Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Thánh Cha sẽ không tiếp những người đồng hương Ba Lan nhân dịp Giáng Sinh 1998

Ðức Thánh Cha sẽ không tiếp những người đồng hương Ba Lan nhân dịp Giáng Sinh 1998.

Roma [Apic 18/12/98] - Cứ mỗi dịp Giáng Sinh, Ðức Thánh Cha có thói quen tiếp đón những nguời đồng hương Ba Lan tại Roma. Nhưng năm nay 1998, ngài sẽ không giữ thông lệ này. Bù lại, ngài sẽ về thăm quê hương Ba Lan. Chuyến viếng thăm quê hương lần thứ 8 này sẽ kéo dài 12 ngày và sẽ diễn ra vào tháng 6/1999 năm tới.

Từ lúc được bầu làm Giáo Hoàng, Ðức Gioan Phaolô II có thói quen dành một buổi tiếp kiến đặc biệt cho cộng đồng Ba Lan tại Roma trước lễ Giáng Sinh và qua họ, ngõ lời với những nguời đồng bào của ngài. Năm nay, theo một nguồn tin từ những nguời Ba Lan, ngài sẽ chỉ đón tiếp họ trong buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ Tư 23/12/98 tới.


Cha Piô sẽ được tôn phong Chân Phước

Cha Piô sẽ được tôn phong Chân Phước.

Roma [Apic 18/12/98] - Cha Pio, qua đời cách đây 30 năm, có lẽ sẽ được tôn phong Chân Phước vào tháng 5/1999 năm tới.

Thứ Hai tới đây, 21/12/98, tòa thánh sẽ cho công bố sắc lệnh chính thức nhìn nhận một phép lạ được thực hiện do sự bầu cử của ngài. Theo nhựt báo "nguời sứ giả" xuất bản tại Roma trong số ra ngày thứ Sáu 18/12/98, sắc lệnh nhìn nhận phép lạ sẽ được tuyên đọc trong phòng hội nghị Hồng Y trước mặt Ðức Thánh Cha.

Phép lạ nói trên là sự lành bệnh lạ lùng của một nguời phụ nữ có một mạch bạch huyết bị vở. Phép lạ này xảy ra hồi tháng 11 năm 1995.

San Giovanni Rotondo, nơi cha Piô đã từng sống và an nghỉ, hiện nay đã trở thành một trong những nơi hành hương thu hút nhiều người không kém gì trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức.

Theo báo "người sứ giả", rất có thể lễ phong Chân Phước cho cha Piô sẽ diễn ra vào tháng Năm 1999 năm tới.


Giáo Hội và ủy ban nhân quyền Indonesia rút lui khỏi Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia

Giáo Hội và ủy ban nhân quyền Indonesia rút lui khỏi Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia.

(AFP 18/12/98) - Indonesia (Jakarta) - Hội Ðồng Giám Mục và Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Gia của Indonesia đã rút ra khỏi Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia được tổng thống Habibie tuyên bố thành lập hồi tuần trước.

Ông Marzuki Darusman, chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền của Indonesia đã tuyên bố như sau: "Tôi nghĩ rằng việc một tổ chức nhân quyền giữ ghế thành viên trong Hội Ðồng là điều không thích hợp. Quyết định này đã được gửi tới chính phủ". Trong khi đó, một nhật báo xuất bản tại Jakarta cũng trích thuật nguồn tin từ Hội Ðồng Giám Mục Indonesia nói rằng các Giám Mục cũng đã quyết định sẽ không nhận ghế thành viên trong Hội Ðồng được dành riêng cho giáo hội, bởi vì các Giám Mục muốn giữ đúng nguyên tắc không can dự vào chuyện của nhà nước".

Tuần trước, tổng thống Habibie đã bác bỏ lời kêu gọi của một số thành phần ôn hòa, muốn mở một cuộc đối thoại để đối phó với cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tuy nhiên, ông đã chọn ngày 7/6 năm tới là ngày tổng tuyển cử tại Indonesia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page