Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một phái đoàn phụ nữ Kurd xin Ðức Thánh Cha làm trung gian

Một phái đoàn phụ nữ Kurd xin Ðức Thánh Cha làm trung gian.

Roma [Zenit 18/11/98] - Hôm thứ Tư [18/11/98], một phái đoàn phụ nữ Kurd đã xin Ðức Thánh Cha can thiệp với chính phủ Ý để trả tự do cho một thủ lãnh của họ, bị cáo buộc có hành động khủng bố.

Tất cả những người phụ nữ trong phái đoàn đều có một người con trai thiệt mạng trong chiến tranh. Cùng với khoảng 4 ngàn người Kurd khác đến từ nhiều nước Âu Châu, nhóm phụ nữ này biểu tình để yêu cầu trả tự do cho ông Abdullah Ocalan, lãnh tụ của đảng lao động Kurdistan, hiện đang bị cầm giữ tại Phi Trường Fiumicino vì bị cáo buộc có hành động khủng bố.

Ngày 11 tháng Giêng 1998 vừa qua, trong bài diễn văn đầu năm đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh, Ðức Thánh Cha đã nhắc đến thảm trạng của dân tộc này. Vì cuộc đàn áp của chính phủ Thổ Nhỉ Kỳ, nhiều nguời Kurd đã đến gõ cửa các nước Âu Châu để xin tỵ nạn. Ðức Thánh Cha đã xin các nước Tây Phương bày tỏ xự cảm thông với những nguời tỵ nạn và tìm kiếm một giải pháp cho hằng triệu người anh em đang đi tìm kiếm những điều kiện sống bảo đảm và xứng với phẩm giá con người hơn.

Tòa Thánh lên án mọi hành động khủng bố, nhưng đồng thời cũng yêu cầu tôn trọng quyền của dân tộc này.


Sẽ có khoảng 10 triệu nguời hành hương đến Santiago de Compostella vào năm tới 1999

Sẽ có khoảng 10 triệu nguời hành hương đến Santiago de Compostella vào năm tới 1999.

Madrid - Tây Ban Nha [Zenit 18/11/98] - Hôm thứ Ba [17/11/98] vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha đã công bố lịch trình các sinh hoạt của Giáo Hội trong năm tới.

Ngoài việc học hỏi về Chúa Cha, năm 1999 còn là năm của Thánh Giacôbê thành Compostella vàlà năm của cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tại Santiago de Compostella.

Ðức Cha Julian Barrio, Tổng Giám Mục Santiago de Compostella, nêu bật tầm quan trọng của năm thánh Giacôbê thành Compostella đối với Giáo Hội tại Tây Ban Nha. Ðây là một năm tha thứ, hy vọng và sống lại truyền thống tông đồ. Năm thánh Giacôbê thành Compostella lần cuối cùng đã diễn ra hồi năm 1993. Ðã có hằng trăm ngàn người đi bộ đến đền thánh Giacôbê và có đến 4 triệu người, mà phần đông là giới trẻ dưới 30 tuổi, tham gia vào cuộc hành hương truyền thống ấy. Người ta ước đoán sẽ có khoảng 10 triệu người hành hương đến đây trong năm tới. Cao điểm của cuộc hành hương sẽ là cuộc gặp gỡ của giới trẻ Âu Châu. Từ ngày 4 đến 8/08/1999 năm tới, sẽ có khoảng 100 ngàn bạn trẻ Âu Châu tụ tập tại thành phố của thánh Giacôbê.

Về chương trình của năm thứ ba chuẩn bị năm thánh 2000, đại hội Thánh Thể toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 5. Trong đại hội Thánh Thể này, các Ðức Giám Mục Tây Ban Nha sẽ nhóm phiên họp bất thường và công bố một sứ điệp về Thánh Thể.

Cuối cùng, ngày 29/11/98, sẽ có một Ðêm Canh Thức cầu nguyện đặc biệt để chuẩn bị mừng Năm Thánh 2000.


Tân Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ

Tân Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Washington [Apic 18/11/98] - Ðức Cha Joseph Fiorenza, 67 tuổi, Giám Mục Galveston - Houston, bang Texas, vừa được bầu vào chức vụ chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ cũng bầu Ðức Cha Wilton Gregory, Giám Mục Belleville, bang Illinois, vào chức vụ phó chủ tịch.

Ðây là lần đầu tiên một vị giám mục miền Nam Hoa Kỳ được bầu vào chức vụ chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục. Và với việc chọn Ðức Cha Gregory vào chức vụ phó chủ tịch, đây cũng lần đầu tiên một vị giám mục da đen được bầu vào chức vụ then chốt trong Hội Ðồng Giám Mục. Ðược biết trong 269 giám mục , chỉ có 14 vị là người da đen và trên tổng số 61 triệu người Công Giáo, chỉ có từ 3 đến 4 triệu người da đen.

Ngoài việc bầu ban thường vụ, trong phiên khoáng đại mùa thu vừa qua, các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ còn trình bày một tài liệu về xã hội và vấn đề ơn gọi trong Giáo Hội.


Ðức Thánh Cha có thể viếng thăm Irak vào năm tới, 1999

Ðức Thánh Cha có thể viếng thăm Irak vào năm tới, 1999.

Roma [Apic 18/11/98]- Ðức Thánh Cha có thể viếng thăm Irak vào tháng 11/1999 năm tới.

Trên đây là khẳng định của Ðức Cha Bidawid, Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo thuộc nghi lễ Calđê.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hảng thông tấn Fides, Ðức Cha Bidawid cho biết rằng nhân dịp Ngài viếng thăm Roma, Ðức Thánh Cha lại một lần nữa, bày tỏ mong ước được đi theo dấu chân của tổ phụ Abraham đến Irak. Theo Ðức Cha Bidawid, Phủ Quốc Khanh Tòa Thánh đang nghiên cứu xem một chuyến viếng thăm Irak của Ðức Thánh Cha có thể được thực hiện vào tháng 11/1999 năm tới không. Ðức Thượng Phụ Bidawid cho biết ngài đang vận động để chính phủ Irak chính thức mời Ðức Thánh Cha viếng thăm xứ sở.

Phòng Báo Chí Tòa Thánh không phủ nhận, nhưng cũng không xác nhận nguồn tin này.

Với dân số 20 triệu người, Irak chỉ có khoảng một triệu tín hữu Kitô mà 80 phần trăm là người Công Giáo, phần đông thuộc nghi lễ Calđê.


Cuba chấp thuận cho 19 linh mục nuớc ngoài vào làm việc

Cuba chấp thuận cho 19 linh mục nuớc ngoài vào làm việc.

(Reuters 18/11/98) - Cuba (Havana) - Thứ Tư 18/11/98, giáo hội Công Giáo Cuba loan báo rằng chính phủ đã đồng ý cấp chiếu khán nhập cảnh cho 19 linh mục vào làm việc tại Cuba. Ðây là lần đầu tiên trong vòng 1 năm Cuba mới cho phép thêm linh mục nước ngoài vào làm việc. Ngoài 19 linh mục, chính phủ cũng đồng ý cấp chiếu khán nhập cảnh cho 21 người khác gồm các nữ tu và giáo dân.

Orlando Marquez, phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Cuba cho biết, trong số 19 linh mục, có 8 vị người Colombia, 3 người Tây Ban Nha, hai người Ý, hai linh mục gốc Cuba đang sống ở nước ngoài, 4 vị còn lại gồm các quốc tịch: Mêhicô, Malta, Argentina và Canada. Thông cáo của Hội Ðồng Giám Mục Cuba ghi nhận việc chính phủ Cuba cho phép thêm linh mục nước ngoài vào làm việc là điều quan trọng và khích lệ đối với Giáo Hội, xét vì Cuba đang bị thiếu linh mục trầm trọng. Trong chuyến viếng thăm 5 ngày tại Cuba dạo tháng cuối tháng Giêng 1998 năm nay, ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi chính quyền Cuba tôn trọng tự do tôn giáo, luôn cả trong vấn đề cho phép linh mục ngoại quốc vào Cuba làm việc. Quyết định mới này của chính quyền Cuba cho thấy quan hệ giữa giáo hội và nhà nước đang cải tiến dần. Tuy nhiên chưa có lời phê bình nào từ chính phủ Cuba sau khi giáo hội Công Giáo Cuba loan tin nói trên.


Một gia đình 9 người theo Kitô giáo bị sát hại tại Pakistan

Một gia đình 9 người theo Kitô giáo bị sát hại tại Pakistan.

(EWTN 18/11/98) - Pakistan (Peshawar) - Thứ Tư 18/11/98, cảnh sát Pakistan loan tin, một gia đình Kitô giáo gồm 9 người đã bị kẻ lạ mặt sát hại tại tư gia của họ, và thủ phạm đã để lại một khẩu hiệu bằng máu của các nạn nhân trên tường. Trong số 9 người này có 2 trẻ em.

Khẩu hiệu ghi rằng "Không còn phù phép tại Nowshera nữa". Nowshera là tên của thị trấn nơi xảy ra vụ án. Ðược biết trưởng gia là ông John Bhatti, làm việc trong quân đội Pakistan và họ bị giết ngay tại trong chung cư dành cho các nhân viên quân đội. Cảnh sát chưa tìm ra thủ phạm. Trong những tháng gần đây, người Kitô thuộc nhóm thiểu số tại Pakistan đã mạnh mẽ phản đối cách hành xử của người Hồi Giáo đa số nhắm vào người Kitô giáo. Người Kitô giáo trở thành mục tiêu của những vụ hành hung, sát hại và bị cáo gian về tội phạm thượng, là một tội bị tử hình chiếu theo luật Hồi Giáo tại Pakistan. Chính phủ Pakistan cũng đang tìm cách tu chính hiến pháp quốc gia chính thức đặt Pakistan dưới quyền cai trị theo luật Hồi Giáo.


Người Kurd ly khai lánh nạn tại một nhà thờ Công Giáo

Người Kurd ly khai lánh nạn tại một nhà thờ Công Giáo.

(EWTN 18/11/98) - Thổ Nhĩ Kỳ (Istanbul) - Thứ Ba vừa qua (17/11/98), một nhóm người Kurd ly khai đã tìm lánh nạn tại một nhà thờ công giáo ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi họ bị dân chúng qua lại đe dọa tới tánh mạng.

Ðược biết những người Kurd ly khai đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối việc bắt giữ một lãnh tụ của họ tại Italy, là ông Abdullah Ocalan. Tuy nhiên sau khi lánh nạn tại nhà thờ Thánh Anthony Padua, những người biểu tình đã ra đầu thú với cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang trút sự giận dữ lên nhóm kháng chiến quân người Kurd đòi quyền tự trị, đặc biệt sau khi báo chí tại Thổ Nhĩ Kỳ loan tin rằng chính phủ Italia đang cứu xét tới chuyện cho ông Abdullah Ocalan quyền tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông Ocalan là người chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 29 ngàn người trong cuộc chiến kéo dài 14 năm qua giữa các lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và các phiến quân người Kurd.


Thượng Viện Chilê đề nghị thành lập một Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải

Thượng Viện Chilê đề nghị thành lập một Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải.

(EWTN 18/11/98) - Chilê (Santiago de Chile) - Chủ Tịch Thượng Viện Chilê, ông Andres Zaldivar và nhiều chính trị gia khác vừa đề nghị thành lập một Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải, do giáo hội Công Giáo cầm đầu. Ủy Ban này sẽ đặc trách công tác mở lại các cuộc điều tra về những vụ vi phạm nhân quyền dưới thời cai trị của tướng Augusto Pinochet.

Vai trò của Ủy Ban này cũng tương tự như vai trò của Ủy Ban Rettig được thành lập dạo năm 1991 để điều tra về nạn vi phạm nhân quyền tại Chilê. Mục tiêu mà các chính trị gia nhắm tới là để chấm dứt sự chia rẽ trầm trọng trong xã hội Chilê kể từ sau khi tướng Augusto Pinochet bị bắt giữ tại Anh Quốc theo lời yêu cầu của một vị thẩm phán Tây Ban Nha. Hôm thứ Hai (16/11/98) vừa qua, vị chủ tịch thượng viện Chilê đã đến gặp Ðức Cha Francisco Javier Errazuriz, Tổng Giám Mục Santiago de Chile, để thảo luận về những vấn đề nhân quyền. Ông Zaldivar cũng tiết lộ rằng ông đã đề nghị Ðức Tổng Giám Mục Errazuriz làm chủ tịch ủy ban này, nhưng hai bên vẫn chưa có quyết định dứt khoát.

Theo Ðức Cha Javier Cox, Giám Mục La Serena, giáo hội Công Giáo luôn sẵn sàng phục vụ cho sự thật, hòa bình và hòa giải. Nếu như ủy ban sắp được thành lập nhắm tới mục tiêu này thì giáo hội Công Giáo Chilê sẵn sàng đóng góp, và Ðức Tổng Giám Mục Errazuriz là nhân vật thích hợp nhất để đảm nhận chức vụ chủ tịch ủy ban. Về phần mình, ông Jose Antonio Gomez, bộ trưởng tư pháp Chilê, đã tỏ ra thận trọng với đề nghị nói trên. Tuy thừa nhận nhu cầu mưu tìm công lý, nhưng ông cũng nhấn mạnh bất cứ cuộc điều tra mới nào liên quan tới nạn vi phạm nhân quyền dưới thời tướng Augusto Pinochet, đều phải phù hợp với hệ thống tư pháp của quốc gia. Theo ông Gomez, việc thành lập một ủy ban điều tra mới sẽ không tránh khỏi đụng chạm với các vụ kiện đang nằm chờ được giải quyết. Ông Gomez cho biết hiện có khoảng 300 đơn kiện trước tòa án dân sự liên quan tới vấn đề vi phạm nhân quyền dưới thời tướng Pinochet, trong khi nhiều đơn kiện khác cũng đang chờ được tòa án quân sự giải quyết.


Một linh mục Công Giáo người Ý bị bắt cóc tại Sierra Leone

Một linh mục Công Giáo người Ý bị bắt cóc tại Sierra Leone.

(EWTN 18/11/98) - Sierra Leone (Freetown) - Thứ Ba 10/11/98 vừa qua, Ðức Cha George Biguzzi của Sierra Leone cho biết, có một linh mục người Ý đã bị các phiến quân bắt cóc.

Cha Mario Cuerro, 64 tuổi, đã bị bắt cóc hôm Chúa Nhật 8/11/98 vừa qua tại một trụ sở truyền giáo ở Kamalo, nằm về phía Bắc của Sierra Leone. Một em trai cùng bị bắt với cha đã được trả tự do để em thông báo cho lực lượng gìn giữ Hòa Bình của miền Tây Châu Phi, rằng cha Cuerro vẫn an toàn. Trong cuộc họp báo để loan tin này, Ðức Cha Biguzzi cho biết giáo hội chưa bắt liên lạc với những người bắt cóc cha Cuerro. Ðức Cha kêu gọi các phiến quân hãy lập tức trả tự do cho cha Cuerro.


Back to Radio Veritas Asia Home Page