Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tòa Thánh và Cộng Hòa Palau (Châu Ðại Dương) thiết lập quan hệ ngoại giao

Tòa Thánh và Cộng Hòa Palau (Châu Ðại Dương) thiết lập quan hệ ngoại giao.

Vatican - 17.12.98 - Kể từ ngày 17.12.98, Tòa Thánh và Cộng Hòa Palau, ước muốn phát triển những liên lạc thân hữu, đã đi đến quyết định thiết lậïp quan hệ ngoại giao trên cấp bậc Tòa Sứ Thần về phía Tòa Thánh và Sứ Quán về phía Cộng Hòa Palau. Palau từ sau đệ nhị thế chiến được đặt dưới quyền quản trị của Hoa Kỳ, trở thành quốc gia độc lập năm 1994. Cộng Hòa Palau gồm hơn 200 đảo, được chia thành sáu nhóm và nằm về phía cực tây các Ðảo Caroline, trong Thái Bình Dương. Diện tích gồm 458 cây số vuông và dân cư khoảng 17 ngàn, hầu hết chuyên về nghề nông và đánh cá. Người Công Giáo chiếm khoảng 9 ngàn, dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của một vị đại diện Giám Mục , hai Linh Mục và khoảng 10 nữ tu. Trong lãnh vực giáo dục, Giáo Hội Công Giáo điều khiển một số trường học, rải rắc trong các đảo khác nhau. Cộng Hòa Palau là quốc gia thứ 169 có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.


Hội nghị các nhà trí thức Công Giáo Âu Châu

Hội nghị các nhà trí thức Công Giáo Âu Châu.

Vatican [Zenit 17/12/98] - "Chúa Kitô, cội nguồn của một nền văn hóa mới tại Âu Châu": đó là chủ đề của một hội nghị qui tụ các nhà trí thức Âu Châu sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 11 đến 14/01/1999 năm tới và được đặt dưới sự chủ tọa của Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về văn hóa.

Ðức Thánh Cha đã tỏ ra hoan hỉ khi được Ðức Hồng Y thông báo về cuộc gặp gỡ, bởi vì ngài rất mong mõi được "trả lại cho Âu Châu một linh hồn" và "đào tạo cho lục địa này một lương tâm".

Theo Ðức Hồng Y Poupard cho biết, sẽ có khoảng 40 nhà trí thức đại diện cho nền văn hóa của 35 nước tại Âu Châu, thuộc các Giáo Hội Kitô khác nhau. Bà Chiara Lubich, sáng lập viên của Phong trào Tổ Ấm "Focolare" sẽ phát biểu trong phiên họp ngày 14/01/98 và ông Federico Mayor Zaragoza, giám đốc tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc chủ tọa phiên họp cuối cùng của Hội Nghị. Hội nghị sẽ diễn ra trong phòng họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới trong nội thành Vatican.


Một tác phẩm chung của các nhà thần học Công Giáo và Chính Thống Nga

Một tác phẩm chung của các nhà thần học Công Giáo và Chính Thống Nga.

Paris [Apic 17/12/98] - Một nhóm thần học gia và trí thức Chính Thống Nga cũng như Công Giáo La Mã, vừa cho ấn hành một cuốn sách chung với tựa đề "Giáo Hội và xã hội. Một cuộc đối thoại giữa Chính Thống Nga và Công Giáo La Mã".

Cuốn sách đề cập đến bốn chủ đề, mỗi chủ đề được trình bày dưới cái nhìn của mỗi bên. Chủ đề thứ nhứt xoay quanh sự tiếp cận thần học đối với thuyết nhân vị và chủ nghĩa tập thể. Chủ đề thứ hai của cuốn sách là mối quan hệ giữa Giáo Hội và chính trị. Chủ đề thứ ba được dành cho học thuyết xã hội của hai Giáo Hội. Và cuối cùng, chủ đề thứ tư bàn đến mối quan hệ giữa Giáo Hội và xứ sở. Phần kết luận cũng trình bày song song của mỗi bên về giai đoạn đầu tiên của cuộc đối thoại.

Về phía Công giáo, người ta thấy có một số tên tuổi nỗi tiếng như cha Jean Yves Calvez và Pierre Vallin, Dòng Tên, giáo sư tại Trung Tâm Sèvres, Paris, cũng như linh mục Hervé Legrand, giáo sư tại Học Viện Công Giáo Paris. Ngoài ra còn có sự cộng tác của Linh Mục Giuseppe de Rosa và Jean Paul Salvini, biên tập viên của nguyệt san "Civilta Cattolica" của Dòng Tên.

Trong phần kết luận, linh mục Yves Calvez ghi nhận rằng những khác biệt giữa Chính Thống và Công Giáo khi tiếp cận với vấn đề mối tương quan giữa Giáo Hội và xã hội "không nhiều như người ta vẫn nghĩ".


Ðức Hồng Y Bernard Law tỏ ra hoan hỉ vì Lễ Giáng Sinh được tái lập tại Cuba

Ðức Hồng Y Bernard Law tỏ ra hoan hỉ vì Lễ Giáng Sinh được tái lập tại Cuba.

La Habana [Apic 17/12/98] - Ðức Hồng Y Bernard Law, Tổng Giám Mục Boston, Hoa Kỳ, tỏ ra hoan hỉ vì Lễ Giáng Sinh được tái lập tại Cuba.

Trở về sau một chuyến viếng thăm bốn ngày tại Cuba theo lời mời của Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục Habana, Ðức Hồng Y Bernard Law nhận định rằng đã có nhiều bước tiến, nhưng cần phải hệ thống hóa các thay đổi. Các biện pháp mới đây của chính phủ Cuba đối với Giáo Hội Công Giáo là điều đáng mừng, tuy nhiên cần phải có những thay đổi tận căn như tôn trọng tự do tôn giáo hoàn toàn, cho Giáo Hội được xử dụng các phương tiện truyền thông, được tự do phát biểu.

Ðức Tổng Giám Mục Boston cũng tỏ ra vui mừng vì chính phủ Cuba đã cấp chiếu khán nhập cảnh thêm cho 40 nhà truyền giáo ngoại quốc.


Sứ Thần Tòa Thánh tại Soudan tỏ ra lạc quan về tình hình Giáo Hội tại đây

Sứ Thần Tòa Thánh tại Soudan tỏ ra lạc quan về tình hình Giáo Hội tại đây.

Paris [Apic 17/12/98] - Ðức Cha Marco Dino Brogi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Soudan tỏ ra lạc quan về tình hình Giáo Hội tại đây.

Phát biểu trên nhựt báo La Croix, Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tin rằng chính phủ Soudan không có ý trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi xứ sở. Ðức Cha Brogi đưa ra nhận định trên đây nhân dịp hãng thông tấn chính thức của Soudan cho biết việc hai Linh Mục Công Giáo bị cáo buộc có dính líu với một vụ đặt bom tại thủ đô Khartoum cần phải được đem ra xét xử. Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tin rằng hai Linh Mục này không thể nào là những kẻ đặt bom.

Vị đại diện của Ðức Thánh Cha tại Soudan cho biết rất đỗi ngạc nhiên khi hay tin hại vị linh mục mà một là Chưởng Ấn của Tòa Tổng Giám Mục, có thể bị đem ra đóng đinh, một hình phạt vốn rất xa lạ với truyền thống Hồi Giáo.

Cả hai linh mục bị bắt giữ dạo cuối tháng 7 và đầu tháng 8/1998 vừa qua. Các lực lượng an ninh gán cho hai linh mục này là thủ phạm của vụ cho đặt chất nổ tại thủ đô Khartoum hôm 30/06/1998 vừa qua. Ðức cha Brogi ghi nhận rằng 30/06/1998 là ngày kỷ niệm cuộc cách mạng và đồng thời là ngày công bố hiến pháp mới.

Soudan hiện đang trải qua cuộc nội chiến giữa Bắc và Nam, vốn là miền có đông tín hữu Kitô. Tuy có nhiều khó khăn gắn liền với tình trạng chiến tranh, Ðức Sứ Thần Tòa Thánh vẫn tỏ ra lạc quan với tương lai, vì, theo ngài, trong cơ bản, người dân nước này vẫn tỏ ra niềm nở.


Ðức Tổng Giám Mục Santiago de Chile kêu gọi hòa bình

Ðức Tổng Giám Mục Santiago de Chile kêu gọi hòa bình.

(EWTN 17/12/98) - Chilê (Santiago de Chile) - Ðức Tổng Giám Mục Francisco Javier Errazuriz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Chilê đã khẩn thiết kêu gọi những người ủng hộ và chống tướng Augusto Pinochet, hãy nghĩ đến quốc gia và tránh gây ra những cuộc tranh chấp dẫn đến bạo động.

Vụ tướng Pinochet bị bắt giữ tại Luân Ðôn và có thể ông sẽ bị dẫn độ sang Tây Ban Nha để bị xét xử đang gây nên sự chia rẽ trong dân chúng Chilê, với một bên là những người chống cựu chế độ độc tài do ông lãnh đạo và một bên là những người ủng hộ ông. Trong một thông cáo được công bố mới đây, vị Tổng Giám Mục thủ đô Santiago de Chilê cho rằng, trong dịp Giáng Sinh 1998 sắp tới đây, tất cả người dân Chilê cần phải kiến tạo một bầu khí ngưng chiến. Ngưng chiến ở đây không có nghĩa là chấm dứt những cuộc tranh cãi bạo động, nhưng bao gồm cả những nỗ lực thực sự để tiến tới hòa bình và hòa giải dân tộc.

Ðức Tổng Giám Mục Errazuriz nói như sau: "Tình thế hiện giờ, phát sinh từ vụ bắt giữ tướng Pinochet bên Anh Quốc đang ảnh hưởng tới cả nước, và gây nên những hậu quả tiêu cực cho tiến trình dân chủ tại Chilê. Tôi biết là nhiều người Chilê rất bực tức với các thủ tục pháp lý quốc tế chống tại tướng Pinochet vì họ nghĩ rằng Chilê đang được người khác dùng để thí nghiệm một trật tự pháp lý mới trên thế giới. Tuy nhiên, mùa vọng là thời điểm thích hợp nhất để mọi người bình tĩnh lại, suy nghĩ một cách cẩn trọng, và lắng nghe sứ điệp của sự khiêm nhượng, hòa bình và đại lượng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, qua biến cố Ðức Giêsu Kitô giáng sinh xuống thế gian để chuộc tội cho mọi người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page