Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hiệp ước bất tương hấn giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo tại Rumani

Hiệp ước bất tương hấn giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo tại Rumani.

Bucarest - Rumani [Apic 30/10/98] -Hôm thứ Sáu 30/10/98, Chính Thống và Công Giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp tại Rumani đã ký một hiệp ước bất tương hấn. Hiệp ước buộc hai bên từ bỏ mọi sự chiếm giữ nhà thờ của nhau cũng như mọi hành động kiện cáo.

Hai bên cũng đã thỏa thuận về việc có thể xử dụng nhà thờ của nhau hoặc xử dung chung cùng một nhà thờ. Trong các cuộc thảo luận kéo dài trong nhiều tuần lễ qua, bên Chính Thống cũng đã đồng ý trên nguyên tắc về việc Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm Rumani vào năm tới 1999.

Giáo hội Công Giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp đã bị giải thể dưới thời cọng sản. Các nhà thờ bị tịch thu và các tín hữu bị cưỡng bách gia nhập vào các cộng đồng Chính Thống. Năm 1990, Giáo hội Công Giáo được hồi sinh, nhiều cuộc xung đột đã diễn ra giữa Công Giáo và Chính Thống, nhứt là liên quan đến việc hoàn trả các tài sản của Giáo hội đã bị chế độ cọng sản tịch thu.

Hiện nay tại Rumani có 20 triệu tín hữu Chính Thống, trong khi chỉ có khoảng 225 ngàn tín hữu Công Giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp.


Phiên khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Pháp

Phiên khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Pháp.

Paris [Apic 30/10/98] - Các đức giám mục Pháp sẽ nhóm phiên khoáng đại từ ngày 4 đến 10/11/98 tới đây tại Lộ Ðức. Ngoài 110 vị giám mục và giám quản đang tại chức, Hội Ðồng Giám Mục Pháp còn mời thêm 90 vị khác gồm có 11 vị giám mục về hưu, 16 vị giám mục ngoại quốc và 4 quan sát viên không Công Giáo. Ngoài việc bầu ban thường trực, các đức giám mục Pháp còn thảo luận về cuộc đối thoại với nguời Hồi Giáo, việc tông đồ giáo dân, những vấn đề kinh tế cũng như chương trình Năm Thánh 2000.

Một trong những cao điểm của hội nghị hẳn phải là chứng từ của các đức giám mục hải ngoại nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày giải phóng nô lệ. Ðây là một vấn đề quan trọng bởi vì hiện nay có nhiều nguời Antille, Guyane hay Reunion đang sinh sống tại Pháp.


Giáo hội Công Giáo Brasil phê bình kế hoạch mới về kinh tế của chính phủ

Giáo hội Công Giáo Brasil phê bình kế hoạch mới về kinh tế của chính phủ.

Brasillia [Apic 30/10/98] - Ðức Cha Jayme Chemello, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Brasil, đã lên tiếng phê bình chương trình kinh tế vừa được chính phủ đề ra. Theo đức cha Chemello, các biện pháp thuế má sẽ làm thương tổn chủ quyền quốc gia và gia tăng nạn thất nghiệp.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu [30/10/98] vừa qua, vị chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục Brasil cho rằng những biện pháp mới về kinh tế sẽ làm cho xứ sở mất tự do và nhứt là gây thiệt hại cho những người nghèo nhứt. Ngài nói rằng nếu tổng thống Fernando Henrique Cardoso đưa ra những biện pháp này trước ngày bầu cử tổng thống ngày 4/10/98 vừa qua, có lẽ ông khó có thể được tái cử.

Ðức Cha Chemello cũng phê bình chính phủ vì không có biện pháp để chận đứng nạn tiền của chạy ra nước ngoài cũng như hy sinh dân chúng vì chương trình do quỉ tiền tệ quốc tế áp đặt.

Ngài cho biết nếu các biện pháp nói trên không được quốc hội cải tổ, ngài sẽ gặp gỡ tổng thống và trình bày thẳng những lời phê bình của ngài.


Quyền tối thượng của người kế vị thánh Phêrô không phải là quyền của một quân vương

Quyền tối thượng của người kế vị thánh Phêrô không phải là quyền của một quân vương.

Roma [Apic 30/10/98] - Ðức Hồng Y Josef Ratzinger, tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, tái khẳng định rằng quyền tối thượng của người kế vị thánh Phêrô không phải là quyền của một quân vương.

Trong một văn kiện được công bố hôm thứ Sáu 30/10/98, Ðức Hồng Y tổng trưởng bộ giáo lý đức tin nói rằng quyền tối thượng của Ðức Giáo Hoàng, trong bản chất cũng như cách hành xử, khác với các chức vụ công quyền trong các xã hội trần thế. Ngài khẳng định như sau: "Quyền tối thượng của Ðức Giáo Hoàng không phải là một chức vụ phối trí hay chủ tọa. Quyền này cũng không phải là một quyền danh dự và không thể được xem như quyền của một quân vương".

Tài liệu có tựa đề "quyền tối thượng của nguời kế vị thánh Phêrô trong mầu nhiệm Giáo Hội" và mang chữ ký của vị tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, trình bày quyền tối thượng của người kế vị thánh Phêrô như là một bảo đảm chống lại chuyên chế và thái độ theo thời trong Giáo Hội.

Theo Ðức Hồng Y Ratzinger, đề tài này đã được đem ra thảo luận trong một hội nghị thần học hồi tháng 12 năm 1996. Ðây là một đề tài quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhứt là về phương diện đại kết. Trong thông điệp "xin cho chúng nên một" ban hành hồi tháng 5 năm 1995, chính Ðức Thánh Cha cũng đã mời gọi các nhà chuyên môn hãy tìm ra một hình thức thực thi quyền tối thượng phù hợp với hoàn cảnh mới.


Một linh mục Công Giáo bên Sicily bị kết án 28 tháng tù

Một linh mục Công Giáo bên Sicily bị kết án 28 tháng tù.

(Reuters 30/10/98) - Italia (Sicily) - Thứ Sáu vừa qua, tòa án tại Sicily bên Italia đã kết án một vị linh mục 28 tháng tù về tội liên hệ và che chở cho một tay trùm mafia ở Sicily.

Tòa án tại thành phố Palermo thuộc Sicily nói rằng cha Mario Frittitta, 59 tuổi thuộc dòng Carmelite đã viếng thăm trùm mafia là ông Pietro Aglieri nhiều lần trong khoảng thời gian 6 tháng từ năm 1996 -1997. Ngoài ra cha Mario Frittitta còn cử hành thánh lễ cho tay trùm này trong hai dịp Giáng Sinh và lễ Phục Sinh tại nơi trú ẩn của ông. Các nhà điều tra cho biết thêm là cha Frittitta cũng cử hành lễ cưới bí mật cho một tay trùm mafia khác của Palermo là ông Giovanni Garafolo dạo tháng 12 năm 1996. Trong các phiên tòa xử, cha Frittitta thừa nhận là cha đã có gặp tay trùm Pietro Aglieri, tuy nhiên đó là những dịp cha đang cố gắng thuyết phục ông ra đầu thú cảnh sát. Chính ông Aglieri đã yêu cầu được gặp cha để dàn xếp cuộc đầu thú sau khi ông bị cảnh sát truy nã về tội có dính líu tới vụ đặt bom sát hại thẩm phán chống mafia là ông Paolo Borsellino.

Các luật sư của cha Frittitta nói là họ sẽ kháng án. Vụ bắt giữ cha Frittitta vào ngày 4/11/1997 đã gây hoang mang cho giáo hội tại Sicily và đặc biệt tại Kalsa nơi là cha Frittitta là cha xứ. Sau đó giáo hội Italia đã ban hành một qui tắc được áp dụng trong mối quan hệ giữa các linh mục và những tay trùm mafia. Qui tắc này cho phép các linh mục gặp các tay trùm mafia nếu được yêu cầu và chỉ một lần mà thôi, nhưng trước đó phải có phép của vị Giám Mục và mục đích của cuộc gặp gỡ phải là để thuyết phục các tay trùm mafia từ bỏ con đường tội ác.


Back to Radio Veritas Asia Home Page