Tin Tức và Thời Sự
ngày 07 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo Congo kêu gọi tổng thống Kabila đối thoại với phe đối lập

Giáo Hội Công Giáo Congo kêu gọi tổng thống Kabila đối thoại với phe đối lập.

(Reuters 7/11/98) - Cộng Hòa Dân Chủ Congo (Kinshasa) - Giáo Hội Công Giáo Congo vừa lên tiếng kêu gọi tổng thống Laurent Kabila mở cuộc đối thoại với phe đối lập trong nước hầu mưu tìm con đường chấm dứt cuộc tranh chấp đang xâu xé Congo.

Các nhật báo của Congo số ra thứ Bảy 7/11/98 đã đăng trọn lá thư của Hội Ðồng Giám Mục Congo bao gồm tám điểm đề nghị mở đối thoại giữa tổng thống Kabila với các đối thủ của ông trong nước. Lá thư này được trao các Giám Mục Congo trao tới tay tổng thống Kabila trong cuộc hội kiến giữa ông với các Giám Mục hôm thứ sáu 6/11/98. Chiến tranh giữa các phiến quân Congo và quân đội của tổng thống Kabila được hậu thuẫn bởi các nước đồng minh như Zimbabwe, Angola, Namibia và Chad, đang kéo dài từ 3 tháng qua. Cuộc chiến đang có nguy cơ lan rộng sang các nước láng giềng trong miền Trung Phi. Các nỗ lực đối thoại qua các nước trung gian trong vùng không mang lại kết quả nào giữa khi tổng thống Kabila nhất mực giải quyết cuộc tranh chấp bằng biện pháp quân sự. Hội Ðồng Giám Mục Congo đã triệu tập một khóa họp đặc biệt để thảo luận về tình hình. Trong lá thư gửi tổng thống Kabila, các Giám Mục Congo tha thiết kêu gọi mở một cuộc đối thoại giữa những người con của Congo hơn là chịu lệ thuộc vào trung gian của các thế lực bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh rằng, giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Congo hiện nay tùy thuộc vấn đề phân chia quyền hành cai trị. Lá thư có đoạn ghi như sau: "Chúng ta phải tránh việc chiếm đoạt quyền hành bởi chỉ một số ít người. Chính phủ Congo phải dấn thân xây dựng tình đoàn kết quốc gia, tổ chức bầu cử tự do và trong sạch, đồng thời thành lập một quân đội có kỷ luật và được huấn luyện đầy đủ. Như thế, chủ quyền lãnh thổ và của quốc gia Congo mới được đảm bảo và qua đó nền kinh tế của đất nước mới có cơ hội phát triển.

Kể từ khi đánh bại quân đội của cựu tổng thống Mobutu Sese Seko dạo tháng 5 năm 1997, ông Laurent Kabila lên nắm quyền và cai trị bằng sắc lệnh. Phe đối lập dân sự chống chính quyền Mobutu trước đây đã bị ông Laurent Kabila đàn áp, một số lãnh tụ đối lập bị bắt giam. Tuy ông Kabila cam kết sẽ tổ chức bầu cử tự do vào năm tới, nhưng các binh sĩ trong quân đội đã từng ủng hộ ông trước đây không tin tưởng lời hứa này. Họ cho ông là một nhà độc tài muốn chiếm đoạt quyền hành cho nên họ đã nổi dậy chống lại ông, dẫn đến cuộc tranh chấp hiện giờ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page