Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Brazil trình thư ủy nhiệm

ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Brazil trình thư ủy nhiệm.

Vatican - 12.11.98 - Sáng thứ Năm 12/11/98, lúc 11 giờ, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Brazil, ông Marco Cesar Meira Naslausky. Trong diễn văn chào mừng Tân Ðại Sứ, ÐTC nói: "Cơn khủng hoảng thế giới đang trải qua không phải chỉ vì lý do tài chánh, kinh tế, nhưng vì lý do có cuộc khủng hoảng về các giá trị, các lý tưởng và khủng hoảng về nền tảng luân lý, hiện đè nặng cách riêng trên gia đình". ÐTC nhắc lại chuyến viếng thăm của ngài năm vừa qua tại Rio de Janeiro, nhân dịp cử hành Ngày Thế Giới lần thứ hai về Gia Ðình. ÐTC nhắc lại rằng: "Qua trung gian gia đình, tất cả cuộc sống con người được hướng về tương lai".

ÐTC bày tỏ sự hài lòng của ngài về sự dấn thân của Chính Phủ Brazil trong những cải cách xã hội trở nên rất cần thiết, để thoát ra khỏi những khai thác và những bất công chồng chất trong nhiều năm bất ổn về chính trị và kinh tế. Về những cải cách xã hội, ÐTC nói rằng: ngài đang chú ý theo dõi việc áp dụng những biện pháp nhằm đi đến việc phân phối công bình tài sản trong nước, nhằm thăng tiến công việc giáo huấn và giáo dục trên các cấp bậc và nhằm vượt qua vấn đề gai góc của các món nợ ngoại quốc và thảm cảnh của nạn thất nghiệp trong nhiều lãnh vực của nền kinh tế quốc gia. ÐTC hài lòng cách riêng về dấn thân của chính phủ dành quyền ưu tiên cho lãnh vực xã hội, trong việc bênh vực các quyền con người, cách riêng quyền của các trẻ nhỏ, cũng như dành ưu tiên cho việc cải cách điền địa. ÐTC nói: "Ðây là những thách đố cho hòa bình và cho tiến bộ điều hòa xã hội". Cuối cùng, ÐTC nhận định rằng: "Việc phát triển của Brazil, đã ghi nhận được trong những năm vừa qua, sẽ bền bỉ, nếu được kèm theo bởi một sự gia tăng các giá trị luân lý: các giá trị này làm cho tình liên đới trở nên trung tâm của các quyết định quan trọng hơn, cách riêng đối với những người ít may mắn hơn."


Các Giám Mục Mêhicô không muốn Ðức Cha Ruiz tham dự thương thuyết liên quan tới bang Chiapas

Các Giám Mục Mêhicô không muốn Ðức Cha Ruiz tham dự thương thuyết liên quan tới bang Chiapas.

(EWTN 12/11/98) - Mêhicô (Thủ đô Mêhicô) - Trong tuần này, Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô nhóm khóa họp thường niên thứ 65. Một Giám Mục Mêhicô đã gợi ý rằng Ðức Cha Samuel Ruiz Garcia, Giám Mục San Cristobal de las Casas sẽ không còn tham gia vào cuộc thương thuyết hòa bình tại bang Chiapas.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Mêhicô hôm thứ Tư vừa qua (11/11/98), Ðức Cha Ricardo Watty, Giám Mục Nuevo Laredo, phối hợp viên khóa họp thường niên, cho các ký giả biết là sự có mặt của Ðức Cha Samuel Ruiz trong các vòng thương thuyết giữa chính phủ Mêhicô và lực lượng Zapatista không nên được coi như là nỗ lực của hàng lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Mêhicô, bởi vì đây là hành động đơn phương của riêng Ðức Cha Ruiz mà thôi. Ðức Cha Watty bày tỏ một cách bi quan rằng sự hiện diện của Ðức Cha Ruiz tại bàn thương thuyết chỉ có thể làm chậm lại tiến trình thương thuyết mà thôi. Ðức Cha Watty cũng tiết lộ thêm rằng Ðức Cha Javier Navarro, Giám Mục phụ tá Guadalajara đầu tiên đề nghị Ðức Cha Ruiz rút lui khỏi bàn thương thuyết, tuy nhiên nếu Ðức Cha Ruiz vẫn tiếp tục muốn dự phần vào cuộc thương thuyết thì Ðức Cha phải nói rõ là ngài không đại diện cho Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô.

Chưa có phản ứng nào từ phía Ðức Cha Samuel Ruiz, và trong tư cách là một vị Giám Mục giáo phận, Ðức Cha Ruiz không lệ thuộc quyền hạn của Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô.


1/3 gái mãi dâm tại Ấn Ðộ là trẻ em

1/3 gái mãi dâm tại Ấn Ðộ là trẻ em.

(EWTN 12/11/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - 1/3 trong số 900 ngàn gái mãi dâm tại Ấn Ðộ là trẻ nữ dưới 14 tuổi.

Trên đây là kết quả cuộc thăm dò trên toàn quốc do một trung tâm chuyên về các vấn đề trẻ em lao động tại Ấn Ðộ, thực hiện. Trung tâm này do một nhà hoạt động xã hội người Công Giáo điều khiển. Trong cuốn sách mang tựa đề "Trẻ em Mãi Dâm tại Ấn Ðộ", ra mắt độc giả tại New Delhi vào hôm thứ Ba (10/11/98), bà Joseph Gathia ghi nhận hai điểm nổi bật được khám phá trong cuộc thăm dò, đó là con số trẻ em hành nghề mãi dâm và lứa tuổi của các em. Cũng theo bào Joseph Gathia, cách đây một thập niên, các tay môi giới gái mãi dâm thường chọn trẻ nữ ở lứa tuổi 13 hay 14, nhưng nay thì giảm xuống còn từ 11 đến 12.

Trung tâm chuyên về các vấn đề lao động trẻ em bắt đầu cuộc nghiên cứu về nạn trẻ em hành nghề mãi dâm sau khi bản qui ước mới của Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế liệt kê đây là một hình thức bóc lột sức lao động của trẻ em. Kết quả cuộc nghiên cứu kéo dài hai năm này được coi là một lời báo động cho giới hữu trách trước vấn nạn trẻ em hành nghề mãi dâm.


An ninh của Israel đi liền với quyền của người Palestine

An ninh của Israel đi liền với quyền của người Palestine.

(EWTN 12/11/98) - Vatican - An ninh của Israel tùy thuộc phần lớn vào việc thừa nhận quyền của người Palestine.

Trên đây là lập trường của Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, trong bài thuyết trình trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc. Vấn đề gửi đồ cứu trợ cho người tị nạn Palestine đã được mang ra thảo luận trong khóa họp và nhân dịp này, Ðức Tổng Giám Mục Martino đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền của người Palestine về tự do tôn giáo, và được hưởng các điều kiện giáo dục, y tế và công ăn việc làm. Tuy lưu ý tới mối đe dọa của khủng bố đối với thỏa ước Wye River vừa được ký kết giữa Israel và Palestine, Ðức Tổng Giám Mục Martino kêu gọi hai phía nên mau chóng thi hành các điều khoản trong thỏa ước này. Ðồng thời, phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng xác tín rằng an ninh của Israel chỉ có thể được đảm bảo khi nào quyền của người Palestine cũng được tôn trọng. Chiếu theo thỏa ước Wye River, Israel đồng ý trao trả thêm 13% lãnh thổ vùng Tây Ngạn cho người Palestine và đổi lại chính quyền Palestine phải có hành động dứt khoát đối với các tổ chức khủng bố, được coi là mối đe dọa trực tiếp cho nền an ninh của Israel.

Cũng trong bài diễn văn, Ðức Tổng Giám Mục Martino lập lại mối quan tâm của Tòa Thánh liên quan tới qui chế của thành Jerusalem. Ngài khẳng định là Thành Thánh phải được đặt dưới sự đảm bảo của quốc tế để bảo vệ tính cách đặc biệt có một không hai của vùng đất này. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng bác bỏ mọi toan tính muốn tách biệt giữa các địa điểm thánh thiêng tại Jerusalem với chính thành phố này. Bởi vì theo ngài, Jerusalem có một vai trò đặc biệt trong di sản văn hóa của thế giới, vì vậy, người ta không thể tách biệt những địa điểm thánh thiêng của các tôn giáo độc thần với toàn lãnh thổ thành Jerusalem nói chung.


Ðức tin của những nguời Mỹ gốc La Tinh tại Hoa Kỳ

Ðức tin của những nguời Mỹ gốc La Tinh tại Hoa Kỳ.

New York [Zenit 12/11/98] - Một cuộc nghiên cứu xã hội học do Ðại Học Công Giáo Hoa Kỳ thực hiện cho thấy những nguời Mỹ gốc Latinh có một đời sống đức tin sống động và lãnh nhận các bí tích nhiều hơn các nhóm sắc tộc khác tại Hoa Kỳ.

Cuộc nghiên cứu, do nhà xã hội học Dean Hoge thực hiện, đã phỏng vấn các tín hữu Công Giáo đã lãnh nhận bí tích thêm sức tại 44 miền khác nhau tại Hoa Kỳ. Cuộc điều tra đã hỏi ý kiến của 427 nguời gốc Âu Châu và 421 nguời gốc La Tinh và các nhóm sắc tộc hay văn hóa khác.

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy 90 phần trăm những người Công Giáo tuổi từ 20 đến 39 đều cho biết họ tin có Chúa và đã học giáo lý lúc còn nhỏ. Những nguời thực hiện cuộc thăm dò cũng ghi nhận rằng 95 phần trăm những người gốc La Tinh tin ở sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. 83 phần trăm những người gốc La Tinh đều có trưng bày ảnh tôn giáo trong nhà và 70 phần trăm có đeo ảnh tượng trong người.

Hơn nữa, 42 phần trăm những người Công Giáo gốc La Tinh còn cho biết họ có đi xưng tội hằng năm. Ngoài ra, cứ năm người Mỹ gốc La Tinh thì có một người có bàn thờ trong nhà, cứ 4 người thì có một người khấn hứa với Chúa và cứ ba người thì một người xin làm phép xe.


Tòa Thánh Vatican tổ chức liên hoan Phim "Ngàn Năm thứ ba"

Tòa Thánh Vatican tổ chức liên hoan Phim "Ngàn Năm thứ ba".

Vatican [Zenit 12/11/98] - Cuộc đối thoại giữa Giáo Hội và thế giới điện ảnh đang có những thử nghiệm có thể mở ra những chân trời mới cho việc chuyển tải những giá trị sâu xa của con người.

Trên đây là niềm xác tín của Hội Ðồng về Văn Hóa và Hội Ðồng về truyền thông xã hội của Tòa Thánh khi kết hợp với Văn Phòng điện ảnh của Công Giáo Ý để tổ chức liên hoan phim "ngàn năm thứ ba".

Sáng kiến nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất phim của thời đại phải đặt ra những câu hỏi quan trọng như nguồn gốc và định mệnh của con người, sự siêu việt và phẩm giá của con người.

Theo Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, mục đích của liên hoan phim "Ngàn Năm thứ ba" là để nhấn mạnh về vai trò của điện ảnh: điện ảnh không chỉ có mục đích giải trí mà còn là một công tác nghệ thuật có khả năng khơi dậy và nuôi dưỡng tính siêu việt của con người.

Về phần mình, Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về văn hóa, trích lời Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô để định nghĩa điện ảnh như là một khí cụ có thể tạo ra những giây phút cực kỳ sâu sắc, giúp con người đi vào thế giới nội tâm của mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page