Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Giám Mục phụ tá Phnom Penh yêu cầu đưa các tội phạïm Khmer Ðỏ ra tòa án quốc tế để xét xử

Ðức Giám Mục phụ tá Phnom Penh yêu cầu đưa các tội phạïm Khmer Ðỏ ra tòa án quốc tế để xét xử.

Phnom Penh [CWN 30/12/98] - Ðức Cha Emile Destombes, Giám Mục phụ tá giáo phận Phnom Penh, Campuchia, yêu cầu đưa các tội phạm Khmer Ðỏ ra xét xử tại một tòa án quốc tế.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo, Ðức Cha Destombes nói rằng Giáo Hội đang hoạt động cho sự hòa giải, nhưng điều đó cần phải dựa trên sự thật, công lý và nhìn nhận trách nhiệm của những nguời đã phạm tội ác. Theo Ðức Cha phụ tá giáo phận Phnom Penh, Giáo Hội tại Campuchia ủng hộ việc thiết lập một tòa án quốc tế để xét xử những nguời đã phạm tội ác chống lại nhân loại. Cần phải có hòa giải, nhưng với điều kiện phải tôn trọng sự thật và công lý.

Hôm 25/12/98 vừa qua, việc hai lãnh tụ nỗi tiếng của Khmer Ðỏ là Nuon Chea và Khieu Samphan, ra qui hàng, đã nêu lên vấn đề hòa giải và trách nhiệm của họ trong cuộc sát tế do Khmer Ðỏ chủ trương sau khi lên nắm chính quyền tại Campuchia. Ðón tiếp hai nhân vật này, thủ tướng Hunsen tuyên bố ông muốn quên quá khứ để tránh những cuộc xáo trộn đã kéo dài quá lâu.

Tưởng cũng nên nhắc lại: sau khi lên nắm quyền tại Campuchia, Pol Pot và các thuộc hạ của ông đã sát hại trên một triệu đồng bào ruột thịt của họ.


Giáo Hội Chính Thống Nga quyết định rút tên ra khỏi Hội Ðồng đại kết các Giáo Hội Kitô

Giáo Hội Chính Thống Nga quyết định rút tên ra khỏi Hội Ðồng đại kết các Giáo Hội Kitô.

Mascova [CWN 30/12/98] - Giáo Hội Chính Thống Nga quyết định tạm ngưng tham gia vào Hội Ðồng đại kết các Gíao Hội Kitô.

Theo tin của hãng thông tấn Ita Tass, tiếp theo phiên họp diễn ra hôm thứ Ba [29/12/98] vừa qua, Thượng Hội Ðồng của Giáo Hội Chính Thống Nga đã loan báo quyết định trên đây. Ðức Tổng Giám Mục Sergeii Solnechnogorsk, chủ tịch phân bộ quản lý kinh doanh của tòa thượng phụ Mascơva, nói rằng quyết định trên đây kéo dài cho tới khi một ủy ban hổn hợp của Giáo Hội Chính Thống Nga và Hội Ðồng công bố các kết quả. Ủy Ban này có lẽ sẽ làm việc ít nhứt là trong vòng ba năm.

Trong những năm vừa qua, các Giáo Hội Chính Thống và các hệ phái Tin Lành có nhiều bất đồng quan điểm liên quan đến những vấn đề như đồng tính luyến ái, phá thai và phong chức linh mục cho phụ nữ. Tại hội nghị diễn ra ngày 8/12/98 vừa qua tại Zimbabwe, Hội Ðồng đã ghi nhận mối quan tâm của các Giáo Hội Chính Thống và đã cho thành lập một ủy ban hổn hợp để nghiên cứu các vấn đề.


Hội nghị chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Âu Châu

Hội nghị chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Âu Châu.

Roma [Apic 30/12/98] - Ðể chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Âu Châu sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 26/9/1999 đến 21/10/1999 năm tới, Hội Ðồng Tòa Thánh về văn hóa sẽ tổ chức một hội nghị trù bị qui tụ các triết gia, chính trị gia, giáo sư và những nguời có trách nhiệm trong lãnh vực văn hóa thuộc nhiều Giáo Hội Kitô khác nhau. Hội Nghị trù bị này sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 14 tháng Giêng 1999 tới đây.

Tổng cộng sẽ có khoảng 50 giáo dân đến từ 35 nước Âu Châu. Trong bốn ngày gặp gỡ, các tham dự viên sẽ trao đổi với nhau về đề tài "Chúa Kitô, cội nguồn của một nền văn hóa mới cho Âu Châu".

Các tham dự viên cũng sẽ duyệt xét hiện tình Âu Châu trên phương diện văn hóa để cung cấp cho các giám mục những yếu tố cần thiết hầu đề ra một cuộc rao giảng tin mừng mới cho con người Âu Châu trước ngưỡng cửa năm 2000.


Báo "Quan sát viên Roma" cho rằng còn quá sớm để tỏ ra lạc quan về đồng Euro

Báo "Quan sát viên Roma" cho rằng còn quá sớm để tỏ ra lạc quan về đồng Euro.

Roma [Apic 30/12/98] - Báo "Quan sát viên Roma", cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican không tỏ ra quá lạc quan về đồng Euro.

Một tuần sau khi Ủy Ban Tiền Tệ của Liên Hiệp Âu Châu phê chuẩn việc Tòa Thánh Vatican quyết định xử dụng đồng Euro, Báo "Quan sát viên Roma", trong số ra hôm thứ Tư [30/12/98], viết rằng còn quá sớm để tỏ ra lạc quan về việc khai sinh đồng tiền mới của liên hiệp Âu Châu.

Theo nhận định của cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, việc lưu hành đồng tiền mới sẽ có hậu quả trầm trọng là cho thấy rằng Âu Châu quan tâm đến các ngân hàng hơn là các công dân.

Báo "Quan sát viên Roma" viết rằng cần phải đo lường sự phát triển dựa trên phương diện xã hội, nghĩa là cần phải xem nguời trẻ, nguời bệnh hoạn và già cả được đối xử như thế nào hơn là dựa trên sự thành công trong việc làm ra của cải vật chất.


Các giám mục Mexico lên tiếng bênh vực người nghèo

Các giám mục Mexico lên tiếng bênh vực người nghèo.

(Avvenire 30.12.98) - Thành phố Mexico - 30.12.98 - Nhân dịp Lễ Giáng Sinh, một số giám mục Mexico lên tiếng bênh vực các người nghèo khổ. Với các nhà làm chính trị, các Giám Mục nói: "Các ngài không thể không biết đến các người nghèo khổ". Ðức Hồng Y Noberto Rivera, Tổng Giám Mục giáo phận Thành phố Mexico, lên án những đường lối chính trị chính thức nhằm kiểm soát sinh sản; những đường lối chính trị này sẽ đưa đến việc phân tán gia đình. Ngài nhấn mạnh: "Cảnh nghèo khổ không phải là một mới lạ tại Lục Ðịa này; nhưng con số mỗi ngày mỗi thêm đông về các gia đình nghèo, đòi hỏi các chính phủ và các tổ chức quốc tế phải can thiệp và có những biện pháp cụ thể, để cổ võ việc phát triển và tiến bộ; người ta không đòi những đường lối chính trị nhằm hợp thức hóa phá thai hay làm tiệt đường sinh sản". Thực ra, đường lối chính trị này không phải là đường lối riêng của Mexico mà của nhiều nước Châu Mỹ Latinh: nhà cầm quyền các quốc gia này chủ trương hợp thức hóa việc phá thai hoặc làm tiệt đường sinh sản, để giới hạn việc gia tăng dân số. Miền Chiapas, nơi mà từ mấy năm nay xảy ra những vụ tranh chấp giữa chính phủ và người dân địa phương, sẽ đệ lên ÐTC, trong chuyến viếng thăm tới đây của ngài tại Mexico vào cuối tháng Giêng 1999, một hồ sơ tố cáo "một thứ quyền bính mới" về sản xuất và buôn bán các chất ma túy, gây điêu đứng cho các gia đình và xã hội ngày nay, và chỉ nhằm làm giầu cho một số người vô lương tâm. Hai Ðức Giám Mục chính và phó của Giáo Phận San Cristobal, Samuel Ruiz Garcia và Raul Vera Lopez, lên tiếng phản đối mạnh mẽ chống lại độc quyền kinh tế của một nhóm người thế lực, không kể chi những đau khổ của biết bao người nghèo khổ không cơm ăn, áo mặc. Ðức Cha Felipe Arizmendi Esquivel, Giám Mục giáo phận Tapachula, nêu lên con đường cho các tín hữu theo như sau: "Việc chấp nhận Chúa Kitô và sống phù hợp với Lời của Người sẽ có thể đem đến một Chiapas mới và một Mexico khác và cũng có thể thay đổi thế giới này nữa. Các người nghèo sẽ sống xứng đáng hơn. Các người giầu sẽ không còn phạm những bất công xã hội nữa, bằng việc chia sẻ của cải cho người nghèo". Trong phần kết thúc thư mục vụ, Ðức Cha Arizmendi Esquivel nhắc lại lời kêu gọi của Ðức Hồng Y Rivera, Tổng Giám Mục Thành Phố Mexico và của các giám mục khác gửi cho các người làm chính trị, như sau: "Nghề làm chính trị không có hiệu nghiệm, bởi vì các đảng phái chính trị không biết dùng những khác biệt của họ cho phục vụ công ích. Nạn tham nhũng là phương tiện tốt hơn cả đối với họ để sống còn. Tình hình bất an càng ngày càng trở nên trầm trọng. Các gia đình đi đến phân tán, không còn giữ được sự ổn định và bền bỉ". Trong gần một tháng nữa, ÐTC sẽ đến viếng thăm Mexico, để kết thúc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ được triệu tập tháng 11 và 12 năm 1997. Ngài sẽ nói với các dân tộc Châu Mỹ, về con đường tiến vào Ngàn Năm thứ ba.


ÐTC tiếp 800 chủng sinh tham dự Ðại Hội quốc tế do Phong Trào Focolare tổ chức

ÐTC tiếp 800 chủng sinh tham dự Ðại Hội quốc tế do Phong Trào Focolare tổ chức.

Castegandolfo - 30.12.98 - Sáng thứ Tư 30/12/98, tại Trại Hè Castelgandolfo, ÐTC tiếp 800 chủng sinh đến từ 79 quốc gia khác nhau thuộc năm Châu tham dự Ðại Hội quốc tế do Phong Trào Focolare tổ chức tại Trung Tâm Mariapoli của Phong Trào, kế bên Trại Hè của ÐTC tại Castelgandolfo.

Trong diễn văn đọc cho các chủng sinh, ÐTC nhắc lại mục đích của Ðại Hội do Phong Trào Focolare tổ chức: "Ðem đến cho các chủng sinh thuộc các miền khác nhau trên thế giới đang tiến đến Chức Linh Mục cơ hội quen biết nhau, trao đổi ý kiến và kinh nghiệm cho nhau và cùng nhau nhìn về nhiều thách đố của thế giới hiện nay". Ngài rất hài lòng về sáng kiến này. Ðây là đại hội thứ bốn do Phòng Trào tổ chức. Ðại Hội cuối cùng được tổ chức vào năm 1994. Ðại Hội thứ bốn này trùng hợp với năm thứ 30, lúc các chủng sinh gặp thời kỳ rất khó khăn (Mùa Xuân 1968) và cũng chính trong lúc khó khăn này, phát xuất Phong Trào GENS (Generazione Nuova Sacerdotale: Thế hệ mới của Linh Mục). Hiện nay số các chủng sinh Ban Triết và Thần Học tiếp xúc với Phong Trào Focolare lên tới khoảng sáu ngàn thuộc hơn 400 chủng viện trên cả thế giới. Khoảng hơn một ngàn trong số này dấn thân sâu xa với Phong Trào. Trong khi hưởng kho tàng của con đường Tu Ðức về hiệp nhất, đặc điểm của Phong Trào, các chủng sinh này tìm cách làm cho sự hiệp thông Giáo Hội trên mọi cấp bậc trở nên sống động, qua trung gian tình yêu thương cụ thể, khởi sự từ chủng viện của mình.

Nhắc lại đề tài của Ðại Hội đã chọn để suy tư: Chúa Giêsu bị đóng đanh và bị bỏ rơi, chiếc cầu nối trời với đất, ÐTC nhấn mạnh rằng: "Sức quyến rũ của con người Chúa Kitô, sức mạnh của Lời Giảng Dạy và sự hấp dẫn của các cử chỉ của Người ngày nay còn thu hút biết bao thanh niên trên con đường đời sống Phúc Âm và trên con đường phục vụ khiêm tốn và quảng đại Nước Thiên Chúa và công ích con người". Sau đó, nói về Chúa Giêsu trong lúc sau cùng trên thánh giá, thực là chiếc cầu nối trời và đất, ÐTC nhắn nhủ các chủng sinh như sau: "Qua việc hiến dâng hoàn toàn của tình yêu, Chúa Giêsu tỏ ra cho mọi người khuôn mặt thương xót của Cha trên trời. Linh mục được gọi trở nên như Chúa Giêsu, thừa tác viên của lòng thương xót Thiên Chúa, bằng việc làm cho việc trung gian cứu rỗi của Người, chiếc cầu cuối cùng nối kết Thiên Chúa với nhân loại, trở nên sống động và có hiệu lực". Trong phần kết thúc bài diễn văn, ÐTC phú thác cho Ðức Maria, Mẹ của sự hiệp nhất, Ðấng dưới chân Thánh Giá đã đón nhận môn đệ yêu dấu được Chúa Giêsu trao cho, tất cả các người hiện diện trong buổi tiếp kiến và tất cảø các đoàn viên của Phong Trào Focolare, để Mẹ giúp đỡ mọi người luôn luôn trở nên giống hình ảnh Con Thiên Chúa.


Các giám mục Châu Mỹ quyết định lậïp Ðài Truyền Hình Công Giáo

Các giám mục Châu Mỹ quyết định lậïp Ðài Truyền Hình Công Giáo.

(Avvenire 30.12.98) - Guadalajara - 30.12.98 - Sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Chính Phủ Mexico, sự hiện diện của các người Công Giáo trong lãnh vực truyền thông gia tăng nhiều. Ðây là lời tuyên bố của Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, trong Ðại Hội quốc tế dành cho các vị trách nhiệm giáo phận về truyền thông xã hội, được tổ chức tại Thành Phố Guadalajara (bên Mexico), từ ngày 14 đến 18 tháng 12/1998 vừa qua.

Ðức Tổng Giám Mục cũng loan tin: Các Giám Mục Châu Mỹ đang nghĩ đến việc lập Ðài Truyền Hình Công Giáo cho cả Lục Ðịa. Ðài này có thể truyền đi các hình ảnh và tin tức đến bất cứ góc trời nào của Châu Mỹ.


Ðan Viện mới của các Nữ Tu Clarisses tại Myanmar (Miến Ðiện)

Ðan Viện mới của các Nữ Tu Clarisses tại Myanmar (Miến Ðiện).

(Avvenire 30.12.98) - Phatein - 30.12.98 - Lễ Giáng Sinh năm nay 1998 đem đến cho Giáo Hội tại Myanmar một quà tặng thật tốt đẹp: Ðó là Ðan Viện mới của các Nũ Tu Clariesses. Ðan Viện được xây cất trong Giáo Phận Phatein để đón nhận các Nữ Tu chiêm niệm ngành Clarisses Cappucines. Cho đến nay tại Myanmar (Miến Ðiện) chưa có một Ðan Viện các Nữ Tu chiêm niệm nào cả. Ðan Viện mới này là một sự đáp lại của Giáo Hội địa phương đối với ước mong của ÐTC Gioan Phaolô II có một Ðan Viện chiêm niệm để nâng đỡ công việc rao giảng Tin Mừng. Vào Năm 2000 một nhóm đầu tiên các Nữ Tu Clarisses Thái Lan sẽ đến sinh sống tại Ðan Viện này, để cầu nguyện và hy sinh trong âm thầm cho công việc truyền giáo, không những tại Myanmar mà cho cả miền Viễn Ðông nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page