Tường Thuật Thánh Lễ Khai Mạc
THÐGM Á Châu (19/04/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật về Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu: Sáng Chúa Nhật 19/04/1998, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, lúc 9:30 sáng giờ Roma, tức lúc 2:30 chiều giờ Việt Nam.

Thánh Lễ Khai Mạc đã do ÐTC chủ tế, cùng với các nghị phụ của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu và các thành phần của giáo triều Roma, đồng tế. Chúng ta có con số sau đây: 34 vị Hồng Y, trong số nầy có 12 vị Hồng Y đến từ các quốc gia Á Châu, ngoại trừ Ðức Hồng Y WU của Hồng Kông, không đến được vì lý do sức khỏe. Từ Việt Nam, thì có Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam; 6 vị giáo chủ, 49 Tổng Giám Mục, trong số nầy có Ðức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn như Thể, Tổng Giám Mục HUẾ, và Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, thành viên được ÐTC bổ nhiệm cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục, 78 vị giám mục, trong số nầy có các Giám Mục Việt Nam thuộc phái đoàn tham dự Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, và 92 linh mục.

Thánh Lễ đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, từ 9:30 đến 11:40 sáng giờ Roma, và mang nhiều đặc tính Á Châu, qua các bài hát bằng tiếng Philuậttân, Nam Dương, Ấn Ðộ, qua các cử điệu dâng của lễ, và qua các ngôn ngữ được xử dụng. Tiếng Việt Nam được dùng để xướng lên một ý chỉ cầu nguyện trong phần Lời Nguyện Giáo Dân.

Sau những lời mở đầu thánh lễ nhắc lại ý nghĩa của buổi cử hành Phụng Vụ Thánh Thể khai mạc Khóa Họp Ðặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu, và thay cho phần thống hối thông thường, ÐTC đã cử hành nghi thức rảy nước thánh, trong khi cộng đoàn hát bài ca "Vidi Aquam, Tôi đã thấy nước từ đền thánh chảy ra".

Các bài đọc thánh lễ theo Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh. Bài đọc I từ sách Tông Ðồ Công vụ, chương 5, câu 12-16 nói về việc Chúa gia tăng số những kẻ tin vào Nguời nơi cộng đoàn giáo hội sơ khai, quanh các tông đồ. Bài đọc 2 từ sách Khải Huyền, chương 1, câu 9-11.12-13.17-19, nhắc lại thị kiến của Gioan, và bài Phúc Âm theo thánh Gioan 20,19-31 kể lại việc Chúa hiện ra cho các tông đồ, đặc biệt là cho tông đồ Tôma và tuyên bố: Phúc cho những ai không thấy mà tin. Bài Phúc âm được công bố bằng tiếng Malayalam của Ấn Ðộ, theo nghi thức đông phương Siro-Malanka.

Giảng sau phúc âm, ÐTC đã xử dụng ba ngôn ngữ, Ý, Pháp , Anh, và giải thích ý nghĩa các bài đọc trong viễn tượng của khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Chúng tôi sẽ chia sẻ nguyên văn bài giảng nầy trong một chương trình phát thanh khác. Trong bài tường thuật nầy, chúng tôi chỉ xin ghi lại vài ý chính mà thôi.

Mở đầu bài giảng bằng Ý, ÐTC đã gợi ý từ bài đọc thứ hai trích từ sách Khải Huyền, nói đến thị kiến của Gioan và lời mời gọi Gioan hãy chia sẻ những gì mình thấy cho bảy giáo hội tại Tiểu Á. ÐTC đã nói như sau:

Sau đó, bằng tiếng Pháp, ÐTC giải thích đoạn phúc âm theo thánh Gioan. Rồi sang tiếng Anh, ÐTC nói về ý nghĩa của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Ðặc biệt trong phần nầy, ÐTC đã nhắc đến Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc, với những lời thật rõ ràng như sau:

Những lời trên của ÐTC đã được các hãng tin quốc tế lưu ý và phổ biến khắp nơi.

Sau bài giảng và kinh tin Kính, đến phần lời nguyện Giáo Dân, được xướng lên bằng sáu thứ tiếng khác nhau: tiếng Phi Luật Tân, tiếng Arập, tiếng Trung Hoa, tiếng Ðại Hàn, tiếng Tamil và cuối cùng là tiếng Việt Nam.

Sau mỗi lời xướng, một xướng ngôn viên cất hát bằng tiếng Latinh câu: Dominum oremus, Chúng con cầu xin Chúa. Và toàn ca đoàn đáp lại cũng bằng tiếng Latinh: Adveniat regnum tuum. Có nghĩa là: Nguyện xin cho Nước Chúa ngự đến.

Mở đầu Lời Nguyện Giáo Dân, ÐTC mời gọi như sau:

Ý chỉ cầu nguyện bằng tiếng Việt Nam do chị Minh Nguyệt đọc lên như sau:

Kết thúc lời nguyện giáo dân, ÐTC cầu xin như sau:

Thánh Lễ đã kết thúc lúc 11:40 trưa Chúa Nhật 19/04/1998, giờ Roma. ÐTC về phòng rồi xuất hiện vào lúc 12 trưa, nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, nhìn xuống quảng trường, nói vài lời huấn đức, trước khi hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với mọi người hiện diện.

Sau những lời huấn đức, ÐTC cất hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện.

Hẹn gặp lại trong những bài tường thuật kế tiếp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page