Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các dòng nữ ở Nam Hàn ủng hộ tha nợ cho các nước nghèo

Các dòng nữ ở Nam Hàn ủng hộ tha nợ cho các nước nghèo.

(UCAN KO1563.1006 14/12/98) - Nam Hàn (Seoul) - Ðứng trước những đau khổ của người dân do cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, các dòng nữ ở Nam Hàn đã quyết định mở chiến dịch cổ võ việc tha nợ cho các nước đang phát triển.

Các tham dự viên tại khóa hội thảo do Hiệp Hội Các Bề Trên Dòng Nữ ở Nam Hàn cho biết, để mừng Ðại Năm Thánh 2000, họ sẽ tham gia vào chiến dịch xin chữ ký trên toàn thế giới để kêu gọi các nước chủ nợ xóa nợ cho các nước nghèo. Chiến dịch này đang được phát động qua sự cộng tác với các tổ chức phi chính phủ, và các cơ quan tiền tệ quốc tế đang được kêu gọi hãy có hành động cụ thể nào đó để giảm gánh nợ nần của các nước nghèo.

Chủ đề của khóa hội thảo nói trên là "Cuộc khủng hoảng kinh tế và Vai Trò của Giáo Hội".


Một tổ chức liên tôn Singapore giúp đỡ các bệnh nhân liệt kháng và ung thư

Một tổ chức liên tôn Singapore giúp đỡ các bệnh nhân liệt kháng và ung thư.

(UCAN SG1516.1006 14/12/98) - Singapore - Kể từ sau khi được thành lập dạo đầu tháng Giêng năm nay 1998, một tổ chức liên tôn Singapore, gồm Phật Giáo, Kitô giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo và đạo Sikhs, đang xúc tiến công tác trợ giúp cho các bệnh nhân liệt kháng và bị bệnh ung thư tại Singapore.

Ðây là dấn thân mà tổ chức có tên gọi là, Simon thành Cyrene, do ông Molly Wijeysingha sáng lập. Simon thành Cyrene, là tên gọi trong kinh thánh của người đàn ông đã giúp Chúa Giêsu vác thánh giá. Ông Molly Wijeysingha đã bày tỏ sứ mạng của tổ chức như sau: "Cũng giống như ông Simon thành Cyrene, chúng tôi muốn tới bên giường bệnh của các bệnh nhân, những người sắp qua đời để an ủi và khuyến khích họ cũng như các người thân. Tổ chức của chúng tôi có khoảng 30 thành viên. Chúng tôi đến thăm các bệnh nhân ngay tại nhà của họ hoặc trong bệnh viện, nhất là những người đang sống một mình. Trong khi các thành viên khác đi viếng thăm bệnh nhân, những thành viên khác của tổ chức sẽ cầu nguyện, không chỉ riêng cho các bệnh nhân nhưng cho luôn cả sứ mạng thừa tác và chúng tôi đang dấn thân. Dù bạn là người Ấn Giáo hay Hồi Giáo, nếu bạn làm một công việc tốt vì tình yêu, thì cũng như bạn đang làm những công việc của Thiên Chúa vậy."


Back to Radio Veritas Asia Home Page