Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Hồng Y Vidal của Philippines khuyến khích các linh mục cập nhật hóa về kỹ thuật thông tin

Ðức Hồng Y Vidal của Philippines khuyến khích các linh mục cập nhật hóa về kỹ thuật thông tin.

(UCAN PV1385.1002 17/11/’98) - Philippines (TP Cebu) - Ðức Hồng Y Ricardo Vidal, Tổng Giám Mục Cebu bên Philippines, khuyến khích các linh mục triều trong Tổng Giáo Phận này hãy đọc sách và học hỏi để họ không bị bỏ lại đằng sau trong thời đại thông tin ngày nay.

Lên tiếng trong buổi họp mặt của Hiệp Hội Các Linh Mục theo học ở các chủng viện trong Tổng Giáo Phận Cebu hồi đầu tháng 11/1998 này, Ðức Hồng Y Vidal ghi nhận rằng, giữa lúc các giáo dân đang thi đua học hỏi kiến thức về thông tin, phần mình, các linh mục cũng cần phải phấn đấu để theo kịp hoặc vượt qua các giáo dân trong lãnh vực này, như vậy các linh mục mới có thể hoàn thành vai trò là của một nhà giáo dục. Ngài khuyến khích các linh mục hãy làm quen với các kỹ thuật thông tin hiện đại và những tiến bộ kỹ thuật khác trên thế giới, cũng giống như họ cập nhật hóa kiến thức thần học của mình vậy.

Tổng Giáo Phận Cebu cũng đã thiết lập được một hệ thống xử dụng mạng lưới Internet và Ðức Hồng Y Vidal khuyến khích các linh mục nên học hỏi và biết cách xử dụng thông thạo phương tiện thông tin rất phổ biến này.


Tổng giáo phận Habana, Cuba động viên mọi người bảo vệ sự sống

Tổng giáo phận Habana, Cuba động viên mọi người bảo vệ sự sống.

La Habana - Cuba [Zenit 16/11/98] - Tổng giáo phận La Habana,Cuba, hô hào các tín hữu tham gia phong trào bảo vệ sự sống.

Trong những thập niên vừa qua, tại Cuba đã có khoảng 3 triệu vụ phá thai. Bình quân mỗi năm có khoảng 100 ngàn vụ và mỗi ngày 273 vụ. Trong một đất nước chỉ có khoảng 12 triệu dân như Cuba, trên đây quả là những con số đáng buồn của nền văn hóa sự chết. Ðây cũng là những con số mâu thuẩn với sự cởi mở nòng nhiệt của nguời dân vùng Ðảo Caribê đối với cuộc sống.

Ðể chận đứng tệ nạn nói trên, Tổng giáo phận la Habana , do Ðức Hồng Y Jaime Ortega lãnh đạo, đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm đánh thức lương tâm ngái ngủ của dân chúng. Một trong những sáng kiến đó là phổ biến tài liệu về việc điều hòa sinh sản theo tiết dục định kỳ. Ðây là một cố gắng đày ý nghĩa đối với một Giáo Hội vốn chưa có đủ phương tiện và nhân viên mục vụ.


Hội Ðồng Giám Mục Uruguay tố cáo nạn phá thai và chống lại hệ thống giáo dục phản dân chủ

Hội Ðồng Giám Mục Uruguay tố cáo nạn phá thai và chống lại hệ thống giáo dục phản dân chủ.

Montevideo - Uruguay [Zenit 16/11/98] - Hội Ðồng Giám Mục Uruguay lên tiếng bênh vực quyền được sinh ra của thai nhi và tố cáo hệ thống giáo dục phản dân chủ. Kết thúc phiên họp thường niên, trong sứ điệp kỷ niệm 50 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, các Ðức Giám Mục Uruguay nói đến quyền của trẻ em được cưu mang và sinh ra trong một gia đình.

Với một dân số chỉ có 3 triệu 2, mỗi năm tại Uruguay có từ 100 đến 300 ngàn vụ phá thai lén lút. Các Ðức Giám Mục Uruguay bày tỏ sự cảm thông với những phụ nữ phải lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng các ngài kêu gọi tất cả mọi tổ chức, công quyền cũng như tư nhân, hãy làm mọi cố gắng để bảo vệ và giúp đỡ những nguời phụ nữ đang gặp hoàn cảnh khó khăn, để họ không sát hại đứa con còn trong lòng mẹ. Theo các Ðức Giám Mïc Uruguay, phá thai là một tội ác ghê tởm phá vở nền tảng của mọi thứ quyền cơ bản khác của con nguời.

Cũng trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 50 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, các đức giám mục Uruguay lên tiếng tố cáo tính cách phản dân chủ của hệ thống giáo dục trong nước. Các ngài nói rằng vì chỉ tài trợ cho trường công lập, chính phủ không nhìn nhận quyền của cha mẹ được lựa chọn cho con cái một nền giáo dục phù hợp với niềm tin và xác tín riêng của mình.


Chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha không được bảo đảm

Chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha không được bảo đảm.

Gierusalem [Apic 16/11/98] - Ðức Thượng Phụ Công Giáo La Tinh tại Giêrusalem cho biết một chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha dịp Năm Thánh 2000 không được bảo đảm.

Phát biểu hôm thứ Hai 16/11/98, Ðức Cha Michel Sabbah nói rằng tình hình chính trị bất ổn mà Israel và Palestine đang trải qua là lý do khiến cho chuyến viếng thăm khó có thể thực hiện.

Ðức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ mong ước được viếng thăm Thánh Ðịa. Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah cũng cho biết chương trình các cuộc cử hành dự trù cho năm thánh 2000 tại Giêrusalem. Các cuộc lễ sẽ được khai mạc vào dịp Lễ Noel sắp tới tại nhà thờ Giáng Sinh ở Bêlem và kết thúc cũng tại đây vào dịp lễ Hiển Linh , 6/1 năm 2001. 6 cộng đồng Công Giáo, khác biệt trong nghi lễ, nhưng hiệp nhứt trong đức tin, sẽ tổ chức các cuộc lễ theo cách thức riêng của mình tại những nơi Chúa Kitô đã tỏ hiện. Những nguời Công Giáo tại Thánh Ðịa cho biết họ vẫn giữ hy vọng rằng những nguời Do Thái và Hồi Giáo sẽ tham dự vào một số lễ nghi để cùng nhau xin ơn hòa bình và hòa giải trong vùng.


Các Giám Mục Indonesia lên án bạo động

Các Giám Mục Indonesia lên án bạo động.

(UCAN IN1397.1002 16/11/’98) - Indonesia (Jakarta) - Các Giám Mục Công Giáo Indonesia vừa lên án nạn bạo động đã gây nên cái chết của các sinh viên biểu tình tại Jakarta.

Thứ Sáu vừa qua (13/11/98), các sinh viên Jakarta đã tổ chức một cuộc biểu tình nhân phiên họp đặc biệt của Hội Ðồng Cố Vấn Nhân Dân để bàn về các dự luật cải tổ chính trị và bầu cử. Từ trường đại học Công Giáo Atma Jaya, các sinh viên đã kéo về tòa nhà quốc hội nơi diễn ra phiên họp, để đòi các nhà làm luật của Indonesia mang cựu tổng thống Soeharto ra xét xử, đồng thời ban hành đạo luật xóa bỏ sự tham gia của quân đội trong chính trị. Quân đội Indonesia và các lực lượng an ninh tư nhân được chính phủ mướn đã dùng võ lực để đối phó với các sinh viên biểu tình. Tổng cộng có 16 người bị thiệt mạng và 200 người bị thương trong vụ bạo động này, trong số đó có 6 sinh viên, 5 thường dân và 4 nhân viên an ninh. Ða số những người chết do bị đánh hoặc trúng đạn từ phía quân đội. Ðức Cha Josephus Suwatan, Giám Mục Manado và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Indonesia đã thay mặt cho tất cả các Giám Mục Indonesia, bày tỏ mối quan tâm sâu xa vì sự nặng tay của quân đội đối với các sinh viên biểu tình. Trong thông cáo mang tựa đề "Hãy chấm dứt hành vi độc ác nhắm vào giới trẻ, được công bố vào hôm thứ Bảy (14/11/98), Ðức Cha Suwatan đặt câu hỏi như sau: "Tại sao những người con ưu tú nhất của quốc gia, những người tranh đấu cho chính nghĩa của cải tổ mà tất cả chúng ta đều mong muốn, lại bị đánh đập và bị bắn chết như vậy? Chúng tôi bác bỏ và mạnh mẽ lên án những hành vi độc ác và bạo động này. Chúng tôi kêu gọi chính phủ và quân đội hãy chấm dứt tình trạng bạo động này".

Thông cáo của Hội Ðồng Giám Mục Indonesia bày tỏ hối tiếc là quân đội đã xử dụng tới võ lực đồng thời nhắc nhở các nhân viên an ninh rằng nhiệm vụ của họ là bảo vệ an ninh chứ không phải để gieo rắc sợ hãi. Trong lời nhắn gửi tới các sinh viên, mà các Giám Mục gọi là những người thừa kế ý thức hệ quốc gia, thông cáo kêu gọi họ hãy tiếp tục cuộc đấu tranh cho chánh nghĩa của sự thật và công lý. Cũng trong ngày thứ bảy, Ðức Hồng Y Julius Darmaatmadja, Tổng Giám Mục Jakarta và lãnh tụ người Hồi Giáo là ông Abdurrachman Wahid đã công bố một thông cáo chung bày tỏ mối quan tâm về nạn bạo động đang gia tăng tại Indonesia. Thông cáo có đoạn ghi rằng: "Từ lâu, chúng tôi cảm thấy đất nước của chúng ta đang sống trong tình trạng bệnh hoạn. Ðêm ngày 13/11/98, cảm nghĩ này lại càng mạnh hơn đứng trước tình hình ngày một trở nên tệ hơn. Chúng tôi kinh hoàng và tự hỏi những gì xảy ra tại các khuôn viên đại học và trên đường phố có ý nghĩa gì. Nhiều người cũng sẽ tự hỏi, liệu còn có bao nhiêu người thiện chí tại Indonesia này khi mà có quá nhiều người trở thành nạn nhân của bạo động."


Back to Radio Veritas Asia Home Page