Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ lên án việc sát hại một bác sĩ chuyên phá thai

Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ lên án việc sát hại một bác sĩ chuyên phá thai.

Buffalo - Hoa Kỳ [Apic 27/10/98] - Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ đã mạnh mẽ lên án việc sát hại một viên bác sĩ chuyên phá thai.

Hôm thứ Sáu [23/10/98] vừa qua, bác sĩ Barnett Slepian đã bị những nguời thuộc phong trào chống phá thai tại Buffalo thuộc bang New York sát hại tại tư gia của ông. Ðức Cha Henry Mansell, giám mục Buffalo, đã gọi hành động này là một tội ác hèn nhát và dã man. Ngài nói như sau: "Những người dấn thân trong phong trào bảo vệ sự sống phải tôn trọng sự sống trong mọi trường hợp. Hành hung là một hành động hoàn toàn mâu thuẩn với chủ đích của phong trào". Ủy Ban toàn quốc các phong trào bảo vệ sự sống cũng gọi việc sát hại bác sĩ Slepian là một hành động ngu xuẩn. Những kẻ sát nhân phải được truy nả và trừng phạt. Tuy nhiên cuộc chiến chống lại việc phá thai không vì thế mà mất ý nghĩa của nó.


Hội nghị quốc tế về người già

Hội nghị quốc tế về người già.

Roma [Apic 27/10/98] - Liên Hiệp Quốc vừa tuyên bố: năm 1999 là năm nguời già. Trong chiều hướng ấy, từ ngày 29 đến 31/10/98 tới đây, Tòa Thánh cũng sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế với chủ đề "Giáo Hội và người già". Ðây là hội nghị lần thứ 13 do Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ y tế tổ chức.

Ðức cha Barragan, chủ tịch của Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ y tế xác định rằng hội nghị này chỉ là một giáo đầu cho các sinh hoạt sẽ diễn ra trong năm tới. Trong bài thuyết trình khai mạc hội nghị, Ðức Hồng Y Paul Poupard sẽ trình bày mẫu người già dưới ánh sáng Tin Mừng. Ngày đầu tiên của hội nghị sẽ được tập trú vào các khía cạnh khác nhau của tuổi già như sinh lý, bệnh tật, tâm lý, xã hội cũng như văn hóa, chính trị, kinh tế. Trong các ngày hội nghị, các tham dự viên sẽ thảo luận về vai trò của người già trong Giáo Hội và trong các tôn giáo khác. Trong ngày bế mạc, hội nghị sẽ cố gắng đề ra một đề nghị cụ thể để đương đầu với sự thay đổi văn hóa gắn liến với con số người già ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, nhiều vấn đề khác như tuổi về hưu và việc làm cho chết êm dịu cũng sẽ được đưa ra thảo luận.

Trong số các tham dự viên của hội nghị, ngoài 7 vị Hồng Y và nhiều Giám Mục, còn có bộ trưởng y tế Ý là bà Rosy Bindi và khoảng hai mươi giáo sư chuyên về y tế.


Ðức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì thỏa ước giữa Ecuador và Peru

Ðức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì thỏa ước giữa Ecuador và Peru.

Roma [Apic 27/10/98] - Qua đặc sứ của ngài là Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, tổng trưởng bộ giáo sĩ, Ðức Thánh Cha đã gởi sứ điệp chúc mừng về việc Ecuador và Peru đã ký thỏa ước chấm dứt các cuộc tranh chấp ranh giới giữa hai nước.

Hôm thứ Hai [26/10/98] vừa qua, trước sự hiện diện của tổng thống Brasil, ông Henrique Cardoso, hai vị nguyên thủ quốc gia của Ecuador và Peru đã ký thỏa ước toàn diện và dứt khoát sau một quá trình đàm phán khởi sự từ tháng hai năm ngoái. Cuộc tranh chấp ranh giới giữa hai nước đã kéo dài từ 40 năm nay.

Trong sứ điệp được Ðức Hồng Y Castrillon Hoyos đọc, Ðức Thánh Cha đã viết như sau: "Tôi rất vui mừng được liên kết một cách thiêng liêng với quí vị trong giây phút trọng đại của việc ký kết thỏa ước này. Tôi vui mừng cùng với hai dân tộc mà tôi hằng yêu mến. Hôm nay hai dân tộc này chứng kiến một trang sử đau thương được đóng lại và những viễn ảnh hòa bình lâu dài được mở ra".

Ngoài các nước đã đứng ra làm trung gian hòa giải, Ðức Thánh Cha cũng nhìn nhận sáng kiến của Giáo Hội Công Giáo tại Ecuador và Peru, nhứt là những ngày cầu nguyện cho hòa bình và nền giáo dục về hòa bình. Theo Ðức Thánh Cha, đây là yếu tố đã đóng góp vào việc giải quyết cuộc tranh chấp ranh giới giữa hai nước.


Ðức Thượng Phụ đại kết Bartholomêô I viếng thăm Ba Lan

Ðức Thượng Phụ đại kết Bartholomêô I viếng thăm Ba Lan.

Varsava [Apic 27/10/98] - Ðức Thượng Phụ đại kết Bartholomêô đệ I đã ca ngợi sự đóng góp của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho sự hiệp nhứt Kitô giáo.

Phát biểu tại Ba Lan về việc kỷ niệm 20 năm giáo hoàng của Ðức Thánh Cha, Ðức thượng phụ Bartholomêô I nói rằng "đây là một niên biểu quan trọng không những cho Giáo Hội Công Giáo, mà còn đối với toàn thể Kitô giáo nữa". Ngoài ra Ðức Thượng Phụ Bartholomêô còn bày tỏ vui mừng vì một ủy ban quốc tế gồm các nhà thần học Chính Thống và Công Giáo đã thỏa thuận tái tục những cuộc thảo luận chính thức tại Baltimore, Hoa Kỳ vào tháng 6/1999 năm tới. Ngài nói như sau: "Như Ðức Gioan Phaolô II đã nói, chúng ta phải hiệp nhứt với nhau vào giữa lúc vượt qua ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba. Cho dẫu con đường còn dài, hai bên vẫn cương quyết đi tới".

Ðức Thuợng phụ Bartholomêô I viếng tham Ba Lan nhân dịp Ðức Thượng Phụ Sawa được bổ nhiệm coi sóc 570 ngàn tín hữu Chính Thống tại Ba Lan. Ngài là vị lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống đầu tiên đã đến cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ đen tại Jasna Gora. Ngài đã làm phép viên đá đầu tiên của một nhà thờ Chính Thống được dâng hiến cho Ðức Mẹ Jasna Gora.

Linh mục Henryk Paprocki, phát ngôn viên của Giáo Hội Chính Thống tại Ba Lan nói rằng hậu quả chính của chuyến viếng thăm này là hâm nóng lại cuộc đối thoại chính thức giữa Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Công Giáo tại Ba Lan. Chuyến viếng thăm này diễn ra sau một loạt những cải thiện trong mối quan hệ giữa Chính Thống và Công Giáo trong thời gian gần đây. Ðang kể hơn cả là chuyến viếng thăm Istanbul của Ðức Hồng Y Moloslav Vlk, chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu hồi giữa tháng 10/1998 vừa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page