Tin Tức và Thời Sự
ngày 09 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tòa Thánh thiết lập một đô thị cho trẻ em mồ côi tại Rwanda

Tòa Thánh thiết lập một đô thị cho trẻ em mồ côi tại Rwanda.

Vatican [Zenit 9/11/98] - Tòa Thánh vừa thiết lập một đô thị cho trẻ em mồ côi tại Rwanda.

Sau cuộc nội chiến tại Rwanda hồi năm 1994, Ðức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người Công Giáo hãy làm những cử chỉ cụ thể để cổ võ sự hòa giải và tái thiết đất nước. Ðáp lại lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha, Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình, Hội Ðồng Giám Mục Rwanda và Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại đây đã kết hợp với nhau để thiết lập một đô thị cho trẻ em tại giáo phận Kabgayi.

Ðược đặt tên là "Ðô Thị Nazareth", đô thị này hiện đang đón tiếp 50 em mồ côi vì chiến tranh.

Trong sứ điệp gởi cho Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình, nhân dịp khánh thành đô thị Nazareth, Ðức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng các trẻ em được đón tiếp vào đây sẽ gặp được một cộng đồng yêu thương đích thực để có thể được trưởng thành đày đủ.


Các tổ chức từ thiện Ðức giúp tái thiết Trung Mỹ

Các tổ chức từ thiện Ðức giúp tái thiết Trung Mỹ.

Bonn - Ðức [Apic 9/11/98] - Các tổ chức từ thiện đang giúp tái thiết Trung Mỹ. Nhưng theo tổ chức Misereor, bão Mitch không phải là nguyên nhân duy nhứt gây ra thiệt hại. Phát biểu hôm thứ hai vừa qua tại Bonn, ông Bernd Bornhost, giám đốc phân bộ Trung Mỹ của Misereor, đã nói rằng việc trục xuất các tiểu nông, sự nghèo khổ, nạn phá rừng và nền kinh tế tập trung vào tay các địa chủ, cũng là những nguyên nhân tạo ra bao nỗi khốn khổ vừa qua.

Ngoài con số 10 ngàn người thiệt mạng vì trận bão, sự nghèo khổ, hủy hoại môi sinh và bất công tại Trung Mỹ cũng là một tai họa trường kỳ.

Theo ước tính của tổ chức Misereor, phần lớn các hạ tầng cơ sở chính của cuộc sống người dân tại các nước bị thiên tai, đều bị phá hủy.

Ðức Cha Franz Grave, chủ tịch uỷ ban Adveniat của Hội Ðồng Giám Mục Ðức, giải thích rằng dịch tể hiện cũng đang là một mối đe dọa ngày càng gia tăng. Nguồn nước uống cũng đang thiếu thốn. Cần phải có những biện pháp tái thiết lâu dài.


Tranh luận giữa hai phe cấp tiến và bảo thủ trong Giáo Hội Công Giáo tại Brasil

Tranh luận giữa hai phe cấp tiến và bảo thủ trong Giáo Hội Công Giáo tại Brasil.

Sao Paolo - Brasil [Apic 9/11/98] - Việc Ðức Hồng Y Eugenio Sales, Tổng Giám Mục Rio, được chọn làm vị chủ tế trong thánh lễ tôn vinh Chân Phước Frei Galvao tại nhà thờ chính tòa Sao Paolo, đã tạo ra một cuộc tranh luận giữa hai phe cấp tiến và bảo thủ trong nội bộ Giáo Hội Công Giáo tại Brasil.

Ðại diện của các cộng đồng giáo hội cơ bản và các phong trào mục vụ chính của giáo phận Sao Paolo đã gởi đến vị chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục Brasil một lá thư ngỏ trong đó họ bày tỏ sự ngạc nhiên về việc Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Rio được chọn để chủ tọa một nghi lễ như thế. Những nguời ký tên vào lá thư ngỏ khẳng định rằng có sự khác biệt về đường hướng mục vụ giữa hai giáo phận Rio và Sao Paolo. Ðây là một thực tế lịch sử không thể chối cải được. Do đó, tác giả của lá thư ngỏ nêu lên câu hỏi: tại sao không mời cựu Tổng Giám Mục Sao Paolo là Ðức Hồng Y Paolo Evaristo Arns, cũng thuộc dòng Phanxicô như Chân Phước Frei Galvao, đến chủ tọa buổi lễ?

Từ lâu nay, Ðức Hồng Y Sales bị xem là một vị Giám Mục bảo thủ và là kẻ thù số một của nền thần học giải phóng. Có dư luận còn cho rằng bất cứ một cuộc bổ nhiệm giám mục nào cũng đều phải có ý kiến của vị Hồng Y này.

Cha Antonio de San’Ana Galvao, thường được biết đến với tên Frei Galvao, là một tu sĩ dòng Phanxicô thuộc bang Sao Paolo sống giữa những năm 1739 và 1822. Ngài vừa được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong Chân Phước hôm 25/10/98 vừa qua. Có thể, ngài sẽ là vị thánh nguời Brasil đầu tiên.


Bề trên vị linh mục bị bắt cóc dự tính gây áp lực quốc tế

Bề trên vị linh mục bị bắt cóc dự tính gây áp lực quốc tế.

(AFP 9/11/98) - Philippines (Manila) - Thứ Hai 9/11/98, linh mục Guilio Mariani, giám tỉnh dòng Các Nhà Thừa Sai Ngoại Quốc Milano, ngỏ ý mở một chiến dịch cổ võ gây áp lực quốc tế lên chính phủ Philippines để đảm bảo việc trả tự do cho cha Luciano Benedetti, bị các phiến quân Hồi Giáo ở miền Nam Philippines bắt cóc từ hai tháng qua.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh tại Manila, ám chỉ tới lời tuyên bố của tổng thống Philippines, ông Joseph Estrada, rằng cha Benedetti sẽ được trả tự do trong vòng 2 tuần lễ nữa, cha Mariani hy vọng là sẽ có gì đó tích cực xảy ra trong vòng 10 ngày tới đây. Trong trường hợp cha Benedetti vẫn chưa được trả tự do, cha nói như sau: "Tôi nghĩ chúng ta cần bắt đầu tạo chút áp lực quốc tế. Có lẽ chúng tôi sẽ gửi đại diện tới Tòa Ðại Sứ Philippines ở Roma, Hồng Kông và những nơi khác để trình bày vấn đề của chúng tôi. Cho tới nay thì chúng tôi hài lòng với các nỗ lực của chính phủ Philippines trong việc giải cứu cha Benedetti."

Vị giám tỉnh dòng Các Thừa Sai Milano cũng bác bỏ việc nộp tiền chuộc mạng cha Benedetti vì cha cho rằng làm như thế sẽ gây nguy hiểm thêm cho tính mạng của các linh mục của dòng cũng như các nhà truyền giáo ngoại quốc khác đang hoạt động tại miền Nam Philippines. Các phiến quân Hồi Giáo đòi số tiền khoảng 180 ngàn Mỹ Kim để chuộc mạng cha Benedetti tuy nhiên các nhà thương thuyết của chính phủ cho biết trong lúc này các phiến quân ngỏ ý là họ sẵn sàng nhận một số tiền ít hơn, gọi là tiền trang trải các chi phí trong lúc cầm giữ cha Benedetti, đồng thời chính phủ phải ân xá cho họ. Khoản tiền gọi là để trang trải này thường được coi như là hành động nhượng bộ của các phiến quân Hồi Giáo khi họ xét thấy là sẽ không đòi được nguyên số tiền chuộc mạng và họ cũng không muốn giết con tin đang bị cầm giữ.


Ðức Tổng Giám Mục thủ đô Guatemala viết thư lên tổng thống

Ðức Tổng Giám Mục thủ đô Guatemala viết thư lên tổng thống.

(EWTN 9/11/98) - Guatemala (Thủ Ðô Guatemala) - Ðức Tổng Giám Mục Prospero Penados del Barrio của Guatemala vừa viết thư lên tổng thống Alvaro Arzu, yêu cầu được thông báo về tiến triển cuộc điều tra liên quan tới cái chết của Ðức Cha Juan Gerardi, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận thủ đô. Lá thư cũng kêu gọi tổng thống Arzu can thiệp để vụ án này được mau chóng đưa ra ánh sáng.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai 9/11/98, Ðức Tổng Giám Mục Del Barrio nói rằng ngài đã yêu cầu tổng thống Guatemala cho công bố những bằng chứng mà các nhà điều tra đã thu thập được liên quan tới vụ án. Cũng trong cuộc họp báo, vị Tổng Giám Mục thủ đô Guatemala chính thức loan báo việc ông Acislo Valladares Molina, cựu chưởng lý viên Guatemala, sẽ cầm đầu một nhóm điều tra khác để xem xét cách làm việc của ủy ban công tố viên chính phủ liên quan tới vụ án của Ðức Cha Juan Gerardi.


Các tín hữu Nigeria phải trình giấy chứng nhận không có nhiễm HIV trước khi chịu phép cưới

Các tín hữu Nigeria phải trình giấy chứng nhận không có nhiễm HIV trước khi chịu phép cưới.

(EWTN 9/11/98) - Nigeria (Lagos) - Bắt đầu từ nay, trước khi được lãnh nhận bí tích hôn phối, các cặp nam nữ người Công Giáo Nigeria phải trình giấy chứng nhận họ không có nhiễm virút HIV của bệnh liệt kháng.

Linh Mục Emmanuel Badejo, phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Nigeria cho biết, mục đích của qui lệ mới do Hội Ðồng Giám Mục đưa ra là nhắm giúp cho các đôi nam nữ sắp làm đám cưới hiểu rõ về tình trạng sức khỏe, tín ngưỡng và đời sống của đối tượng mình sắp sửa kết hôn. Nhờ đó tránh được những nguyên nhân về sau có thể gây chia rẽ giữa hai người. Nếu một trong hai người có nhiễm HIV thì họ sẽ được linh mục làm phép cưới cố vấn về hậu quả của vấn đề đối với đời sống vợ chồng của họ trong tương lai. Cha Badejo giải thích thêm rằng, trong trường hợp một trong hai người có nhiễm virút HIV, điều đó không có nghĩa là họ không hội đủ điều kiện để chịu phép cưới, nhưng mục đích là giúp cho cả hai hiểu rõ về hoàn cảnh sống của họ trong tương lai trước khi quá trễ.

Kể từ khi nạn nhân đầu tiên của bệnh liệt kháng được khám phá ra tại Nigeria dạo năm 1986, tỉ lệ người bị nhiễm HIV tại Nigeria tăng từ 1.75% trong năm 1991 lên tới 4.5% dạo năm 1995. Theo linh mục phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Nigeria thì ngoài cuộc thử nghiệm xem có bị nhiễm HIV hay không, trước khi kết hôn các đôi nam nữ được khuyến khích nên lưu ý tới các yếu tố thể lý, tinh thần và luôn cả vấn đề tài chánh trước khi quyết định cưới nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page