Tin Tức và Thời Sự
ngày 10 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thử nghiệm về bệnh AIDS trước khi kết hôn

Thử nghiệm về bệnh AIDS trước khi kết hôn.

Lagos - Nigeria [Apic 10/11/98] - Những người Công Giáo Nigeria nào muốn kết hôn đều buộc phải trải qua một cuộc thử nghiệm về bệnh AIDS.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, linh mục Emmanuel Badejo, phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Nigeria, nói rằng trường hợp một trong hai người có mang virut HIV, đôi bạn nam nữ cần phải gặp gỡ với một vị linh mục để thảo luận. Theo nguời phát ngôn của Hội Ðồng Giám Mục Nigeria, dĩ nhiên trong một tình huống như thế, không thể hoàn toàn ngăn cấm việc kết hôn, nhưng những người muốn kết hôn cần phải tuyệt đối biết rõ những nguy hiểm mà họ sẽ phải đương đầu.


Các Ðức Giám Mục Pháp bế mạc phiên họp khoáng đại

Các Ðức Giám Mục Pháp bế mạc phiên họp khoáng đại.

Lộ Ðức - Pháp [Apic 10/11/98] - Hội Ðồng Giám Mục Pháp vừa bế mạc phiên họp khoáng đại tại Lộ Ðức hôm thứ Tư, 10/11/98 vừa qua.

Trong bài diễn văn bế mạc khóa họp, Ðức Cha Louis Marie Billé, Tổng Giám Mục Lyon, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, đã điểm qua các vấn đề đã được bàn thảo trong suốt khóa họp và đặc biệt đề cập đến mối quan hệ giữa Giáo Hội và các phương tiện truyền thông.

Vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp than phiền: "dường như tôn giáo đã dần dần trở thành người bà con nghèo nhứt của thông tin tại Pháp". Ngài kêu gọi những người Công Giáo Pháp hãy có thái độ phê phán đối với các phương tiện truyền thông để giữ lại và cổ võ mọi sứ điệp có thể làm cho con người trưởng thành và làm cho thế giới thêm liên đới, nhưng đồng thời cũng phải xem các phương tiện truyền thông như một phương thế thích hợp để thông truyền kinh nghiệm Kitô giáo.

Ðức Cha Billé nhìn nhận rằng hiện nay các phương tiện truyền thông tại Pháp vẫn còn có nhiều ngộ nhận đối với Giáo Hội, do đó cần phải có đối thoại liên tục giữa hai bên.

Cũng trong bài diễn văn bế mạc đại hội, vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp nói đến vai trò đặc biệt của tổ chức Secours Catholique, tức tổ chức từ thiện của Giáo Hội Pháp. Sau 50 năm tổ chức này được thành lập, Hội Ðồng Giám Mục Pháp tiếp tục bày tỏ sự tín nhiệm đối với tổ chức, nhưng đồng thời cũng nhắc lại những đường hướng căn bản mà tổ chức này phải tuân thủ. Một trong những đường hướng cơ bản đó là phục vụ người nghèo, chứ không nhằm xây dựng hay đeo đuổi bất cứ ý thức hệ nào.

Ngoài ra, có hai đề tài thời sự được Ðức Cha Billé đề cập đến trong bài diễn văn của ngài: đó là việc kỷ niệm 150 năm ngày nước Pháp tuyên bố bãi bỏ chế độ nô lệ và kế đó việc kỷ niệm 50 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, sẽ được cử hành vào ngày 10/12/98 tới đây.

Vị chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục Pháp khẳng định như sau: "Ngày nay, dưới ánh sáng của lịch sử Dân Chúa, Giáo Hội có được một quan niệm liên đới về quyền con người. Những quyền con nguời không thể là chuyện của các cá nhân tự khẳng định một cách riêng lẽ hay tách biệt với nguời khác. Quyền con nguời chỉ có thể được nhìn nhận và tôn trọng trong liên hệ hổ tương giữa quyền lợi và bổn phận mà thôi".


Giáo Hội Công Giáo Thái Lan chuẩn bị Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc

Giáo Hội Công Giáo Thái Lan chuẩn bị Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc.

(UCAN TH1321.1001 10/11/98) - Thái Lan (Bangkok)-Ðể chuẩn bị đón mừng Ðại Năm Thánh 2000, Giáo hội công giáo Thái Lan sẽ cử hành Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc vào năm tới đây 1999. Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc sẽ diễn ra tại chủng viện Thánh Giuse ở Sam Phran, nằm về phía Tây thủ đô Bangkok. Trong buổi nói chuyện với 20 thành viên của Ủy Ban Chấp Hành thuộc Hiệp Hội Giáo Dân Thái Lan, ÐHY Michael Michai Kitbunchu, TGM Bangkok, kêu gọi người công giáo trong nước nên lưu tâm tới sứ mạng của người giáo dân. Ngài nói như sau: "Chúng ta đang đương đầu với một thế giới vật chất, tiêu thụ và trục lợi. Tất cả các hoạt động của Hiệp Hội Giáo Dân phải hướng tới mục tiêu hỗ trợ cho giáo hội công giáo. Tôi yêu cầu tất cả quí vị hãy tận dụng những hồng ân Thiên Chúa ban để quí vị có thể tiếp tục dấn thân trong công tác phát triển xã hội". ÐHY Kitbunchu cũng cho biết thêm, ngoài việc tổ chức Ðại Hội Thánh Thể toàn quốc, giáo hội công giáo Thái Lan cũng sẽ tổ chức nhiều sinh hoạt khác trên toàn nước để mừng sinh nhật thứ 72 của quốc vương Bhumibol Adulyadej vào tháng 12 năm 1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page