Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp tân Ðại Sứ Albania trình thư ủy nhiệm

ÐTC tiếp tân Ðại Sứ Albania trình thư ủy nhiệm.

Vatican - 5.12.97 - Sáng thứ sáu mồng 5.12, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Bác sĩ Jul Bushati, Tân Ðại sứ Cộng Hòa Albania, trình thư ủy nhiệm.

Bác sĩ Jul Bushati, năm nay 53 tuổi, sinh tại Tirana, có gia đình và hai người con. Năm 1967, sau khi đậu Bác sĩ Y khoa, ông hành nghề tại Viện chống bệnh Lao ở Tirana. Năm 1980, ông được thăng làm Bác sĩ trưởng Bệnh viện Tirana. Năm 1988, sau khi học thêm chuyên khoa về Bệnh Phổi tại Áo quốc, ông trở về nước dạy học tại Phân Khoa Y khoa của Ðại học Tirana. Năm 1993, Bác sĩ Jul Bushati được tặng tước hiệu "Tiến sĩ Khoa học" và sau đó, ông theo các lớp chuyên khoa tại Lecce (Ý) và tại Marburg (Ðức). Năm 1994, Ông là Giáo sư thực thụ của Ðại học Tirana.

Trong diễn văn trình thư ủy nhiệm, Tân Ðại Sứ nói: "Albania ngày nay đang phải qua một giai đoạn không dễ dàng trên con đường xây dựng một nền dân chủ thực sự, để giải quyết các vấn đề trầm trọng về kinh tế và công ăn việc làm cho người dân và để củng cố các cơ cấu mới, được hướng dẫn bởi các nguyên tắc của một quốc gia pháp chế, trong hòa hợp hoàn toàn với các luật lệ được ghi trong các Qui ước quốc tế". Tân Ðại Sứ nói tiếp: "Quan hệ ngoại giao giữa Albania và Tòa Thánh đem lại cho chúng tôi sự can đảm để nói lên rằng: "thôi đi, đừng bạo động, đừng phá hại nữa tại Albania". Bác sĩ kết thúc: "Dân tộc chúng tôi cùng với chính phủ cương quyết, sau bao nhiêu khổ cực, theo lời Chúa, tiến đến một đời sống mới về công bằng, hòa bình và tự do tại Albania".

Trong diễn văn đáp từ Tân Ðại Sứ Albania, trước hết ÐTC nhắc đến những biến đổi sâu rộng, sau khi chế độ cộng sản tại Albania sụp đổ. Albania hiện nay đang cố gắng tiến đến nền dân chủ và việc hòa đồng với các quốc gia Châu Âu: Albania có quyền thuộc về Lục địa này không những vì lý do địa dư, mà nhất là về lịch sử ngàn năm và nền văn hóa của mình.

Sau đó, ÐTC nhắc đến việc ngài hằng theo dõi các biến cố tại Albania, các sự đau khổ của người dân, vì nghèo khổ phải ra ngoài nước tìm một đời sống tốt đẹp hơn. Họ ra đi với những phương tiện không được bảo đảm, liều cả mạng sống. ÐTC ước mong cộng đồng quốc tế, vì tình liên đới, đảm nhận trách nhiệm về vấn đề khẩn cấp này. Về phần Giáo hội, ÐTC bảo đảm với Tân Ðại Sứ sự cộng tác cụ thể để tìm những giải pháp tương xứng cho người dân sống tại Quê hương và cho những người ra đi nơi khác, để mọi người được sống xứng đáng phẩm giá con người. ÐTC nhắc lại lời kêu gọi của các Giám Mục Albania và ngài coi như là của ngài, kêu gọi Châu Âu lưu ý đến vấn đề Albania với nhiều dấn thân cụ thể hơn.

Nhìn vào tình hình hiện nay tại Albania, ÐTC cho rằng các giám mục nước này đã có lý do lên tiếng nhiều lần trong năm vừa qua; các ngài yêu cầu từ bỏ mọi hình thức thù ghét, hãy đi đến hòa giải với Thiên Chúa, với tha nhân: Ðây là con đường chính đưa đến một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Các ngài khuyến khích người dân Albania tái lập trật tự xã hội, với những phương tiện hợp pháp, mang đến mau hết sức có thể cho người dân được hưởng một đời sống an ninh.

ÐTC nói: "Ðể đạt tới mục đích trên, cần phải huy động mọi cố gắng, để những người đang mang vũ khí cách bất hợp pháp, được giải giới ngay và phải tái lập các lực lượng cảnh sát và quân đội, để bảo đảm an ninh cho người dân". ÐTC nhấn mạnh rằng: "Khi đưa ra các ý kiến này Giáo Hội không có một tham vọng chính trị nào cả; Giáo Hội chỉ nhằm điều này mà thôi: tiếp tục, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chính công việc của Chúa Kitô: Người đến thế gian để minh chứng về Sự Thật, để cứu rỗi con người, không phải để lên án, để phục vu, không phải để được phục vụ". ÐTC nhắc đến bầu khí mới thuận tiện cho công việc mục vụ và truyền giáo của Giáo hội tại Albania, sau khi chế độ độc tài cộng sản tan rã, như việc mở lại các trường công giáo, các nhà thương miễn phí và các hoạt động rộng rãi trong cả nước của Hội Caritas. Sau cùng, nói đến việc soạn Hiến Pháp mới, ÐTC lưu ý đến sự kiện quan trọng này là Hiến Pháp phải được xây dựng trên một nền móng pháp luật vững chắc về các quyền tự do nền tảng của con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo.


ÐTC tiếp Giáo Hoàng Học viện Mehico ở Roma

ÐTC tiếp Giáo Hoàng Học viện Mehico ở Roma.

Vatican - 5.12.97 - Cũng sáng thứ sáu, ÐTC tiếp các Bề trên, các linh mục sinh viên của Giáo Hoàng học viện Mehico ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Hiện diện trong buổi tiếp kiến thân mật này có ÐHY Juan Sandoval Iniguez, Thuyết trình viên của Khóa họp khoáng đại Thượng Hội Ðồng về Châu Mỹ, TGM giáo phận Guadalajara, và các Giám mục Mehico hiện đang tham dự Thượng Hội Ðồng.

Giáo Hoàng Học viện Mehico được thành lập tại Roma thời ÐTC Phaolô VI với mục đích lo việc huấn luyện các linh mục được gởi đến học tại các Ðại Học Tòa Thánh ở Roma để có khả năng hơn trong việc phục vụ các Giáo phận địa phương.

Sau khi nhắc lại hai lần viếng thăm Học viện năm 1979 và 1992 và ba chuyến viếng thăm không thể quên được tại Mehico năm 1979, 1990 và 1993, ÐTC nhấn mạnh đến công việc mà Học viện đã làm trong 30 năm qua, để giúp đỡ các linh mục Mehico đến Roma trong việc đào sâu việc huấn luyện về trí thức và thiêng liêng tại các Ðại học Tòa Thánh. ÐTC nói với các linh mục Mehico rằng: Thời gian sống ở Roma giúp ta cảm thấy tính cách hoàn vũ của Giáo hội và gia tăng việc hiệp thông với Giáo hội, giúp đón nhận cách ngoan ngoãn hơn giáo huấn của Giáo hội; ngoài ra còn có những cơ hội được biết các thực tại khác về Giáo hội và Văn hóa, nhờ những tiếp xúc với các linh mục của các quốc gia khác.

Trong phần cuối bài giảng khuyên, nhắc đến Lễ Ðức Bà Guadalupe (12.12), và cũng là ngày bế mạc Khóa họp Thượng Hội Ðồng về Châu Mỹ, ÐTC nói: "Tôi phú thác cho Mẹ, Vị rao giảng Tin Mừng đầu tiên của Châu Mỹ, cơ hội mới về ơn thánh, tức cuộc gặp gỡ mới này của Giáo hội (tức khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục): nơi đây các vị chủ chăn đã lãnh nhận với tất cả nghị lực và hy vọng công việc tái rao giảng Tin Mừøng cho Lục địa mênh mông này. Tôi cầu xin Ðức Bà Guadalupe, Nữ vương của Quốc gia yêu quí anh em và Mẹ của tất cả các người Mehico, bầu cử cho anh em trước mặt Con của Mẹ, Linh Mục Thượng Phẩm và đời đời và xin Mẹ theo dõi anh em luôn luôn bằng sự hiện diện và tình yêu thương hiền mẫu của Người".


ÐHY Achille Silvestrini lên đường đi Thánh địa để mừng kỷ niệm 150 năm tái lập Tòa Giáo Chủ Latinh ở Giêrusalem

ÐHY Achille Silvestrini lên đường đi Thánh địa để mừng kỷ niệm 150 năm tái lập Tòa Giáo Chủ Latinh ở Giêrusalem.

Vatican - 5.12.97 - Thứ sáu (5.12), ÐHY Achille Silvestrini , Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Ðông phương, lên đường đi Thánh địa do lời mời của Ðức Cha Michel Sabbah, Giáo chủ Latinh ở Giêrusalem, để tham dự các lễ mừng kỷ niệm 150 năm tái lập Tòa Giáo Chủ tại đây. ÐHY mang theo một bức thư đặc biệt của ÐTC gửi cho Ðức Giáo Chủ nhân dịp kỷ niệm biến cố lịch sử này.

Chuyến viếng thăm của ÐHY bắt đầu từ thứ sáu mồng 5/12 và sẽ chấm dứt vào thứ năm tới 11 tháng 12. Trong những ngày lưu lại Thánh địa, ÐHY và đoàn tùy tùng sẽ được Ðức TGM Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel, đón tiếp.

Các lễ mừng ý nghĩa hơn cả được cử hành tại Giáo xứ dâng kính Ðức Maria vô nhiễm ơ Bir Zeit vào thứ bẩy mồng 6 tháng 12 và ngày chúa nhật hôm sau 7/12, tại Giáo xứ Betlem. Trong thánh lễ trọng thể, ÐHY trao cho Ðức Giáo Chủ Michel Sabbah bức thư của ÐTC. Tham dự thánh lễ có đại diện của tất cả cộng đồng công giáo Giáo phận, các linh mục, Nam Nữ tu sĩ và chủng sinh.

Trong những ngày viếng thăm Thánh địa, ÐHY Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Ðông phương có dịp chia sẻ đời sống của cộng đồng công giáo tại đây, hiện đang chuẩn bị ráo riết Ðại Năm Thánh 2000 vá ý thức rõ ràng rằng: Roma sẽ là điểm tham khảo chính cho tất cả Giáo hội và cho thế giới đang bước vào vào Ngàn Năm thứ ba của Kỷ Nguyên Cứu chuộc.


Tình hình các tu hội ngoại quốc hiện đang hoạt động tại Kampuchia

Tình hình các tu hội ngoại quốc hiện đang hoạt động tại Kampuchia.

Phnom Penh - Tin Fides - số ra ngày 5.12.97 - Hãng thông tấn quốc tế Fides vừa cho biết con số các nhà truyền giáo ngoại quốc hiện đang hoạt động tại Kampuchia. Ngoài hai linh mục Kampuchia và Việt nam lo mục vụ cho các cộng đồng Công giáo, với sự cộng tác của 11 Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng, còn nhiều Tu hội truyền giáo ngoại quốc đang hoạt động trong các lãnh vực khác nhau tại Kampuchia: Hội truyền giáo ngoại quốc Paris: 8 vị, trong số này có hai vị là Giám Mục đại diện Tông Tòa, một vị Giám quản Tông Tòa. Tất cả đều làm mục vụ, một vị lo dịch Kinh Thánh và một vị khác làm giáo sư Ðại chủng viện. - Hội truyền giáo ngoại quốc Thái Lan: một linh mục bốn Nữ tu và một giáo dân: linh mục và hai Nữ tu làm mục vụ, hai nữ tu khác đang học tiếng và giáo dân làm việc trong Tổ chức không chính phủ của PIME (Viện truyền giáo ngoại quốc Milano).- Hội truyền giáo ngoại quốc Québec: 2 linh mục hiện còn học tiếng - sau đó sẽ làm mục vu. - Viện truyền giáo ngoại quốc Yarumal (tiếng Tây ban nha): 3 linh mục còn đang học tiếng để làm mục vụ - Hội linh mục "Fidei donum (hồng ân đức tin)": một linh mục người Pháp, giám đốc Ðại chủng viện và coi 7 giáo xứ. - Hội Truyền Giáo Maryknoll Society: 2 linh mục, 5 Nữ tu, một sư huynh, 10 giáo dân. Hai linh mục lo mục vụ cho các cộng đồng công giáo Việt nam, đồng thời chăm sóc các người tàn tật và mù lòa. Giáo dân hoạt động trong các lãnh vực xã hội: Y tế, Trẻ em bụi đời, những người mắc bệnh Sida (AIDS) - Viện truyền giáo ngoại quốc Milano (Ý): 4 linh mục trong đó có một vị làm mục vụ; hai vị cố vấn trường Ðại học chính phủ, một vị làm giám đốc tổ chức không chính phủ "New Humanity", lo việc phát triển các cộng đồng. - Dòng Tên: 5 linh mục và nhiều tập sĩ. Một vị làm giáo sư Ðại chủng viện, một vị dạy Môn Toán tại Ðại học Nhà Nước và giúp xứ các ngày chúa nhật, 3 vị làm việc trong tổ chức không chính phủ có tên là: "Jesuit Service Cambodia", giúp các người tàn tật và lo về phát triển các cộng đồng. - Dòng Don Bosco: 3 linh mục lo trường hướng nghiệp - Các nữ tu Truyền Giáo Bác ái của Mẹ Têrêsa: 14 Nữ tu, lo đón nhận các bệnh nhân và những người mắc chứng bệnh AIDS (Sida). - Dòng Nữ Don Bosco (Daughters of Mary Help of Christians): 12 Nữ tu lo về hai nhà huấn luyện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page