Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thảm sát trong một buổi lễ đại kết tại Congo -Brazzavile

Thảm sát trong một buổi lễ đại kết tại Congo -Brazzavile.

Brazzaville - Congo [Apic 17/11/98] - 45 người, trong đó có 12 phụ nữ và 6 nhân vật cấp cao trong các tôn giáo, đã bị sát hại trong một buổi cử hành đại kết tại Congo Brazzaville.

Theo tin của hãng thông tấn Misna, cuộc thảm sát đã diễn ra hôm thứ Bảy tuần qua (14/11/98) tại thị trấn Mindouli, cách thủ đô Brazzaville khoảng 100 cây số về hướng Tây.

Theo tin của hãng thông tấn Fides, các nạn nhân đang tham dự vào một cuộc cử hành đại kết tại giáo xứ Công Giáo Thánh Barbara. Thủ phạm của vụ thảm sát này là nhóm võ trang được mệnh danh là "ninja", thuộc hạ của ông Bernard Kolelas, thủ tướng trong chính phủ bị giải tán của cựu tổng thống Pascal Lissouba.

Những nhân vật tôn giáo bị sát hại là thành viên của một ủy ban đang thương lượng với nhóm Ninja để tái lập an ninh cho xứ sở. Ủy Ban này gồm 9 thành viên mà 6 người thuộc hàng giáo sĩ địa phương.

Theo lời tường thuật của linh mục Chính Thống Bernard Diafouka, chủ tịch của ủy ban trung gian nói trên, những người thanh niên võ trang đã đột nhập vào nhà thờ và bắt các chức sắc tôn giáo ra khỏi nhà thờ, rồi nả súng vào họ.

Theo tin của hãng thông tấn Fides, tiếp theo cuộc thảm sát, quân đội đã mở cuộc hành quân và giết chết khoảng 20 phiến quân trong vùng.


Hội Ðồng Liên Bang Thụy Sĩ vẫn tiếp tục duy trì điều khoản có liên quan đến việc thiết lập các Tòa Giám Mục Công Giáo

Hội Ðồng Liên Bang Thụy Sĩ vẫn tiếp tục duy trì điều khoản có liên quan đến việc thiết lập các Tòa Giám Mục Công Giáo.

Berne - Thụy Sĩ [Apic 17/11/98] - Hội Ðồng Liên Bang Thụy Sĩ vẫn tiếp tục duy trì một điều khoản trong Hiến Pháp theo đó việc thiết lập các Tòa Giám Mục Công Giáo phải có sự phê chuẩn của chính quyền liên bang.

Theo khoản 50 của hiến pháp hiện hành, để thiết lập các Tòa Giám Mục Công Giáo trên lãnh thổ Thụy Sĩ , Giáo Hội Công Giáo cần phải được sự chuẩn y của chính phủ liên bang. Ðiều khoản này là một tàn dư của chính sách thường được mệnh danh là "kulturkampf", nghĩa là chiến đấu cho nền văn minh, dưới thời thủ tướng Bismack hồi thập niên 70 của thế kỷ thứ 19. Chính sách này nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của Giáo Hội Công Giáo.

Ngày 22/09/98 vừa qua, với 20 phiếu thuận và 19 phiếu chống, Hội Ðồng Liên Bang Thụy Sĩ đã quyết định duy trì điều khoản này. Ðức Cha Amédée Grab, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ đã yêu cầu bãi bỏ điều khoản này. Ngài nói rằng một qui định như thế không xứng với một Hiến Pháp hiện đại và dân chủ.

Ðiều đáng buồn là liên đoàn các Giáo Hội Tin Lành tại Thụy Sĩ lại yêu cầu quốc hội duy trì điều khoản này.


Quan hệ giữa Công Giáo - Chính Thống Giáo Ấn Ðộ mở rộng tuy vẫn còn những khác biệt

Quan hệ giữa Công Giáo - Chính Thống Giáo Ấn Ðộ mở rộng tuy vẫn còn những khác biệt.

(UCAN IB1381.1002 17/11/98) - Ấn Ðộ (Kottayam) - Trong khóa họp thứ 10 từ ngày 26-30 tháng 10/1998 vừa qua tại Kottayam, thuộc bang Kerala miền Nam Ấn, ủy ban hỗn hợp Công Giáo-Chính Thống Giáo Ấn Ðộ đã thỏa thuận mở rộng quan hệ hợp tác tuy sự khác biệt giữa hai giáo hội vẫn còn kéo dài.

Ủy Ban này được thành lập dạo năm 1988. Thành viên của ủy ban bao gồm các sử gia và thần học gia, do ÐTC Gioan Phaolô II và giáo chủ Basilius Mar Thoma Matthews II của Chính Thống Giáo Malankara, bổ nhiệm. Mục tiêu của ủy ban là mưu tìm những đường hướng để cả hai giáo hội trở thành chứng nhân thêm nữa của Tin Mừng. Người cầm đầu phái đoàn Công Giáo đến dự khóa họp lần này là Ðức Tổng Giám Mục Pierre Duprey, thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách thăng tiến tình hiệp nhất Kitô, về phía phái đoàn chính thống có Ðức Tổng Giám Mục Philippose Mar Eusebius, Giám Mục Pathanamthitta. Sau các buổi thảo luận ủy ban đồng ý rằng truyền thông và huấn luyện giới trẻ là hai lãnh vực có thể cộng tác được giữa Công Giáo và Chính Thống. Các tham dự viên cũng đề nghị có sự liên lạc mật thiết hơn giữa các chủng sinh của hai giáo hội, và cộng tác trong nỗ lực bảo tồn các nơi chốn và đồ vật có giá trị khảo cổ. Ngoài ra các tham dự viên còn thảo luận về các vấn đề thần học, cụ thể là việc kết hôn giữa tín hữu của hai giáo hội (inter-church marriage).

Cơ cấu quyền lực trong giáo hội cũng được các tham dự viên mang ra thảo luận, tuy nhiên phía Chính Thống Giáo bác bỏ lập trường của giáo hội Công Giáo về quyền của vị Giám Mục được thi hành trong sự hiệp thông với vị Giám Mục Roma, tức là Ðức Giáo Hoàng. (episcopal authority is exercised in collegiality with bishop of Rome). Ðức ông Vellanickal, đại diện giáo hội Công Giáo trong ủy ban cho rằng đây là một vấn đề cần phải tới lời cầu nguyện và thảo luận thêm nữa giữa hai giáo hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page