Tin Tức và Thời Sự
ngày 01 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Giáo Hoàng Học viện Pio của Châu Mỹ LaTinh

ÐTC tiếp Giáo Hoàng Học viện Pio của Châu Mỹ LaTinh.

Vaticano - 01.12.97 - Sáng thứ hai 1/12, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp các Bề trên, Giáo sư và sinh viên thuộc nhiều nước Châu Mỹ Latinh của Giáo Hoàng Học viện Pio Châu Mỹ LaTinh ở Roma. Một số Nghị phụ tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ, trước đây là sinh viên và trong lúc này là khách của Học viện, cũng có mặt trong buổi tiếp kiến này. Trong diễn văn bằng tiếng Tây ban nha, ÐTC nói: "Việc cử hành Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ cho tôi cơ hội thuận tiện tiếp nhiều vị cựu sinh viên, nay đang tham dự Khóa họp của Thượng Hội Ðồng và cùng với các ngài, các Bề trên và sinh viên của Học viện, do Ðức Pio IX thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1858". Sau đó, ÐTC nhắc lại chuyến viếng thăm của ngài tại Học Viện ngày mồng 10 tháng giêng năm 1982 và những giai đoạn lịch sử của Học viện, nơi đã và hiện còn đang thu nhận một số rất đông các linh mục sinh viên theo học tại các Ðại Học Giáo Hoàng ỏ thủ đô Giáo hội và sau đó trở lại xứ sở đã và còn đang giữ những chức vụ quan trọng tại các Giáo hội địa phương. ÐTC nói: "Việc lưu trú một vài năm tại Thành Roma đem đến cơ hội thuận tiện cho việc cởi mở tâm hồn cho những chiều kích hoàn vũ của Giáo hội, cho việc phát triển ý nghĩa của sự hiệp thông Giáo hội và sự sẵn sàng đón nhận giáo huấn của Giáo hội, cho việc tiếp xúc với những thực tại văn hóa khác và với những di tích lịch sử của Kitô Giáo".

Ngỏ lời riêng với sinh viên ÐTC nói: "Trong những tuần này, tên của Châu Mỹ được các Nghị phụ nhắc đến biết bao nhiêu lần: các ngài trình bày những niềm an vui, những hy vọng của miền đông đảo người công giáo của Giáo hội lữ hành tại Lục địa yêu quí đầy hy vọng này. Ðể giúp đỡ các con đáp lại những thách đố mới trong đời sống Giáo hội và để có thể hướng dẫn anh chị em các con "gặp Chúa Giêsu Kitô sống động, con đường của trở lại, của hiệp thông và của tình liên đới", Học viện đón nhận các con và giúp các con có một môi trường thuận lợi cho công việc huấn luyện trí thức và thiêng liêng rộng rãi hơn, cần thiết cho sứ vụ linh mục sau này của các con". Sau đó ÐTC khuyên các sinh viên "sống với tinh thần đức tin mạnh mẽ thời gian huấn luyện ở Roma, để trở nên - trong hiệp nhất với giám mục của mình - những vị thầy dạy con đường thiêng liêng, những vị huấn luyện của thế hệ mới của các người công giáo Mỹ châu, hiện đang đói khát Thiên Chúa và, như mọi người khác, đang cần đến Chúa Kitô".

Trong phần kết bài nói chuyện, ÐTC cảm ơn Ủy Ban Giám Mục Châu Mỹ Latinh phụ trách về Học Viện và Ban Giám đốc Học viện do các Cha Dòng Tên đảm nhiệm và mọi người làm việc trong âm thầm để phục vụ các linh mục của Học viện. "Xin Ðức Mẹ Guadalupe, Nhà Truyền giáo đầu tiên của Châu Mỹ và được các dân tộc của Lục địa yêu mến, bầu cử cho mọi người và theo dõi luôn luôn bằng sự hiện diện hiền mẫu của Người".


ÐTC tiếp các tham dự viên Ðại hội quốc tế về Xi nê

ÐTC tiếp các tham dự viên Ðại hội quốc tế về Xi nê.

Vatican - 01.12.97 - Cũng sáng thứ hai mùng 1 tháng 12, ÐTC tiếp hơn 100 tham dự viên Ðại Hội Quốc tế về Xi nê do Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách về Văn hóa và Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội cổ võ và tổ chức về đề tài: Xi nê, chiếc xe chở đến những giá trị thiêng liêng và văn hóa". Trong diễn văn đọc trước các vị tham dự Ðại hội, ÐTC nói: Xi nê, cùng với khả năng ảnh hưởng đến cách cư xử, ăn ở của toàn thể thế hệ, đòi hỏi một tính thần cao về trách nhiệm, và vì thế nó có thể đóng vai trò sư phạm rất quan trọng". ÐTC nói thêm: "Xi nê còn có khả năng cổ võ sự trưởng thành của con người, nếu nó dẫn đưa con người đến việc nâng cao về đạo đức, luân lý và thiêng liêng. Vì thế Giáo hội công nhận sự quan trọng của những phương tiện này, vì "có ích, để giúp nhận biết và đánh giá cao các gia trị về con người và về tôn giáo: những giá trị này giúp vào việc trưởng thành của con người". ÐTC nhấn mạnh: "Tiến bộ thực của hình thức thông tin này được đo lường bởi khả năng mà nó có để thông truyền và đề nghị những kiểu mẫu cho cuộc sống". ÐTC đề cao việc cần thiết giúp "quần chúng", cách riêng giới trẻ, tự huấn luyện mình có một khả năng nhận xét, phê bình đúng, các sứ điệp được đề ra, để xi nê giúp cho việc trưởng thành toàn bộ và quân bình của con người.

Sau cùng, ÐTC ước mong rằng các đề tài liên hệ đến đức tin phải luôn luôn được thảo luận, trình bày với sở trường và với sự tôn trọng phải có. ÐTC công nhận rằng cả trong những đề tài không hẳn là tôn giáo, cũng có thể tìm thấy những giá trị đích thực về con người. Như vậy, Xi nê có thể lãnh nhận một vai trò giáo dục, giúp con người trong việc nhận biết các giá trị chung cho mọi người, hiện diện trong các nền văn hóa khác nhau, với những khác biệt chính đáng. Và đây là vai trò quan trọng của nhà đạo diễn. Ngài nói: "Ngoài nghệ thuật, nhà đạo diễn, nếu biết trình bày mình với trách nhiệm và với trí thông minh, có thể đem đến một sự góp công riêng biệt vào cuộc đối thoại sâu rộng giữa con người, các dân tộc và các nền văn minh khác nhau. Như vậy, trong cách nào đó, nhà đạo diễn trở nên nhà sư phạm, không những cho các người đồng thời của mình, mà còn cho các thế hệ tương lai nữa.


ÐTC bổ nhiệm thành viên mới và tái xác nhận thành viên cũ của Ủy Ban Quốc Tế Thần học

ÐTC bổ nhiệm thành viên mới và tái xác nhận thành viên cũ của Ủy Ban Quốc Tế Thần học.

Vatican - 01.12.97 - Thứ hai mồng 1 tháng 12, ÐTC bổ nhiệm 19 thành viên mới và tái xác nhận 11 thành viên cũ của Ủy Ban Quốc Tế Thần học: tất cả là 30 học giả, được lựa chọn từ khắp thế giới công giáo. Trong các thành viên mới đến từ 18 quốc gia khác nhau của năm Châu, có Linh mục Bruno Forte, người Ý, giáo sư Phân Khoa Thần học Napoli; Sử gia người Pháp, giáo sư Ronald Minnerath, thuộc Ðại học Strasbourg; giáo sư Fadel Sidarouss, người Ai cập, thuộc Viện Khoa Học tôn giáo tại le Caire ; Nhà thần học Nhật Shunichi Tagayanagi, thuộc Ðại Học Sophia ở Tokyo. Trong các vị được tái xác nhận có Cha Georges Cottier, người Thụy sĩ, Dòng Ða minh, nhà thần học của Phủ Giáo Hoàng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page