Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Tổng Giám Mục Desmond Tutu kêu gọi đặt giáo dục lên hàng ưu tiên

Ðức Tổng Giám Mục Desmond Tutu kêu gọi đặt giáo dục lên hàng ưu tiên.

(Reuters 13/11/98) - Hoa Kỳ (Columbus) - Ðức Tổng Giám Mục Desmond Tutu của Anh Giáo bên Nam Phi kêu gọi chính phủ nước này đặt giáo dục lên hàng ưu tiên và làm thế nào để tất cả người dân Nam Phi hưởng quyền được giáo dục.

Lời kêu gọi trên đây được Ðức Tổng Giám Mục Tutu đưa ra nhân dịp ngài được trao tặng giải thưởng vì sự dấn thân của ngài trong công tác tranh đấu cho công lý xã hội. Lễ trao tặng giải thưởng đã diễn ra tại một hội nghị về gia đình và trẻ em, được tổ chức tại thành phố Columbus thuộc bang Ohio bên Hoa Kỳ. Lên tiếng với các ký giả sau lễ tặng giải thưởng Ðức Tổng Giám Mục Desmond Tutu nói như sau: "Giáo dục là một lãnh vực quan trọng cần được lưu ý trước tiên để Nam Phi có thể biến đổi từ một xã hội phân biệt chủng tộc. Cần phải giúp cho người dân biết đọc, biết viết, biết đếm và lĩnh hội kiến thức kỹ thuật. Ðây là những vấn đề mà Nam Phi cần phải thực hiện.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Tutu, Nam Phi cần phải khử trừ những hậu quả của nạn phân biệt chủng tộc, mà di sản chính là trình độ học thức thấp kém của nhiều người dân trên toàn nước. Nhưng đáng tiếc là quốc gia này còn quá nhiều vấn đề cần phải xử dụng tới nguồn tài nguyên mà cho đến giờ vẫn còn ở trong tình trạng hạn hẹp. Vị Tổng Giám Mục Anh Giáo của Nam Phi là người được giải Nobel hòa bình năm 1984 vì lập trường chống phân biệt chủng tộc của ngài.


Ðài phát thanh Vatican ca ngợi việc Pháp xóa nợ cho Nicaragua và Honduras

Ðài phát thanh Vatican ca ngợi việc Pháp xóa nợ cho Nicaragua và Honduras.

(EWTN 13/11/98) - Vatican - Ðài Phát Thanh Vatican đã lên tiếng ca ngợi quyết định của chính phủ Pháp, xóa nợ cho Nicaragua và Honduras, là hai quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất do trận bão Mitch gây ra. Ngoài Pháp, thiện chí của chính phủ Cuba cũng được nhắc đến sau khi Cuba quyết định xóa món nợ gần 50 triệu Mỹ Kim cho Nicaragua.

Buổi phát thanh của Ðài Vatican cũng nhắc lại lời kêu gọi thường xuyên của ÐTC Gioan Phaolô II giảm bớt gánh nặng nợ nần của các nước nghèo, cụ thể là đình hoãn việc thanh toán các khoản nợ. Ðối với ÐTC, tha nợ cho các nước nghèo là hành động hợp lý để mừng Ðại Năm Thánh 2000.


Giáo Hội Chính Thống Serbi muốn tham dự vào cuộc thương thuyết về Kosovo

Giáo Hội Chính Thống Serbi muốn tham dự vào cuộc thương thuyết về Kosovo.

(AFP 13/11/98) - Serbia (Belgrade) - Thứ Năm vừa qua (12/11/98), lần đầu tiên giáo hội Chính Thống Serbia lên tiếng yêu cầu được dự phần vào cuộc thương thuyết về tương lai của tỉnh Kosovo.

Hãng thông tấn Tanjug của Serbia tường thuật, lời kêu gọi trên đây được gửi tới chính phủ Serbia và Liên Hiệp Quốc theo sau bốn ngày họp thượng hội đồng của giáo hội Chính Thống. Các nhà lãnh đạo Chính Thống Serbia cũng kêu gọi người gốc Serbie và Albanie chung sống với nhau trong tình thân hữu. Tuy nhiên cũng trong thông cáo, giáo hội Chính Thống Serbia cũng chỉ trích các phiến quân Hồi Giáo Albanie về cuộc đổ máu tại Kosovo, đồng thời cảnh cáo cộng đồng quốc tế rằng Kosovo vẫn thuộc chủ quyền lãnh thổ của Serbia.

Thông cáo ghi nhận là tại Kosovo có những địa điểm thánh thiêng của Chính Thống Giáo, cùng với hơn 1,300 nhà thờ và tu viện. Tất cả những cơ sở này đều là biểu tượng mang căn cước của người Serbia, tồn tại dưới bất cứ chế độ nào, ngay cả trong lúc Kosovo bị các lực lượng ngoại bang chiếm đóng. Vì thế giáo hội Chính Thống Serbia lên án bất cứ một toan tính nào nhắm biến Kosovo thành một vùng lãnh thổ độc lập khỏi chủ quyền của Serbia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page