Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các vị lãnh đạo Ấn Giáo và Kitô Giáo Ấn Ðộ gặp nhau

Các vị lãnh đạo Ấn Giáo và Kitô Giáo Ấn Ðộ gặp nhau.

New Dehli [Apic 29/12/98] - Mặc dầu có nhiều cuộc xô xát và bạo động xảy ra trong những ngày gần đây, đại diện chính của những phong trào Ấn Giáo Bharatiya Janata và Rashtriya Swayamsevak Sangh đã gặp gỡ với một phái đoàn của các Giáo Hội Kitô do Ðức Cha Alan de Lastic, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ kiêm chủ tịch Diễn Ðàn những người Kitô liên kết cho quyền con người, cầm đầu.

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tiếp theo những cuộc biểu tình hàng loạt của các Giáo Hội Kitô hôm 4/12/98 vừa qua, nhằm chống lại những cuộc bạo động bài Kitô giáo. Cho dẫu không đạt được những kết quả cụ thể, cuộc găp gỡ cũng đã cho phép hai bên bày tỏ một cách thẳng thắn quan điểm của mình.

Theo một thông cáo được công bố sau cuộc gặp gỡ, những cuộc thảo luận rất thẳng thắn đã xoay quanh cách nhìn và tiếp cận vấn đề của mỗi bên. Theo cha Pinto, giám đốc Học Viện Xã Hội Ấn Ðộ tại New Delhi, ông Sudershan, phó tổng thư ký của một trong hai phong trào Ấn Giáo chính tại Ấn Ðộ, cho rằng niềm tin của Kitô Giáo về Ðức Kitô, Ðấng Cứu Ðộ duy nhứt của nhân loại, có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực trong một đất nước vốn có đa số dân theo Ấn Giáo. Một đại diện khác của Ấn Giáo lại nêu lên câu hỏi: tại sao các nhà thừa sai Kitô giáo chỉ hoạt động trong các môi trường Ấn Giáo nghèo. Vị đại biểu này cho rằng Giáo Hội Công Giáo chỉ hoạt động xã hội để lôi kéo các tín hữu Ấn Giáo trở lại với Kitô giáo.

Trả lời cho các câu hỏi trên đây, phái đoàn Kitô Giáo khẳng định rằng các tín hữu Kitô cũng yêu nước như bất cứ một nguời Ấn Giáo nào và việc trở lại trước tiên là một ơn huệ của Chúa. Các tín hữu Kitô không hề dùng võ lực hay mưu mẹo để khuyến dụ bất cứ ai. Tuy không đạt được kết quả cụ thể nào, cuộc gặp gỡ giữa Ấn Giáo và Kitô Giáo trên đây cũng được đánh giá là một sáng kiến hòa bình tích cực.


Liên minh Ấn Giáo đang cầm quyền ở Ấn Ðộ bị chỉ trích

Liên minh Ấn Giáo đang cầm quyền ở Ấn Ðộ bị chỉ trích.

(AFP 29/12/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Liên Minh chính phủ do phe Ấn Giáo cầm đầu ở Ấn Ðộ đang bị giới truyền thông trong nước chỉ trích vì không ngăn chặn được những thành phần Ấn Giáo cực đoan tấn công người Kitô.

Báo chí Ấn Ðộ đã cực lực phê bình thủ tướng Atal Vaypayee vì dường như ông đang nhắm mắt làm ngơ trước những vụ bạo động chống Kitô giáo xảy ra tại bang Gujarat trong ngày lễ Giáng Sinh. Một nhật báo cáo buộc thái độ của chính phủ hiện giờ như là đang muốn tạo nên một tình trạng tê liệt mà người ta thường thấy trước khi các cuộc tranh chấp sắc tộc bộc phát. Báo này cũng đưa ra lời cảnh cáo rằng chính phủ Ấn Ðộ không thể làm ngơ được nữa trước toan tính của các thành phần Ấn Giáo cực đoan, muốn biến bang Gujarat và những nơi khác trong nước thành một quả bom sắp phát nổ. Thứ Hai vừa qua 28/12/98, có thêm 4 nhà thờ Kitô tại bang Gujarat đã bị cánh võ trang của Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới tấn công. Tổ chức Ấn Giáo này nổi tiếng có lập trường bài Hồi Giáo và Kitô Giáo.

Chiến dịch nhắm tạo nên một tâm thức thù ghét người Kitô do Hội Ðồng Ấn Giáo phát động đã chuyển sang một hướng mới, sau khi lãnh tụ của Hội Ðồng là ông Ashok Singhal, cáo buộc ông Amartya Sen, một tín hữu Ấn Giáo, là đang cấu kết với người Kitô để hạ nhục Ấn Giáo. Ông Amartya Sen, 64 tuổi, là một nhân vật chuyên nghiên cứu về an sinh kinh tế và xã hội ở Ấn Ðộ. Ông đã được trao tặng giải thưởng Nobel vì những đóng góp của ông cho xã hội. Mới đây ông Sen kêu gọi chính phủ Ấn Ðộ nên nỗ lực nâng cao trình độ trí thức của người dân, và phe Ấn Giáo cáo buộc rằng ông Sen đang gián tiếp khuyến khích các nhà truyền giáo xây thêm trường học ở Ấn Ðộ. Lời cáo buộc này đã bị báo chí Ấn Ðộ chỉ trích nặng nề và chính thủ tướng Vajpayee cũng không ủng hộ cáo buộc này và còn nói thêm rằng chính phủ Ấn Ðộ rất hãnh diện về những đóng góp của ông Sen. Thứ Hai vừa qua 28/12/98, ông Ashok Singhal đã rút lại lời phê bình của ông tuy nhiên ông vẫn tiếp tục cáo buộc các nhà truyền giáo Kitô là đang chiêu dụ các tín đồ Ấn Giáo theo đạo.


Ðức Hồng Y Ortega đọc diễn văn về lễ Giáng Sinh trên đài phát thanh

Ðức Hồng Y Ortega đọc diễn văn về lễ Giáng Sinh trên đài phát thanh.

(EWTN 29/12/’98) - Cuba (Havana) - Ðáp ứng lời yêu cầu của Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục Havana, chính quyền Cuba đã cho phép ngài xử dụng một đài phát thanh để phát trên toàn nước Sứ Ðiệp Giáng Sinh của giáo hội Công Giáo Cuba.

Sứ điệp dài 15 phút của Ðức Hồng Y Jaime Ortega được phát đi vào đúng ngày lễ Giáng Sinh 25/12/98, trong đó ngài kêu gọi dân chúng Cuba đừng để cho lễ Giáng Sinh bị thương mại hóa như tại các nước khác. Ngài nói như sau: "Ðược cử hành lễ Giáng Sinh là một điều hết sức vui mừng đối với giáo hội và người dân Cuba. Giờ đây, chúng ta hãy hy vọng là Giáng Sinh sẽ không bị thương mại hóa qua những biểu tượng ông già Noel được du nhập vào Cuba". Trong sứ điệp Ðức Hồng Y Ortega cũng trình bày những điểm giáo lý căn bản về lễ Giáng Sinh, luôn cả trình thuật Phúc Âm của Thánh Luca về lễ Giáng Sinh".

Tuy đáp ứng lời yêu cầu của Ðức Hồng Y Ortega, nhưng chính phủ Cuba chỉ cho phép ngài xử dụng một đài phát thanh phát nhạc cổ điển, trong khi các phương tiện truyền thông khác thì hầu như không đả động gì đến ngày lễ Giáng Sinh.


Ðức Hồng Y Basil Hume ủng hộ đưa tướng Pinochet ra xét xử

Ðức Hồng Y Basil Hume ủng hộ đưa tướng Pinochet ra xét xử.

(EWTN 29/12/’98) - Anh Quốc (Luân Ðôn) - Ðức Hồng Y Basil Hume, Tổng Giám Mục Luân Ðôn bên Anh Quốc, đã bày tỏ cảm nghĩ rằng tướng Augusto Pinochet của Chilê phải bị đưa ra xét xử về tội diệt chủng và tra tấn dã man các tù nhân chính trị bị chế độ của ông bắt giữ.

Tướng Pinochet đang bị giam tại Anh Quốc theo lời yêu cầu của một tòa án ở Tây Ban Nha, nơi có đơn kiện ông Pinochet về cái chết và mất tích của một số người Tây Ban Nha trong thời ông Pinochet nắm quyền tại Chilê. Các thủ tục pháp lý để dẫn độ ông sang Tây Ban Nha đang được tiến hành, trong khi chính phủ Chilê cũng đang xử dụng tất cả những nỗ lực ngoại giao và chính trị để tránh đi tới việc dẫn độ tướng Pinochet sang Tây Ban Nha. Tướng Pinochet là một thượng nghị sĩ vĩnh viễn của Chilê, đây là điều kiện của ông Pinochet trong cuộc thương lượng trước khi ông trao lại quyền kiểm soát quốc gia cho phe dân chủ. Vụ ông bị bắt giữ bên Anh Quốc đang tạo nên một sự chia rẽ trầm trọng trong xã hội Chilê với một bên chống và một bên ủng hộ tướng Pinochet.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC, Ðức Hồng Y Basil Hume nói rằng ngài không phải là một chuyên gia về pháp luật, tuy nhiên trong vụ của tướng Pinochet có một nguyên tắc luân lý vô cùng trọng yếu mà người ta không thể bỏ qua được. Theo Ðức Hồng Y Hume, hành động tra tấn hay phạm tội diệt chủng có những sai quấy đến độ không một người nào phạm tội diệt chủng hay ra lệnh tra tấn, có thể bị miễn tố. Cũng trong cuộc phỏng vấn, vị Tổng Giám Mục Luân Ðôn đã phê bình chương trình mừng Ðại Năm Thánh 2000 của chính quyền Anh bởi vì các chương trình được dự tính chú trọng quá nhiều tới những thành quả của nhân loại, mà lại không nêu lên câu hỏi căn bản nhất, đó là: "Tại sao chúng ta mừng biến cố 2000 năm này, mà lại không nhớ đây là mừng sinh nhật năm thứ 2000 của Ðức Kitô? Quả thật là chúng ta đã hiểu sai ý nghĩa của ngày Lễ Giáng Sinh".


Các Ðức Giám Mục Australia kêu gọi bãi bõ án tử hình

Các Ðức Giám Mục Australia kêu gọi bãi bõ án tử hình.

Canberra [Apic 29/12/98] - Các Ðức Giám Mục Australia lên án việc duy trì án tử hình.

Trong thư mục vụ có tựa đề "một hòn đá tảng cho gia đình nhân loại", các đức giám mục Australia viết ở phần mở đầu như sau: "chúng tôi mong ước rằng tất cả mọi người công dân dấn thân bảo vệ quyền con nguời và công bình xã hội, tại Australia cũng như ở nước ngoài". Trong khi đề ra những nguyên tắc luân lý nền tảng, hàng giáo phẩm Australia lên án án tử hình và hoạt động của một số công ty thương mại và tài chánh quốc tế vi phạm chủ quyền của các nước nghèo.

Thư mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Australia cũng nhắc lại nguồn gốc của Bảng Tuyên Ngôn quốc tế Nhân Quyền và những nguyên tắc thiết yếu được Giáo Hội nhìn nhận. Các Ðức Giám Mục Australia đặc biệt nhắc lại sứ điệp hòa bình năm 1998 của Ðức Thánh Cha, trong đó Ðức Thánh Cha khẳng định rằng quyền con người có tính phổ quát và bất khả phân ly.

Ngoài ra, các Ðức Giám Mục Australia còn kêu gọi các tín hữu hãy dấn thân bảo vệ môi sinh, đặc biệt không nên hành hạ thú vật và hủy hoại cây rừng.


Sẽ không có đình công tại Roma trong Năm Thánh 2000

Sẽ không có đình công tại Roma trong Năm Thánh 2000.

Roma [Apic 29/12/98] - Trong năm thánh 2000, sẽ không có đình công tại Roma. Ðây là đề nghị đã được Tòa Thánh đưa ra với giới chức thẩm quyền tại Roma. Nhưng theo Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, điều này không có nghĩa là Giáo Hội muốn đòi một số đặc ân.

Vị Hồng Y chủ tịch của Ủy Ban trung ương Năm Thánh phát biểu trên nhựt báo Công Giáo Ý "Tương Lai" trong số ra ngày 29/12/98 như sau: "Dĩ nhiên, đây là một tình trạng lý tưởng, không dễ thực hiện." Ngài giải thích rằng có đình công tức là có những vấn đề xã hội không được giải quyết và không có đình công có nghĩa là đã đạt được một tình trạng có đối thoại, hòa bình và công bình xã hội. Nếu không có đối thoại, hòa bình và công bình xã hội, thì tình trạng không có đình công cũng trở thành vô nghĩa.


Các Ðức Giám Mục Brasil kêu gọi bình đẳng, liên đới và chia sẻ

Các Ðức Giám Mục Brasil kêu gọi bình đẳng, liên đới và chia sẻ.

Brasilia [Apic 29/12/98] - Các Ðức Giám Mục Brasil kêu gọi bình đẳng, liên đới và chia sẻ.

Trong một tài liệu có tựa đề "sự bất bình đẳng xã hội đang đạt đến những tỷ lệ không thể dung chấp được", các Ðức Giám Mục Brasil lên án một số những tình trạng mà các ngài gọi là không thể chấp nhận được. Trước hết, các ngài nói đến sự chênh lệch giữa giàu nghèo: lương căn bản một số thành phần trong xã hội gắp trăm lần lương tối thiểu của những nguời nghèo, nhưng rất nhiều nguời Brasil, khi có công ăn việc làm lại không nhận được đồng lương tối thiểu này. Tình trạng chênh lệch ấy lại còn thấy rõ hơn nhân dịp Lễ Giáng Sinh vừa qua, khi một số viên chức chính phủ lại được tăng lương, trong khi đó các công nhân phải chấp nhận giảm lương để không bị đuổi việc.

Ðiều mà các Ðức Giám Mục Brasil còn cho là không thể dung chấp được đó là sự kiện nguời dân nghèo bị đòi hỏi phải hy sinh và thắt lưng buộc bụng, trong khi những người có đồng lương cao hay giàu có thì được miễn. Ðiều lại càng không thể chấp nhận được nữa đó là cắt giảm ngân sách dành cho việc giáo dục, sức khỏe, cải cách điền địa.

Kết thúc lá thư mục vụ, các Ðức Giám Mục Brasil ngõ lời với những thành phần may mắn và giàu có trong xã hội rằng: để có thể hưởng được niềm vui của những ngày lễ, họ cần phải từ bỏ những đặc ân, tôn trọng sự bình đẳng và chia sẻ với những người túng thiếu.


Thứ Tư 30.12.98 không có buổi tiếp kiến chung hằng tuần

Thứ Tư 30.12.98 không có buổi tiếp kiến chung hằng tuần.

Castelgandolfo - 29.12.98 - Như chúng tôi đã loan tin: sau lễ Giáng Sinh, ÐTC ra trại hè Castelgandolfo nghỉ trong ít ngày; vì thế thứ Tư ngày 30.12.98 không có buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hằng tuần. ÐTC sẽ trở lại Roma vào ngày 31 tháng 12/1998, để chủ sự Lễ Nghi hát kinh Chiều và Kinh Tạ Ơn (Te Deum) vào chiều ngày cuối năm, tại nhà thờ Thánh Inhaxio de Loyola ở Campo Marzio lúc 17:30. Sau đó, lúc trở về Vatican, ÐTC sẽ đến kính viếng Hang Ðá vĩ đại ở Quảng Trường Thánh Phêrô. Ngày Ðầu Năm dương lịch 1999, lúc 10 giờ, ÐTC sẽ chủ sự thánh lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để kính Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa; Ngày mùng một tháng Giêng hằng năm còn là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tham dự Thánh Lễ này, ngoài các Vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, các viên chứùc thuộc Giáo Triều Roma và anh chị em giáo dân, còn có sự hiện diện của Ngoại Giao đoàn cạnh Tòa Thánh.


ÐTC bổ nhiệm giám mục tại Cộng Hòa Croat và Colombia

ÐTC bổ nhiệm giám mục tại Cộng Hòa Croat và Colombia.

Vatican - 29.12.98 - Tại Cộng Hòa Croat, ÐTC bổ nhiệm linh mục Josif Mrzljak , 51 tuổi, hiện là đại diện Giám Mục phụ trách hàng giáo sĩ của Tổng Giáo Phận Zagreb và linh mục Vlado Kosic, 41 tuổi, giáo sư Thần Học Tín Lý Ðại Chủng Viện Tổng Giáo Phận Zagreb, cả hai vị làm Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận này.

Tại Colombia, ÐTC cất nhắc Giáo Hạt Alto Sinù lên bậc giáo phận, với tên là giáo phận Montelibano và là giáo phận phụ thuộc của Giáo Tỉnh Cartagena. Ðồng thời ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Julio Cesar Vidal Ortiz, hiện coi sóc Giáo Hạt Alto Sinù, làm giám mục chính tòa Giáo Phận mới.

Cũng tại Colombia, ÐTC cất nhắc Giáo hạt Tibù lên bậc giáo phận cũng mang tên là Giáo phận Tibù và là giáo phận phụ thuộc của Giáo Tỉnh Nueva Pamplona. ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha José de Jesús Quintero Diaz, hiện coi sóc Giáo Hạt, làm Giám Mục chính tòa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page