Tin Tức và Thời Sự
ngày 22 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một linh mục thuộc Giáo Hội thầm lặng Trung Quốc bị cấm không đưọc đến cầu nguyện bên mộ của một linh mục qua đời hồi thập niên 50

Một linh mục thuộc Giáo Hội thầm lặng Trung Quốc bị cấm không đưọc đến cầu nguyện bên mộ của một linh mục qua đời hồi thập niên 50.

Hongkong [Ucan 22/10/98] - Một linh mục thuộc Giáo Hội thầm lặng ở tỉnh Zhejiang, miền Ðông Trung Quốc, bị cấm không được đến cầu nguyện bên mộ của một linh mục qua đời hồi giữa thập niên 50.

Theo một nguồn tin nhận được từ Hongkong thì vị linh mục này là cha John Wang Zhongfa, thuộc giáo phận Wenzhou. Sau khi được tạm tha, cha phải đến trình diện với công an địa phương và ban tôn giáo hồi cuối tháng 9/1998 vừa qua. Hồi tháng Giêng 1998 vừa qua, cha đã bị kết án một năm lao động cải tạo vì tội gọi là phá rối trật tự công cộng khi cha cho dựng lên một tấm lều và gắn một loa phóng thanh để cùng với 2,000 tín hữu đọc kinh kính Ðức Mẹ trong tháng mân côi. Sau khi được thả tự do, cha được lệnh không được đến viếng mộ cha Cao Quanji, một linh mục đã chết rũ tù trong cuộc bắt giam hàng loạt hồi năm 1955. Cha Cao và nhiều nguời Công Giáo khác bị nhà cầm quyền cọng sản Trung Hoa buộc phải ký tên vào một tuyên ngôn chối bỏ Ðức Giáo Hoàng và nhìn nhận Giáo Hội Công Giáo tự trị do chính quyền dựng lên. Cha và nhiều nguời đã không chịu ký tên cho nên bị bắt và đưa vào một trại lao động khổ sai. Cha Cao đã qua đời trong trại giam và được an táng tại một vùng ngoại ô tỉnh Wenzhou.

Hiện nay mộ của cha Cao Quanji là một nơi hành hương thu hút nhiều tín hữu, nhứt là trong tháng 11 hằng năm.


Nhựt Bản mừng kỷ niệm 450 năm ngày thánh Phanxicô Xaviê đặt chân đến đất nước

Nhựt Bản mừng kỷ niệm 450 năm ngày thánh Phanxicô Xaviê đặt chân đến đất nước.

Roma [Apic 22/10/98] - Từ ngày 15/8/98 vừa qua cho đến 3/12 năm 1999, Giáo Hội tại Nhựt Bản mừng 450 năm ngày thánh Phanxicô Xaviê đặt chân đến đây. Vị thánh nguời Tây Ban Nha thuộc Dòng Tên này đã đến địa phận Kagoshima, thuộc đảo Kyushu ở mạn Nam Nhựt Bản ngày 15/8 năm 1549.

Năm thánh Phanxicô Xaviê đã được đức cha Shinichi Itonga, giám mục Kagoshima, khai mạc ngày 15/8/98 vừa qua tại Nhà Thờ Chính Tòa mới của giáo phận. Một ít di hài của thánh nhân, hiện đang được cất giữ tại Vatican, sẽ được đưa đến đây trong năm nay.

Theo hãng thông tấn Fides, không riêng nguời Công Giáo, mà cả Tin Lành, Phật Giáo cũng như các giáo sư và doanh nghiệp đều liên kết để mừng biến cố này từ năm 1992.

Người phát ngôn của Hội Ðồng Giám Mục Nhựt Bản là linh mục Anthony Matsukuma cho biết sở dỉ những nguời không Công Giáo cũng quí mến thánh Phanxicô Xaviê là bởi vì ngài được xem như "một anh hùng lịch sử của nước Nhựt". Nhiều nguời biết rằng thánh nhân đã yêu mến dân tộc Nhựt Bản và rất tôn trọng nền văn hóa địa phương.

Ngoài ra, vừa đặt chân đến đất Phù Tang, thánh nhân đã kết thân với thiền sư Ninshitsu, trụ trì tại chùa Fukushji ở Kagoshima. Ðây là lý do tại sao các tín hữu Phật Giáo cũng rất quí trọng thánh nhân.

Theo thống kê mới đây của Hội Ðồng Giám Mục, số tín hữu Công Giáo trên toàn quốc khoảng trên 400 ngàn, nghĩa là chỉ chiếm 0,35 phần trăm dân số.


Ðại hội có tên là "đối thoại vì nước Áo"

Ðại hội có tên là "đối thoại vì nước Áo".

Vienne [Apic 22/10/98] -Từ ngày 23/10/98 vừa qua cho đến 26/10/98 tới đây, các Ðức Giám Mục Áo tổ chức tại thành phố Salbourg một đại hội có tên là "đối thoại vì Nước Áo".

Qui tụ khoảng 280 đại biểu, đại hội có mục đích xác định vai trò của các tín hữu Kitô trong một xã hội và một Giáo Hội đang thay đổi. Tất cả mọi khuynh hướng trong Giáo Hội Công Giáo Áo đều có mặt trong 3 ngày đại hội.

Các đại biểu sẽ đệ trình lên các đức giám mục một loạt đề nghị mà các ngài sẽ cứu xét trong phiên họp thường niên từ ngày 3 đến 5 tháng 11 tới đây. Tất cả các Ðức Giám Mục Áo đều có mặt tại Ðại Hội và chia nhau hướng dẫn 12 nhóm thảo luận. Ngoài những đề tài chính như vấn đề Thiên Chúa, những cải tổ trong Giáo Hội và cuộc khủng hoảng của xã hội, các tham dự viên đại hội còn thảo luận về những điểm sôi bỏng trong nội bộ Giáo Hội như vấn đề độc thân linh mục, việc phong chức linh mục cho phụ nữ, việc bổ nhiệm giám mục và vấn đề những nguời ly dị tái hôn. Ðại hội "đối thoại vì nước Áo" nẩy sinh từ cơn khủng hoảng về lòng tín nhiệm tiếp theo vụ tai tiếng của Ðức Hồng Y Hans Hermann Groer, nguyên tổng giám mục Viênne. Ðức Hồng Y Groer bị tố cáo là đã có những hành động lạm dụng tình dục lúc còn làm bề trên tu viện.

Các Ðức Giám Mục Áo cho tổ chức đại hội với mục đích tạo cơ hội cho mọi thành phần Dân Chúa đều có thể nói lên tiếng nói của mình và cùng nhau tìm những giải pháp chung.


Ðức Cha cựu chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha tán thành việc bắt giữ tướng Pinochet

Ðức Cha cựu chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha tán thành việc bắt giữ tướng Pinochet.

Madrid [Apic 22/10/98] - Ðức Cha Gabino Diaz Merchán, cựu chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha, gọi việc bắt giữ tướng Pinochet là một tin vui.

Ðược hỏi về việc tướng Pinochet bị bắt giữ tại London, Anh Quốc, Ðức Cha Merchán khẳng định như sau: "Tất cả những ai đã phạm tội chống lại nhân loại, chứ không phải chống lại một ý thức hệ, nghĩa là vi phạm quyền con nguời đến độ có thể gọi là diệt chủng: những người đó không thể không bị trừng phạt".

Riêng Ðức Cha Carlos Amigo, Tổng Giám Mục Sevilla, chỉ tuyên bố rằng công lý cần phải được thực thi.

Những ý kiến trên đã được đưa ra tại phiên họp của ủy ban thường trực Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha trong những ngày vừa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page