Tin Tức và Thời Sự
ngày 23 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Bộ Trưởng Tư Pháp Nga lên tiếng tố cáo thái độ phân biệt đối xử của một số vùng đối với các tôn giáo không truyền thống

Bộ Trưởng Tư Pháp Nga lên tiếng tố cáo thái độ phân biệt đối xử của một số vùng đối với các tôn giáo không truyền thống.

Mascova [Apic 23/11/98] - Bộ trưởng Tư Pháp Nga lên tiếng tố cáo thái độ phân biệt đối xử của 30 vùng tại Nga đối với các tôn giáo không truyền thống.

Theo ông Bộ Trưởng Tư Pháp Nga, để dành ưu tiên cho các tôn giáo truyền thống như Chính Thống Giáo, Do Thái Giáo vàHồi Giáo, các qui định tôn giáo do các vùng này đưa ra đều có mục đích giới hạn tự do tôn giáo, tự do lương tâm và tự do ngôn luận đối với các tôn gíao khác. Bộ Trưởng Tư Pháp Nga ghi nhận rằng tại một số vùng, nguời ta đưa ra một số qui định tôn giáo nhằm ngăn cản việc đăng ký của các cộng đồng tôn giáo và như vậy không nhìn nhận các hoạt động xã hội và bác ái của các cộng đồng này.

Tổng Giám Mục Chính Thống Nga Jouvenalij cho rằng dành ưu tiên cho các tôn giáo truyền thống là điều hợp lý, bởi vì các tôn giáo này đã phải trải qua nhiều năm bị bách hại, cho nên không thể đặt ngang hàng với các tôn giáo mới được du nhập từ ngoại quốc. Nhưng chính phủ Nga loan báo sẽ có những biện pháp chống lại sự phân biệt đối xử này.


Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô giảm bới nghi thức trong chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC

Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô giảm bới nghi thức trong chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC.

(Reuters 23/11/98) - Mêhicô (Thủ đô Mêhicô) - Vì sức khỏe của ÐTC, một Giám Mục Mêhicô loan báo hôm thứ Hai 23/11/98 rằng các nghi thức thông lệ trong chuyến viếng thăm sắp tới của ngài tại Mêhicô sẽ được giảm bớt.

Theo chương trình ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Mêhicô trong vòng 4 ngày bắt đầu từ ngày 22/01/99. Ngài chỉ lưu lại thủ đô Mêhicô mà thôi. Ðức Cha Abelardo Alcantara, nằm trong Ủy Ban Hội Ðồng Giám Mục chuẩn bị chuyến viếng thăm cho biết như sau: "Chúng tôi luôn lưu tâm tới sức khỏe của ÐTC, vì thế sẽ có một vài ngoại lệ trong nghi thức thông thường khi ngài đến viếng thăm một quốc gia". Theo Ðức Cha Alcantara, nghi thức tiếp đón ÐTC tại phi trường ở thủ đô sẽ được giảm bớt, và thay vì đứng, ÐTC sẽ ngồi để đọc bài diễn văn của ngài. Chương trình viếng thăm của ÐTC trong bốn ngày gồm có thánh lễ, và cuộc gặp gỡ với các tín hữu Công Giáo trên khắp Châu Mỹ La Tinh qua hệ thống vệ tinh từ sân vận động Azteca ở thủ đô Mêhicô.

Chuyến viếng thăm sắp tới là lần thứ tư ÐTC đến thăm Mêhicô.


Giáo Hội Công Giáo Mêhicô sẽ phạt vạ tuyệt thông các tín hữu chuyên bắt cóc tống tiền

Giáo Hội Công Giáo Mêhicô sẽ phạt vạ tuyệt thông các tín hữu chuyên bắt cóc tống tiền.

(Reuters 23/11/98) - Mêhicô (Guadalajara) - Trong một chiến dịch nhắm giảm trừ nạn tội phạm, Giáo Hội Công Giáo Mêhicô dự tính phạt vạ tuyệt thông các tín hữu có dính líu tới những vụ bắt cóc tống tiền.

Ðức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng Giám Mục Guadalajara thuộc miền Tây Mêhicô, cho các ký giả biết hôm thứ Hai 23/11/98 như sau: "Chúng tôi đang chuẩn bị một thỏa thuận nhắm phạt vạ tuyệt thông những người phạm tội bắt cóc và các đồng lõa của họ. Chúng tôi muốn có biện pháp để đối phó với vấn nạn đang ngày một gia tăng tại Mêhicô. Ðây là nạn tội phạm rất nghiêm trọng." Thỏa thuận vừa nói sẽ do 12 vị Giám Mục thuộc miền Tây Mêhicô ký tên trong tuần này. Ðức Hồng Y Iniguez nói thêm rằng đã đến lúc những người chuyên bắt cóc nên chọn lựa giữa Kitô giáo và tội ác này.

Bắt cóc tống tiền và những tội ác khác đang gia tăng tại Mêhicô kể từ sau khi đồng Peso bị phá giá dạo tháng 12 năm 1994, khiến cho nền kinh tế của nước này rơi vào tình trạng suy thoái. Tháng 2/1998 năm nay, Ðức Cha Luis Reynoso, Giám Mục Cuernavaca thuộc bang Morelos ở miền Trung Mêhicô, là người khởi đầu chiến dịch dùng hình thức phạt tội nặng nhứt của Giáo Hội Công Giáo đối với những kẻ bắt cóc tống tiền. Ðức Cha Reynoso đã phạt vạ tuyệt thông một đội trưởng của đội chống bắt cóc và hai tùy viên của ông, sau khi nhà chức trách khám phá ra họ đã thông đồng với các tổ chức chuyên bắt cóc tống tiền mà họ có trách nhiệm phải truy bắt.


Các Giám Mục Nhật Bản kêu gọi tín hữu cộng tác vào chiến dịch xin xóa giảm nợ

Các Giám Mục Nhật Bản kêu gọi tín hữu cộng tác vào chiến dịch xin xóa giảm nợ.

(UCAN JA1424.1003 23/11/98) - Nhật Bản (Tokyo) - Một Ủy Ban của Hội Ðồng Giám Mục Nhật Bản đã khuyến khích các giáo dân trong nước tham gia vào chiến dịch xin chữ ký trên khắp thế giới để kêu gọi xóa giảm nợ nần quốc tế của các nước nghèo nhân dịp Ðại Năm Thánh 2000.

Mục tiêu của chiến dịch là xin được 220 triệu chữ ký trước khóa họp thượng đỉnh của các vị bộ trưởng trong khối các nước kỹ nghệ tân tiến, gọi tắt là G-8, dự trù sẽ diễn vào tháng 6 năm tới 1999. Lá thư kêu gọi của Ủy Ban chuẩn bị Ðại Năm Thánh thuộc Hội Ðồng Giám Mục Nhật Bản mang chữ ký của Ðức Hồng Y Peter Seiichi Shirayanagi, Tổng Giám Mục Tokyo. Lá thư giải thích các nguyên nhân tại sao các nước nghèo tích tụ những món nợ khổng lồ không thể nào trả nổi. Chính phủ tham nhũng của các quốc gia nghèo cũng như các nước chủ nợ đều có trách nhiệm gây nên tình trạng này. Ngoài ra những sai lầm về chính sách và điều hành của các tổ chức quốc tế như Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới cũng là các yếu tố khiến cho các nước nghèo phải gánh nợ triền miên. Lá thư ghi nhận đa số những quốc gia sẽ hưởng lợi nhờ được xóa giảm nợ là các quốc gia thuộc Châu Phi, tuy nhiên các quốc gia như Thái Lan, Indonesia và Nam Hàn cũng sẽ giảm bớt được gánh nặng nợ nần vì chủ nợ của các quốc gia này là Nhật Bản. Tựu chung, được giảm hay xóa nợ hoàn toàn đều được coi là một ơn cứu chuộc cho các quốc gia nghèo.

Tuy Nhật Bản cũng đang ở vào giai đoạn suy thoái kinh tế trầm trọng nhất kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai, nhưng đây là thời điểm để Nhật Bản sát cánh với các quốc gia khác ở Á Châu vượt qua cuộc khủng hoảng, để qua đó, mỗi một người dân đều có thể sống đúng với phẩm gia con người của mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page