Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các nam nữ tu sĩ có thể trở lại Algérie

Các nam nữ tu sĩ có thể trở lại Algérie.

Alger - 05.12.98 - Sau cuôïc họp của Hội Ðồng Giám Mục miền Magreb (các nước miền Bắc Phi Châu) tại Alger, thủ đô của Algérie, các giám mục cho phổ biến một thông cáo, trong đó các ngài viết như sau: "Tình hình an ninh trở nên khá hơn cho phép nghĩ đến việc trở lại của các nam nữ tu sĩ tại Algérie. Tình hình này cho thấy hy vọng về một tương lai bình thản hơn và sẽ có thể mở lại các tu viện đã bị đóng cửa tạm thời trong thời gian qua". Sự hy vọng trở lại của các linh mục và nam nữ tu sĩ do sự kiện này là trong khoảng từ 1993 đến 1996 có 19 linh mục, nam, nữ tu sĩ bị sát hại; nhưng từ hai năm nay - sau vụ sát hại 7 đan sĩ Trappistes và Ðức Cha Pierre Claverie, giám mục giáo phận Oran cho tới lúc này không xẩy ra vụ nào khác nữa, trong khi đó các vụ sát hại người dân vẫn tiếp tục. Ngày 04.12.98 vừa qua đã có 4 người bị giết và 30 người khác bị thương tại Mascara, một địa điểm thuộc mạn Tây Algérie. Ngày 3/12/98, tại Ain Defla, cách thủ đô Alger 150 cây số, 15 người bị sát hại và 25 người bị thương. Như vậy tình hình chung trong nước vẫn còn căng thẳng. Nhưng trong tình hình này các linh mục và tu sĩ nam nữ muốn hiện diện để minh chứng đức tin, tình liên đới và tình thương của Chúa Kitô giữa các anh chị em Hồi Giáo. Thực sự người dân vẫn muốn có sự hiện diện của các ngài; họ cảm phục sự can đảm của các tu sĩ nam, nữ, cách riêng đối với 7 đan sĩ Trappistes bị sát hại năm 1996 tại Tibhirine và Ðức Giám Mục giáo phận Oran bị giết cùng vời người tài xế lúc vừa trở về Trụ sở.


ÐTC tiếp các luật gia Công Giáo

ÐTC tiếp các luật gia Công Giáo.

Vatican - 05.12.98 - Sáng thứ Bẩy 05.12.98, trong Phòng Clementina của Ðền Vatican, ÐTC tiếp 500 thành viên của Hiệp Hội các Luật Gia Công Giáo Ý, tham dự Hội Nghị của Hiệp Hội, do Giáo Sư Giuseppe Dalla Torre lãnh đạo, được khai mạc thứ Bẩy 05.12.98 ở Roma tại Thính Ðường Augustianum, và sẽ bế mạc vào thứ Ba mồng 8/12/98 Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm, về đề tài: "Tình liên đới giữa Luân Lý và Luật Pháp". Trong diễn văn dọc cho các Luật Gia Công Giáo Ý, ÐTC nói: Việc xác nhận quyền thiên nhiên để thực hiện việc thăng tiến đích thực con người và xã hội dân sự là nguyên tắc đã luôn luôn hướng dẫn công việc của Hiệp hội các Luật gia Công Giáo Ý. ÐTC ca ngợi công việc làm và những cố gắng của Hiệp Hội từ năm 1948 tới nay đã làm, để phục vụ các giá trị con người và giá trị Kitô, bênh vực quyền ưu tiên của con người và của công ích trước những biến chuyển của xã hội và của pháp luật tại Ý. ÐTC nhắc lại sự đóng góp lớn lao của hệ thống luật pháp tại Ý trong việc trung thành với nội dung của Hiến Chương năm 1948 về nhân quyền do Liên Hiệp Quốc công bố. ÐTC cũng nhắc đến những hoạt động của Hiệp Hội các Luật Gia Công Giáo Ý trong việc chống lại luật về li dị năm 1970 và về phá thai, tám năm sau. Ngài nói: "Sự lo lắng chung của các Luật Gia là ngày nay đem đến tính cách hiệu lực đầy đủ cho các quyền con người trước những vi phạm nặng nề, hiện còn xẩy ra tại nhiều miền trên thế giới, dù đã có những xác nhận long trọng về nguyên tắc. Nhưng việc dốc quyết này liều đi đến thành quả khiêm tốn hoặc liều đi đến việc lẫn lộn các quyền đích thực với những yêu sách chủ quan và ích kỷ, nếu thiếu một sự ưng thuận rộng rãi và toàn thể trên nền tảng của các quyền này.

ÐTC kết thúc diễn văn bằng việc cầu chúc rằng những đề tài được thảo luận trong Hội Nghị, góp công vào việc phản lại cách hữu hiệu những quan niệm cá nhân, làm sai lạc bản chất luật thực định, bằng việc biến nó thành một sự giải thích đơn giản của những yêu sách cá nhân , mà không đếm xỉa gì đến những đòi hỏi của công bình và bổn phận của tình liên đới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page