Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thống đốc Jakarta góp quỹ tái thiết nhà thờ Tin Lành bị đốt rụi

Thống đốc Jakarta góp quỹ tái thiết nhà thờ Tin Lành bị đốt rụi.

(AFP 2/12/98) - Indonesia (Jakarta) - Chính quyền Indonesia vừa chi 13 ngàn Mỹ Kim để đóng góp vào quỹ tái thiết khoảng 19 nhà thờ Kitô bị đốt phá ở thủ đô Jakarta trong những vụ tấn công hồi tháng 11/1998 vừa qua.

Thống đốc thủ đô Jakarta, ông Sutiyoso cho biết, 1/4 số tiền nói trên sẽ được dành riêng cho một nhà thờ tin lành đã bị những người Hồi Giáo đốt rụi ngày 22/11/98. Ông Sutiyoso cũng xin lỗi mọi người vì ngân khoản quá nhỏ mọn so với phí tổn tái thiết lại các nhà thờ bị hư hại, bởi vì ngân sách của chính quyền địa phương cũng đang ở trong tình trạng eo hẹp, chủ yếu là phần lớn ngân quỹ đã được dùng để tái thiết các cơ sở công cộng bị đốt phá trong những vụ nổi loạn dạo tháng 5 và trung tuần tháng 11/1998 vừa qua.


Tòa Thánh hài lòng về việc Cuba tái lập ngày lễ Giáng Sinh

Tòa Thánh hài lòng về việc Cuba tái lập ngày lễ Giáng Sinh.

(Reuters 1/12/98 AFP 2/12/98) - Vatican- Thứ Tư 2/12/98, Tòa Thánh đã bày tỏ sự hài lòng về quyết định của chính phủ Cuba tái lập vĩnh viễn Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ tại quốc gia này.

Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tuyên bố: "Lời loan báo này của chính quyền Cuba đáp ứng ước muốn của người dân và của giáo hội Công Giáo Cuba. Tôi nghĩ cộng đồng quốc tế cũng sẽ lưu ý tới (thiện chí này của chính phủ Cuba)". Trong một buổi hội kiến với chủ tịch Fidel Castro dạo tháng Giêng 1998 năm nay, ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi chính phủ nước này thừa nhận Giáng Sinh là ngày lễ. Trước đó, dịp Giáng Sinh năm 1997, chủ tịch Castro đã tuyên bố Giáng Sinh năm đó là lễ nghỉ để bày tỏ thiện chí đối với ÐTC khi ngài đang chuẩn bị đến viếng thăm Cuba vào tháng Giêng 1998.

Thứ Ba 1/12/98 vừa qua, khi loan báo quyết định tái lập Giáng Sinh là ngày lễ sau 28 năm, đảng cộng sản Cuba lập luận rằng, quyết định bãi bỏ ngày lễ Giáng Sinh trước đây là do yếu tố kinh tế và chính trị, chứ không phải vì mục tiêu bài tôn giáo. Giáo Hội Công Giáo Cuba hoan nghênh quyết định mới này của chính phủ. Ông Orlando Marquez, phát ngôn viên của Giáo Hội đã nói như sau: "Tôi nghĩ đây là một bước tích cực đáp ứng được nguyện vọng và cảm tình tôn giáo của người dân Cuba, hơn nữa ngày lễ Giáng Sinh đã trở thành một truyền thống có từ lâu tại quốc gia này. Người phát ngôn của Giáo Hội Cuba cũng cám ơn chính phủ đồng thời ghi nhận thêm rằng quyết định này chứng tỏ là chính quyền đã lắng nghe và thỏa mãn yêu cầu của ÐTC cũng như của toàn thể dân chúng.


Tổng thống Ấn Ðộ giới thiệu cuốn sách về Mẹ Têrêsa Thành Calcutta

Tổng thống Ấn Ðộ giới thiệu cuốn sách về Mẹ Têrêsa Thành Calcutta.

(EWTN 2/12/98) - Ấn Ðộ (Calcutta) - Thứ Sáu 27/11/98 tuần trước, ông Narayanan, Tổng Thống Ấn Ðộ, đã giới thiệu các độc giả cuốn sách mang tựa đề "Mẹ Têrêsa thành Calcutta". Tác giả cuốn sách này là bà Sunitar Kumar, một cộng sự viên thân tín của Mẹ Têrêsa trong 3 thập niên và đã từng là phát ngôn viên của Dòng Các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Têrêsa sáng lập.

Cuốn sách bao gồm những hình ảnh trình bày những giai đoạn và tâm trạng khác nhau trong cuộc đời của Mẹ Têrêsa. Theo dự trù, cuốn sách đã được ra mắt độc giả vào đúng ngày 5/09/98, lễ giỗ đầu tiên của Mẹ Têrêsa nhưng vì không in kịp nên nữ tu Nirmala, bề trên tổng quyền Dòng Các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái quyết định cho ra mắt một cuốn mẫu nhân lễ giỗ của Mẹ. Tổng Thống Narayanan đã ca ngợi những nỗ lực và đóng góp để hoàn thành cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp của một nhân vật mà ông hết lòng ngưỡng mộ. Ông Narayanan cũng kể lại rằng trong chuyến viếng thăm của ông sang Âu Châu vừa qua, những người ông có dịp tiếp xúc đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự kiện, vinh dự quốc táng lại được dành cho Mẹ Têrêsa, một thường dân và không phải là người Ấn Giáo.


Ðại Chủng Viện đầu tiên tại Lào được mở cửa

Ðại Chủng Viện đầu tiên tại Lào được mở cửa.

Vientiane [Apic 2/12/98] - Ðại chủng viện đầu tiên tại Lào đã được khánh thành. Chủng Viện được đặt tại Thakhek, một thành phố nằm ở miền trung Lào. Tòa Giám Quản Savannakhet cũng nằm tại thành phố này.

Trước đây, các đại chủng sinh Lào đều phải thụ huấn tại nước ngoài. Dạo tháng 10/1997 năm vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Lào và Campuchia đã quyết định mở đại chủng viện cho mỗi nước.

Chủng viện mới tại Thakhet dự trù đáp ứng nhu cầu cho bốn giám hạt của Lào là Luang Prabang, Paksé, Savannakhet và Vientiane. Các chủng sinh sẽ theo học chương trình 8 năm, gồm một năm dự bị, ba năm triết và bốn năm thần.

Lào có khoảng gần 5 triệu dân, trong đó chỉ có khoảng 42 ngàn tín hữu Công Giáo. Trên toàn quốc chỉ có ba giám mục và 15 linh mục.


Ðại Hội giới trẻ Âu Châu do cộng đồng đại kết Taizé tổ chức sẽ diễn ra tại Milano

Ðại Hội giới trẻ Âu Châu do cộng đồng đại kết Taizé tổ chức sẽ diễn ra tại Milano.

Milano [Apic 2/12/98] - Ðại Hội giới trẻ Âu Châu lần thứ 21 do cộng đồng đại kết Taizé tổ chức sẽ diễn ra tại Milano, Bắc Ý từ ngày 28/12/1998 năm nay đến 1/01/1999 năm tới. Sẽ có khoảng 80 ngàn bạn trẻ từ khắp Âu Châu, nhứt là từ các nước cựu cọng sản Ðông Âu, tham dự cuộc gặp gỡ này.

Hiện nay, tại Milano, mỗi buổi tối, có khoảng 30 cuộc gặp gỡ để chuẩn bị cho biến cố này. Hàng ngàn gia đình tại đây đã sẵn sàng mở cửa để đón tiếp các bạn trẻ. Theo chương trình, buổi sáng các bạn trẻ sẽ sinh hoạt tại khoảng 400 giáo xứ trong giáo phận. Buổi chiều họ kéo nhau đến Công Viên Triển Lãm Milano.

Trong sứ điệp gởi các bạn trẻ Âu Châu, Ðức Hồng Y Martini, Tổng Giám Mục Milano kêu gọi các bạn trẻ hãy học sống tình huynh đệ, cùng chung sống với nhau, cùng tìm kiếm hòa bình, cùng giúp nhau vượt qua những xung đột và chia rẽ, cũng như chuẩn bị xây dựng Âu Châu và thế giới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page