Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Hội Bài Trừ Ung Thư của Ý

ÐTC tiếp Hội Bài Trừ Ung Thư của Ý.

Vatican - 13.12.97 - Sáng thứ Bảy 13/12, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Hội bài trừ ung thư của Ý nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong diễn văn đọc cho khoảng một trăm đại diện tham dự buổi tiếp kiến, ÐTC nhắc đến ba lảnh vực hoạt động trong đó Hội bài trừ ung thư hiện đang dấn thân chiến đấu một cách rất đáng ca ngợi:

1. lảnh vực nghiên cứu khoa học.
2. Lảnh vực gây ý thức trong dư luận quần chúng; và
3. lảnh vực của sự hiện diện cụ thể bên cạnh những người đau khổ vì chứng bệnh ung thư.

Sau đó, ÐTC nhắc đến những tiến bộ lớn lao của Y Khoa và Y tế trong những năm vừa qua và hiện đang đem đến những hy vọng tốt đẹp hơn cho tất cả những ai mắc phải chứng ung thư, mà ÐTC gọi là "sự dữ của thế kỷ" -. ÐTC nhắc lại rằng: Cần tránh những việc chạy chữa không tương xứng đối với tình hình thực tại, không cân xứng với những thành quả của y khoa. ÐTC nói: "Không trường hợp nào như trường hợp của các ngưới mắc chứng ung thư, trong đó Y khoa được mời gọi thi hành một bổn phận khó khăn và tế nhị hơn cả: đó là bổn phận giúp đỡ bệnh nhân sống bệnh tình của mình một cách nhân đạo và, cách riêng với các tín hữu, sống bệnh tình của mình theo nguồn phong phú và sự đòi hỏi riêng của đức tin Kitô".

ÐTC giải thích thêm như sau: được soi sáng bởi đức tin, sự đau khổ có thể trở nên "sự thông phần vào mầu nhiệm cứu chuộc", bởi vì trong Chúa Kitô sự đau khổ lãnh nhận được một ánh sáng mới: ánh sáng này nâng cao sự đâu dớn từ tính cách thụ động, tầm thường và tiêu cực, đến sự cộng tác tích cực vào công việc cứu rỗi. Trong viễn tượng này, sứ mệnh của Hội bài trừ ung thư tại Ý mang một tầm mức rất quan trọng: cần phải cương quyết theo đuổi luôn luôn và mọi nơi. ÐTC kết thúc: Trong khi đem đếm sự đóng góp của anh chị em để tái lập sức khỏe thể xác của con người, anh chị em đừng bao giờ quên nhìn vào con người và sự ước muốn của họ được tìm lại sự bình an trong tâm hồn và sức mạnh thiêng liêng : hai yếu tố này có thể đem lại sức mạnh cho con người trên con đường hằng ngày của đời sống.


Công bố chương trình của chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Cuba

Công bố chương trình của chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Cuba.

Vatican - 13.12.97 - Sáng thứ Bảy 13.12, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố chương trình chính thức và tỉ mỉ về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba vào cuối tháng giêng năm 1998.

ÐTC sẽ viếng thăm 3 thành phố lớn, và thủ đô La Havana, từ 21 đến 26 tháng giêng năm 1998. Ba Thành phố lớn là: Santa Clara và Camaguey ở trung tâm và Santiago de Cuba, ở mạn đông; và La Havana thủ đô ở mạn Tây. Như vậy có thể nói, chuyến viếng thăm bao gồm tất cả lãnh thổ Cuba. Tại bốn địa điểm này, ÐTC cử hành thánh lễ ngoài trời (lộ thiên). Tại Ðền thánh "Ðức Trinh Nữ Bác ái del Cobre" ở Santiago (La Virgen de la Caridad de Cobre), ÐTC cử hành thánh lễ và sau đó đội triều thiên cho Ðức Mẹ. Tại thủ đô ÐTC gặp gỡ giới Văn hóa lúc 18g30, ngày 23.01, trong Phòng hội lớn của Ðại học La Havana. Tại Ðền thánh San Lazaro, gần La Havana, ÐTC gặp các bệnh nhân ngày 24.01. Ngày 22.01, ÐTC đến viếng thăm xã giao Chủ tịch Nhà Nước, Ông Fidel Castro, tại Palacio de la Revlución (Tòa nhà Cách mạng) - Chúa nhật 25.01, tại Tòa sứ thần ở La Havana, ÐTC gặp đại diện các Giáo hội Kitô, rồi Hội Ðồng Giám Mục Cuba. Sau đó ngài gặp các Linh mục, Nam Nữ tu sĩ, Chủng sinh và Anh Chị Em giáo dân dấn thân làm tông đồ, bên trong nhà thờ chính tòa kính Ðức Mẹ vô nhiễm và Thánh Cristobal ở La Havana. Ðức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 10 giờ (giờ địa phương) thứ Tư 21.01.1998 và trở về Roma sáng thứ hai 26 tháng giêng.


ÐTC gửi thư cho các tín hữu trong tổng giáo phận Roma

ÐTC gửi thư cho các tín hữu trong tổng giáo phận Roma.

Vatican - 13.12.97 - Bức thư ÐTC gửi cho toàn thể tổng giáo phận Roma,

Bức thư ÐTC gửi cho toàn thể tổng giáo phận Roma, tuy đã được ký ngày mồng 8 tháng 12 Lễ Ðức Mẹ vô nhiễm, nhưng chỉ được công bố chiều thứ Bảy 13.12. Bức thư này giới thiệu Cuốn Sách Công vụ Các Tông đồ và bức thơ của ÐTC được đem in nơi những trang đầu của Cuôùn sách Giáo Lý mới đó. Khoảng 15 ngàn nhà truyền giáo nam nữ (Linh mục, Nam nữ tu sĩ và đa số là giáo dân) sẽ trao tặng Cuốn Sách này cho từng gia đình để đọc và suy tư trong Mùa Chay tới đây, cũng như Năm ngoái ÐTC đã gửi tặng các gia đình trong Giáo phận hơn một triệu Cuốn Phúc Âm Thánh Matcô, được dịch ra 15 thứù tiếng khác nhau, để tất cả các dân cư tại Roma (cả người ngoại quốc) có thể đọc và suy ngắm lời Chúa trong bối cảnh chuẩn bị Ðại Toàn xá của Năm 2000.

Trong thư, ÐTC nhắc lại nội dung Cuốn Sách Công vụ Tông đồ. Sách này thuật lại những bước đầu của Cộng đồng Kitô và do Thánh Luca viết ra. Luca là một y sĩ trở lại Ðạo Công Giáo do lời giảng của Thánh Phaolô và trở nên môn đệ của Ngài. Luca cũng là tác giả Cuốn Phúc âm, mang tên của Ngài: Phúc âm Thánh Luca (Phúc âm thứ ba).

"Hãy mở cửa cho Chúa Kitô". Ðây là lời mời gọi một lần nữa của ÐTC gửi cho mỗi một người dân Roma. Và đây cũng là lời mời gọi của bài giảng đầu tiên Triều Giáo Hoàng của ngài (22.10.1978). Trong thư, ngài viết: "Ðây là lời mời gọi được cộng đồng Kitô gửi tới cho anh chị em với hết tình thân huynh đệ. Ngài nhắc lại rằng: Sách Công vụ các Tông dồ được gọi là "Phúc Âm của Chúa Thánh Thần"; Chúa Thánh Thần có vai trò chủ chốt của cuốn sách này và trong Ngày Lễ Hiện xuống, Ngài hướng dẫn và hỗ trợ con đường của Giáo hội; Người hành động trong tâm hồn mỗi một người, để tâm hồn họ đón nhận Tin Mừng; Người làm cho sự hiện diện của Chúa Giêsu trong các Bí tích trở nên hiệu nghiệm và thánh hóa; Người ban sức mạnh cho cho Các Thánh và Các Vị Tử Ðạo để sống Tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân đến mức độ hiến dâng tất cả cuộc đời của mình cho anh chị em". ÐTC nhấn mạnh thêm rằng: "Cuộc sống tình huynh đệ hiệp thông và sức thúc đẩy truyền giáo của Cộng đồng Kitô đầu tiên - như Sách Công vụ thuật lại - là mẫu mực mãi mãi cho mỗi một giáo xứ và cho cả Giáo hội Roma". ÐTC mời gọi tha thiết: "Anh Chị em hãy đọc cuốn sách này với tình yêu mến và anh, chị sẽ khám phá trong các sự kiện đã được thuật lại, đức tin nơi Chúa Kitô phục sinh chiếm hữu được sự mới lạ và sức mạnh như thế nào.

ÐTC kết thúc bức thư: "Cuốn sách này không phải chỉ là lịch sử của quá khứ, nhưng là việc nhớ lại một cách sống động điều mà Chúa đã làm; sách Công Vụ Các Tông Ðồ nầy mang chứng tá của đức tin đến tận nơi chúng ta; và chúng ta được mời gọi sống chứng tá này, để rồi truyền lại cho các thế hệ mới và cho tất cả những ai đã lạc đường hoặc từ chối. Cuốn sách Công vụ Tông đồ làm cho anh chị em hiểu rằng đức tin của anh chị gia tăng, nếu anh chị biết tặng nó cho người khác. Niềm an vui thực của mỗi tín hữu Kitô, môn đệ Chúa Kitô, ở tại bổn phận truyền giáo này".


Back to Radio Veritas Asia Home Page