Tin Tức và Thời Sự
ngày 15 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thỏa ước về kinh tế giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Croat

Thỏa ước về kinh tế giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Croat.

(VIS 15/12/98) - Vatican - Thứ Ba 15/12/98, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến phái đoàn đại diện chính phủ Cộng Hòa Croat, nhân dịp Tòa Thánh và Croat trao đổi văn kiện thỏa ước liên quan tới những vấn đề kinh tế, cụ thể là vấn đề trao trả các tài sản của giáo hội đã bị chế độ độc tài của Croat tịch thu trước đây.

Trong diễn văn trao cho phái đoàn, ÐTC nói rằng thỏa ước này thể hiện một nỗ lực nhắm sửa đổi những bất công trong quá khứ liên quan tới việc tịch thu các tài sản của giáo hội, và đồng thời nhắm tới mục đích trao cho giáo hội những phương tiện cần thiết để thực hiện các sinh hoạt mục vụ. Liên quan tới vấn đề tài chánh cho các linh mục tại Croat, ÐTC đã nói như sau: "Trong số những vấn đề khác, Giáo Hội Công Giáo cần phải suy nghĩ lại và tìm ra phương cách thích hợp để nâng đỡ các linh mục về mặt tài chánh, dựa trên những hướng dẫn mà Công Ðồng Vatican II đã đề ra. Về phần mình, nhà nước cần phải đền bù cho những bất công đã vi phạm trong quá khứ. Việc thừa nhận giá trị của những hoạt động xã hội do giáo hội thực hiện sẽ giúp ích rất nhiều cho giáo hội trong việc thi hành các công tác mục vụ. Bởi vì mục tiêu của giáo hội luôn luôn là đáp ứng các nhu cầu của những anh chị em kém may mắn hơn.


Ðức Thượng Phụ Aram I được tái cử chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội

Ðức Thượng Phụ Aram I được tái cử chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội.

Harare - Zimbabwe [Apic 15/12/98] - Ðức Thượng Phụ Aram I, Thượng Phụ Chính Thống miền Cilici, đã được tái cử chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô. Tân Ủy Ban Trung Ương cũng đã chọn hai tân phó chủ tịch. Trong phiên họp khoáng đại hôm thứ Hai [14/12/98] vừa qua, Ðại Hội Ðồng thứ 8 cũng đã bầu 8 vị đồng chủ tịch mới. Trước đây, các đại biểu đã mạnh mẽ chống lại đề nghị thay đổi hiến pháp theo đó các vị đồng chủ tịch phải được ủy ban trung ương bầu chọn.

Tất cả các vị đồng chủ tịch đều là những người đầu tiên đắc cử.


Con số sinh viên thần học tại Ðức không thay đổi

Con số sinh viên thần học tại Ðức không thay đổi.

Bonn - Ðức [Apic 15/12/98] - Hiện nay tại Ðức, trung bình mỗi lục cá nguyệt có khoảng 19 ngàn sinh viên ghi danh vào các phân khoa thần học. Kể từ giữa thập niên 70 đến nay, con số này không thay đổi. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là số sinh viên giáo dân ngày càng gia tăng, trong khi đó số ứng viên vào chức linh mục lại giảm hơn một nửa. Năm 1967, số chủng sinh theo học thần học là 2,974, nhưng hiện nay con số này chỉ còn 1,299.

Theo kết quả của một cuộc điều tra được chủng viện và học viện tâm lý thuộc trường đại học Bonn thực hiện, tỷ lệ các sinh viên thần học giáo dân chiếm đến 70 phần trăm số sinh viên thần học.

Tuy nhiên, kết qủa cuộc điều tra lại cho thấy rằng tỷ lệ số nhân viên mục vụ giáo dân chỉ chiếm 10 phần trăm trong tổng số nhân viên làm việc toàn thời gian trong các giáo phận Ðức.


Back to Radio Veritas Asia Home Page