Tin Tức và Thời Sự
ngày 19 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tiểu sử của nữ tu Pascalina, người hầu cận của đức Piô 12

Tiểu sử của nữ tu Pascalina, người hầu cận của đức Piô 12.

Roma [Apic 19/12/98] - "Pascalina, người phụ nữ mặc áo đen của Ðức Piô XII": đó là tựa đề của một quyển tiểu sử về nữ tu Pascalina Lehnert, nguời hầu cận của Ðức Piô XII, vừa được xuất bản tại Roma trong những ngày vừa qua.

Cuốn sách dày 191 trang, bằng tiếng Ý, kể lại 40 năm phục vụ của nữ tu Pascalina bên cạnh Ðức Piô XII. Là một y tá chuyên nghiệp, nữ tu Pascalina đã bắt đầu phục vụ Ðức Pacelli từ năm 1918, khi ngài được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Bavière. Sau đó, chị được thuyên chuyển về Roma và phục vụ trong phủ Giáo Hoàng cho đến khi Ðức Piô XII qua đời.

Trong và sau thế chiến thứ hai, nữ tu Pascalina và ba nữ tu khác cùng điều khiển một văn phòng Bác Ái của Ðức Piô XII ngay trong nội thành Vatican.


Một Mục Sư Tin Lành được bầu làm giám đốc tuyên úy quân đội Brasil

Một Mục Sư Tin Lành được bầu làm giám đốc tuyên úy quân đội Brasil.

Brasilia - Brasil [Apic 19/11/98] - Lần đầu tiên trong lịch sử Brasil, một Mục Sư Tin Lành được bổ nhiệm làm Tổng Giám Ðốc tuyên úy quân đội.

Mục Sư Elio Eugenio Mueller, thuộc Giáo Hội Tin Lành Luther, được bổ nhiệm làm người điều phối các sinh họat của các tuyên úy quân đội tại Brasil. Việc bổ nhiệm này có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì Brasil vốn là một quốc gia có đa số dân theo Công Giáo. Với hơn một triệu tín hữu, Giáo Hội Tin Lành Luther là được xem là Giáo Hội Tin Lành quan trọng nhứt tại Brasil.

Mang quân hàm đại tá, Mục Sư Mueller cho biết rằng Giáo Hội Công Giáo đã có thể chống lại việc bổ nhiệm, nhưng Ðức Cha Adler, nguời được Tòa Thánh đặt làm tổng tuyên úy quân đội Công Giáo, đã bày tỏ hoàn toàn sự tín nhiệm nơi Mục Sư.


Chạy việt dả cho Năm Thánh

Chạy việt dả cho Năm Thánh.

Roma [Apic 19/12/98] - Một linh mục thuộc phủ Quốc Vụ khanh Tòa Thánh đang chuẩn bị cuộc chạy việt dả Năm Thánh 2000.

Với tựa đề "Linh Mục Giovanni chạy việt dả Năm Thánh", báo "nguời đưa tin chiều" trong số ra hôm thứ Năm 17/12/98 vừa qua, đã giới thiệu chân dung của linh mục Giovanni d’ Ercole, một trong những cột trụ trong chương trình truyền hình Công Giáo Ý "Telepace".

Linh mục Giovanni D’ Ercole, năm nay 51 tuổi, đã từng tham dự cuộc chạy việt dả New York và hiện đang chuẩn bị cho cuộc chạy việt dả Năm Thánh tại Roma.

Phát biểu về ý nghĩa của việc chạy việt dả, linh mục Giovanni D’ Ercole nói như sau: "Thánh Phaolô đã nói: đời là một cuộc chạy đua. Việc chạy đua dạy cho con người biết khiêm tốn. Biết những giới hạn của mình, con người được mời gọi để khám phá ra vẻ đẹp hiện diện nơi người khác, ngay cả khi họ khỏe mạnh hơn mình. Không thể ganh tỵ với người chạy nhanh hơn mình. Không thể và cũng không hợp lý, bởi vì cuối cùng, ai tham dự vào cuộc chạy việt dả cũng đều là người chiến thắng. Khi người đó chạy về đến đích, người đó tìm được bình an với thế giới, người đó biết rằng mình đã làm hết sức mình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page