Tin Tức và Thời Sự
ngày 03 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðặc sứ Israel yêu cầu Tòa Thánh đình hoãn tiến trình phong thánh cho Ðức Pio XII

Ðặc sứ Israel yêu cầu Tòa Thánh đình hoãn tiến trình phong thánh cho Ðức Pio XII.

(Reuters 3/11/98) - Roma - Thứ Ba 3/11/98, ông Aharon Lopez, đặc sứ của Israel đã yêu cầu Tòa Thánh đình hoãn trong vòng 50 năm tiến trình phong thánh cho Ðức cố Giáo Hoàng Pio XII bởi vì còn nhiều tranh luận về vai trò của vị Giáo Hoàng này liên quan tới cuộc diệt chủng người Do Thái trong thời Thế Chiến II.

Lên tiếng với các ký giả tại Roma, ông Aharo Lopez cho rằng lịch sử vẫn còn nhiều tranh luận về con người của Ðức Pio XII, nhân vật bị các người Do Thái cáo buộc là đã giữ thinh lặng về cuộc diệt chủng người Do Thái, vội vã trong việc phong Thánh cho Ðức Pio XII có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel. Vị đặc sứ của Israel cũng nhấn mạnh thêm là những thắc mắc về vai trò của Ðức Pio XII trong thời Thế Chiến II sẽ không thể nào được trả lời hết cho đến khi toàn bộ tài liệu trong văn khố của Tòa Thánh được đem ra nghiên cứu kỹ lưỡng. Ông nói như sau: "Tôi nghĩ là nên đình hoãn việc phong thánh cho Ðức Pio XII trong vòng 50 năm. Bởi vì khi đó thời gian giữ các tài liệu mật trong văn khố của Tòa Thánh sẽ mãn hạn."

Tiến trình phong thánh cho Ðức Pio XII vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi sự, trước hết bằng án phong Chân Phước. Gần đây, báo chí tại Italia nói rằng Ðức Gioan Phaolô II đã ngỏ ý muốn phong Chân Phước cho ba vị tiền nhiệm của ngài là Ðức Pio XII, Ðức Gioan XXIII vào Ðức Phaolô VI.


Các Giáo Hội Châu Mỹ La Tinh kêu gọi trợ giúp các nạn nhân trận bão Mitch

Các Giáo Hội Châu Mỹ La Tinh kêu gọi trợ giúp các nạn nhân trận bão Mitch.

(EWTN 3/11/98) - Nicaragua (Managua)-Giáo hội công giáo tại Nicaragua và Honduras vừa lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn thiết trợ giúp các nạn nhân trận bão Mitch. Nicaragua và Honduras là hai quốc gia vùng Châu Mỹ La Tinh bị thiệt hại nhân mạng và vật chất nặng nề nhất do trận bão gây ra. ÐHY Miguel Obando y Bravo, TGM thủ đô Managua đã cử hành thánh lễ tưởng nhớ 2000 người Nicaragua bị thiệt mạng trong trận bão. Trong bài giảng, ngài nói rằng: "Trận bão Mitch đã biến Nicaragua thành một nơi với biết bao nhiêu vấn đề đang cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài. Tuy nhiên chúng ta phải tiến tới và vượt qua sự trừng phạt này của thiên nhiên như chúng ta đã từng làm trong thời kỳ có chiến tranh, bão lụt và động đất. Nicaragua đã được thế giới chú ý tới do trận bão, giờ đây chúng ta hy vọng là Nicaragua cũng sẽ chiếm được sự chú ý tới bởi sự trợ giúp của quốc tế". Trận bão Mitch đã ảnh hưởng tới khoảng 700 ngàn dân cư trong tổng số 4 triệu dân của nước này, đồng thời phá hủy khoảng 70 % hệ thống đường xá. Ðây là thiên tai tệ hại nhất tại Nicaragua sau trận động đất dạo năm 1986. Trong khi đó tại Honduras, nơi trận bão Mitch được ghi nhận là thiên tai tệ hại nhất trong lịch sử của nước này. ÐTGM Oscar Rodriguez Madriaga của Tegucigalpa đã kêu gọi dân chúng giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa bởi vì Ngài là Ðấng không bao giờ bỏ quên các con cái cả Ngài. Theo vị TGM thủ đô, đây là lúc để mọi người bày tỏ lòng tin cậy nơi Thiên Chúa và mang niềm ai ủi đến cho những ai đang chịu đau khổ do trận bão gây ra. ÐTGM Madriaga nói như sau: "Hơn khi nào hết, chúng ta cần đến sự trợ giúp, cần đến cánh tay thân thiện của cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ những quốc gia phát triển, để được qua thảm kịch hiện nay". ÐTGM Madriaga cho biết là nhiều nhóm thiện nguyện tại Honduras đang hợp tác với Caritas của giáo hội công giáo Honduras trong chiến dịch cứu trợ các nạn nhân của trận bão, tuy nhiên nhu cầu thực phẩm, thuốc men và nước uống an toàn vượt quá khả năng cung cấp của các tổ chức cứu trợ địa phương.


Các Giám Mục Nam Hàn khai mạc chiến dịch mừng Ðại Năm Thánh 2000

Các Giám Mục Nam Hàn khai mạc chiến dịch mừng Ðại Năm Thánh 2000.

(UCAN KO1248.1000 3/11/98) - Nam Hàn (Seoul) - Trong lá thư mục vụ công bố dạo trung tuần tháng 10/1998 vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn tuyên bố khai mạc chiến dịch có chủ đề "Một Ngày Mới, Một Sự Sống Mới", để chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000. Chiến dịch này kêu gọi các tín hữu Công Giáo trong nước làm một cuộc canh tân trong gia đình, trong xã hội và tại nơi làm việc, dựa theo các giá trị của Phúc Âm.

Thư mục vụ nói về chiến dịch này như sau: "Chúng ta cần phải canh tân chính chúng ta, qua cuộc sống hằng ngày, chúng ta rao giảng và trở thành chứng nhân cho chân lý của Phúc Âm đến thế giới. Khi chúng ta hoàn thành trách nhiệm được trao phó trong tư cách là người Công Giáo, Phúc Âm của Chúa Giêsu sẽ trở thành Tin Mừng cho loài người". Thư mục vụ kêu gọi tất cả các tín hữu Công Giáo Nam Hàn hãy tích cực tham gia vào chiến dịch này, được áp dụng qua bốn giai đoạn như sau: trước kết canh tân chính bản thân, thứ hai biến gia đình trở thành tổ ấm, thứ ba trở nên một người láng giềng tốt và sau cùng hãy bắt tay cùng tham gia chiến dịch.

Về việc canh tân bản thân, thư mục vụ đề nghị các tín hữu cầu nguyện, học hỏi kinh thánh và các giáo huấn của hội thánh, và quan sát qua con mắt của người khác. Cầu nguyện và đối thoại với những người trong gia đình, tôn trọng bản chất thánh thiêng của sự sống và giúp đỡ nhau để biến gia đình thành một tổ ấm. Ðể trở thành một người láng giềng tốt, các Giám Mục Nam Hàn khuyên các tín hữu xin tha thứ từ những người mà họ đã xúc phạm và ngược lại cũng tha thứ cho những ai đã xúc phạm đến mình, chia sẻ và giúp đỡ anh chị em, dấn thân cho chính nghĩa của công lý và hòa bình. Các Giám Mục cũng đề nghị người Công Giáo hợp tác với những tín hữu khác, cầu nguyện và giúp thăng tiến tình hiệp nhất Kitô giáo, cũng như hòa giải giữa người Nam Hàn với nhau, biết tôn trọng các tôn giáo khác, tôn trọng và bảo vệ môi sinh. Cũng trong thư mục vụ, các Giám Mục Nam Hàn nói sẽ gửi thư mời ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Seoul trong dịp ngài viếng thăm Á Châu vào năm tới để công bố kết quả Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Á, diễn ra tại Vatican từ ngày 19/04-14/05/1998. Sau cùng thư mục vụ cũng xác nhận là các Giám Mục Nam Hàn sẽ gặp gỡ các Giám Mục Nhật Bản từ ngày 9-12 tháng 11/1998 này tại Seoul, với mục đích giúp thăng tiến quan hệ hòa hợp giữa hai nước Nhật và Nam Hàn.


Mối băn khoăn của các tín hữu New Delhi về đề nghị lập một giáo phận mới

Mối băn khoăn của các tín hữu New Delhi về đề nghị lập một giáo phận mới.

(UCAN IA1309.1000 3/11/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Gợi ý về việc thành lập một giáo phận mới cho giáo hội Syro-Malabar, nằm trong lãnh thổ Tổng Giáo Phận New Delhi do giáo hội theo nghi lễ La Tinh coi sóc, đang gây nhiều băn khoăn cho các tín hữu Công Giáo trong Tổng Giáo Phận thủ đô.

Các nhà lãnh đạo giáo hội Công Giáo Syro Malabar ở Ấn Ðộ đã biện minh cho việc thành lập một giáo phận mới viện lẽ rằng hơn phân nửa trong tổng số 800 ngàn người Công Giáo của New Delhi, là tín hữu theo nghi lễ Ðông Phương. Phía giáo hội theo nghi lễ La Tinh đã bác bỏ lý luận này đồng thời cảnh cáo rằng việc thiết lập một giáo phận mới cho riêng giáo hội theo nghi lễ Ðông Phương sẽ gây chia rẽ giữa người Kitô giáo, vốn đang phải đối phó với nạn bạo động từ các nhóm ủng hộ Ấn Giáo. Ngày 25/10/98 vừa qua, trong hội nghị đầu tiên tổ chức tại New Delhi, Ðức Tổng Giám Mục Varkey Vithayathil, thuộc dòng Chúa Cứu Thế và là giám quản tông tòa giáo hội Syro Malabar, nói ngài cảm thấy cần có một cơ cấu thích hợp để lo việc mục vụ cho các tín hữu Công Giáo Syro Malabar sống tại New Delhi. Ðức Tổng Giám Mục Vithayathil ca ngợi tình hiệp nhất trong sự đa dạng và cho rằng các nghi lễ khác nhau đang mang lại vẻ đẹp cho sự phát triển của giáo hội Công Giáo tại Ấn Ðộ.

Về phần mình, Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic của Tổng Giáo Phận New Delhi nói rằng ngài không hay biết gì về việc thành lập một giáo phận mới, tuy nhiên, đề nghị này cũng phải là điều gì mới mẻ. Ðức Tổng Giám Mục của New Delhi nói với hãng thông tấn UCAN ngày 29/10/98 vừa qua như sau: "Trong vòng 20 năm qua, đã có nhiều lời yêu cầu xin thiết lập giáo phận riêng rẽ cho giáo hội theo nghi lễ khác nhau tại những thành phố lới như Delhi, Madras nay được gọi là Chennai, Bangalore, Bombay nay được gọi là Mumbai, và tại Calcutta." Người ta còn nhớ là năm 1987, ÐTC Gioan Phaolô II đã thành lập giáo phận mới cho giáo hội Syro Malabar, là giáo phận Kalyan nằm trong giáo phận Bombay theo nghi lễ La Tinh. Trong tổng số 138 giáo phận của Ấn Ðộ hiện nay, có 112 giáo phận theo nghi lễ La Tinh, 22 giáo phận theo giáo hội Syro Malabar và 4 thuộc giáo hội Ðông Phương khác là Syro Malabar.

Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đang phản ứng một cách thận trọng trước yêu cầu của giáo hội Syro Malabar, đồng thời xác định rằng việc thành lập một giáo phận mới tùy thuộc thẩm quyền của Tòa Thánh. Ðây là một vấn đề hết sức phức tạp và Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đang nghiên cứu và theo dõi kỹ càng những lời yêu cầu cho thiết lập các giáo phận cho giáo hội Syro-Malabar tại những thành phố khác nhau trên Ấn Ðộ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page