Tin Tức và Thời Sự
ngày 20 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Sách tôn giáo bán chạy tại Anh

Sách tôn giáo bán chạy tại Anh.

London [Apic 20/12/98] - Hiện nay, sách vở có nội dung tôn giáo bán chạy tại Anh Quốc.

Trong khi các Giáo hội lo ngại về sự sút giảm con số tín hữu, thì sách vở có nội dung tôn giáo lại được dân chúng tìm đọc. Các thống kê cho thấy, trong giai đoạn năm năm, các ấn phẩm tôn giáo đã qua mặt các tài liệu về quản trị và kinh doanh. Năm 1997, có tất cả 4,821 cuốn sách tôn giáo được xuất bản, trong khi đó sách vở về quản trị và kinh doanh chỉ có 4,144 cuốn. Trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1997, số sách về tôn giáo đã gấp đôi. Trong tất cả 36 thể loại, sách vở tôn giáo đứng hàng thứ 7. Bên cạnh các sách vở thuần túy tôn giáo, người ta cũng ghi nhận sự gia tăng của các ấn phẩm về Thời Ðại Mới và về các khoa học huyền bí.


Giáo Hội và chiến tranh chính đáng

Giáo Hội và chiến tranh chính đáng.

Vatican [Zenit 20/12/98] - Lập trường của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, của các Giám Mục Irak và Hoa Kỳ liên quan đến các cuộc ném bom của Hoa Kỳ và Anh Quốc xuống Irak trong những ngày vừa qua, phản ánh giáo thuyết của Giáo Hội Công Giáo về điều thường được gọi là "chiến tranh chính đáng". Tuy lên án chế độ độc tài của Saddam Hussein, nhưng Giáo Hội Công Giáo cho rằng việc tấn công vào Irak không thể biện minh cho cái chết của những người vô tội.

Trong số 2,308, Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo khẳng định rằng tất cả mọi người công dân và mọi chính phủ đều có nghĩa vụ phải hoạt động để tránh chiến tranh. Tuy nhiên trong số kế tiếp, Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo nói đến quyền tự vệ chính đáng. Ðể có thể xử dụng việc tự vệ chính đáng hay chiến tranh chính đáng, cần phải hội đủ một số những điều kiện như : những thiệt hại do kẻ gây hấn có tính cách lâu dài, nặng nề và chắc chắn. Kế đó, tự vệ chính đáng chỉ được xử dụng sau khi mọi phương tiện để chấmdứt tình trạng này, đều tỏ ra vô hiệu quả. Việc xử dụng võ khí sẽ không mang lại những tai hại và xáo trộn nghiêm trọng hơn là tai hại mà mình muốn loại bỏ. Và dỉ nhiên, lý do tối quan trọng là phải có đủ những điều kiện nghiêm chỉnh để thành công.

Về việc kiểm soát của Liên Hiệp Quốc đối với kho vũ khí của Irak, Sách Giáo Lý của Giáo Hội số 2316 viết như sau: "Việc sản xuất và buôn bán vũ khí đụng đến ích chung của các dân tộc và của cộng đồng quốc tế. Do đó các chính quyền có quyền và có bổn phận qui định những việc này.


Các Giám Mục Ðức phê bình lập trường của thủ tướng Schroeder về thuốc phá thai

Các Giám Mục Ðức phê bình lập trường của thủ tướng Schroeder về thuốc phá thai.

(AFP 20/12/98) - Ðức (Bonn) - Các Giám Muc Ðức mạnh mẽ phê bình lập trường mềm dẻo của thủ tướng Schroeder liên quan tới việc bán thuốc phá thai RU-486 tại Ðức.

Trong một lá thư được công bố hôm thứ Năm tuần trước 17/12/98 , thủ tướng Schroeder nói rằng không có điều gì ngăn cản thuốc phá thai RU-486 sắp sử được tung ra bán trên thị trường của Ðức. Nếu bộ y tế Ðức chấp thuận cấp giấy phép cho bán thuốc phá thai này tại Ðức, thì ông vui lòng để cho các phụ nữ và bác sĩ được quyền chọn lựa giữa phá thai hay dùng thuốc RU-486. Lập trường này của thủ tướng Schroeder đã gây phản ứng giận dữ từ phía các Giám Mục Ðức. Trong cuộc phỏng vấn với một nhật báo ở Ðức hôm Chúa Nhật vừa qua 20/12/98, Ðức Cha Karl Lehman, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, cáo buộc rằng việc cho phép bán thuốc phá thai RU-486 tại Ðức sẽ làm giảm xuống mức tối thiểu tính cách nghiêm trọng về cái chết của các thai nhi chưa được sinh ra. Bên cạnh đó, xử dụng thuốc phá thai sẽ gây nên những hậu quả về mặt luân lý còn nghiêm trong hơn cả việc phá thai.

Trước đó vào hôm thứ Bảy 19/12/98, trong cuộc phỏng vấn với một nhật báo khác, Ðức Cha Joachim Meisner, Tổng Giám Mục Cologne, đã đổ lỗi cho thủ tướng Schroeder về việc cho phép bán thuốc phá thai RU-486, (thuốc phá thai) mà ngài gọi là một phương tiện bất hợp pháp để sát hại các thai nhi chưa được sinh ra. Ðức Cha Georg Sterzinsky, Tổng Giám Mục Berlin, cũng bày tỏ sự lo lắng rằng thủ tướng Schroeder sẽ cứu xét cho bán thuốc RU-486 để xử dụng cho một hành động chưa hề được chính thức thừa nhận tại Ðức. Tuy là chính phủ Ðức đồng ý cho phép phá thai trong vòng 12 tuần lễ đầu tiên. Phá thai là một đề tài hết sức nhạy cảm đối với giáo hội tại Ðức, do bởi sự có mặt của giáo hội tại các trung tâm tư vấn, nơi các phụ nữ mang thai được cấp giấy chứng nhận là họ đã đến trung tâm để xin cố vấn. Với giấy chứng nhận này, họ có thể xin được phá thai nếu muốn. Tháng Giêng 1998 năm nay, ÐTC Gioan Phaolô II đã viết thư cho các Giám Mục Ðức yêu cầu ngưng việc cấp giấy chứng nhận cho các bà mẹ đang mang thai. Về phần mình, Hội Ðồng Giám Mục Ðức đề nghị nên tạm thời tiếp tục công tác cố vấn cho các bà mẹ với hy vọng là sẽ khuyên được họ đừng phá thai.


Back to Radio Veritas Asia Home Page