Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Sáu triệu người trên khắp thế giới tham gia chiến dịch đọc kinh mân côi

Sáu triệu người trên khắp thế giới tham gia chiến dịch đọc kinh mân côi.

Mehico [Zenit 28/10/98] - Vào ngày 31/10/98, ngày cuối tháng mân côi, vào lúc 19 giờ giờ Mêhicô, sẽ có khoảng 6 triệu người trên khắp thế giới tham gia chiến dịch lần chuổi mân côi.

Vào giờ nói trên, tại quảng trường đấu bò ở thủ đô Mehicô, Ðức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục Mehicô sẽ chủ sự buổi đọc kinh mân côi. Ðây làNgày thế giới Kinh Mân Côi. Ban tổ chức đã mời tất cả các phong trào tu sĩ và giáo dân trên khắp thế giới hiệp ý cầu nguyện một cách đặc biệt cho các linh mục. Buổi đọc kinh mân côi này sẽ được truyền hình đi khắp nơi để nhiều người được tham dự.

Ngày thế giới Kinh Mân Côi đã được tổ chức lần đầu tiên hồi năm 1996 nhân dịp mừng 50 năm thụ phong linh mục của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ðã có khoảng 20 nước tham dự vào buổi đọc kinh mân côi chung này. Riêng tại Mehicô có tới 2,600 cộng đồng.

Năm vừa qua, con số các nước tham dự ngày thế giới kinh mân côi đã lên đến 40. Ban tổ chức hy vọng rằng ngày thế giới kinh mân côi năm 2000 sẽ do chính Ðức Thánh Cha chủ sự và trên màn ảnh truyền hình, nguời ta sẽ theo dõi được sinh hoạt tại các trung tâm thánh mẫu như Fatima, Lộ Ðức, Czestochowa và Guadalupe.


Các cô gái điếm và các bệnh nhân liệt kháng đọc Kinh Thánh

Các cô gái điếm và các bệnh nhân liệt kháng đọc Kinh Thánh.

Lusaka - Zambia [Zenit 28/10/98] - Tổ chức đại kết tại Zambia có tên là "Chúa Giêsu quan tâm" hiện đang giúp cho các cô gái điếm và các bệnh nhân liệt kháng đón nhận sứ điệp Tin Mừng.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin "tài liệu và thông tin Phi Châu", bà Godfreda Sumaili đã chia sẻ như sau: "một cô gái điếm già nói với tôi rằng lần đầu tiên cô có được một quyển Kinh Thánh trên tay". Với sự hướng dẫn tinh thần dựa trên Kinh Thánh, tổ chức "Chúa Giêsu quan tâm" giúp cho các cô gái điếm khám phá ra rằng Thiên Chúa yêu thương họ vô điều kiện.

Một nhân viên làm việc tại một trung tâm đón tiếp những nguời mang virut HIV cho biết: nhiều người, khi vừa biết mình có mang virut, đều thất vọng; họ chỉ muốn tìm đến với cái chết hoặc bị rối loạn tinh thần. Nhưng sau một thời gian được đọc Kinh Thánh, nhiều người đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Một số họp lại thành một nhóm có tên là "Ðội các tín hữu Kitô mang virut HIV chống lại sự dữ. Sau một thời gian được huấn luyện về Kinh Thánh, họ đến các bệnh viện thăm viếng và đọc kinh thánh cho các bệnh nhân liệt kháng.


Thành phố Bad Sackingen tặng ÐTC một cây Noel

Thành phố Bad Sackingen tặng ÐTC một cây Noel.

Bad Sackingen - Ðức [Apic 28/10/98] - Cây thông được đặt giữa Quảng Trường Thánh Phêrô trong mùa Giáng Sinh năm nay sẽ là quà tặng của nước Ðức.

Thành phố Bad Sackingen thuộc bang Bade của Nước Ðức sẽ được vinh dự trao tặng cây thông Noel cho Ðức Thánh Cha và nhân dân Roma.

Cây thông cao 26 thước này là cây đẹp nhứt trong các khu rừng của thành phố Bad Sackingen. Ông thị trưởng thành phố cho biết cây thông này sẽ được hạ xuống ngày 9/12/98 tới đây và được một phái đoàn chính thức tháp tùng về Roma. Ðây là một vinh dự mà thành phố này đã nộp đơn xin và chờ đợi từ năm năm nay.


Ủy Ban Thần Học hội thảo về Tòa Ðiều Tra thời Trung Cổ

Ủy Ban Thần Học hội thảo về Tòa Ðiều Tra thời Trung Cổ.

Roma [Apic 28/10/98] - Một cuộc hội thảo quốc tế về Tòa Ðiều Tra do Ủy Ban thần học và lịch sử của Ðại Năm Thánh 2000 tổ chức khai diễn vào ngày 29/10/98 và kéo dài cho đến ngày 31/10/98 tới đây.

Tòa điều tra thời trung cổ hẳn phải là một trong những trang đen tối nhứt trong lịch sử Giáo Hội. Trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, Ðức Thánh Cha mong muốn rằng Giáo Hội phải tự xét mình và xin tha thứ vì những lầm lỗi của mình. Trong tông thư ngàn năm thứ ba đang đến, Ðức Thánh Cha viết như sau: "Có một trang sử đau thương mà con cái Giáo Hội không thể không nhìn lại với lòng sám hối: đó là trong một vài thế kỷ đã ưng thuận với những phương pháp bất khoan nhượng và ngay cả bạo động để phục vụ chân lý".

Theo nhà thần học của phủ giáo hoàng là cha Georges Marie Cottier, mục đích đầu tiên của cuộc hội thảo là thiết lập những sự kiện lịch sử chứ không phải những tiếng đồn đãi. Theo cha, Giáo Hội phải sám hối về những sự kiện có thật chứ không thể xin tha thứ vì những lầm lỗi không bao giờ xảy ra.

Cuộc hội thảo đã được mở đầu với bài diễn văn khai mạc của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh. Tiếp theo đó là một bài thuyết trình của linh mục Cottier về đề tài "những vấn đề thần học của Tòa Ðiều Tra trong viễn tượng Ðại Năm Thánh 2000".

Ðây là cuộc hội thảo lần thứ hai do Ủy Ban Thần Học và Lịch Sử của Năm Thánh 2000 tổ chức. Năm 1997 vừa qua, Ủy Ban đã tổ chức một cuộc hội thảo về đề tài "những căn cội của óc bài Do Thái trong môi trường Kitô".


Back to Radio Veritas Asia Home Page