai nhìn nhận lỗi lầm nầy của Giáo Hội Pháp có thể được nới rộng cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo hay không, thì ÐTC đã trả lời là: Chúng tôi đã bị đòi buộc nhiều lần phải lên tiếng xin lỗi vì những hành động trong quá khứ, cũng như trong những biến cố gần đây hơn. Ðiều đáng lưu ý là người ta luôn luôn muốn Giáo Hội Công Giáo và ÐGH phải lên tiếng xin lỗi, trong khi những kẻ khác thì giữ im lặng.

Về việc phong thánh cho Mẹ Têrêsa, thì ÐTC đã cho biết là sẽ không có việc thu ngắn thời gian, đốt giai đoạn, để phong thánh gấp cho Mẹ Têrêsa. Theo giáo luật hiện hành, thì án phong thánh chỉ được bắt đầu 5 năm, sau khi đương sự qua đời mà thôi.

ÐTC cũng đã lên tiếng kêu gọi đối thoại để giải quyết tình trạng hiện nay tại Algêri. Từ năm 1992 đến nay, cuộc tranh chấp giữa chính quyền do quân đội hổ trợ và nhóm người Hồi gíao quá khích, đã làm cho 60,000 người dân bị thiệt mạng. ÐTC nói: Chúng ta cần phải tìm ra những phương thế để thuyết phục. Thế giới những người hồi giáo không muốn bị người ta coi như là thế giới của những kẻ khủng bố.

Máy bay chở ÐTC đã đến Rio de Janeiro, lúc 4 giờ chiều giờ địa phương Brazil, tức là lúc 8 giờ tối thứ năm 2/10, giờ Việt Nam. Ðón tiếp ÐTC tại Phi Trường, từ phía chính phủ thì có Tổng Thống Brazil, Phó Tổng Thống và nhiều Bộ Trưởng; về phía Giáo Hội có ÐHY Eugenio de Araujo Sales, TGM Rio de Janeiro, ÐHY Moreira Neves, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Brazil, ÐHY Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình, Ban chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, và Ðức sứ thần Tòa Thánh tại Brazil. ÐTC trông có vẽ mệt, nhưng Người Phát Ngôn của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls thì cho biết là, ngoài triệu chứng bị rung tay trái, sức khỏe của ÐTC không có gì đáng lo ngại cả.

Trong bài diển văn đầu tiên tại Phi trường, sau khi đã cám ơn mọi vị hữu trách, đạo và đời, đã đứng ra tổ chức chuyến viếng thăm nầy, ÐTC đã nói như sau:

Hôm nay, tôi đến thăm Brazil nầy lần nữa, để cử hành Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế lần thứ hai của các Gia Ðình. Tôi cảm tạ Thiên Chúa quan phòng , đã cho phép tôi đến đây, trong một đất nước rộng như một đại lục. Quả thật, những bất quân bình xã hội, việc phân phối không đều và bất công những tài nguyên kinh tế đang làm phát sinh những xung đột tại thành phố cũng như tại vùng nông thôn Brazil, sự cần thiết phải tổ chức những cơ cấu y tế cho rộng rải hơn, những vấn đề về trẻ nhỏ bị bỏ rơi trong những thành phố lớn, đó là những thách thức to lớn cho chính quyền hiện nay. Tôi cầu mong là những giá trị của phần gia tài văn hóa và tôn giáo của Brazil trở nên nền tảng để cổ võ cho những quyết định đúng trong việc bênh vực những giá trị của gia đình.

Ðó là vài lời trích từ bài diển văn đầu tiên của ÐTC tại Phi Trường Rio de Janeiro, chiều hôm qua thứ năm 2/10. Những biến cố của ngày viếng thâm hôm nay, thứ sáu mùng 3/10, sẽ được tường thuật trong chương trình ngày mai.

Tường thuật Ngày Thứ Sáu 3/10/97 về chuyến viếng thăm Rio de Janeiro và tham dự Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ hai của ÐTC Gioan Phaolô II

Tường thuật Ngày Thứ Sáu 3/10/97 về chuyến viếng thăm Rio de Janeiro và tham dự Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ hai của ÐTC Gioan Phaolô II.

Khác với hai lần viếng thăm vào năm 1980 và 1991, chương trình viếng thăm lần nầy của ÐTC tại Rio de Janeiro được ban tổ chức tổ chức thật nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng sức khỏe của ÐTC.

22 Ngàn nhân viên an ninh đã được xử dụng để bảo đảm an ninh cho ÐTC, và bốn Nhà Thương Lớn tại Rio de Janeiro được đặt trong tình trạng sẳn sàng. Theo ngay bên cạnh ÐTC, còn có hai vị bác sĩ. Sau sáu lần giải phẩu và với 77 tuổi đời, sức khỏe của ÐTC không còn như ngày trước. Và người phát ngôn của Tòa Thánh, Ông Navarro Valls đã cho biết là ÐTC "cố gắng" thực hiện chuyến viếng thăm nầy, để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình, trước những âm mưu phá vở gia đình. Nói là "cố gắng", vì tình trạng tuổi già và sức khỏe của ÐTC đã giãm không còn như trước. Nhưng, dù sao, không có gì đáng lo lắng, vì những biện pháp trên chỉ là sự đề phòng mà thôi.

Chương trình viếng thăm của ngày hôm nay, thứ bảy 4/10/97, gồm có thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Rio de Janeiro, và cuộc gặp gỡ các gia đình trong khung cảnh một cuộc cử hành Ðại Lễ, với các trình diển VănNghệ giúp vui của các ca sĩ nổi tiếng như nữ danh ca nam phi Miriam Makeba và nữ danh ca Brazil FAFA de Belem, tại Sân Vận Ðộng MARACANA của thành phố. Chúng tôi xin kể vào ngày mai.

Trong bài tường thuật nầy, chúng tôi xin kể lại những biến cố của ngày hôm qua, thứ sáu 3/10/97.

Ngày viếng thăm hôm qua của ÐTC tại Rio de Janeiro, Brazil, chỉ có một biến cố chính là thánh lễ ÐTC cử hành vào ban chiều để kết thúc Ðại Hội Thần Học và Mục Vụ các Gia Ðình. Như quý vị và các bạn đã biết, Ngày Quốc tế Gia Ðình lần thứ hai, mà ÐTC Gioan Phaolô II đến cử hành tại Rio de Janeiro, được diển ra trong hai ngày thứ bảy 4/10 và Chúa Nhật 5/10. Nhưng trước biến cố nầy, thì có điều mà chúng ta gọi là Ðại Hội Thần Học và Mục Vụ Các Gia Ðình trong ba ngày từ mùng 1 tháng 10, cho đến thứ sáu 3/10. Chiều hôm qua, ÐTC đã cử hành Thánh Lễ Bế Mạc ba ngày Ðại Hội Thần Học và Mục Vụ.

Vào ban sáng thứ sáu 3/10, ÐTC đi thăm xã giao Tổng Thống Brazil, ông Fernando Henrique Cardoso. Các quan sát viên lưu ý đến tầm ảnh hưởng mà chuyến viếng thăm nầy có thể gây ra cho tổng thống Cardoso, vì vào tháng 10 năm tới 1998, sẽ có cuộc bầu cử Tổng Thống, và Ðương Kim Tổng Thống Cardoso dự trù là sẽ ra ứng cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Khi đón tiếp ÐTC tại Phi trường hôm chiều thứ năm, Tổng Thống Cardoso dùng lời lẻ vắn tắt chào mừng ÐTC. Ông đã nói như sau: Ðất Nước và Dân chúng Brazil chào đón một người bạn đã luôn luôn mang đến cho chúng tôi sứ điệp của tình yêu thương và bác ái. Trong khi đó, thì những lời trong các bài diển văn của ÐTC xem ra đi trực tiếp vào những vấn đề mà Brazil đang phải đương đầu, vấn đề bất quân bình xã hội, vấn đề phân phối tài sản bất công, chênh lệch giữa giàu và nghèo, vấn đề các trẻ em bụi đời, và vấn đề những quyền lợi của các người thổ dân địa phương. Ðến thăm Brazil nhân dịp ngày Quốc Tế về Gia đình, ÐTC Gioan Phaolô II không thể nào không nhắc lại giáo huấn của Giáo Hội về Gia đình. Trong giáo huấn nầy, chắc chắn có những điểm nghịch lại với đường lối chính trị hiện nay của tổng thống Brazil. Chẳng hạn như trong vấn đề phá thai, Tổng thống Brazil sắp sửa ký nhận một đạo luật nới rộng việc phá thai trong nhiều trường hợp hơn. Tuy nhiên, trong một tiếp xúc với giới báo chí, sau cuộc gặp gỡ riêng với ÐTC vào sáng thứ sáu hôm qua, Tổng Thống Cardoso đã tuyên bố như sau: Tôi rất sung sướng và thõa mãn về cuộc gặp gỡ vừa xảy ra. Những quan tâm của ÐTC về các vấn đề xã hội cũng là những quan tâm của chính phủ. Và Tổng thống cho biết là ông sẽ dấn thân cỗ võ những điều kiện tốt đẹp thuận lợi hơn cho việc cỗ võ sự công bằng xã hội cho mọi người dân Brazil.

Phần ÐTC, những quan tâm của ngài đối với gia đình, được biểu lộ rõ ràng trong bài giảng Thánh Lễ chiều hôm qua, thứ sáu 3/10/97, dành cho tất cả những tham dự viên của Ðại Hội Thần Học và Mục Vụ Các Gia Ðình. Trước hết , ÐTC đã nhắc lại giáo huấn của Giáo Hội về Gia đình như sau:

"Con người là con đường của Giáo Hội. Và Gia đình là thể hiện dầu tiên của con đường nầy. Theo gương Chúa Giêsu, Ðấng đã đến trong thế gian để phục vụ, Giáo Hội xem việc phục vụ của mình cho các gia đình như là một trong những trách vụ thiết yếu. Và như vậy, con người và gia đình đều kết thành con đường của Giáo Hội". "Gia đình không phải là một cơ cấu phụ thuộc và ngoại lai, ngăn cản sự phát triển và sức sinh động nội tâm cua con người. Gia đình, thay vì là một cản trở cho sự phát tirển và trưởng thành của con người, gia đình là môi trường ưu tiên để làm phát triển những khả năng cá nhân và xã hội mà mỗi người đều có trong chính bản thân mình. Gia đình được xây trên tình thương và được linh động bởi tình thương; gia đình là nơi mà mỗi nhân vị được mời gọi cảm nghiệm và tham dự vào tình yêu, mà nếu không có tình yêu nầy thì con người không thể nào sống, và trọn cả cuộc đời sẽ mất đi ý nghĩa của nó."

Sau đó ÐTC không quên nhắc đến những bóng tối, những mưu mô, mà những kẻ thù của Thiên Chúa không ngừng gây ra cho gia đình. Thêm vào đó, bầu khí trần tục hóa, thụ hưởng, gây tác hại nhiều trên gia đình.

Kết thúc bài giảng, ÐTC ngỏ lời trực tiếp với những vị chủ chăn của Giáo Hội, và kêu gọi các vị hãy dành ưu tiên cho chương trình mục vụ cỗ võ việc thành lập những tổ ấm gia đình hoàn toàn đầy tinh thần Kitô và nhằm làm lớn lên nơi tâm hồn các đôi bạn sự quảng đại, để thực hiện trong chính đời sống những sự thật mà Giáo Hội đề ra cho các gia đình. Ðó là những nhắc nhở đâu tiên của ÐTC cho các gia đình Kitô, họp nhau tại Rio de Janeiro, trong thánh lễ chiều thứ sáu 3/10/97. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Tường thuật về ngày viếng thăm cuối cùng của ÐTC tại Rio de Janeiro: thứ bảy 4/10/97

Tường thuật về ngày viếng thăm cuối cùng của ÐTC tại Rio de Janeiro: thứ bảy 4/10/97.

Hôm nay, chúa nhật 5/10/97, là ngày viếng thăm cuối cùng của ÐTC tại Rio de Janeiro, với cao điểm là thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ hai. Chúng tôi sẽ tường thuật về những sinh hoạt của ngày hôm nay, trong buổi phát ngày mai thứ hai.

Trong chương trình nầy, chúng ta hãy nhìn lại những sinh hoạt của ngày hôm qua thứ bảy, mùng 4/10. Có hai biến cố chính: trước hết là thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa vào buổi sáng và buổi tối, có cuộc gặp gỡ của ÐTC với các gia đình tại Sân Vận Ðộng Maracana của thành phố Rio de Janeiro. Thánh Lễ sáng Thứ Bảy cũng còn được gọi là Thánh Lễ Ðại Kết, vì có mời những anh chị em Kitô không công giáo, và cả những anh chị em không Kitô, như các tín đồ Hồi Giáo và Do thái giáo, đến tham dự. Dĩ nhiên sự hiện diện tham dự của các anh chị em không công giáo, chỉ trong giới hạn của những gì được phép tổ chức mà thôi. Lực lượng an ninh dĩ nhiên đã có những biện pháp canh chừng nghiêm nhặt. 3,500 tu sĩ nam nữ, 1,500 giáo dân và những anh chị em không công giáo được mời đến tham dự thánh lễ nầy, đã phải đi qua máy dò vũ khí trước khi bước vào Nhà Thờ Chính Tòa.

Hình ảnh Kinh Thánh được ÐTC dùng làm điểm gợi hứng cho bài giảng của Ngài, trong thánh lễ được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa vào Sáng Thứ Bảy, và là thánh lễ dành cho các tu sĩ nam nữ và những đại diện của các Gia Ðình tham dự Ðại Hội Thần Học và Mục Vụ, là Biến Cố Tiệc cuới Cana, hay đúng hơn việc Chúa Giêsu hiện diện tại tiệc cuới Cana. Theo ÐTC, đây là sự hiện diện để thánh hóa thực tại Hôn Nhân và Gia Ðình. Từ đó, do bí tích Chúa Giêsu đã thiết lập, Giáo Hội không ngừng nhắc nhở cho con người rằng, thực tại tự nhiên về Hôn Nhân và Gia Ðình , đã được Thiên Chúa thánh hóa. Và ÐTC xác nhận lại giáo lý của Giáo Hội về sự Hiệp Nhất và Không thể phân Ly của Hôn Nhân. ÐTC đã nói như sau:

Chúng ta hãy trở về, trong tinh thần, với biến cố tiệc cuới tại Cana ở Galilêa. Bài tường thuật trong Phúc âm cho phép chúng ta chiêm ngắm về Hôn Nhân trong viển tượng bí tích. Ðúng theo những gì chúng ta đã đọc biết trong sách Sáng Thế, người nam rời bỏ cha mẹ mình, để kết hiệp với vợ mình, để kết thành một cách nào đó, một thân thể duy nhất ( STK 2,24). Chúa Kitô lấy lại những lời nầy từ Cựu Ước, khi Chúa nói với những người Pharisêu đặt vấn đề về sự bất khả phân ly của Hôn Nhân. Họ nhắc đến những giáo huấn của Môi sen cho phép trong vài trường hợp tách rời đôi bạn ra trong việc ly dị. Chúa Kitô trả lời chohọ như sau: "Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi sen đã cho phép nguời nam ly dị vợ mình, nhưng ngay từ đầu thì đã không có như vậy" (Mt 19,8). Và Chúa Giêsu trích lại những Lời của sách Sáng Thế như sau: Các ông đã không đọc thấy rầng ngay từ đầu Thiên Chúa đã tạo dựng nguời nam và người nữ. Và vì thế, người nam sẽ bỏ cha mẹ mình, để kết hiệp với vợ mình, và cả hai trở nên một xương thịt, hay sao? Như thế, họ không còn là hai, mà chỉ là một thân thể mà thôi. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân rẽ. Nơi nền tảng của trọn cả trật tự xã hội, là nguyên tắc về sự hiệp nhất và bất khả phân ly của hôn nhân; trên nguyên tắc nầy, được xây dựng cơ chế gia đình và trọn cả đời sống gia đình. Nguyên tắc nầy được xác nhận và có sức mạnh mới, trong việc nâng cao Hôn Nhân lên phẩm vị của Bí Tích. Ðây là một phẩm vị cao cả, anh chị em rất thân mến. Ðây là một sự tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, nghĩa là tham dự vào ân sũng thánh hóa của Chúa và tham dự vào biết bao ân lành khác tương xứng với ơn gọi sống đời hôn nhân, ơn gọi trở thành cha mẹ, sống đời gia đình. Hôn nhân, việc làm cha làm mẹ, tình mẩu tử, tình phụ tử, gia đình, tất cả những hực tại nầy là thuộc về trật tự tự nhiên, từ khi Thiên Chúa tạo thành người nam và người nữ; và tất cả những điều nầy, nhờ qua Chúa Giêsu Kitô, được nâng cao lên trật tự siêu nhiên. Bí Tích Hôn Phối trở thành phương thế để tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Nguời nam và ngưởi nữ có đức tin nơi Thiên Chúa, khi kết hợp lại thành vợ thành chồng, có thể tuyên xưng rằng: thân xác của chúng tôi đã được cứu chuộc; sự kết hợp đôi bạn của chúng tôi đã dược cứu rỗi. Vì thế Giáo Hội không ngừng trình bày một cách trọn vẹn giáo huấn của Chúa Kitô về Hôn Nhân, trong những gì liên quan đến sự hiệp nhất và không thể phân ly của Hôn Nhân.

Ðó là những Lời xác nhận của ÐTC trong thánh lễ sáng thứ bảy hôm qua. Biến cố ÐTC gặp gỡ các Gia Ðình tại Sân Vận Ðộng Maracana của thành phố Rio de Janeiro, vào chiều tối hôm qua, là như một Ðại Lễ, Ðại Lễ của các Gia đình, Ðại Lễ của Các Chứng Tá về Gia Ðình. Hơn một trăm ngàn nguời đã có mặt tại Sân Vận Ðộng để lắng nghe ÐTC nói về ơn gọi và sứ mạng cao cả của Gia Ðình. Cuộc gặp gỡ đã bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều, và kéo dài trong vòng ba tiếng đồng hồ, với những bài thánh ca, những điệu vũ, xen kẻ với những chứng từ của các đại diện gia đình. Bài diển văn ÐTC đã đọc trong dịp gặp gỡ nầy, đã được hoan hô nồng nhiệt, và nhiều lần bị cắt khoảng vì những tiếng hoan hô. ÐTC kêu gọi những ai lắng nghe ngài hãy bảo vệ gia đình như món quà quý giá và không thể thay thế được. Hãy bảo vệ gia đình bằng những bộ luật công bằng, chống lại nạn nghèo cùng và nạn thất nghiệp gia tăng. ÐTC nói: "Phẩm giá của thế giới tùy thuộc vào việc thế giới đó có bênh vực gia đình hay không. Chúng ta phải chiến đấu cho công cuộc của gia đình, để bảo đảm tương lai cho nhân loại. Làm sao những người trẻ có thể lập gia đình, khi họ không có những phương tiện để nâng đở và phát triển gia đình". ÐTC cũng đã nhắc đền những yếu tố tiêu cực gây thiệt hại cho gia đình, đó là sự thiếu lòng tôn trọng đối với gia đình, nạn phim ảnh dâm ô, và mọi hình thức khai thác bóc lột, trong đó các trẻ em thường phải trả giá rất đắt. ÐTC một lần nữa, với những lời mạnh mẽ, lên án nạn phá thai, và gọi đây là một sự sỉ nhục của nhân loại, là một cái gì đáng ghê tởm. ÐTC đã lên tiếng mạnh mẽ kêu gọi tất cả mọi gia đình trên thế giới với những lời lẽ như sau:

Hởi các gia đình Châu Mỹ Latinh và trên toàn thế giới, chúng con đùng để mình bị mê hoặc bởi sứ điệp láo khoét làm cho các dân tộc bị hạ thấp, xúc phạm đến những truyền thống và những giá trị cao đẹp hơn, và làm cho con cái phải chịu biết bao là đau khổ và không hạnh phúc. Hởi các gia đình trên khắp thế giới, hãy chấp nhận những con cái bằng một tình yêu có trách nhiệm. Hãy bảo vệ con cái như là hồng ân của Chúa, ngay từ giây phút được thụ thai; ước gì tội ác đáng khinh tởm nầy của việc phá thai, sự sỉ nhục của nhân loại, không kết án những thai nhi sắp được sinh ra phải chịu một trong những việc hành hình bất công nhất."

Ðó là những lời đặc biệt ý nghĩa mà ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi đến cho các gia đình khắp nơi trên thế giới, chiều hôm qua, thứ bảy 4/10/97. Biến cố cao điểm của lần viếng thăm nầy, là thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ hai, vào sáng Chúa Nhật hôm nay, với sự dự trù có khoảng gần 2 triệu nguồi tham dự. Nhưng chúng tôi sẽ tường thuật vào ngày mai, thứ hai 6/10/97.

Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC tại Rio de Janeiro: Chúa Nhật 5/10/97

Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC tại Rio de Janeiro. Chúa Nhật 5/10/97.

Hai triệu người đã tham dự thánh lễ ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành vào sáng Chúa Nhật hôm qua 5/10/97, tại quảng trường FLAMENGO rộng 60 mẩu tây của thành phố Rio de Janeiro. Ðây là thánh lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ II. Ngày quốc tế gia đình lần I, đã được tổ chức vào năm 1994, tại Roma. Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Gia Ðình vào sáng Chúa Nhật hôm qua 5/10, là cử hành cao điểm của chuyến viếng thăm 4 ngày của ÐTC Gioan Phaolô II tại Rio de Janeiro, Brazil. Hai triệu người đã nói lên tâm tình nồng nhiệt nhất dành cho ÐTC. Nhiều người đã đến từ chiều hôm trước và qua đêm tại những địa điểm gần bên, chờ đợi lúc mở Công Viên vào sáng sớm là ùa vào ngay để tìm chổ thuận tiện, sao cho nhìn thấy được ÐTC. Những khẩu hiệu "Hoan Hô ÐTC", hoặc "ÐTC và Gia Ðình muôn năm", được nhìn thấy khắp nơi tại địa điểm cử hành Thánh Lễ, và là những dấu chỉ cho chúng ta biết là Vị Giáo Hoàng già cả, 77 tuổi, Ðức Gioan Phaolô II, đã chiếm được một chổ quan trọng trong tâm hồn người dân Brazil. Những lời đầu tiên của ÐTC trong bài giảng Thánh lễ sáng hôm qua, là những lời mời gọi tất cả mọi người hãy dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, nguồn mạch của sự sống, và mời gọi tất cả mọi gia đình trên thế giới hãy cầu nguyện cho gia đình, cho các quốc gia trên thế giới, và cho Giáo Hội trong giờ phút phải đương đầu với nhiều thách thức nầy. ÐTC đã nói như sau:

"Gia đình là cộng đoàn đặc biệt và căn bản của tình yêu thương và sự sống; trên nền tảng gia đình, được xây dựng lên tất cả những cộng đoàn và những xã hội khác. Vì thế, khẩn cầu sự chúc lành của Thiên Chúa trên các gia đình, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho tất cả mọi cộng đoàn, mọi xã hội mà chúng ta đại diện cho nơi đây. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tương lai của các quốc gia, các Nhà Nước, cũng như cầu nguyện cho tương lai của Giáo Hội và thế giới."

Nhắc lại vừa giải thích thêm về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái về tính cách bất khả phân ly của hôn nhân, như được ghi lại nơi đoạn phúc âm của thánh lễ Chúa Nhật hôm qua, Mc 10,5-9, ÐTC một lần nữa đã nhắc lại một cách mạnh mẽ giáo huấn của Chúa và được Giáo Hội trung thành rao giảng, về sự hiệp nhất và bất khả phân ly của Hôn Nhân. ÐTC đã nói như sau:

"Với những lời ngắn gọn nhưng có tính cách quyết định, Chúa Giêsu nhắc lại ý định nguyên thủy của Thiên Chúa Tạo Hóa. Trong Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa, gia đình đã được Thiên Chúa Cha nghĩ đến tử thuở đời đời, và được đem ra thực hiện. Nhờ qua Chúa Kitô, gia đình có được tính cách bí tích, nhận được sự thánh hóa chính mình."

Kết thúc bài giảng, ÐTC đã gởi đến tất cả các gia đình trên thế giới lời mời gọi sau đây:

"Hởi những bậc làm cha mẹ và các gia đình trên thế giới, xin hãy cho phép Cha nói với chúng con rằng: Thiên Chúa mời gọi chúng con sống thánh thiện. Ngài yêu thương chúng con vô cùng. Thiên Chúa muốn chúng con sống hạnh phúc, nhưng đồng thời ngài muốn chúng con luôn liên kết niềm hạnh phúc đó với sự trung thành, bởi vì cái nầy không thể có, nếu không có cái kia. Chúng con đừng để cho tâm thức chỉ tìm hưởng vui thú khoái lạc, đừng để cho tham vọng, sự ích kỷ, bước vào trong tổ ấm gia đình chúng con. Chúng con hãy sống quảng đại với Thiên Chúa. Cha không thể nào không nhắc lại rằng gia đình phục vụ cho giáo hội và cho xã hội, nếu chính gia đình, trong thực thể cũng như trong hành động, sống thực như là một cộng đồn của tình yêu thương và sự sống. Việc hiến thân cho nhau, được chúc lành bởi Thiên Chúa và được thấm nhuần trong đức tin, đức cậy và đức mến, sẽ giúp cho đôi bạn đạt tới sự trọn lành và sự thánh hóa. Nói cách khác, sự hiến thân cho nhau là phương thế để thánh hóa chính gia đình vừa là phương tiện để phổ biến công việc rao giảng phúc âm mà mọi gia đình Kitô được mời gọi thực hiện. Anh chị em rất thân mến, anh chị em có trách vụ cao cả biết là chừng nào. Anh chị em chúng con hãy là những kẻ mang hòa bình và niềm vui vào trong tổ ấm gia đình; ân sũng Thiên Chúa nâng cao và kiện toàn tình yêu thương; và cùng với tình thương, ân sũng Chúa ban cho chúng con những nhân đức cần thiết như sự khiêm tốn, tinh thần phục vụ và hy sinh, tình thương cha mẹ con cái, sự kính trọng và thông cảm lẩn nhau. Trên con đường tiến về năm thánh 2000, cha mời gọi tất cả những ai lắng nghe Cha, hãy cũng cố đức tin và chứng tá Kitô, ngỏ hầu, nhờ ơn Chúa, được thực hiện một cuộc trở lại thật sự và một sự canh tân cá nhân ngay giữa lòng các gia đình trên khắp thế giới."

Ðó là niềm mong ước sâu xa của ÐTC Gioan Phaolô II cho các gia đình, trong thánh lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ hai, tại Rio de Janeiro, sáng Chúa Nhật hôm qua. Chuyến viếng thăm 4 ngày của ÐTC tại Brazil cũng kết thúc với thánh lễ nầy. Theo chương trình dự trù, thì ÐTC sẽ về đến Roma, lúc 10:45 sáng thứ hai, theo giờ Roma, tức là lúc 3 giờ 45 chiều thứ hai, giờ VN. Chúng tôi sẽ kể thêm những chi tiết khác và phản ứng báo chí trong các chương trình thời sự sắp đến trong tuần.


Back to Radio Veritas Asia Home Page