Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 10/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC có thể viếng thăm Belgrad, thủ đô Yougoslavie

ÐTC có thể viếng thăm Belgrad, thủ đô Yougoslavie.

Roma - 17.10.97 - Theo bản tin ngày 17.10.97 của Apic (Agence presse internationale catholique) Thụy sĩ, thì mới đây Ðức TGM Santos Abrilo y Castello, sứ thần Tòa Thánh tại cựu Liên Bang Yougoslavie, tuyên bố với hãng thông tấn độc lập BETA là "ÐTC Gioan Phaolô II rất muốn viếng thăm hai nước Serbie và Montenegro. Sự ước mong của ngài là được viếng thăm Zagreb, Sarajevo và Belgrad. Nay Zagreb và Sarajevo đã được viếng thăm, còn lại Belgrad. Ngoài ra, Ðức Sứ Thần quả quyết rằng những tiếp xúc trong chiều hướng này đã được thực hiện nhiều lần với các vị trách nhiệm cao cấp của cựu Yougoslavie.


ÐHY Castillo Lara muốn trở về quê của ngài tại Venezuela

ÐHY Castillo Lara muốn trở về quê của ngài tại Venezuela.

Roma- 17.10.97 - (Tin của Apic) - Ðức Hồng Y Rosario Castillo Lara, sau khi từ chức "chủ tịch Ủy Ban quản trị Quốc gia Thành phố Vatican", vì lý do tuổi tác, đã quyết định trở về quê hương, sau 57 năm xa vắng, trong làng nhỏ bé của ngài tại Venezuela, và muốn thi hành thừa tác vụ như một linh mục thường. Ngài đã đệ xin ÐTC nhiều lần để được ơn này. Xem ra ÐTC đã chấp thuận. ÐHY nói: "Châu Mỹ Latinh cần có linh mục".

Trước đây, Ðức Hồng Y Agnelo Rossi, người Brazil, (đã qua đời) cựu Tổng trưởng Bộ Phúc âm hóa các dân tộc và Niên trưởng Viện Hồng Y, cũng đã xin ÐTC được trở về quê hương để làm việc mục vụ tại Ðền thánh do chính ngài xây cất. Ðức Hồng Y Paul Léger, người Canada, (đã qua đời), sau khi từ chức, đã tình nguyện đi làm mục vụ tại một trại cùi tại Châu phi.


ÐHY Bravo lên án bạo động

ÐHY Bravo lên án bạo động

(EWTN 17/10/97) Nicaragua (Managua) - Thứ tư tuần này, ÐHY Miguel Obando Bravo, TGM Managua, lên án bất cứ một hình thức tranh đấu bằng võ lực nào chống lại chính phủ đương cầm quyền tại nước này.

Trong khi ÐHY vắng mặt để đi dự ngày Quốc Tế Gia Ðình tại Rio De Janeiro, ông Daniel Ortega, người bị thất bại trong kỳ tranh cử tổng thống vừa qua kêu gọi các nông dân trong nước khởi xướng một cuộc đấu tranh bằng võ lực chống lại nhà cầm quyền. Ám chỉ tới hành động thiếu trách nhiệm này của cựu lãnh tụ mặt trận Sandino, ÐHY Obando Bravo đã nói như sau: "Có một số người dễ dàng kêu gọi bạo động nhưng riêng mình thì hưởng một cuộc sống sung túc, tuy nhiên con đường duy nhất để đạt tới thịnh vượng, đặc biệt cho những người bị túng thiếu, là hãy xoá bỏ tinh thần bạo động mãi mãi". Câu nói đầu tiên của ÐHY Bravo có ý nói tới sự giầu sang mà ông Daniel Ortega đang thụ hưởng hiện nay, và ngài nói thêm như sau: "Chúng ta đã trải qua hai cuộc nội chiến, và một cuộc chiến thứ ba nữa là chuyện hết sức điên rồ." (EWTN 17/10/97)


Các nhà lãnh đạo Kitô giáo Hoa Kỳ thảo luận về nạn nghèo đói

Các nhà lãnh đạo Kitô giáo Hoa Kỳ thảo luận về nạn nghèo đói

(EWTN 17/10/97) Hoa Kỳ - Thứ năm tuần này, các nhà lãnh đạo Kitô giáo Hoa Kỳ và các thần học gia đã nhóm họp tại thủ đô Washington để bàn luận về nạn nghèo đói và cải tổ an sinh xã hội.

Cuộc hội thảo bàn tròn kỳ II, do nhóm Kitô giáo có tên là "Kêu Gọi Canh Tân" (Call to Renewal) đứng ra tổ chức, mục đích là đề ra các kế hoạch nhắm đối phó với nạn nghèo đói, tìm ra phương hướng hỗ trợ cho nỗ lực của các Giáo Hội tìm công ăn việc làm cho những người đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội. Ngoài các Giáo Hội Tin Lành, còn có đại diện của HÐGM Hoa Kỳ. (EWTN 17/10/'97)


Giáo Hội Chilê hỗ trợ cho Giáo Hội Cuba chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC

Giáo Hội Chilê hỗ trợ cho Giáo Hội Cuba chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC

(EWTN 17/10/'97) Chilê (Santiago)-Ðáp ứng lời kêu gọi của HÐGM Mêhicô, Giáo Hội Công Giáo Chilê sẽ cộng tác với Giáo Hội Công Giáo Cuba chuẩn bị cho chuyến viếng thăm lịch sử của ÐTC Gioan Phaolô II sang Cuba vào tháng Giêng năm tới.

ÐHY Carlos Oviedo Cabada, TGM Santiago de Chile và là chủ tịch HÐGM nước này đã cho biết như trên vào hôm thứ tư (15/10). ÐHY Oviedo cho biết Giáo Hội Chilê đã mở một chiến dịch quyên góp để tặng cho Giáo Hội Cuba. ÐHY nói trong một cuộc họp báo tại thủ đô như sau: "Chúng tôi cùng hiệp ý với ÐTC Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài sang Cuba, tuy nhiên chúng tôi cũng muốn cộng tác với các anh chị em Công Giáo tại Cuba qua những hành động cụ thể, để họ có thể đón tiếp ÐTC theo như ý muốn.

Chilê là một trong số các nước thịnh vượng nhất ở Châu Mỹ La Tinh. Các nguồn tin tại Chilê cho biết, ÐHY Oviedo dự tính quyên góp một ngân khoản lên tới 350 ngàn Mỹ Kim, chỉ riêng trong TGP của ngài mà thôi, và theo ước đoán ngân khoản mà Giáo Hội Chilê tặng cho Giáo Hội Cuba có thể lên tới nửa triệu Mỹ Kim. Số tiền này sẽ được dùng để in khoảng 1 triệu rưỡi cuốn phúc âm thánh Luca và 2 triệu cuốn giáo lý để phân phối miễn phí tại Cuba trong dịp ÐTC đến thăm nước này. (EWTN 17/10/'97)


Back to Radio Veritas Asia Home Page