Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 & 22 tháng 10/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


HÐGM Philippines cảnh cáo về việc xử dụng bao cao xu để ngăn ngừa HIV

HÐGM Philippines cảnh cáo về việc xử dụng bao cao xu để ngăn ngừa HIV

(Manila Standard 22/10/'97) Philippines (Manila) - Bao cao xu không phải là giải pháp để ngăn ngừa sự lan truyền của siêu vi HIV và bệnh liệt kháng.

Trên đây là lời khẳng định của ÐTGM Oscar Cruz, chủ tịch HÐGM Philippines. Thứ ba 21/10, HÐGM Philippines đã đưa ra lời cảnh cáo không nên tin cậy vào bao cao xu để đối phó với căn bệnh liệt kháng. Lời cảnh cáo được đưa ra giữa lúc các chuyên gia đang chuẩn bị một hội nghị quốc tế về bệnh liệt kháng sẽ được tổ chức tại thủ đô Manila từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 10 này. Ðây là hội nghị quốc tế lần thứ tư về tình hình lây nhiễm HIV và bệnh liệt kháng trong vùng Á Châu - Thái Bình Dương. HÐGM Philippines bày tỏ sự lo ngại rằng việc các chuyên gia cổ võ xử dụng bao cao xu như là một biện pháp để ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV sẽ khuyến khích người dân Philippines xử dụng bao cao xu và là một hình thức quảng bá cho cái gọi là "tính dục an toàn" (safe sex). Theo ÐTGM Oscar Cruz, bao cao xu chỉ mang lại một tâm thức an toàn "giả tạo", bởi vì bệnh liệt kháng vẫn tiếp tục hoành hành tại những nước mà bao cao xu được phổ biến rộng rãi. Ngài nói như sau: "Người dân thuộc mọi màu da, nam cũng như nữ đã và đang xử dụng bao cao xu trong khi bệnh liệt kháng vẫn tiếp tục gia tăng, do đó Giáo Hội tin rằng bao cao xu không phải là giải pháp an toàn để khỏi bị nhiễm HIV". (Manila Standard 22/10/'97)


Giáo Hội Công Giáo tại CANADA chuẩn bị tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu

Giáo Hội Công Giáo tại CANADA chuẩn bị tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu.

Tin CANADA (CNS 21/10/97): Thứ bảy tuần trước, 18 tháng 10, các Giám Mục công giáo tại Canada, đã nhóm họp trọn ngày, để chuẩn bị những đóng góp tích cực cho Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, sẽ được diển ra tại Vatican, từ ngày 16 tháng 11 cho đến 12 tháng 12 tới đây. ÐHY Jean TURCOTTE, TGM MONTRÉAL (đọc là: Mong- rê-al), đã cho biết như trên và nói thêm rằng: Các Giám Mục Công Giáo tại CANADA sẽ cố gắng, không phải đi tìm những giải pháp chính trị và kinh tế, nhưng đi tìm những giải pháp trong đức tin cho những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong những tương quan Bắc-Nam. Các Hội Ðồng Giám Mục của Bắc Mỹ và của Châu Mỹ Latinh, sẽ gởi về Roma, tổng cộng là 250 vị đại diện, để tham dự khóa họp về đề tài: Gặp Gỡ với Chúa Giêsu Kitô hằng sống: Con Ðường Hoán Cải, hiệp thông và liên đới tại Mỹ Châu. Tháng 8 năm 1996 vừa qua, tài liệu Ðại Cương (Lineamenta) của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu đã được phổ biến; và cách đây không lâu, tài liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) để giúp các nghị phụ thảo luận trong khóa họp, cũng đã được phổ biến. ÐTC Gioan Phaolô II rất mong ước là Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu sắp đến, sẽ cổ võ mạnh mẽ công cuộc truyền giáo tại Mỹ Châu, gia tăng tình liên đới giữa các cộng đồng giáo hội khác nhau trong vùng, và làm nổi bật những vấn đề về công bằng và tương quan kinh tế quốc tế tại Bắc và Nam Mỹ Châu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page